An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/7/2019

10/07/2019, 08:36
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/7/2019: CSGT phát hiện người phụ nữ vận chuyển súng tự chế, công cụ hỗ trợ...

img
Các nhân viên kích dục cho khách bị bắt quả tang.

Đột kích động massage kích dục có giá lên tới 13 triệu đồng/lượt

Khoảng 15h00 ngày 9/7, công an quận Tân Bình đã ập vào kiểm tra cơ sở massage Điêu Thuyền nằm trên đường Đồng Đen, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời điểm Công an quận Tân Bình đột kích, nhiều cô gái trong trang phục mát mẻ vẫn còn ngồi trong hành lang của tiệm chờ đến lượt vào tiếp khách. Công an bắt quả tang tại 3 phòng VIP ở lầu 1 có nhiều nhân viên nữ trong trang phục khêu gợi đang massage kích dục cho các khách nam.

Tiệm massage Điêu Thuyền bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng hàng ngày thu hút nhiều “quí ông” vào đây thư giãn, bên trong được ngăn ra nhiều phòng với các chuẩn VIP 1,2,3. Không phải giấu diếm, tiệm massage trên công khai bảng giá dịch vụ để các "qúi ông" tùy theo túi tiền chọn cho mình gói massage riêng. Xem chi tiết tại đây

img
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Sơn La

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La, báo Thanh Niên đăng tải thông tin, Viện KSND tỉnh Sơn La vừa hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT), Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí), Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng Phòng chính trị Sở GD&ĐT), Đặng Văn Thủy (Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) và Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá công an Sơn La) cùng bị truy tố theo Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù.

Còn Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá công an Sơn La) cùng bị truy tố theo Khoản 1 Điều 356 với khung hình phạt từ một năm đến 5 năm tù. Xem chi tiết tại đây

img
Nguyễn Ngọc Quang tại Cơ quan công an

Khởi tố “yêu râu xanh” U70 dâm ô bé gái 6 tuổi

Ngày 9/7, thông tin từ Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, nơi đây vừa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1955, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, giữa Quang và gia đình bé K.N (6 tuổi) là hàng xóm thân thiết. Cuối tháng 5/2019, mẹ bé K.N đã mang bé gửi nhà Quang nhờ trông giữ để đi bán vé số.

Sau khi ăn cơm trưa, lợi dụng lúc không có người, Quang đã bồng bé N.K lên hôn vào mặt và dùng tay sờ mó, gây tổn hương vùng kín của bé. Sự việc sau đó được người dân phát hiện và tố cáo công an. Xem chi tiết tại đây

img
Súng tự chế dạng côn xoay có lắp sẵn đạn bên trong cùng nòng giảm thanh

CSGT phát hiện người phụ nữ vận chuyển súng tự chế, công cụ hỗ trợ

Chiều 9/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa bàn giao toàn bộ vụ việc một người phụ nữ bị bắt quả tang vận chuyển 19 khẩu súng tự chế, cùng nhiều công cụ hỗ trợ cho Công an địa bàn thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 3 gồm Đại uý Đoàn Hữu Văn, Trung uý Lê Mạnh Hà, Đại uý Trần Khánh Hùng, Đại uý Trần Quang Huy, Trung uý Phạm Bình Minh và Trung uý Bùi Văn Luôn do Đại uý Văn làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô mang BKS 29M1-2340 xếp hàng hoá trên xe vượt quá giới hạn quy định nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, người phụ nữ không xuất trình được GPLX và có biệu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu người này phối hợp mở các bao tải chứa hàng ra để kiểm tra. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường nơi thi thể nghi phạm được tìm thấy

Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại nữ sinh trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đầu giờ chiều 9/7, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc ngay sau khi phát hiện thi thể nam thanh niên là nghi phạm sát hại nữ sinh ở Q. Bình Thạnh. Thi thể nam thanh niên này được tìm thấy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Theo đó, thi thể này chính là Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), là sinh viên theo học tại một trường đại học ở TP.HCM). Tiến là nghi phạm sát hại nữ sinh Phạm Trần Tố U. (quê ở Long Thành, Đồng Nai, là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) tại phòng trọ trong căn nhà 3 tầng ở đường Bạch Đằng (Q. Bình Thạnh)..

Hiện, Công an Q. Bình Thạnh đang chờ người thân của Tiến đến nhận thi thể. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 10/7/2019

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.