An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/7/2019

18/07/2019, 08:26
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 18/7/2019: Mang 5kg ma túy tang vật đi bán, cựu cán bộ công an Hải Phòng bị tử hình...

img
Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng Tây Yên Tử.

Một kiểm lâm ở Bắc Giang bị lâm tặc chém trong lúc tuần tra

Sáng nay (18/7), ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm bảo tồn Tây Yên Tử (Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra vụ một số đối tượng khai thác gỗ trái phép dùng dao chém cán bộ kiểm lâm.

Cụ thể, sáng 14/7, các cán bộ Trạm Kiểm lâm địa bàn Tân Lập thuộc Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử gồm: Đào Xuân Thao, Nguyễn Văn Hậu cùng lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng tiến hành kiểm tra rừng tại khu vực thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một nhóm người đang khai thác gỗ trên diện tích trồng trái phép trong rừng đặc dụng.

Tổ kiểm tra yêu cầu những người này dừng ngay việc khai thác trái phép, giữ nguyên hiện trường. Qua làm việc, nhóm người cho biết khai thác thuê cho ông Nguyễn Công Yên, trú tại thôn Đồng Thông. Xem chi tiết tại đây

img
Sông Bùng tuy không phải là con sông lớn nhưng chảy qua nhiều huyện của tỉnh Nghệ An

Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong ở sông Bùng lúc sáng sớm

Danh tính nạn nhân bước đầu được chính quyền địa phương xác định là anh Nguyễn Văn Kỳ (39 tuổi, trú ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hiện công an địa phương đã vào cuộc tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được một người dân đi kéo lưới sớm phát hiện vào khoảng 4h sáng 17/7 trên sông Bùng, đoạn qua địa bàn xã Diễn Nguyên. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên bờ để xác định danh tính và khám nghiệm.

Cách đó 1 ngày, tại xã Thông Thụ, Quế Phong, cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1963, quê ở xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện tạm trú ở xã Thông Thụ), làm nghề nuôi cá lồng trên hồ thủy điện. Khi ông Thể đi ghe thuyền trên lòng hồ, không may gặp nạn, rơi xuống hồ. Do không mặc áo phao nên ông Thế bị chìm mất tích. Xem chi tiết tại đây

img
Lợi dụng sơ hở, Việt đánh tráo 5kg ma túy tang vật rồi mang đi bán. (Ảnh minh họa)

Mang 5kg ma túy tang vật đi bán, cựu cán bộ công an Hải Phòng bị tử hình

Ngày 17/7, tin từ TAND TP Hải Phòng cho biết đã tuyên án tử hình với bị cáo Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ trinh sát Đội 3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng); 20 năm tù với Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Theo đó, ngày 15/7 TAND TP Hải Phòng mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu công an về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa này ngoài 2 bị cáo Phạm Quốc Việt và Phạm Đức Công bị tuyên án như trên, còn có Bùi Thị Quyên và Trần Thị Ngọc Anh bị phạt lần lượt 15 tháng tù và 12 tháng tù treo do không tố giác tội phạm. Hai nữ bị cáo là bạn gái của Việt, Công. Xem chi tiết tại đây

img
Học sinh lớp 8 nghi bị cô ruột đánh gây thương tích nặng.

Tiền Giang: Một học sinh lớp 8 nghi bị cô ruột bạo hành

Chiều 17/7, Công an xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đang xác minh làm rõ nghi vấn cô ruột bạo hành cháu trai 13 tuổi, gây đa chấn thương ở vùng ngực, lưng xảy ra tại ấp An Thiện, xã An Cư. Nạn nhân là em Nguyễn T. H. (SN 2006, học sinh lớp 8, con bà Nguyễn T.L. (SN 1981, ngụ ấp An Thiện, xã An Cư)

Trao đổi với PV, bà L. cho biết, đã gửi đơn đến công an xã An Cư yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa, cô ruột H. Trong đơn bà L. trình bày, khoảng 15h chiều 13/7, em H. đang ở tại nhà cùng bà nội ở ấp An Thiện, xã An Cư.

Lúc này, bà Thoa từ ngoài đi vào và nói: “Má nhìn thằng đó (ý nói H.) nó liếc con kìa”. Sau đó giữa bà Thoa và H. có lời qua tiếng lại, bất ngờ bà Thoa chụp lấy khúc cây gỗ (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của H. Xem chi tiết tại đây

img
3 cháu đã được bàn giao cho gia đình

3 bé trai ở Nghệ An nghi bị bắt cóc khi đạp xe đi chơi

Chiều 17/7, ông Trương Trọng Hùng, Phó trưởng Công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết, công an xã vừa bàn giao 3 cháu bé nghi bị bắt cóc cho gia đình.

Theo ông Hùng, vào khoảng 4h ngày 17/7, một số người dân sống tại địa phương phát hiện 3 bé trai nằm ngủ bên vệ đường QL1, trong tình trạng mệt mỏi, đói và hoảng sợ. Nhận được thông tin, Ban công an xã đã tới đưa các em về trụ sở. Sau đó, cho các em tắm rửa, ăn, uống, ngủ để ổn định tinh thần.

Tại đây, 3 em cho biết mình là Nguyễn Văn Thiện (SN 2011), Nguyễn Văn Lương (SN 2009) và Nguyễn Công Thảo (SN 2005, đều trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn). Sáng 16/7, khi đang đạp xe chở nhau đi chơi thì bị một người đàn ông lừa lên ô tô ngồi rồi bắt cóc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.