Chuyện dọc đường

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/1/2018

03/01/2018, 09:12
image

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/1/2018: 5 người bị đâm ở Hà Giang, lộ danh tính tài xế bỏ trốn...

1.1

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/1/2018: Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong

5 người bị đâm ở Hà Giang, lộ danh tính tài xế bỏ trốn

Cụ thể, chiếc xe gây tai nạn giao thông có biển số 23A - 046.54, nhãn hiệu Hyundai i10, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam bị mất lái nên đã đâm vào nhóm công nhân đang làm đường. Theo dữ liệu kiểm định, chủ xe theo giấy đăng ký là Lương Công Hiếu, địa chỉ xã Ngọc Linh, huyên Vị Xuyên, Hà Giang. Xe kiểm định lần cuối ngày 3/10/2017 và có hạn kiểm định đến 2/4/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S – Hà Giang.

Tối 2/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Văn Thích, Chánh VP Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho biết, chiều cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong.

Theo đó, khoảng 14h44 chiều ngày 2/1, một chiếc ô tô đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) thì bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 3 công nhân còn lại đã tử vong sau đó. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trời mưa. Ảnh báo Công an TP. HCM

Ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trời mưa lạnh

Tối qua 2/1, một vụ cháy xe ô tô đã xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội giữa trời mưa khiến nhiều người đi đường được một phen tá hỏa.

Một lãnh đạo Cảnh sát PCCC số 6 Hà Nội cho biết, khoảng 20h cùng ngày một chiếc xe ô tô con mang BKS: 88A-065.XX, di chuyển từ Hoàng Quốc Việt về cầu Nhật Tân nhưng khi đi đến đoạn cách đường Nguyễn Hoàng Tôn khoảng 50m thì bốc cháy dữ dội.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 6 đã huy động hai xe cứu hỏa chuyên dụng cùng cán bộ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên phương tiện trên đã bị ngọn lửa cháy dữ dội thiêu rụi hết phần nội thất và phần mui xe. Xem chi tiết tại đây

3.1

Sau khi chiếc xe hoa bị lật nghiêng mọi người đã phá cửa bế cô dâu và đưa chú rể ra ngoài

Xe đám cưới lao xuống ruộng, cô dâu được bế ra ngoài

Chiều 2/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh ghi lại cảnh một chiếc xe hoa đang đi rước dâu bị lật nghiêng bên bên mép ruộng. Rất may cả cô dâu và chú rể ngồi trên xe không ai bị thương, nhưng cả hai họ được phen hú vía.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 2/1, trên QL15 đoạn qua địa bàn xã Giang Sơn Đông (huyện Đô Lương). Sau khi chiếc xe hoa bị lật nghiêng mọi người đã phá cửa bế cô dâu và đưa chú rể ra ngoài.

Sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận: Face book Hà Mỹ bình luận: “Trong cái rủi có cái may, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc”. Còn facebook Nguyễn Đình: “Thử thách này quá lớn với cô dâu chú rể. Đây chắc sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cả hai người”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Hiện trường vụ tai nạn

Tránh đàn bò trên QL7, xe đầu kéo lao xuống vực

Chiều 2/1, Đại úy Trần Hoàng Hiệp, Đội phó Đội CSGTCông an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do chiếc xe đầu kéo tránh đàn bò rồi mất lái rơi xuống vực sâu 20m.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 2/1, trên QL7, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 37C-016.93 (chưa rõ danh tính lái xe), đang lưu thông theo hướng Diễn Châu - Mường Xén. Khi chiếc xe đầu kéo đi đến bản Na Tổng, xã Tam Thái (huyện Tương Dương) thì bất ngờ gặp đàn bò từ rừng băng qua QL7.

Gặp sự cố bất ngờ, tài xế vội đánh lái khiến chiếc xe đầu kéo chở cát bị lật nghiêng rồi lao xuống vực sâu khoảng 20m. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe vỡ nát, toàn bộ số cát trên xe tràn hết xuống vực. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.