Xã hội

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 23/1/2023

23/01/2023, 11:20

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 23/1/2023: 11 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết...

Cập nhật tin tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Xe máy lao xuống kênh, 3 người tử vong sáng mùng 1 Tết

img

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Trưa ngày 22/1 (tức Mồng 1 Tết), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Võ Thành Đồng - Chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến 3 người tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã Thọ Thành, rạng sáng cùng ngày, 3 thanh niên đi chung trên 1 xe máy di chuyển trên tuyến đường dọc kênh Vách Bắc, hướng Đức Thành (Yên Thành) – Diễn Tháp (Diễn Châu). Khi đi đến đoạn giáp ranh giữa Thọ Thành, Đức Thành (huyện Yên Thành) và Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) thì mất lái, lao xuống kênh.

“Đến 5h30 sáng, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương phát hiện 1 thi thể nổi trên kênh Vách Bắc. Sau đó, chúng tôi cho lực lượng chức năng rà soát các trung tâm y tế gần đó thì không có ai nhập viện. Đến 9h, lực lượng công an xuống rà soát dưới sông thì phát hiện thêm 2 thi thể. Cả 3 nạn nhân tử vong đều là người ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu”, ông Đồng nói.

Trao đổi thêm với PV, một lãnh đạo xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: 3 nạn nhân trong vụ tai nạn ở kênh Vách Bắc có 2 anh em ruột là C.V.T và C.V.H. và 1 người hàng xóm gần nhà N.V.L. Có thông tin cho biết, anh L. (SN 1993) đã có vợ và 2 con; anh T. (SN 1994) đã có vợ và 1 con; còn H. (SN 2005) đang là học sinh. Xem chi tiết tại đây

11 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết

img

Ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người

Chiều ngày 22/1, Cục CSGT thông tin cụ thể về tình hình TNGT trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 17 vụ TNGT, làm chết 11 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm 1 vụ; giảm 1 người chết; tăng 5 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) giảm 4 vụ; giảm 4 người chết; tăng 3 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 giảm 2 vụ; giảm 2 người chết, tăng 5 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) giảm 5 vụ; giảm 5 người chết, tăng 3 người bị thương.

Đường sắt: Xảy ra 1 vụ tai nạn tại Bình Thuận, làm chết 1 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 1 vụ; tăng 1 người chết; người bị thương không tăng, không giảm. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) tăng 1 vụ; tăng 1 người chết; người bị thương không tăng, không giảm.

Riêng tuyến đường thủy: Không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không tăng, không giảm. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) không tăng, không giảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.