An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/7/2019

07/07/2019, 10:07
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 7/7/2019: Đi đòi tiền, người đàn ông bị chủ hụi đâm trọng thương...

img
Đằng sau vẻ nhộn nhịp mua bán là nỗi lo nơm nớp của nhiều tiểu thương

Trùm bảo kê sắp hầu tòa, tiểu thương chợ Long Biên vẫn chưa hết lo

Dù Hưng “kính” cùng 4 đàn em đã bị bắt và sắp bị đưa ra tòa xét xử, nhưng không ít tiểu thương chợ Long Biên vẫn cảm thấy bất an. Việc bị đe dọa, chèn ép với đủ chiêu trò ngày nào vẫn là nỗi ám ảnh thường trực đối với họ.

Những ngày đầu tháng 7, PV Báo Giao thông có dịp trở lại chợ Long Biên, quận Ba Đình - một trong những chợ đầu mối bán thủy hải sản, rau củ quả lớn nhất Hà Nội. Mọi hoạt động buôn bán diễn ra nhộn nhịp, bình yên như chưa từng xảy ra việc bảo kê bị phanh phui khiến dư luận xôn xao cách đây gần 1 năm. Thế nhưng, đằng sau vẻ bình yên bên ngoài ấy, vẫn còn đó những nỗi lo sợ vô hình của không ít tiểu thương, nhất là những người đã dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi phạm tội của Hưng “kính” cùng đồng bọn.

Không còn cảnh đàn em của Hưng “kính” đi thu tiền bảo kê một cách trắng trợn, công khai, mọi hoạt động thu tiền cũng như phí dịch vụ của Ban Quản lý chợ Long Biên diễn ra rất cẩn trọng và tế nhị. Một chủ hàng chia sẻ: “Chúng tôi từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh… về đây lấy hàng thì thời gian này có khác trước kia, tuy nhiên ngoài khoản phí công khai vẫn có một số khoản gọi là “bôi trơn”, gần như tự hiểu với nhau”. Người này cũng rất dè dặt khi chia sẻ, bởi ai cũng hiểu, không ai muốn bị “làm phiền” nếu tiết lộ thông tin. Xem chi tiết tại đây

img
Ba đối tượng "cò" đất

Vụ thất thoát tiền nhà nước hơn trăm tỷ tại Trà Vinh: Bắt thêm 3 “cò đất”

Ngày 6/7, liên quan đến đường dây lợi dụng chế độ chính sách, một số cán bộ gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 120 tỷ đồng, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố, bắt giam đối thêm 3 đối tượng gồm: Trần Mười (tên gọi khác là Trí, SN 1976, ngụ phường 9, TP Trà Vinh); Huỳnh Công Chúc (SN 1969) và Lê Hoàng Anh (SN 1991, cùng ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh), chuyên môi giới nhà đất (“cò đất”) tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt 5 đối tượng nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Trà Vinh gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1963, nguyên Trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng uỷ phường 3, TP Trà Vinh); Lê Hữu Lễ (SN 1971, nguyên Phó phòng, hiện cán bộ Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh); Lý Kiến Trung (SN 1971, nguyên Phó phòng), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1979, chuyên viên Phòng TN&MT, hiện cùng công tác tại Phòng TNMT) và Trần Thanh Sơn (SN 1974, nguyên chuyên viên phòng hiện công tác UBND phường 9, TP Trà Vinh). Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt là Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Phong Nguyệt.

Bắc Giang: Bắt giám đốc công ty du lịch lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 6/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1980), ở thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ (Tp Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Nguyệt là Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Phong Nguyệt, trụ sở tại đường Võ Nguyên Giáp, thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

Được biết, từ đầu tháng 7/2019 đến nay, Công an xã Tân Mỹ cùng Công an Tp Bắc Giang nhận được nhiều đơn tố cáo của công dân về việc Nguyệt lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng dưới hình thức hợp đồng tour du lịch giá rẻ. Ngoài những tổ chức, cá nhân là khách du lịch, còn có đối tác của Công ty này cũng bị Nguyệt chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Xem chi tiết tại đây

img
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Đi đòi tiền, người đàn ông bị chủ hụi đâm trọng thương

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Ngọt (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến một người đàn ông bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Thuận (SN 1970, ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/7, ông Thuận cùng một số người đến nhà Đỗ Văn Ngọt, ở thôn 1, xã Kênh Giang đòi tiền đã tham gia chơi hụi (phường, họ). Tại đây, giữa ông Thuận và Ngọt xảy ra cãi vã, dẫn đến đánh chửi nhau.

Quá trình xô xát, Ngọt bất ngờ dùng gậy, đầu có gắn dao bầu nhọn đâm vào vùng bụng, tay khiến ông Thuận bị thương nặng. Sau đó, ông Thuận được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) điều trị. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 7/7/2019

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.