An ninh hình sự

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/4/2017

20/04/2017, 07:25

Tin pháp luật nóng nhất ngày 20/4/2017: Nghịch tử siết cổ bà nội đến chết; Thiếu nữ cắn gần đứt lưỡi kẻ hiếp dâm...

1_122050-211615

Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay ngày 20/4/2017: Ép bé gái 13 tuổi ra chòi để giở trò đồi bại. (Ảnh minh họa)

 Đắk Nông: Ép bé gái 13 tuổi ra chòi để giở trò đồi bại

Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông hôm 18/4 cho biết, đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng Lường Văn Mạnh (SN 1994), trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lăk cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Trước đó vào sáng sớm ngày 1/2,  sau khi uống rượu say và ngủ lại nhà ông Ma Văn Thể ở xã Đắk BuK So, huyện Tuy Đức, Mạnh nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên vào buồng nằm bên cạnh cháu H rồi ôm, hôn và rủ cháu H ra bên ngoài để thuận lợi cho ý đồ giao cấu nhưng H không đồng ý.

Sau đó Mạnh dùng xe máy ép cháu H đến chòi rẫy nơi Mạnh làm thuê tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, và giở trò đồi bại. Xem chi tiết tại đây

dao-6735-1492594117

Con dao Hường dùng tấn công trung úy Hùng. (Ảnh: Vnexpress)

 Cảnh sát trật tự bị tài xế đâm khi kiểm tra giấy tờ

Tổ cảnh sát trật tự Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa (phường Bình Đa) sáng 18/4, phát hiện taxi 4 chỗ do anh Trương Văn Hường (37 tuổi, quê Cà Mau) đỗ trái phép cạnh công viên Long Bình. 

Thấy tổ tuần tra, tài xế quay đầu xe định bỏ chạy nhưng bị chặn lại. Trung úy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ. Hường mở cửa, bất ngờ rút dao bấm tấn công. Tuy nhiên trung úy cảnh sát né kịp, chỉ bị xây xát ở bụng.

Tài xế liền vứt dao bỏ chạy, đến sáng nay thì ra đầu thú. "Chúng tôi đang tạm giữ Hường để củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ", cán bộ điều tra nói. 

a762058fa5b46dc85ff6acd308871ca7-083960

Bé gái 14 tuổi tố bị 5 người lạ dụ dỗ làm chuyện người lớn. (Ảnh minh họa)

Bé gái 14 tuổi tố bị 5 người lạ dụ dỗ làm chuyện người lớn

Ngày 19/4, tin từ Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc gia đình ông L.N.A (SN 1962, ngụ xã Ea Tul) tố cáo con gái mình là cháu H.B (SN 2003) đã bị 5 đối tượng thực hiện hành vi giao cấu.

Theo ông L.N.A cho biết, vào đầu năm 2017, cháu B. tự dưng bỏ nhà đi biệt tích, gia đình tìm kiếm nhưng không được. Khoảng 20 ngày sau, ông nhân được tin báo con gái mình đang phụ vụ tại một quán cà phê trên địa bàn xã Cư Dliê M’nông (huyện Cư M’gar) nên đã tới để đưa con về. Tuy nhiên, khi gặp bố B. đã bỏ chạy.

Sau đó, ông A đã khuyên nhủ và dùng nhiều biện pháp để đưa con gái về nhà. Cũng theo ông A. sau khi về nhà, cháu B. có nhiều biểu hiện rất lạ, khi gia đình hỏi thì một mực im lặng.

Về nhà được 3 ngày, B. lại bỏ nhà đi và lần này đi tìm ông lại phát hiện con gái mình đang phục vụ ở một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) nên lại đến để đưa B về. Lần này, Ông A. đã cùng vợ mình động viên cháu B. kể lại mọi sự việc thì mới tá hỏa khi biết con gái mình đã bị 5 thanh niên dụ dỗ để quan hệ tình dục.

anh 01.

Bị cáo Cao Anh Quân tại phiên tòa sơ thẩm.

 Nghịch tử siết cổ bà nội đến chết lĩnh 11 năm tù

Ngày 19/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Anh Quân (SN 1999), trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 22/8/2016, Quân đi chơi về thì bị bà nội là Trần Thị Hiếu (SN 1937) la mắng.

