An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/7/2019

20/07/2019, 09:27
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 20/7/2019: CSGT kể phút giăng lưới bắt 2 kẻ đi xe Fortuner vận chuyển ma túy...

img
Công an Long An đang truy bắt đối tượng cướp taxi VINASUN

Truy bắt đối tượng cướp taxi Vinasun ở Long An

Sáng 20/7, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu công an Long An cho biết, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức (Long An) đang truy bắt hung thủ cướp taxi tại thị trấn Bến Lức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 19/7, anh Trần Văn Đại (quê Đồng Nai) được một thanh niên thuê chở từ TP.HCM theo QL1 về Long An. Khi đến khu vực vắng thuộc khu dân cư Hoàng Long, thị trấn Bến Lức, nam hành khách bất ngờ yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh.

Khi phượng tiện vừa dừng lại, đối tượng bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người ra kề vào cổ tài xế khống chế cướp tài sản. Dù bị bất ngờ nhưng anh Đại cũng kịp vùng vẫy, tung cửa xe thoát ra ngoài chạy vào một nhà nghỉ gần đó cầu cứu và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, anh Đại được xác định bị thương nhẹ với vết cắt ở cổ, hiện sức khỏe đã ổn định dần bình phục. Xem chi tiết tại đây

img
Cháu Dương Ngọc Hà thời điểm bị bạo hành gây chấn thương sọ não

Khuất tất vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành chấn thương sọ não

Theo nội dung đơn cầu cứu của chị Vũ Thị Hương (SN 1991, ở xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) - mẹ cháu Dương Ngọc Hà (SN 2016), khoảng 12h ngày 3/3/2018, trong thời gian đang học tại trường Mầm non tư thục Phương Nam (TX Quảng Yên), cháu Hà đã bị chấn thương sọ não nặng.

Khi đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên, sức khỏe của cháu rất nguy kịch, bị hôn mê, liệt nửa người, co giật toàn thân, sùi bọt mép, bầm tím bờ trong mắt phải, má phải có hai vết bầm tím, sụp mi mắt trái, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái. Sau đó, cháu được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) cùng ngày. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, các bác sĩ chẩn đoán bé Hà bị rạn hộp sọ, xuất huyết não và phải mổ.

Thời điểm vụ việc mới xảy ra, chủ cơ sở trường Mầm non tư thục Phương Nam, bà Nguyễn Thị Hà nhận trách nhiệm, nhận lỗi về việc để cháu Hà bị chấn thương sọ não, hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị và đề nghị gia đình cháu không trình báo đến cơ quan có thẩm quyền. “Sau đó, không biết lý do gì mà chủ cơ sở bịa đặt nói con tôi bị bệnh bẩm sinh, vừa ngủ dậy thì bị chấn thương sọ não nhằm chối bỏ trách nhiệm”, chị Hương trình bày. Xem chi tiết tại đây

img
Thiếu tá Lực cùng đồng đội kiểm tra số ma túy tang vật

CSGT kể phút giăng lưới bắt 2 kẻ đi xe Fortuner vận chuyển ma túy

Tối 9/7, trong khi làm nhiệm vụ trên QL1, thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Lực, Phó trưởng trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm tổ trưởng, phát hiện chiếc xe Fortuner màu trắng, chạy với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy vậy, tài xế cố tình tăng ga bỏ chạy nhưng tổ công tác đã khóa chặt, đồng thời yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra người ngồi ghế phụ. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện một túi vải màu đen để dưới chân, trong đó có 2 gói giấy màu đen, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và 1 gói nilon màu vàng, bên trong có những hạt tinh thể màu trắng trong nghi ma túy đá.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Phú Nghiên (SN 1968, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và người ngồi ghế phụ là Nguyễn Doãn Huấn (SN 1969 trú xóm 7, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). “Lúc tài xế Nghiên dừng xe ló đầu ra ngoài, tôi thấy y lắc lư nghi đang phê ma túy đá, đầu cạo trọc lốc, mặt dữ tợn và xăm trổ đầy mình. Những biểu hiện của tài xế trùng khớp với miêu tả từ nguồn tin còn mơ hồ, về 1 đối tượng vận chuyển ma túy ra Bắc. Tiếp tục quan sát nhanh trong xe, tôi thấy dưới chân người ngồi bên ghế phụ có có một túi đen. Lập tức, tôi ra ám hiệu cho anh em cùng áp sát, kiểm tra. Lúc này, tài xế định tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác khóa chặt”, Thiếu tá Lực kể. Xem chi tiết tại đây

img
Võ sư Nam Nguyên Khánh (trái)

Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền yêu cầu khởi tố hình sự vụ bị đánh

Tối 19/7, nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, Công an Q. 3, TP.HCM đã nhận đơn yêu cầu khởi tố hình sự của võ sư Nam Nguyên Khánh.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 15/7, mạng xã hội gây xôn xao làng võ thuật bởi đoạn video quay cảnh võ sư Nam Nguyên Khánh (Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền) bị đánh tại nhà riêng. Người ra tay động thủ là Nam Anh Kiệt, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam.

Hình ảnh từ video cho thấy võ sư Nam Nguyên Khánh bị dồn vào tường, liên tục nhận đòn đấm của võ sư Nam Anh Kiệt. Khi đã gục xuống sàn, nạn nhân vẫn tiếp tục dính thêm nhiều cú đá từ vị Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh. Xem chi tiết tại đây

img
TAND huyện Thanh Sơn đã trả hồ sơ vụ án Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh để điều tra bổ sung

Trả hồ sơ vụ Hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh nam ở Phú Thọ

Liên quan đến vụ Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) Đinh Bằng My bị khởi tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", ngày 19/7, lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn cho biết đơn vị này vừa trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 29/5, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hoàn tất kết luận điều tra gửi đến VKSND huyện Thanh Sơn và đề nghị truy tố đối với bị can Đinh Bằng My, nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7,8,9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Tại đây, ông My yêu cầu các em học sinh thực hiện các hành vi dâm ô nhằm thỏa mãn dục vọng của mình. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.