Xã hội

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/2/2023

06/02/2023, 07:39

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/2/2023: Ô tô va chạm loạt xe máy ở Phú Quốc, hai cha con tử vong, 5 người bị thương...

Cập nhật tin tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Chạy xe máy trên cao tốc, người đàn ông bị ô tô tải tông tử vong

img

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 6/2, Đội tuần tra CSGT cao tốc TP.HCM - Trung Lương cho hay, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ TNGT trên cao tốc khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 5/2, tài xế xe tải mang BKS 84C - 055.XX lái xe chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 54K4 - 0215 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị xe tải cán nát vụn. Do TNGT xảy ra trên làn đường ô tô và làn đường khẩn cấp, xe cộ chỉ lưu thông được trên làn đường sát dải phân cách nên gặp nhiều khó khăn. Xem chi tiết tại đây

Ô tô khách đấu đầu xe đầu kéo ở Lạng Sơn, 2 người chết, 2 người bị thương

img

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 15h chiều 5/2, tại Km 28+100 trên QL1A thuộc địa phận thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể, thời điểm trên, ô tô khách BKS 29B - 082.87 do tài xế N.V.A (SN 1970, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, trên xe có 1 phụ xe là N.T.V (SN 1975, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và 5 hành khách đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 78C - 063.20 kéo theo rơ-moóc mang BKS 78R - 003.64 do Nguyễn Minh Phúc (SN 1979, trú tại thôn Phú Vang, Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến phụ xe là N.T.V. tử vong tại chỗ, tài xế N.V.A. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; nhiều hành khách bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng. Xem chi tiết tại đây

Lật thuyền trên sông Đồng Nai, 12 người rơi xuống sông, 1 phụ nữ mất tích

img

Chiếc thuyền được trục vớt neo đậu bên bờ sông Đồng Nai

Trưa 5/2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tìm kiếm một nạn nhân mất tích trên sông Đồng Nai sau vụ va chạm giữa một thuyền với sà lan làm 12 người rơi xuống sông.

Theo thông tin đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) đi cùng người thân đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân để đi đò đến chùa Châu Đốc 3 (nằm trên Cù lao Ba Xê giữa sông Đồng Nai).

Trong lúc đi về, thuyền chở chị Hương va chạm với một sà lan, khiến thuyền bị lật, 12 người trên thuyền bị rơi xuống sông. Ngay sau đó 11 người được các thuyền cứu vớt kịp thời, riêng chị Hương bị mất tích chưa tìm thấy. Xem chi tiết tại đây

Ô tô va chạm loạt xe máy ở Phú Quốc, hai cha con tử vong, 5 người bị thương

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cha con bé 8 tuổi tử vong ở TP Phú Quốc

Khoảng 6h ngày 5/2, trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 68E - 010.11 lưu thông trên tuyến đường Dương Đông – Cửa Cạn. Khi đến đoạn trước cây xăng Đ.P. (thuộc ấp Ông Lang) xảy ra va chạm cùng lúc với 3 xe máy mang BKS: 70H7 - 9126, 49M1 - 024.37 và 59E1 - 648.57 lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả cú va chạm làm 7 người trên 3 xe máy bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, nhưng cháu bé 8 tuổi đã không qua khỏi. Đến 9h30 cùng ngày, cha của bé 8 tuổi này cũng đã tử vong. Trong 5 người còn lại có 1 người bị xây xát nhẹ và 4 người bị thương nặng đang được chăm sóc điều trị. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.