Xã hội

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 1/10/2019

01/10/2019, 08:06
image

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 1/10/2019: Ô tô buýt tông đuôi xe container, nhiều hành khách hoảng loạn la hét...

img
Tại hiện trường vụ tai nạn, đầu xe buýt bị xé toạc, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo

Ô tô buýt tông đuôi xe container, nhiều hành khách hoảng loạn la hét

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h00 ngày 30/9, trên QL1 đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe buýt số 33 chở gần 20 hành khách chạy tuyến Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia lưu thông trên QL theo hướng cầu vượt Sóng Thần - khu du lịch Suối Tiên. Khi đến gần ngã ba đường dẫn vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thì bất ngờ tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến xe container lao về trước húc vào đuôi xe đầu kéo khác gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe buýt bị xé toạc, vỡ nát, dính chặt vào đuôi xe đầu kéo; nhiều khách hoảng loạn la hét, trong đó thông tin ban đầu có 1 nam sinh viên bị thương, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Giao thông trên QL1 hướng quận 12 đi quận Thủ Đức ùn tắc hơn 4km. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ TNGT giữa xe tải và xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Ô tô tải cán xe máy tại ngã tư, người đàn ông tử vong tại chỗ

Vụ TNGT xảy ra khoảng 18h ngày 30/9, lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 43H6 - 8303 chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi trung tâm TP. Đà Nẵng.

Khi đến nút giao Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì xảy ra TNGT với xe tải BKS 76C - 051.20 chạy hướng từ cảng Tiên Sa cầu vượt Hòa Cầm.

Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn

Xe máy "đấu đầu" trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Tối 30/9, thông tin từ Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết trên tuyến Quốc Lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Sự việc xảy ra lúc 13h10’ ngày 30/9/2019, tại km 61+720m Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tân Lập, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình. Xe mô tô mang BKS: 28-122-F6 do Nguyễn Văn Kính (SN 1983, trú tại xóm Mỏ, Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hoà Bình) điều khiển đi hướng Hoà Bình đi Hà Nội va vào xe máy mang BKS 28FZ- 090.01 do ông Nguyễn Xuân Vượng (SN 1950 trú tại xóm Dụ Phượng, Mông Hoá, Kỳ Sơn) điều khiển chở theo bà Bùi Thị Khuyên (SN 1964 trú tại xóm Đú Sáng, Kim Bôi) đi hướng ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh, hai người trên xe máy BKS: 28FZ- 09001 bị thương và được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng nên ông Vượng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy nằm giữa đường, bị hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

img
Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe tải

Xe tải đâm hàng loạt phương tiện ở Hải Dương, 2 học sinh lớp 10 tử vong

Chiều 30/9, ông Khúc Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 em học sinh thiệt mạng, 3 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 30/9, trên Quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương), xe tải BKS: 12C-024.04 do lái xe Đặng Minh Thư (SN 1985, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi theo hướng từ xã An Lâm ra Quốc lộ 37. Khi đi đến đoạn thuộc thôn Hoàng Giáp, xã An Lâm thì bất ngờ mất lái đâm vào nhiều xe máy và xe máy điện, chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 em học sinh lớp 10 tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân gồm: em Nguyễn Thị Huyền Thương và Lê Quang Liêm (cùng SN 2004, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách), là học sinh Trường THPT Nam Sách 2 tử vong tại chỗ, 3 người bị thương là: Vũ Thị Thủy (SN 1977, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách) và Đàm Thị Hà (chưa rõ địa chỉ). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.