Xã hội

Covid-19 ngày 31/1: Hà Nội thêm 2 ca, nam sinh đi học đến hôm qua mới nghỉ

31/01/2021, 18:30

Tin tức dịch Covid-19 ngày 31/1 tại Việt Nam: Thêm hai mẹ con ở Hà Nội nhiễm dịch; đáng nói, người con đi học đến hôm qua mới nghỉ.

img

Đến nay, 6/7 người trong gia đình bệnh nhân 1694 đã mắc Covid-19 - ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo đề nghị những người đã đến 3 địa điểm ở TP.HCM, Hải Dương và Hà Nội hãy liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể, gồm: ngày 18/1 (10h10): chuyến bay VJ275, từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) về sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 23-24/1: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, 39 QL18, TT. Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Ngày 25-29/1 (từ 6-7h và 15-18h): xe bus tuyến 74 tại Hà Nội có lộ trình đi giữa Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bến xe Mỹ Đình.

Người dân có thể gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Các số điện thoại gồm: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0978.789.499 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng); 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hồ Chí Minh); 0866.028.926 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội).

Hà Nội thêm 2 ca nhiễm mới

Chiều 31/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là 2 mẹ con trú tại P.1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng tại Hà Nội lên 13 trường hợp.

Cụ thể, gồm: người mẹ, tên Đ.T.T, (nữ, sinh năm 1971, nghề nghiệp làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) và con trai N.H.L (nam giới, sinh năm 2000, là sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc).

Gia đình gồm 5 người: 2 vợ chồng bệnh nhân và 3 con (2 con trai ruột và 1 con dâu), có địa chỉ thường trú tại số 9 Đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển đến ở từ ngày 27/1.

Ngày 23/1-24/1/2021, gia đình chị T. tổ chức đám cưới cho con trai cả là N.B.T (sinh năm 1992) tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (Địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Ngày 27/1, chị T. bắt đầu có biểu hiện đau rát họng.

Ngày 28/1, L. bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi.

Từ 30/1, anh L. mới nghỉ tại nhà.

Gia Lai: Cán bộ địa phương nếu ra khỏi tỉnh phải được phép của UBND tỉnh

Chiều 31/1, UBND tỉnh Gia Lai và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo ngay trong đêm 30/1, ngành y tế đã tiếp tục cử 4 đội y bác sĩ của tỉnh đến vùng dịch để hỗ trợ để truy vết đồng thời tăng trang thiết bị, máy thở với mục tiêu xét nghiệm 1000 kết quả/ngày.

Theo lịch dự, ngày 1/2, tỉnh Gia Lai sẽ cử trên 50 cán bộ y tế của các địa phương xuống vùng dịch tại hai huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa để tiếp tục hỗ trợ phòng dịch.

img

Chiều 31/1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp này, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, ngành chức năng và địa phương vẫn còn lúng túng truy vết F1, F2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hiện nay chưa có triệu chứng, vì vậy ngành y tế vẫn chưa tiến hành điều trị mà chỉ cách ly, theo dõi.

Tại cuộc họp này, Viện Vệ sinh dịch tễ khu vực Tây Nguyên cho biết, đã cử nhân lực, đưa máy móc thiết bị xét nghiệm của Viện đến Gia Lai để hỗ trợ tỉnh này xét nghiệm và truy vết nguồn dịch.

img

Tiến sĩ Viên Chinh Chiến, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên trả lời báo chí.

Ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, cơ bản đã kiểm soát được nguồn dịch và làm tốt công tác truy vết. Tuy nhiên, quá trình triển khai dập dịch vẫn còn lúng túng trong công tác triển khai.

Ông Thành cũng cho biết, đang là mùa khai thác mía ở địa bàn nên các đơn vị lưu ý việc kiểm soát không quá cực đoan nhưng phải đảm bảo.

