An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/8/2019

02/08/2019, 07:59
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 2/8/2019: Dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây cờ bạc về nước...

img
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán vũ khí trái phép ở Lạng Sơn

Thông tin từ Công Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Toàn (SN 1970, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 23/7, tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cùng Công an huyện Cao Lộc bắt quả tang Trần Văn Toàn khi y đang dao dịch mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng kim loại màu đen (kiểu súng quân dụng K54), 1 hộp tiếp đạn và 27 viên đạn.

Tại Cơ quan Công an, Toàn khai nhận: Đầu tháng 6/2019, y được Lê Quyết Thắng (SN 1953, trú cùng địa phương và là anh rể họ của Toàn) nhờ bán khẩu sung K54 và 28 viên đạn trên và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Oanh tại cơ quan công an.

Bắt người phụ nữ chuyên thuê ô tô tự lái rồi đem bán tại Lạng Sơn

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Thị Kim Oanh (SN 1994, trú tại 98 Tổ Sơn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Oanh đã vài lần thuê xe ô tô tự lái của anh Trần Quốc Tuấn (SN 1981, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và trả đúng hẹn, thanh toán đầy đủ tiền để tạo lòng tin.

Đầu tháng 7/2019, Oanh tiếp tục thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Innova BKS 12A-008.05 của anh Tuấn với giá 1,2 triệu đồng/ngày, sau thị mang xe xuống TP Hà Nội bán với giá 120 triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh Tuấn đã làm đơn trình báo đến Công an TP Lạng Sơn. Xem chi tiết tại đây

img
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Nam thanh niên đâm trọng thương người phụ nữ mới quen vì không cho mượn xe

Ngày 1/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, nơi đây đang tạm giữ Trần Văn Lợi (SN 2001, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/7, Lợi đến một nhà trọ tại tổ 13, ấp Bình Hòa 2 (xã Mỹ Khánh) thuê phòng ở qua đêm. Tuy nhiên, nhà trọ báo hết phòng, Lợi ra phía ngoài nhà trọ ngồi uống bia một mình. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, bà Trần Thị H. (SN 1968) điều khiển xe máy đến nhà trọ nói trên để thuê phòng. Thấy bà H. đến, Lợi rủ cùng uống bia chung cho vui. Bà H. đồng ý.

Uống được 1 chai bia, Lợi có điện thoại nên ra ngoài nghe. Sau khi nghe xong điện thoại, Lợi quay vào nói bà H. đưa chìa khóa xe. Bà H. không đồng ý thì bị Lợi cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, Lợi lấy 130.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây

img
Trần Minh Giao

Bé gái 7 tuổi ở Nghệ An bị ông nội của bạn dâm ô

Sáng 1/8, Đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Minh Giao (67 tuổi, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17/7, cháu A. sang nhà ông Giao chơi với bạn là cháu nội của ông Giao. Tại đây, ông Giao gọi cháu A. vào nhà rồi thực hiện những hành vi dâm ô rồi dặn nạn nhân không được kể với ai. Đến ngày 20/7, khi tắm cho con, mẹ cháu A. phát hiện bộ phận sinh dục của cháu bé bị tổn thương nên hỏi thì cháu kể bị ông Trần Minh Giao xâm hại. Bực tức về hành vi đồi bại của ông Giao, gia đình đã làm đơn trình báo với cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ông Giao có hành vi dâm ô với cháu A. Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Giao khai nhận do có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình nên đã thực hiện hành vi xâm hại bé gái. Xem chi tiết tại đây

img
Đoàn xe chở các nghi phạm người Trung Quốc rời khỏi khu đô thị Our City

Dẫn độ gần 400 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây cờ bạc về nước

3h ngày 1/8, các cơ quan chức năng Việt Nam bắt đầu thực hiện việc dẫn độ gần 400 đối tượng điều hành đường dây cờ bạc quốc tế từ khu đô thị Our City để bàn giao cho phía Trung Quốc.

Trước đó, từ chiều 31/7, an ninh bên ngoài khu đô thị Our City được thắt chặt với gần 200 cán bộ chiến sĩ công an chốt chặn. Tới khoảng 2h sáng nay, xe dẫn đoàn và các xe chuyên dụng khác của cơ quan chức năng Việt Nam bắt đầu hụ còi chạy từ khu đô thị Our City. Bên trong hai khu tòa nhà chính tại khu đô thị này, các chiến sĩ thay phiên nhau đưa các nghi phạm người Trung Quốc lên xe để sắp xếp vị trí ngồi. Mỗi chiếc xe chở 30 nghi phạm gồm cả nam lẫn nữ.

Tới khoảng 3h, xe chuyên dụng dẫn đoàn xe chở gần 400 nghi phạm đi thẳng ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Được biết, các nghi phạm người Trung Quốc được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn thay vì Móng Cái (Quảng Ninh), thời gian đi mất khoảng 6 giờ, để bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc tiếp nhận. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.