An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 4/8/2019

04/08/2019, 09:59
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 4/8/2019: Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ...

img
Lê Văn Đỉnh cùng các tang vật tại cơ quan công an

Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Sáng 4/8, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Đỉnh (SN 1983, ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 3/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh kiểm tra hành chính phòng 503, nhà nghỉ Thủy Nhung (ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) do Lê Văn Đỉnh cùng một phụ nữ trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thuê nghỉ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong phòng 503 có 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm Thượng úy và gắn biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu 004 - 323, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 còng số tám, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy, thượng úy… Xem chi tiết tại đây

img
Các bị can (từ trái qua phải): Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang, Vũ Từ Công, Nguyễn Mạnh Chung

Vì sao một loạt cựu lãnh đạo VEAM bị khởi tố?

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc VEAM; Nguyễn Mạnh Chung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Máy kéo nông nghiệp.

Các bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015. Trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Chung; áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Từ Công. Xem chi tiết tại đây

img
Phó viện trưởng Viện KSND bị bắt khi đang nhận hối lộ 2.500 USD. Ảnh minh họa

Viện phó Viện KSND bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2.500 USD là ai?

Ngày 3/8, Cục điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã tạm giữ hình sự ông Đặng Trường An (38 tuổi) - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Châu, Tây Ninh để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ông Đặng Trường An (SN 1981, hiện đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu) đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao khu vực phía Nam bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2500 USD (gần 60 triệu đồng) từ tay một người để nhận giải quyết vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu thụ lý.

Ông An bị bắt quả tang khi đang nhận 2.500 USD của một cá nhân để giải quyết một vụ việc tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Hoàng Thị Hậu

“Phù phép” hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

Sáng 3/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 – Điều 139 BLHS năm 1999.

Theo đó, từ năm 2011 đến 2015, Công ty Hào Hùng do Lê Khánh Hào (trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) làm giám đốc đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng. Kết quả rà soát, kiểm tra, công an phát hiện nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn VAT.

Quá trình điều tra, công an nhận thấy Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hậu điều hành. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Khởi tố tài xế xe ô tô con đâm chết 3 cháu bé trên đường huyện ở Hà Tĩnh

Sáng 3/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại úy Lê Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 18h40 ngày 9/7, xe ô tô BKS: 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi trên đường ĐH124. Khi xe đi đến Km 4 (thuộc địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy điện (chưa có BKS) trên xe có 3 cháu gồm: Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thùy Dung (SN 2007), Trần Hữu Đăng (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Cú tông xe khiến cả 3 cháu ngã xuống mương thoát nước bên đường và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển xe ô tô đã dừng lại để tìm kiếm các nạn nhân nhưng do trời tối, không quen địa bàn nên không tìm thấy. Một lúc sau, người dân sống ở gần hiện trường vụ tai nạn đến tìm kiếm thì phát hiện cả 3 cháu bé tử vong dưới mương thoát nước. Còn tài xế điều khiển xe ô tô Bùi Mạnh Tùng đã chủ động đến trình diện với cơ quan công an. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.