An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 16/7/2019

16/07/2019, 07:20
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 16/7/2019: Bắt giữ đối tượng cạy nắp, trộm hàng loạt bình ắc quy xe ô tô...

img
Chân dung đối tượng Bùi Tiến Dũng.

Bị phát hiện dùng tiền giả khi 2 lần đến mát-xa trong một tối

Tối 15/7, Đại tá Vũ Quang Vinh, Trưởng phòng An Ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả xảy ra tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 7/7, tại một quán mát- xa, xông hơi ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động có một khách nam vào quán làm dịch vụ. Xong việc, vị khách trên dùng 1 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng để trả rồi lấy lại tiền thừa 200.000 đồng.

Sau đó khoảng 30 phút, người khách này lại tiếp tục vào quán trên làm dịch vụ xông hơi, mát- xa và lại trả bằng tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng. Thấy có điều gì đó bất thường khi chỉ trong thời gian rất ngắn, vị khách này 2 lần vào quán làm một dịch vụ và đều trả bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, chủ quán đã báo công an. Xem chi tiết tại đây

img
Phạm Văn Thanh tại cơ quan công an.

Bắt giữ đối tượng cạy nắp, trộm hàng loạt bình ắc quy xe ô tô

Thông tin từ Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Thanh (SN 1993) ở xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 7/2019, trên địa bàn huyện Lục Nam liên tục xảy ra các vụ trộm cắp bình ắc quy xe ô tô. Công an huyện Lục Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 9/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã bắt quả tang Phạm Văn Thanh khi y đang trộm giỏ hoa lan của một hộ dân trên địa bàn. Đấu tranh mở rộng, Thanh khai nhận đã cùng với Vũ Văn Dương (SN 1991) ở xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang gây ra các vụ trộm cắp trên. Xem chi tiết tại đây

img
Nhóm đối tượng cộm cán chuyên bắt các tài xế taxi và thương lái nộp tiền, hải sản ở khu vực FLC

Bắt nhóm đối tượng chặn xe taxi và thương lái để "thu phí"

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT Công an Tp.Sầm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Sỹ Cầu (SN 1983), Nguyễn Văn Giang (SN 1995), Nguyễn Văn Hải (SN 1997), Cao Văn Quang (SN 1983), Lê Cao Long (SN 1995), Nguyễn Hữu Linh (SN 1985), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2001), Nguyễn Hữu Cường (SN 2001) đều ở Tp. Sầm Sơn; Nguyễn Hồng Đức (SN 2001), ở Lục Yên, Yên Bái về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Sỹ Cầu thường xuyên đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách vào thăm quan FLC và những người thu mua sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu, Tp. Sầm Sơn để thu tiền bất chính. Đây là ổ nhóm hình sự cộm cán, lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Riêng Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án.

Chỉ tính từ ngày 28/4 đến ngày 21/6/2019, Nguyễn Sỹ Cầu đã chỉ đạo đàn em chặn đầu xe taxi chở khách vào tham quan FLC, buộc tài xế phải đưa cho chúng mỗi lượt 20.000 đồng. Đối với các thương lái đến thu mua sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu, bọn chúng cũng ép buộc thương lái và lái xe phải nộp 1.000 đồng/1kg sò. Xem chi tiết tại đây

img
Công an khám xét một điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Đánh sập đường dây đánh bạc lớn nhất Nha Trang

Chiều tối 14/7, Công an Khánh Hòa với sự phối hợp của Cục an ninh mạng (Bộ Công an) đã đồng loạt ra quân đột kích vào 11 địa điểm trên địa bàn thành phố Nha Trang trong chuyên án điều tra đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Kết quả, lưc lượng công an thu được hơn 2,6 tỷ đồng, 12.000 USD, 20 lượng vàng, gần 60 điện thoại, 17 máy tính cùng hai ôtô và hàng chục xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan để điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã đưa 31 đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh.

Bước đầu đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc do Trương Hoàng Lâm, tên thường gọi là Lâm "le" (43 tuổi trú phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) cầm đầu. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Phàn Vần Páo vận chuyển 10 bánh heroin bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Vận chuyển 10 bánh heroin, một đối tượng bỏ chạy khi bị vây bắt

Ngày 15/7, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng Phàn Vần Páo (SN 1986, trú tại thôn Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin.

Theo đó, khoảng 9h30 sáng 15/7, tại khu vực lối mở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tổ công tác bắt quả tang Páo và một đối tượng đi chung xe máy vận chuyển 10 bánh heroin.

Tuy nhiên, khi tổ chức vây bắt, đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.