An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 13/7/2019

13/07/2019, 09:33
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 13/7/2019: Siêu trộm vàng liên tỉnh và những phi vụ khủng dần hé lộ...

img
Theo đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An , kết luận vụ chị Nguyễn Thị Thúy Hằng giết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.

Vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm: Gia chủ phòng vệ chính đáng

Chiều 12/7, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, các cơ quan tố tụng đã thống nhất, kết luận bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 11/3 anh Võ Tấn Hội (SN 1981, ngụ xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) cùng vợ Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) đang ngủ tại nhà bất ngờ bị Nguyễn Thành Trung (ngụ cùng địa phương) đột nhập, dùng dao cắt cổ anh Hội. Sau đó Trung quay sang bóp cổ và đuổi đâm chị Hằng gây thương tích. Chị Hằng chống trả, dùng dao phay chém, đánh vào đầu đối tượng và bế con 15 tháng tuổi chạy ra ngoài kêu cứu.

Vụ việc dẫn đến anh Hội và Nguyễn Thành Trung đều tử vong; chị Hằng bị nhiều vết thương. Kết quả điều tra cho thấy, chị Hằng bị Trung dùng dao Thái Lan đâm, gây tổng cộng 16 vết thương trên cơ thể, qua giám định, tỉ lệ thương tích 32%. Trung cũng bị nhiều vết thương, trong đó có một vết thương nặng ở cổ dẫn đến tử vong. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Năm

Siêu trộm vàng liên tỉnh và những phi vụ khủng dần hé lộ

Những ngày cuối năm 2018, vụ mất trộm 300 lượng vàng vào đêm 5/12 tại cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền (số 130, đường Trần Hưng Đạo, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) gây rúng động dư luận bởi giá trị số vàng quá lớn, sự táo tợn và chuyên nghiệp của kẻ trộm. Hơn nữa, thời điểm đó, xảy ra nhiều vụ trộm cắp tiệm vàng với số lượng lớn ở các địa phương mà các cuộc điều tra chưa có kết quả...

Do đó, bên cạnh việc xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự để thành lập Ban chuyên án điều tra các vụ đột nhập, trộm cắp tiệm vàng trên toàn quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình xác minh với nhiều đối tượng nghi vấn, ngày 20/12/2018, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Yên Bái quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987, hộ khẩu xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh; nơi ở hiện nay tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Xem chi tiết tại đây

img
CQĐT khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt, là kế toán của HTX vận tải Xuân Long. Ảnh C.A

Khởi tố thêm 5 đối tượng vụ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ ở Huế

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (217 Phan Bội Châu, TP Huế), ngày 12/7, Công an TP Huế cho biết, qua mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Nguyễn Văn Phú (SN 1963, cùng trú tại đường Vạn Xuân, TP Huế), Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế); Phan Văn Hùng (SN 1970, trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế) và Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế).

Trong đó, Nguyễn Văn Phúc là Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 939; Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Đỗ Thị Thùy Châu là kế toán Công ty Cổ phần xây dựng 939. Xem chi tiết tại đây

img
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam đối với ông Đặng Ngọc Thủy.

Khởi tố, bắt giam ông chủ nhiều lần hiếp dâm người giúp việc khuyết tật

Chiều 12/7, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chiều cùng ngày VKSND huyện Ea H’leo đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, theo đơn tố cáo của chị N.T.L.Q. (SN 1987, trú Phú Yên), vào năm 2016, chị đến giúp việc cho gia đình ông Thủy. Đến ngày 22/12/2017, ông Thủy lợi dụng vợ đi khám bệnh ở TP Hồ Chí Minh, ông Thủy đã khống chế chị Q. và thực hiện hành vi hiếp dâm. Cũng theo đơn tố cáo, ông Thủy đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q..

Sau khi xảy ra sự việc, bà Phạm Thị M. (vợ ông Thủy) vì sợ ảnh hưởng đến các con nên đã đứng ra dàn xếp. Bà M. năn nỉ chị Q. không làm đơn tố cáo. Sau đó, ông Thủy cũng viết giấy cam đoan không xâm hại đến thân thể chị Q nữa. Xem chi tiết tại đây

img
Quán bar - karaoke Ruby nơi các đối tượng sử dụng ma túy trái phép

Hải Dương: Đột kích quán bar-karaoke Ruby, tạm giữ hơn 60 dân chơi

Ngày 12/7, thông tin từ Công an Hải Dương cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa kiểm tra quán bar - karaoke Ruby trên địa bàn TP.Hải Dương và tạm giữ hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 2h ngày 12/7, gần 50 trinh sát thuộc Phòng PC03 phối hợp với nhiều đơn vị khác thuộc Công an tỉnh Hải Dương, bất ngờ kiểm tra hoạt động quán bar - karaoke Ruby tại khu vực đường gom (gần siêu thị BigC) thuộc địa bàn phường Nhị Châu, TP.Hải Dương.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhiều phòng hát có hơn 60 đối tượng đang “bay lắc” điên cuồng và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được tang vật là một chất ma tuý tổng hợp (thuốc lắc, ketamine). Ngay sau đó, các đối tượng được di lý về trụ sở cơ quan công an để phân loại, phục vụ công tác điều tra. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.