An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/7/2019

02/07/2019, 10:46
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/7/2019: Đi xe Lexus giả đại gia, đột nhập nhiều cơ quan nhà nước trộm cắp...

img
4 bị can (lần lượt từ trái qua phải): Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính; Nguyễn Thanh Hoài - cựu trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương - cựu phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Sắp xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, theo dự kiến, TAND tỉnh Hà Giang sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm trong tháng 7/2019, tuy nhiên, lịch xét xử cụ thể vẫn chưa được xác định.

Năm bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (hai cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang).

Theo cáo trạng của VKSND Hà Giang, Vũ Trọng Lương là người trực tiếp tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi được nâng điểm. Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất với 4 môn là 29,95 điểm; thí sinh được nâng ít nhất với 1 môn là 2,2 điểm. Xem chi tiết tại đây

img
Xe ủi của Alibaba dùng đất lấp lại đường nhựa để đối phó quyết định cưỡng chế

Thêm dự án "ma" Alibaba sẽ bị cưỡng chế

Ngày 2/7, thông tin từ UBND Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, lực lượng chức năng đã tống đạt xong quyết định cưỡng chế khu đất có tên gọi “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1" do ông Nguyễn Ngọc Sự (trú tại huyện Gia Lâm - Hà Nội) làm chủ đất.

Được biết, UBND Thị xã Phú Mỹ đã cử một tổ làm việc ra tận Hà Nội, nhờ công an địa phương tìm đến nơi cư trú mới của vợ chồng ông Sự và tống đạt các quyết định cưỡng chế.

Theo quyết định này, ngày 3/7, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, cuốc đường khắc phục lại hiện trạng ban đầu tại “Dự án "ma” Alibaba Tân Thành Center City 1”. Tuy nhiên, do quyết định mới gửi tới gia đình ông Sự nên UBND TX Phú Mỹ sẽ không cưỡng chế vào ngày này mà sẽ cho người vi phạm có thời gian tự khắc phục. Nếu đến giữa tháng 7/2019, ông Sự không tự khắc phục lại hiện trạng đất, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, cưỡng chế, cuốc đường trả lại hiện trạng đất ban đầu. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng trộm cắp đi xe Lexus bị di lý về cơ quan công an tỉnh Bắc Giang

Đi xe Lexus giả đại gia, đột nhập nhiều cơ quan nhà nước trộm cắp

Ngày 2/7, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Phạm Văn Khoa (SN 1969, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, để kiếm tiền tiêu xài, Khoa đã dùng xe ô tô Lexus giả là đại gia đi các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, Lào Cai với ý định trộm cắp tài sản. Khi phát hiện phòng làm việc của cơ quan cấp huyện, tỉnh vắng người, Khoa đã đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Cụ thể, đối tượng này đã đột nhập vào 7 phòng làm việc ở trụ sở huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trộm cắp tài sản với giá trị trên 50 triệu đồng. Tại tỉnh Lào Cai, khi đối tượng vừa lấy trộm tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng tại trụ sở Thành ủy Lào Cai thì bị lực lượng công an bắt giữ. Ngoài ra, hắn còn khai nhận gây ra một số vụ trộm khác ở Hưng Yên. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Lê Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra

Lập 10 công ty "ma" để mua bán 2.000 hóa đơn thuế hơn 440 tỷ đồng

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong hai năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.