Chuyện dọc đường

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/2/2018

20/02/2018, 09:46
image

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/2/2018: 2 người tử vong do va chạm xe khách trên QL1...

6.1

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/2/2018: Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên QL1 qua Bình Thuận chiều 19/2 - Ảnh: CTV

2 người tử vong do va chạm xe khách trên QL1 qua Bình Thuận

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h45 chiều mùng 4 Tết (19/2) tại km 1765+100 trên QL1 thuộc địa bàn thôn 5 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) khiến 2 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Tâm (21 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 60B5-788.90 chở theo chị Nguyễn Thị Tuyết (44 tuổi) cùng trú tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cùng người thân đi tắm biển ở La Gi đang trên đường trở về nhà. Khi đi đến địa điểm trên, xe của anh Tâm đã va chạm với xe ô tô 16 chỗ BKS: 86B-006.68 đang lưu thông chiều ngược lại.

Sau va chạm, anh Tâm và chị Tuyết ngã xuống đường và tử vong sau đó. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

7.1

Hiện trường vụ tai nạn

Lấn làn tông trực diện xe khách, một phượt thủ tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 6h30 sáng 19/2 (mùng 4 Tết), tại địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nhóm “phượt thủ” khoảng 10 người di chuyển theo hướng từ Bình Dương lên Đà Lạt bằng xe môtô. Khi tới địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng), do điều khiển với vận tốc cao, một thành viên trong nhóm là anh Nguyễn Hoàng Nam (22 tuổi), ngụ tại tỉnh Bình Dương đã lấn sang bên trái làn đường.

Do không làm chủ được tay lái nên Nam đã tông trực diện vào xe khách mang BKS: 51B - 226.42 của nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến anh Nam tử vong tại chỗ, chiếc mô tô bị hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

8.1

Hiện trường vụ TNGT tại Quảng Ninh

Quảng Ninh: 2 vụ TNGT liên hoàn trong hai tiếng

Vào khoảng 5h30 ngày 19/2, tại Km 118, QL18A đoạn phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô đi hướng Hạ Long - Uông Bí.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô con mang BKS: 14A - 237.68 do anh Hồ Quang Phong (sinh năm 1987, trú tại Khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) điều khiển, trên xe chở 5 người đã đâm vào phía sau một chiếc ô tô khách. Cùng lúc, hai xe ô tô con đi sau xe anh Phong là xe ô tô bán tải BKS: 14C - 187.27 do anh Phạm Văn Tuyến (sinh năm 1986, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) điều khiển, trên xe chở 2 người và xe ô tô con BKS: 14A - 181.41 do anh Lê Hồng Sơn (sinh năm 1971, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) điều khiển, đã đâm liên tiếp vào nhau. Thời điểm xảy ra tại nạn khi thời tiết đang mưa, đường trơn, lái xe không làm chủ được tốc độ. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng 3 xe ô tô con hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 3h30 cùng ngày, tại số nhà 177 Yếu Kiêu (ngay dưới chân cầu Bãi Cháy, thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô bán tải và một xe ô tô con, khiến chiếc xe con mất lái đâm đổ 2 cây trên vỉa hè và va chạm nhẹ vào nhà hộ dân. Vụ tai nạn khiến 2 chiếc ô tô hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

9.1

Chiếc xe máy biến dạng sau vụ va chạm

Vượt gác chắn tàu hỏa, 2 vợ chồng may mắn thoát chết

Vào khoảng 12h00 ngày 19/2, tại Km18+806 (địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu SE29 với người điều khiển xe máy mang BKS: 29 P1 - 594.57 khi xe này cố tình vượt barie chắn tàu.

Anh Đỗ Đức Lâm (nhân viên đội bảo vệ tàu) chia sẻ, đoàn tàu SE29 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Sài Gòn, khi qua địa phận Thường Tín đã va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Lan (SN 1956, ở Cầu Giấy) điều khiển chở theo chồng rẽ từ hướng QL1A vào đường đi Chùa Đậu.

Khi xe bà Lan vượt qua gác chắn đến đường ray thì đúng lúc đó đoàn tàu SE29 cũng đi tới. Vụ va chạm khiến cả hai vợ chồng bà Lan cùng xe máy văng ra đường QL1A.

Sau vụ va chạm, chiếc xe biến dạng, may mắn hai vợ chồng bà Lan chỉ bị thương nhẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.