An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 18/3: Nghịch tử 50 tuổi đâm chết bố đẻ

18/03/2020, 11:41

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/3: nghịch tử đâm chết bố đẻ; thanh niên bóp cổ vợ "hờ" tới tử vong... và nhiều thông tin khác.

img
Đối tượng Đàm Quốc Đại tại cơ quan công an.

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 18/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Nghịch tử 50 tuổi dùng dao đâm chết bố đẻ

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Đại (SN 1970) ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/3, sau khi sử dụng chất kích thích ma túy và rượu, Đại đã dùng dao tấn công bố đẻ mình là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) khiến ông Bai tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm bố mình tử vong, Đại tiếp tục cầm dao xông vào nhà ông Lương Văn Đành (SN 1948, là hàng xóm của gia đình Đại), đâm liên tiếp vào ông Đành khiến nạn nhân bị thương vùng đầu và tay, ông Đành đã cố gắng bỏ chạy và sau đó được gia đình đưa vào Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cấp cứu.

Đối tượng gây án Đàm Quốc Đại sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đại đã khai nhận hành vi của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là giữa 3 người có mâu thuẫn với nhau từ trước. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra và xử lý đối tượng theo luật định.

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên

img
Hai nghi phạm đốt nhà đang được lấy lời khai tại cơ quan công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt khẩn cấp 2 nghi phạm dùng xăng đốt nhà khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên. Danh tính 2 đối tượng là Đào Danh Việt, sinh năm 1961 (là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Chiến), ở thôn Thành Công, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu và Lò Văn Hà, sinh năm 1990, (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú bản Phiêng Cại, Phổng Lăng, Thuận Châu, Sơn La) hiện đang ở tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Việt khai đã mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi đi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trên đường về thôn Lê Lợi, ông Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên rồi gây án.

Trước đó, vào khoảng 00h20 ngày 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia Mười, sinh năm 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang bị cháy.

Đám cháy đã khiến 3 người tử vong là ông Vương Gia Mười, vợ là bà Đào Thị Chiến sinh năm 1967 và con trai là Vương Gia Cao Thắng sinh năm 2008; cháu ngoại là Nguyễn Vương Ngọc Anh sinh năm 2012 bị thương nặng.

Nam thanh niên bóp cổ vợ “hờ” đến chết vì ghen tuông

img
Lê Thanh Huy tại cơ quan Công an.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Huy (SN 1998, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, từ năm 2017, Huy và chị Đặng Kim Tỏa (SN 2000, quê Sóc Trăng) có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng kí kết hôn. Trong quá trình sinh sống, Huy và Tỏa thường xuyên xảy ra cự cãi do ghen tuông.

Vào khoảng 6h ngày 9/3, sau khi chở con đi gửi nhà trẻ, Huy và Tỏa trở về phòng trọ ở ấp 3, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra cự cãi, sau đó, Huy bỏ đi ngủ. Khi ngủ dậy, Huy thấy Tỏa đang nhắn tin với người khác nên đã bực tức, lao đến dùng tay bóp cổ Tỏa khiến cô này tử vong. Sau khi gây án, Huy đã đến công an địa phương để tự thú. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lắp camera ở hàng loạt khách sạn để quay clip để tống tiền

img
Băng nhóm gắn camera siêu nhỏ để tống tiền các cặp đôi đi nhà nghỉ.

Ngày 17/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 đối tượng gồm: Trịnh Công Linh (34 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (27 tuổi, quê huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (43 tuổi, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa) để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an quận Cầu Giấy, 3 người trên tổ chức gắn hàng loạt camera siêu nhỏ trong các khách sạn, nhà nghỉ cao cấp tại TP Hà Nội để ghi lại cảnh quan hệ tình dục của các cặp đôi đến nghỉ. Sau đó, chúng sẽ bám theo "con mồi" để tìm hiểu thông tin cá nhân, số điện thoại... rồi đe dọa, tống tiền để đổi lấy sự im lặng.

Một cán bộ Đội Hình sự (Công an quận Cầu Giấy) cho biết, những kẻ trên thường bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nơi mà chúng đặt camera giấu kín thường là những nhà nghỉ hoặc khách sạn lớn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố chủ quán tra tấn nữ nhân viên vì không tiếp khách

img
Đối tượng Lê Thế Diện (chủ quán).

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thế Diện (26 tuổi) cư trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là chủ quán “Cà phê Quán” ở tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Qua điều tra, 6 tháng trước, P.T.K.A. (20 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) xin làm nhân viên tại quán “Cà phê Quán”. Tại đây, Diện yêu cầu A. vừa bán cafe vừa phải kích dục cho khách nam nếu họ có nhu cầu. Giá mỗi lần kích dục cho khách là 150.000 đồng, Diện giữ lại 50.000 đồng.

Giữa tháng 2/2020, Diện đã dùng roi điện tự chế, tuýp sắt, ... đánh đập A. dã man, vì cho rằng A. không chịu tiếp khách. Đỉnh điểm vào ngày 7/3/2020, do nghi ngờ A. lấy trộm tiền và không chịu kích dục cho khách, Diện tiếp tục lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào tay chân của T. gây bầm tím.

Nạn nhân sau đó có biểu hiện khó thở, ngất xỉu, được Diện và một nhân viên khác của quán chở đi cấp cứu. Qua thăm khám, A. được xác định bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn số 2,3,4,5,6,7,8,9,10, xuất huyết ổ bụng.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Diện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng khác có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Chồng lấy chày gỗ đập chết vợ đang say ngủ

img
Cơ quan thu giữ tang vật đối tượng Nghĩa gây án giết vợ mình.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, giữa Nghĩa và vợ là bà Phạm Thị K. (SN 1962) từ nhiều năm nay thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Hai người đã ly thân, tuy nhiên vẫn sống cùng nhau trong một nhà.

Ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), Nghĩa di chuyển từ thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về nhà, thấy bà K. đang ngủ trên giường. Lúc này, Nghĩa đi xuống bếp lấy một chiếc chày gỗ ra chỗ bà K. nằm rồi ra tay khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nghĩa này thu dọn hiện trường, đến cây xăng Phú Viên, thuộc phường Bồ Đề, đã phi tang chiếc chày gỗ vào bụi rậm ven đường và di chuyển về Thái Bình.

17h cùng ngày, khi người nhà thông báo việc bà K. tử vong, Nghĩa đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.