An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/7/2019

05/07/2019, 09:45
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/7/2019: Bắt giam 3 tháng đối tượng đập tủ kính, trộm vàng trong 5 giây...

img
Nhân viên Công ty địa ốc Alibaba mặc áo đỏ kéo đến cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế khu đất

Chủ tịch Công ty Alibaba nói gì sau làm việc với công an?

Ngày 4/7, tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Luyện lại ủy quyền cho ông Dương Phú Thịnh (sinh 1996, quê Phú Yên) vào làm việc, nhưng không được chấp nhận.

Trước đó, ông Thân Đăng Phong, chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), đã kiến nghị ngành chức năng xử lý ông Luyện vì những lời lẽ xúc phạm cá nhân ông Phong, Công an xã Tóc Tiên trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc ông Luyện không xin lỗi công an xã Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ), mà ngay sau đó còn đăng đàn giải thích. Ông Luyện cho rằng, video mà ông đã nói những câu xúc phạm bị tung lên mạng đã bị cắt cúp. "Bản thân tôi xem cũng không có thiện cảm với đoạn clip đó, nên tôi xin lỗi lực lượng chức năng. Còn những người có hành vi côn đồ phải chịu trách nhiệm về việc họ làm sai", ông Luyện nói. Xem chi tiết tại đây

img
Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nơi xảy ra vụ việc sản phụ tử vong sau khi sinh con

Xác minh nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh ở Yên Bái

Liên quan đến vụ sản phụ Trần Thị Bích Lai tử vong sau khi sinh con tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), ngày 4/7, đại diện Sở Y Tế tỉnh Yên Bái cho biết, hiện cơ quan điều tra và bộ phận pháp y Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Lai.

Cùng ngày, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Yên Bái kiểm tra, xác minh thông tin trên và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đối với sản phụ.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lục Yên thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình đón tiếp, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ tử vong. Rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau sinh. Xem chi tiết tại đây

img
Bị con trai tưới xăng rồi châm lửa cùng thiêu, ông P. bị bỏng toàn thân, hiện đã được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia điều trị

Tự tưới xăng rồi châm lửa đốt: Con trai tử vong, bố bỏng nặng

Thông tin từ UBND xã Lộc An vừa xác nhận, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc con trai đổ xăng lên người bố đẻ và chính bản thân sau đó châm lửa đốt để tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 2/7, trong lúc vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, Tp. Nam Định) đang ăn trưa thì bất ngờ con trai của ông P. là anh L. (SN 1984) cầm theo can xăng lao vào nhà và đổ xăng lên người ông P. và chính bản thân rồi châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, gia đình đã hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp và đưa 2 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng nên L. đã tử vong, còn ông P. bị bỏng toàn thân, hiện đã được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia điều trị. Xem chi tiết tại đây

img
Bắt giam 3 tháng đối tượng đập tủ kính, trộm vàng trong 5 giây.

Bắt giam 3 tháng đối tượng đập tủ kính, trộm vàng trong 5 giây

Ngày 4/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, Công an vừa khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Thiện Phúc (32 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 29/6, đối tượng Phúc lợi dụng sở hở của tiệm vàng ở số 25 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), Phúc dùng búa đập tủ lấy trộm 2 sợi dây chuyền vàng. Sau khi, đập tủ lấy trộm vàng, đối tượng bắt xe ôm di chuyển về thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) trốn.

Đến sáng hôm sau, Phúc mang tài sản trộm được bán tại thị trấn Ea Pốk được 12,8 triệu đồng. Sau đó, Phúc mua quần áo và mua ma túy hết 4 triệu đồng. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Công an bí mật theo dõi và bắt quả tang đối tượng Phúc đang bán sợi dây chuyền thứ 2 thì bị bắt giữ. Theo cơ quan công an, đối tượng Phúc đã có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.