An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/7/2019

03/07/2019, 09:25
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/7/2019: Nhờ dẫn đường rồi giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi...

img
Đối tượng Bùi Văn Ngọc bị bắt giữ sau khi có hành vi dâm ô

Nhờ dẫn đường rồi giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Ngày 2/7, Công an TP Hạ Long cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Ngọc (SN 1987, trú tại tổ 6, khu 1A, phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long) về tội dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày (17/6), trong lúc di chuyển từ đoạn đường Cao Thắng đến Giếng Đáy, khi đi qua ngã ba Ba Lan thuộc phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Bùi Văn Ngọc đã gặp cháu N.K.L (13 tuổi, trú tại Tp. Hạ Long). Tại đây, Ngọc đã hỏi cháu bé đường đi đến phường Hà Khẩu, sau đó cháu L đi về nhà, Ngọc bắt xe ôm chuẩn bị đi tiếp.

Khi thấy cháu L tiếp tục ra khỏi nhà, Ngọc lại tiếp cận hỏi và bảo cháu dẫn đi tìm một người tên Lan gần đó. Cháu L đồng ý, ngay sau đó, Ngọc dẫn cháu L đến 1 căn nhà cấp 4, thuộc tổ 9, khu 2, phường Giếng Đáy. Lúc này, Ngọc đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục, ngực của cháu L. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường xảy ra vụ việc

Nam thanh niên đâm chết nữ sinh ở Quảng Trị do mâu thuẫn yêu đương

Tối 2/7, Công an Quảng Trị cho biết, có đủ chứng cứ để khẳng định vụ án khiến 2 người thiệt mạng vào trưa cùng ngày là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo Công an Quảng Trị, tranh thủ dịp nghỉ hè, em Trần Thị An P. (SN 2003, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng em trai ra thăm, chơi tại nhà ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị) từ ngày 14/6.

Khoảng 11h30 ngày 2/7, P. cùng o ruột đi từ trong nhà ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn Tài (SN 1992; trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Phước) dùng dao đâm 3 nhát vào ngực. Sau đó, Tài cũng dùng dao đâm vào ngực mình dẫn đến tử vong, thi thể nằm bên cạnh em P. Cũng theo công an Quảng Trị, Tài có mặt tại Quảng Trị vào 4 ngày trước. Chuyện tình cảm của P. và Tài bị gia đình ngăn cấm vì P. còn đi học. Xem chi tiết tại đây

img
Luật sư Trần Vũ Hải

Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải làm gì ở Nha Trang?

Chiều 2/7, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế quy định tại khoản 1, điều 161 Bộ luật Hình sự. Ngày 24/6, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định khởi tố hai bị can nói trên.

Tiếp đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của hai bị can tại Hà Nội. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn lệnh khám xét nói trên.

Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm hoãn xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hải và bà Phương, để phục vụ công tác điều tra. Xem chi tiết tại đây

img
Cơ quan chức năng khám xét tại trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Công an khám xét xuyên đêm tại trụ sở doanh nghiệp Tuyết Liêm ở Huế

Sáng 2/7, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vào chiều tối 1/7, Công an tỉnh đã phối hợp một số đơn vị tiến hành khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm để tiến hành điều tra làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Việc khám xét tại trụ sở doanh nghiệp trên kết thúc vào khoảng gần 2h sáng ngày 2/7. Sau nhiều giờ khám xét tại đây, Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành niêm phong số tài liệu này đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 1/7, tại bãi tập kết cát sỏi dọc sông Hương được cho là của doanh nghiệp trên cũng đã xuất hiện cán bộ và xe lực lượng chức năng. Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm có trụ sở tại 217 Phan Bội Châu (phường Trường An, TP Huế, Thừa Thiên - Huế), do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.