"Các đơn vị hướng dẫn việc chở hàng hoá, nguyên liệu sản xuất cho các nhà máy thực hiện tốt việc phòng dịch", ông Thành nói.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai nêu lên nhiệm vụ kép vừa chống dịch nhưng không thể ngừng sản xuất và đứt gãy cung ứng. Không để hộ nghèo ở khu vực lâm vào cảnh khó khăn thêm.

"Trước mắt lo cho người nghèo, khu vực cách ly, không để tình trạng dịch chưa chết mà dân chết đói", ông Thành nói đồng thời cho rằng, "Phương châm, chống dịch như chống giặc, quyết liệt, trách nhiệm để tốc chiến tốc thắng. Khoanh vùng, truy vết thần tốc bằng nhiều phương pháp".

Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Lãnh đạo địa phương phải ở lại vùng dịch, cách ly nghiêm. Các cán bộ địa phương nếu ra khỏi tỉnh phải được phép của UBND tỉnh.

TP.HCM: Bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là trong thời điểm vi rút gây bệnh là biến chủng SARS CoV- 2.

"Phải truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ đến F3 của các ca bệnh và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày", văn bản nêu.

Các địa phương, đơn vị trong thành phố tiếp tục kêu gọi, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần, xa với các ca bệnh để được theo dõi sức khỏe.

Cùng với đó, vận động người dân tiếp tục cài đặt ứng dụng Bluezone, đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến.

img

TP.HCM tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K ở nơi công cộng

"Đồng thời, cần tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện 5K ở nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, UBND TP.HCM giao người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.

Đối với các sự kiện cấp Thành phố, sẽ tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách, thực hiện biện pháp 5K nghiêm ngặt", công văn nêu.

Hà Nội: Karaoke, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị trong thành phố chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kịch bản cụ thể, phân công cụ thể từng công việc cho từng cá nhân, các đội cơ động, các lực lượng dân phòng, tổ dân phố, y tế trên địa bàn thường trực 24/24/7 để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị huy động tối đa lực lượng khẩn trương khoanh vùng điều tra, truy vết các trường hợp mắc bệnh và những người liên quan để xử trí, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly y tế.

img

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Karaoke, Vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02/2021 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch (thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang).

Thừa Thiên Huế siết chặt giám sát người từ vùng dịch về

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang tiếp túc được các sở ngành, địa phương trên địa bàn tích cực triển khai.

Tính đến ngày 30/1 trên địa bàn tỉnh có 556 trường hợp đang cách ly y tế, trong đó có 110 trường hợp mới vào cách ly ngày 30/1.

img

Ô tô chuyên dùng chở người về từ vùng có dịch về, từ chốt kiểm soát y tế trên QL1 đến địa điểm cách ly tập trung - Ảnh tư liệu

Trong đó, số người đang cách ly y tế tại nơi lưu trú 147 trường hợp, gồm 62 trường hợp được đưa vào cách ly ngày 30/1 (Hương Trà 1, Phú Lộc 51, Phong Điền 10) và 85 trường hợp đang cách ly trước đó.

Số người đang cách ly y tế tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh là 2 trường hợp. Cả 2 trường hợp này vào cách ly y tế tại Bệnh viện Chân Mây ngày 30/1.

Số người đang cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung là 407 người.

Ngoài ra, 710 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú.

Trong ngày 30/1, Thừa Thiên Huế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR 265 trường hợp (âm tính 139 trường hợp và 214 trường hợp đang chờ kết quả.

Tìm lái xe 7 chỗ chở bệnh nhân 1694 và 7 người khác

Trong sáng nay, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn tìm lái xe ô tô 7 chỗ, màu bạc đã nhận chở thuê 7 người, trong đó có bệnh nhân Covid-19 - N.Q.M, mã 1694.

Theo đó, trong ngày 24/1, chiếc xe này đã di chuyển từ địa chỉ 479 Phúc Diễn, tổ 1 phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm đến Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình.

Vậy ai là lái xe trên cần liên hệ ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ phòng chống bệnh Covid-19.

