Vận tải

Tình hình chậm, hủy chuyến dần được cải thiện

07/08/2014, 07:46

Tối 6/8, theo báo cáo của Cục Hàng không VN, từ 7h ngày 5/8 đến 6h59 ngày 6/8, trong tổng số 475 chuyến máy bay cất cánh của các hãng hàng không Việt Nam có 52 chuyến bị chậm.

Tối 6/8, theo báo cáo của Cục Hàng không VN, từ 7h ngày 5/8 đến 6h59 ngày 6/8, trong tổng số 475 chuyến máy bay cất cánh của các hãng hàng không Việt Nam có 52 chuyến bị chậm. Tỷ lệ chậm, huỷ chuyến đã giảm so với một số ngày trước đó.

TIN LIÊN QUAN

Tuần này, tỷ lệ chậm chuyến của các hãng hàng không đã có dấu hiệu cải thiện

Trong đó, Vietnam Airlines có 12 chuyến, Vietjet Air 25 chuyến, Jetstar Pacific 15 chuyến, riêng VASCO không có chuyến nào bị chậm. 

Trong tổng số 52 chuyến bay bị chậm chuyến, có đến 45 chuyến được các hãng hàng không đưa ra lý do là tàu bay về muộn. Trong đó, Vietnam Airlines 8 lần, Vietjet Air 23 lần, Jetstar Pacific 14 lần.


Cục Hàng không VN cho biết, cũng trong khoảng thời gian trên, các hãng hàng không Việt Nam đã phải hủy 4 chuyến bay, trong đó, Vietnam Airlines và Vietjet Air mỗi hãng phải hủy 2 chuyến.

Đình Quang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.