An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 31/7/2019

31/07/2019, 08:48
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 31/7/2019: Bắt 3 đối tượng giả danh phóng viên chuyên “trấn tiền” doanh nghiệp...

img
Chân dung cô gái sát hại "tình địch" tại khu trọ người yêu ở Tuyên Quang

Tiết lộ bất ngờ vụ cô gái đâm chết "tình địch" tại khu trọ của người yêu

Liên quan đến vụ án cô gái dùng dao sát hại "tình địch" tại khu trọ của người yêu ở Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thanh Thúy (SN 1996), trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi "Giết người".

Quá trình điều tra, Hoàng Anh Tuấn (SN 1986, trú tại huyện Yên Sơn, người yêu của Thúy) khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án, Tuấn đã mua ma túy của một đối tượng trú tại phường Nông Tiến (TP. Tuyên Quang) và dùng cùng Phạm Ánh T. (SN 1995, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Khi 2 người bạn của Tuấn là Diệp Quốc Hưng và Nguyễn Văn Khoa đến chơi thấy trong chiếc cóng còn ma túy đã sử dụng tiếp.

Tại cơ quan điều tra, qua test nhanh phát hiện cả Tuấn, Khoa, Hưng đều dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT cũng thu tại hiện trường phòng trọ của Tuấn các dụng cụ sử dụng ma túy. Xem chi tiết tại đây

img
Tang vật gồm 10kg ma túy đá lực lượng chức năng thu giữ sau khi bắt 2 nam thanh niên đi xe Exciter có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy ở Lào Cai.

Bắt hai nam thanh niên đi Exciter vận chuyển 10kg ma túy đá

Ngày 31/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bắt giữ 2 nam thanh niên vận chuyển 10kg ma túy đá từ Điện Biên về Lào Cai.

Trước đó, ngày 27/7, tổ công tác Đồn Biên phòng Bát Xát phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và công an huyện Sa Pa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Khoàng Văn Tuấn (SN 1994) và Mào Văn Tiệm (SN 1984), đều dân tộc Thái, cùng trú tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bằng xe máy Exciter.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 túi xách, bên trong có chứa 10kg ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là ma túy đá đang được vận chuyển từ Điện Biên về Lào Cai để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Xem chi tiết tại đây

img
Công nhân Công ty điện lực Quảng Trị lắp ráp bổ sung các thanh giằng bị mất cắp

Kẻ gian táo tợn tháo trộm cấu kiện trên trụ điện đường dây cao thế

Ngày 30/7, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, trong lúc tiến hành kiểm tra định kỳ đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo, đơn vị phát hiện bốn trụ điện cao thế đã bị kẻ gian tháo trộm cấu kiện như thanh giằng, bu lông.

Theo đó, tại các vị trí cột từ 229 đến 232 (loại cột đỡ) lưới điện 110kV thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), kẻ gian đã tháo trộm 70 thanh giằng cột dài 2- 2,9m, 140 bu lông M20 dài 7,6cm và đai ốc. Trước đó, tại vị trí cột 232 cũng đã bị kẻ gian tháo lấy mất 3 thanh giằng. Vụ việc đã được Công ty Điện lực báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời đã lắp bổ sung để đảm bảo vận hành lưới điện.

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo là đường dây độc đạo cấp điện cho toàn bộ khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị và một số vùng lân cận của đất nước Lào, đồng thời kết nối các nguồn thủy điện và điện gió để cung cấp nguồn điện lớn cho lưới điện quốc gia. Xem chi tiết tại đây

img
Nhóm 3 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Bắt 3 đối tượng giả danh phóng viên chuyên “trấn tiền” doanh nghiệp

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp. Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt giữ nhóm 3 đối tượng giả danh phóng viên chuyên đi cưỡng đoạt tài sản của cơ sở kinh doanh cát sỏi dọc sông Hồng.

Nhóm đối tượng gồm: Ngô Văn Hạ (SN 1978), Nguyễn Xuân Phong (SN 1979) và Hoa Anh Tuấn (SN 1980) cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, 3 đối tượng đã giả danh là phóng viên của tạp chí ngành đóng trên địa bàn Hà Nội để gây ra gần 20 vụ cưỡng đoạt tài sản tại các cơ sở kinh doanh cát sỏi dọc sông Hồng. Xem chi tiết tại đây

img
Không ngủ được, nghịch tử vác dao chém mẹ nguy kịch (Ảnh minh họa).

Không ngủ được, nghịch tử vác dao chém mẹ nguy kịch

Ngày 30/7, lãnh đạo UBND xã Krông Jing (huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi can là người con trai đã dùng dao chém mẹ ruột nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nghi can trong vụ án là Y Thăm Niê (SN 1980, trú tại buôn Tai, xã Krông Jing). Hiện nghi can đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà H’Guê Niê (SN 1938).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 24/7, Y Thăm nghe bà H’Guê lầm bầm về chuyện cho người em gái mượn 5 triệu đồng nhưng không thấy trả. Lúc này, Y Thăm liền nói với bà H’Guê đừng ồn ào nữa, có chuyện gì mai nói tiếp để cho mình ngủ. Tuy nhiên, bà H’Guê vẫn ngồi nói một mình. Sau đó, Y Thăm đã lớn tiếng quát: “Bà muốn tôi chém bà à?”.

Đang bực tức chuyện tiền bạc, bà H’Guê Niê đáp lại: “Chém được thì chém đi”. Nghe thấy vậy, Y Thăm đã dùng dao chém 2 nhát vào người bà H’Guê. Bị đứa con chém, bà H’Guê chạy ra ngoài kêu cứu và bị Y Thăm đuổi theo, chém thêm 1 nhát khiến nạn nhân gục xuống. Sự việc, được người dân phát hiện và đưa bà H’Guê cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.