Trước đó, 5 bệnh nhân mới phát hiện sáng nay đều trong cùng gia đình với bệnh nhân N.Q.M đã phát hiện trước đó. Như vậy 6/7 người trong gia đình này cùng mắc Covid-19, trừ trường hợp là con thứ 2 của bệnh nhân M. học tại Trường Mầm non Cầu Diễn có kết quả âm tính.

Gia đình các bệnh nhân có địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

img

Bộ Y tế đã cung cấp thông tin sơ bộ cho Sở Y tế Phú Thọ để điều tra dịch tễ, truy vết đối tượng

Bệnh nhân Covid-19 không rõ nguồn lây

Bệnh nhân là nam giới 22 tuổi, sang Nhật Bản hôm 17-1 và được xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Nhật Bản.

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh nhân N.V.T, 22 tuổi (ở Đoan Hùng, Phú Thọ), bay chuyến bay số hiệu JL752 từ Nội Bài đến sân bay Narita, Nhật Bản ngày 17/1, nhập cảnh Nhật Bản ngày 18/1.

Tại Nhật Bản, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với Covid-19, phía Nhật đã thông báo lại cho Việt Nam.

Ngay sau khi nhận thông tin (thời điểm dịch bùng phát ở Hải Dương), Bộ Y tế đã cung cấp thông tin sơ bộ cho Sở Y tế Phú Thọ để điều tra dịch tễ, truy vết đối tượng.

Ngành chức năng tỉnh Phú Thọ đã khoanh vùng 31 F1 liên quan đến bệnh nhân, xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, cuối tháng 12, đầu tháng 1, bệnh nhân T. đi học tiếng Nhật ở Hà Nội, đến 14/1 mới về Phú Thọ và 17/1 đi Nhật. Hiện chưa rõ nguồn lây cho bệnh nhân.

img

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bị phong tỏa từ tối 28/1

Chuẩn bị mở lại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Tại cuộc họp của UBND TP Hải Phòng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu ngành y tế chuẩn bị các điều kiện an toàn để tiếp nhận lại bệnh nhi vào Khoa Hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Các bệnh nhi đưa vào điều trị phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng chống, dịch bệnh theo quy định.

Sau khi xét nghiệm 2.032 mẫu liên quan đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đều cho kết quả âm tính, lãnh đạo thành phố đề nghị 3 ngày tới tiến hành xét nghiệm lần 2, đến thời điểm đảm bảo an toàn sẽ xem xét cho phép mở lại toàn bộ Bệnh viện Trẻ em.

Trước đó, tối 28/1, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bị phong tỏa sau khi một bệnh nhi điều trị tại đây xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cũng nêu rõ, Hải Phòng đã phê duyệt ngân sách để mua các trang thiết bị như máy thở, máy lọc máu, máy chụp X-quang di động, vật tư hóa chất phục vụ xét nghiệm, đồng ý phương án triển khai xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa quốc tế. Do đó, các ngành liên quan phải nhanh chóng, chủ động và dứt điểm trong việc chuẩn bị mua sắm.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng phải khẩn trương chọn địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến, tiếp tục chọn các địa điểm làm nơi cách ly tập trung. Thành phố Hải Phòng sẽ đóng cửa 3 sân golf từ 12h ngày 31/1. Các cơ sở y tế ưu tiên xét nghiệm nhanh cho nhân viên tại các sân golf. Các đơn vị liên quan cần tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch ở mức cao nhất để tăng cường tính răn đe.

img

Việt Nam phát hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể Nam Phi - ảnh minh họa

Việt Nam phát hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể Nam Phi

Bệnh nhân là chuyên gia người Nam Phi, nhập cảnh hôm 19/12/2020. Kết quả xét nghiệm và giải trình tự gen tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho thấy đây là ca bệnh nhiễm chủng Covid-19 biến thể Nam Phi đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân 25 tuổi, là chuyên gia người Nam Phi. Hôm 19/12/2020, bệnh nhân từ Nam Phi quá cảnh Doha (Qatar) và nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, được cách ly tại Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23/12/2020 dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và được xếp mã số 1422.

