An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/7/2019

30/07/2019, 07:49
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 30/7/2019: Sẽ trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế...

img
Lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ gần 400 đối tượng người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Our City tại Hải Phòng

Sẽ trục xuất gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc quốc tế

Ngày 29/7, một số nguồn tin từ Bộ Công an và Công an Hải Phòng cho biết: Cùng ngày, Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) đã họp tại TP Hải Phòng thống nhất sẽ dẫn độ bằng đường bộ gần 400 người vi phạm để bàn giao lại cho phía công an Trung Quốc. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc, chuẩn bị bàn giao nhóm đối tượng này về Trung Quốc để xử lý theo quy định pháp luật của nước này.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h chiều 27/7, gần 1.000 chiến sỹ cảnh sát tinh nhuệ đã bao vây, đột kích khu đô thị Our City, tại Km6, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Một cuộc khám xét lớn đã được thực hiện trên 100 phòng ở của khu đô thị. Gần 400 người Trung Quốc tham gia đường dây cờ bạc đã bị công an tạm giữ. Thống kê sơ bộ, công an xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Ngoài ra, cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Xem chi tiết tại đây

img
Ảnh minh họa

Mang cả dụng cụ chơi cờ bạc bịp lên máy bay

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Cát Bi, an ninh hàng không sân bay đã phát hiện trong hành lý xách tay của một hành khách một chiếc bát nhựa có gắn vi mạch cùng 6 viên xúc xắc. Hành khách này tên Nguyễn Văn Kiên, dự kiến đi chuyến bay BL595 từ Hải Phòng đi TP.HCM.

Một nhân viên sân bay cho hay, nhìn bên ngoài, chiếc bát nhựa này cũng giống như những chiếc bát mà ta được thấy ở các siêu thị, chợ, tạp hóa. Nhưng bên dưới đế của bát, điện gắn các vi mạch giúp cho đối tượng chơi xóc đĩa bịp. Đặc biệt, khi ai đó soi đèn xuyên qua hay đập vỡ cái bát đó cũng không phát hiện ra được cái gì gắn ở bên trong.

Nam hành khách này sau đó đã bị từ chối vận chuyển. Nhà chức trách hàng không tại sân bay sau đó đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an phường địa bàn xử lý theo quy định. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng tại cơ quan công an

Bắt đối tượng dùng súng và dao khống chế phụ nữ, bắn bị thương một cảnh sát

Chiều 29/7, Công an quận Hoàng Mai thông tin, sau hơn một giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, đã khống chế thành công đối tượng dùng dao và súng hơi khống chế một phụ nữ và bắn bị thương một cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 29/7, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú tại tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện ngáo đá do sử dụng ma túy tổng hợp. Kẻ này đã dùng dao và súng hơi khống chế chị L.T.A.N (SN 1972), sau đó cố thủ tại tầng 2, nhà số 434, đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhận được thông tin từ người dân, Công an phường Trần Phú đã cử tổ công tác đến hiện trường, vận động đối tượng từ bỏ vũ khí. Bất ngờ, đối tượng dùng súng hơi bắn thẳng vào tổ công tác khiến đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ cảnh sát khu vực bị thương ở tay và lưng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Xem chi tiết tại đây

img
Tang vật vụ án bị cơ quan công an tạm giữ.

Bắc Giang: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Lạng Sơn về tiêu thụ

Chiều nay (29/7), trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Rạng sáng ngày 26/7, trên quốc lộ 1, (đoạn qua thôn Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), đơn vị cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp kiểm tra ô tô tải BKS 29C-916.31 do Đoàn Văn Bích (SN 1972, trú tại thôn Kén, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra trên xe có nhiều bao tải chứa pháo nổ, tổng trọng lượng 971,5 kg. Đối tượng khai nhận đây là pháo lậu, được bọn chúng mua từ Lạng Sơn mang về Lục Nam tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Ngoài Đoàn Văn Bích, trên xe còn có Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, trú tại thị tứ Bảo Sơn, xã Bảo Sơn) và Đoàn Văn Ngọc (SN 1991, trú tại thôn Khiêu, xã Phương Sơn, cùng huyện Lục Nam). Xem chi tiết tại đây

img
Bị can Nguyễn Thị Minh thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại huyện Yên Dũng.

Khởi tố, bắt tạm giam hai “nữ quái” gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản

Chiều ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gian 2 tháng đối với Nguyễn Thị Minh (SN 1984, ở xã Yên Thường) và Nguyễn Thị Khuyên (SN 1985, ở xã Dương Hà, cùng ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Cụ thể, đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ án trộm cắp tài sản do các bị can gây ra gồm: Ngày 9/7, hai “nữ quái” trên phá cửa, đột nhập vào gia đình bà Nguyễn Thị Giang (SN 1959, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lấy đi 4 triệu đồng và 4 chỉ vàng.

Tiếp đó, ngày 16/7, các bị can trên đột nhập gia đình bà Phạm Thị Ngoạn (SN 1959, trú tại thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lấy đi 2 triệu đồng cùng một số vật dụng có giá trị như dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng; đồng hồ đeo tay, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.