Làm báo cùng Giao thông

Tin tức mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 23/11

23/11/2016, 09:18
image

Hợp tác GTVT Việt-Lào ngày càng thực chất; Nghịch lý dùng thẻ ngân hàng phí “cắt cổ”; TPP sẽ ra sao nếu Mỹ rút?

19

Trang nhất Báo Giao thông số 187 ra ngày 23/11/2016

Kết nối giao thông, nâng tầm quan hệ Việt - Lào

GTVT đóng vai trò đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, nhiều dự án hợp tác vận tải, phát triển hạ tầng giao thông lớn, trong đó có cả đường bộ cao tốc, đường sắt, cảng biển giữa hai nước đã và đang được triển khai. (Xem chi tiết)

Hợp tác GTVT Việt - Lào ngày càng thực chất

Trong thời gian qua, hợp tác lĩnh vực GTVT giữa hai nước Việt Nam - Lào luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước. (Xem chi tiết)

Nghịch lý dùng thẻ ngân hàng phí “cắt cổ”

Trong khi Chính phủ đang khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, thì phí dùng thẻ ngân hàng tại Việt Nam lại thuộc loại cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, trong số gần 100 triệu thẻ được các ngân hàng và tổ chức thanh toán phát hành đến nay, có đến 20 triệu “thẻ ma” phát hành ra rồi để đó. (Xem chi tiết)

Xem thêm video:

 Thu hồi phù hiệu xe 47 chỗ nhồi hơn 80 khách

Quyết tâm không để xe quá tải tái bùng phát

Trao đổi với Báo Giao thông về chủ trương kiểm soát tải trọng xe của Bộ GTVT sau khi kết thúc Kế hoạch phối hợp liên ngành Công an - GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định sẽ kiên quyết không để xe quá tải bùng phát trở lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 (CLV9), từ ngày 23-24/11. Tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng dự Hội nghị CLV9 có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia dự Hội nghị CLV9


Dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận:
Dành vốn xây hạ tầng, tạo động lực phát triển

Ngay sau khi Quốc hội tiến hành họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận chiều 22/11, Chính phủ đã tổ chức họp báo chuyên đề về nội dung này.

Vụ 34 hành khách Nhật ngộ độc trên máy bay Vietnam Airlines:
Phạt khách sạn New World 20 triệu đồng

UBND TP.HCM vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tokyo hôm 28/10.

TPP sẽ ra sao nếu Mỹ rút?

Hôm qua, theo BBC, ông Donald Trump - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ có tuyên bố gây chấn động thế giới: Trong ngày đầu tiên nhậm chức (20/1/2017), ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). (Xem chi tiết)

Tổng thống Trump sẽ dừng ngay TPP trong ngày đầu nhậm chức

Cảnh cáo cán bộ kiểm lâm đánh nhân viên thu phí

Ngày 22/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, đơn vị đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quang Lâm, cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn vì hành vi đánh nhân viên thu phí ở Trạm thu phí BOT QL6 đặt tại huyện Lương Sơn. (Xem chi tiết)

Xem thêm video:

AFF Cup 2016 Việt Nam - Malaysia (15h30, ngày 23/11): Thuần phục hổ dữ

ĐT Malaysia có biệt danh “bầy hổ” và nhiệm vụ của thày trò HLV Hữu Thắng phải thuần phục “hổ dữ” để giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của AFF Cup 2016. (Xem chi tiết)

Ca từ dễ dãi, vô bổ đang rẻ rúng âm nhạc Việt

Các ca khúc ngày càng nhiều ca từ dễ dãi, thậm chí vô nghĩa, nhưng chúng lại trở nên phổ biến và “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.