Lúc đầu, Quân nói với bà đừng chửi nữa để đi ngủ nhưng bà Hiếu vẫn tiếp tục chửi Quân. Bức xúc, Quân dùng tay bóp cổ bà nội và vẫn bị bà chửi. Sau đó, Quân lấy áo của bà để ở giường siết chặt cổ bà nội đến chết.

Gây án xong, Quân rút áo khỏi cổ bà nội, lấy chăn đắp cho bà rồi mang chiếc áo ra vứt xuống một con kênh ở thôn. Xong xuôi mọi việc, Quân thản nhiên về nhà nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, hàng xóm nhà bà Hiếu đến nhà thì phát hiện bà đã chết. Qua quan sát, mọi người phát hiện điều bất thường với nhiều dấu vân tay trên cổ. Xem chi tiết tại đây

hiep-dam-2-1492613131163

Bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh: Dân Trí)

 Hà Nội: Thiếu nữ cắn gần đứt lưỡi kẻ hiếp dâm

Ngày 19/4, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Chu Thế Quang (SN 1979, quê Long Thành, Đồng Nai; hiện thuê trọ ở phố Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy) về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 18/4, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1992, ở Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc mình bị đối tượng Quang lừa tuyển làm nhân viên để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, ngày 27/3, chị Hoa đăng tin tìm việc kế toán trên mạng internet. Ngày 4/4, chị nhận được điện thoại của Quang hẹn đến phỏng vấn, nhưng do bị ốm nên chị Hoa không đến.

Trưa 17/4, Quang gọi điện, nhắn tin Zalo hẹn chị Hoa đến một quán cà phê trên đường Lương Thế Vinh để phỏng vấn. Chiều cùng ngày, gặp chị Hoa tại quán cà phê trên, Quang nói mình đang làm chủ thầu xây dựng tại một công trình gần đó, đang có nhu cầu tuyển người quản lý, chấm công cho công nhân. Xem hồ sơ của chị Hoa xong, Quang đồng ý tuyển chị Hoa và hẹn hôm sau đi làm.

Khoảng 7h sáng 18/4, Quang nhắn tin hẹn chị Hoa qua văn phòng công ty ở phố Trần Bình (thực tế là nhà trọ của Quang) để làm thủ tục cấp thẻ ra vào công trường.

Đến nơi, chị Hoa được Quang dẫn lên tầng 3, yêu cầu chị Hoa ngồi vào bàn máy tính để nhập thông tin.

Ngay sau đó, Quang dùng vũ lực khống chế nạn nhân, thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị hoa chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi kẻ đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng không chịu bỏ cuộc, trói tay chị Hoa và dùng dao chọc tiết lợn đe doạ, hiếp dâm nạn nhân. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Quang còn dùng dao đe doạ nạn nhân không được kêu cứu, không được trình báo công an rồi mới mở cửa cho chị Hoa lấy xe máy về.

Tiếp nhận trình báo của chị Hoa, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng đưa nạn nhân đi khám thương, đồng thời tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng.

Đến 17h cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Quang khi đối tượng chuẩn bị bỏ trốn vào Đồng Nai.

lua-chung-cu-JPG-4851-1492590831

Bị cáo Hà trước vành móng ngựa. (Ảnh: Vnexpress)

 Thợ may nghèo lừa "chạy" thuê căn hộ chính sách

Ngày 19/4, TAND Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà (47 tuổi) án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hà có mẹ khó khăn về nhà ở và được chính quyền cho thuê một căn hộ chung cư diện chính sách ở Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông. Khi mẹ qua đời, bà Hà xin đổi tên người thuê căn hộ sang mình.

Biết một số người quen cũng khó khăn về nhà ở, bà Hà phao tin "có cửa" lo lót để được thuê chung hộ diện chính sách, dù mình chỉ làm thợ may. Từ năm 2013 đến 2016, bà Hà đã nhận hơn 500 triệu đồng của 5 người có nhu cầu thuê tại khu Vũng Thùng và khu chung cư Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Số tiền chiếm đoạt bất chính, bà Hà sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cùng với án phạt tù, HĐXX yêu cầu bị cáo Hà phải hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.