An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 27/7/2019

27/07/2019, 10:05
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 27/7/2019: Khởi tố 5 kẻ ném chất bẩn vào nhà dân ép trả nợ thay người thân...

img
Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở Tiên Lãng (Hải Phòng)

Án mạng ở Hải Phòng: Chồng bị cứa cổ, vợ tử vong dưới ao

Sáng 27/7, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án, làm vợ chồng ông Vũ Văn Tuân tử vong.

Khoảng 5h sáng ngày 27/7, công an xã Bắc Hưng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Vũ Văn Tuân (sinh 1959, ở thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng). Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Khi lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra về cái chết của ông Tuân thì lại tiếp tục phát hiện vợ ông Tuân là bà Nguyễn Thị Thêu (sinh 1962) tử vong dưới ao trước cửa, cách nhà chừng 120m. Xem chi tiết tại đây

img
Sau khi điều trị tại bệnh viện, sức khỏe anh Sơn và con đã tạm ổn định nhưng vợ anh đến nay vẫn bị tức ngực, khó thở

Vụ nghi bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước: Mẫu nước dương tính với Paraquat

Liên quan đến vụ việc gia đình anh Đinh Đức Sơn (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhập viện cấp cứu nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, ngày 26/7, anh Sơn cho biết, hôm qua (ngày 25/7) Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã trả kết quả xét nghiệm mẫu nước trong bể của gia đình anh.

Theo đó, mẫu nước trong bể dương tính với chất Paraquat có trong thuốc bảo vệ thực vật, chứng tỏ bể nước của gia đình anh Sơn đã bị "kẻ xấu" bỏ thuốc trừ cỏ vào. Anh Sơn chia sẻ, sau khi nhận kết quả xét nghiệm mẫu nước, anh càng thêm lo lắng vì từ khi ở bệnh viện về, vợ anh vẫn bị tức ngực, khó thở.

Theo các chuyên gia, Paraquat thuộc nhóm chất diệt cỏ tác dụng nhanh và không chọn lọc, có tác dụng ăn mòn, phá hủy các tế bào như phổi, thận, gan, tim,… Dù thuốc diệt cỏ Paraquat thuộc loại thuốc diệt cỏ rẻ tiền, không ảnh hưởng đến môi trường nhưng đối với con người lại cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần uống phải 10 - 15ml paraquat có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Do vậy, tỉ lệ tử vong của ngộ độc paraquat rất cao, trung bình từ 70 - 90%. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Đức Tuân bị tạm giữ tại cơ quan công an

Bất ngờ lời khai của đối tượng cầm dao khống chế nữ nhân viên cướp tiền

Chiều 26/7, trao đổi với PV, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: quá trình đấu tranh với Nguyễn Đức Tuân (SN 1981, trú tại Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh) - kẻ cầm dao vào cửa hàng tạp hóa ở phố Ấu Triệu, khống chế nữ nhân viên để cướp tiền, đối tượng khai nhận nguyên nhân bất ngờ.

Tại cơ quan công an, Tuân đã cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, Tuân mới đi lao động thời gian dài tại Trung Quốc trở về nước. Tuy nhiên, vui vẻ trong cuộc sống đoàn tụ với gia đình chưa lâu đối tượng nảy sinh mâu thuẫn với người thân nên lâm vào bế tắc, quẫn trí. Người đàn ông này đã nảy sinh ý định được chết và hiến tạng nhưng bất thành.

Vụ việc xảy ra vào sáng 25/7, Tuân đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và xin được hiến hết nội tạng để chết. Tuy nhiên, khi cán bộ Trung tâm giải thích đó là điều không thể thì Tuân thất vọng và vội bỏ đi. Hiến tạng để chết không được, Tuân nghĩ đến việc phạm tội và lên kế hoạch gây án để đi ở tù. Xem chi tiết tại đây

img
Các đối tượng tại cơ quan công an

Khởi tố 5 kẻ ném chất bẩn vào nhà dân ép trả nợ thay người thân

Ngày 26/7, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân ép trả nợ thay người thân xảy ra trước đó tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Vũ Quý Cường (SN 1997, trú tại thôn Ván Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Luân (SN 1991, thôn Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Phùng Bá Khải (SN 1997, thôn Khuôn So); Vi Văn Hợp (SN 1999, thôn Khuôn Tỏ; Lăng Văn Hiệp (SN 1995, thôn Thác Lười) cùng xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của người dân xã Quảng Minh, huyện Việt Yên về việc liên tục bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn vào nhà để gây áp lực, ép buộc phải trả nợ giúp người thân. Xem chi tiết tại đây

img
Nghi án bé 13 tuổi ở Hà Giang bị hàng xóm xâm hại tình dục

Nghi án bé gái 13 tuổi ở Hà Giang bị hàng xóm xâm hại tình dục

Ngày 26/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Thào Mí Tủa (trú tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, gia đình anh đã làm đơn tố cáo ông Giàng Mí Sèo (SN 1966, hàng xóm và là họ hàng xa phía bên nhà vợ) có hành vi xâm hại tình dục bé Thào T. S. (13 tuổi, con gái đầu anh Tủa) gửi cơ quan công an huyện Vị Xuyên.

Theo anh Tủa, ngày 1/7, bị bố mắng, bé S. đã bỏ nhà đi khiến gia đình tìm không thấy. Đến chiều 5/7, anh Tủa đi cắt cỏ trâu về thì nghe 2 con là Thào V. S (11 tuổi) và Thào T. H (5 tuổi) nói đã tìm thấy chị S. ở trong nhà ông Sèo.

Lúc này, anh Tủa sang nhà ông Sèo gõ cửa nhưng không có ai mở, anh cùng các con phá cửa vào nhà thì thấy ông Sèo đang hút thuốc. Khi các con của anh hỏi chị S. đâu thì ông Sèo chối: "Tao vừa mới đi sửa nước về xong, làm sao nhìn thấy chị mày?". Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Lê Ngọc Đức tại cơ quan công an.

Mượn xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy

Ngày 26/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 23/5, đối tượng Đức gọi điện thoại cho anh Nguyễn Đình Long (20 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) thuê xe ô tô chở lên TP Buôn Ma Thuột lo công việc, thời gian 3 ngày với giá 3 triệu đồng. Sau đó, anh Long điều khiển xe ô tô đến đón Đức cùng 3 người bạn đi TP Buôn Ma Thuột. Đến nơi, Đức thuê phòng khách sạn cho mọi người nghỉ. Đến khoảng 15h ngày 24/5, Đức hỏi mượn xe ô tô của anh Long, nói đi giải quyết việc riêng. Vì tin tưởng, anh Long đã cho Đức mượn xe.

Sau đó, Đức lái xe rời khỏi khách sạn. Lúc này, Đức liên hệ với anh Lê Đình Lộc (28 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) cầm chiếc xe lấy 150 triệu đồng đi mua ma túy và trả nợ cá nhân. Sau đó, đối tượng Đức đã bỏ trốn sang thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu chiếc xe ô tô trả lại cho bị hại. Qua định giá chiếc xe trên có giá trị 460 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.