Quân sự

Tình báo Mỹ tiết lộ chi tiết quân số lực lượng Nga triển khai gần Ukraine

14/04/2021, 10:22

Những con số mới nhất về quân số và các khí tài của Nga ở sát biên giới Ukraine đã được tình báo Mỹ tiết lộ khiến nhiều người bất ngờ.

img

Lực lượng lính dù Nga - ảnh tư liệu

Trong vài tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai kéo lực lượng lục quân về phía biên giới Ukraine. Hiện tại, các đơn vị chiến đấu của Nga đã được triển khai trên khắp các khu vực Voronezh, Rostov và Smolensk, cũng như trên Bán đảo Crimea.

Sau khi tiến hành một số hoạt động trinh sát từ UAV chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ trên lãnh thổ Donbass và chuyển thông tin nhận được cho Bộ Quốc phòng Ukraine, một bản đồ cập nhật về lực lượng Nga được triển khai dọc biên giới đã được trình bày tại Kiev.

img

Binh lính Nga cơ động.

Tổng số lực lượng quân đội Nga người Mỹ được tính như sau:

- 87 nghìn binh sĩ.

- 18 tổ hợp tên lửa đạn đạo tác chiến-chiến thuật (Iskander-M).

- 1.100 xe tăng (T-72B/B2/B3, T-80BV/BVM, T-90A).

- 2.600 xe bọc thép (BTR-82A, BMP-3, Tiger).

- 1.170 đơn vị pháo binh (Msta-B, Akatsiya, Pion, súng cối có cỡ nòng nhỏ hơn).

- 400 hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt (Grad, Smerch, Solntsepek) .

img

Vũ khí hạng nặng được đưa lên tàu hỏa di chuyển tới Crimea

Cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu Ben Hodges, thừa nhận rằng Lầu Năm Góc đang triển khai khoảng 350 cố vấn của mình ở Ukraine.

Theo một chuyên gia quân sự Mỹ, Washington đã triển khai 200 cố vấn quân sự Mỹ và 150 cố vấn quân sự Canada tại trung tâm huấn luyện Yavoriv. Các cố vấn đã đến Ukraine để "đưa ra lời khuyên" về cách đối đầu với Nga.

Hodges không nghi ngờ gì rằng mục tiêu chính của Điện Kremlin là khu vực Kherson và tiếp cận kênh đào ở phía Bắc Bán đảo Crimea.

Ông Ben Hodges không loại trừ rằng mục tiêu chính của Nga là thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bờ Biển Đen từ Odessa đến Kherson.

Tuy nhiên, có thể mục tiêu thứ hai là kiểm soát hoàn toàn Biển Azov, nghĩa là toàn bộ miền Nam Ukraine sẽ bị nhắm tới.

Theo ông Hodges, đơn giản là Nga đang sử dụng lí do "thiếu nước uống" ở Crimea để tiến hành cuộc tấn công của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.