Sau đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã giải trình tự gen virus và xác định chủng virus bệnh nhân nhiễm là chủng Covid-19 biến thể Nam Phi, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Đây là chủng được khuyến cáo lây lan nhanh hơn chủng cũ và là 1 trong 2 chủng biến thể (cùng với chủng biến thể từ Anh) đang lan nhanh sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, Việt Nam cũng đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng biến thể từ Anh, 1 bệnh nhân nhập cảnh và hiện là rất nhiều bệnh nhân từ ổ dịch Hải Dương.

Toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch Covid -19 ở 4 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 14 ổ dịch tại thành phố Chí Linh; 12 ổ dịch tại thị xã Kinh Môn; 4 ổ dịch tại huyện Kim Thành và 2 ổ dịch tại huyện Nam Sách. Tất cả các ổ dịch này đều đã được các địa phương chủ động thực hiện cách ly y tế.

Đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đang có 13.426 người phải thực hiện cách ly. Trong đó, có 2.953 người được cách ly tập trung; 1.008 người cách ly tại trung tâm y tế và 9.214 người cách ly tại nhà. Riêng trong ngày 30/1, Hải Dương đã tiến hành cách ly 5.887 người.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn 1 tuần

img

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhất trí với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho toàn bộ học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục tại Hà Nội bắt đầu nghỉ học từ ngày 1/2/2021.

Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16/2/2021.

Tính đến thời điểm này, theo công bố của Bộ Y tế, Hà Nội đã có 9 ca nhiễm Covid-19. Dự báo số lượng nhiễm nguy cơ tiếp tục tăng, nhất là tại ổ dịch Z153, Bộ Quốc phòng ở Đông Anh.

img

Một người tại Móng Cái bị cưỡng chế cách ly tập trung - ảnh minh họa

Quảng Ninh: Cưỡng chế cách ly tập trung 1 người đang cách ly tại nhà tự ý rời địa bàn

Theo thông tin từ UBND phường Trà Cổ (TP Móng Cái), địa phương này vừa phát hiện 1 trường hợp là người đang thực hiện cách ly tại nhà lại tự ý rời khỏi địa bàn.

Hiện, lực lượng chức năng đã đưa người này vào khu cách ly tập trung của TP Móng Cái, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm quy định về cách ly y tế theo Nghị định số 117/2020.

Trước đó, UBND phường Trà Cổ đã rà soát toàn bộ các khu dân cư và phát hiện 30 trường hợp là công dân vừa từ ngoài địa bàn thành phố trở về địa phương.

Sau khi lấy thông tin khai báo và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp, UBND phường đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với các công dân nói trên trong thời gian 14 ngày.

Tuy nhiên đến sáng 30/1, lực lượng chức năng phát hiện công dân Nguyễn Văn L, trú tại khu Đông Thị, phường Trà Cổ, tự lái xe ô tô ra khỏi địa bàn. Đây là người có lịch trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh – sân bay Vân Đồn – phường Trà Cổ trong ngày 27/1/2021.

UBND phường Trà Cổ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến ngay nhà công dân Nguyễn Văn L. để lập biên bản vụ việc và đưa công dân này vào khu cách ly tập trung của TP Móng Cái; đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm về cách ly y tế theo Nghị định số 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quảng Ninh thành lập bệnh viện dã chiến số 3 để phòng, chống Covid-19

img

Bệnh viện số 3 của Quảng Ninh nằm ở phường Hoành Bồ, Tp Hạ Long

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Bệnh viện số 3 để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

Theo đó, địa điểm hoạt động của Bệnh viện số 3 tại trụ sở Bệnh viện đa khoa Hạ Long, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long với quy mô khoảng 250 giường bệnh.

Về nhân lực, giao Giám đốc Bệnh viện trưng dụng toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và các nhân viên do Sở Y tế điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, sử dụng trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và trang thiết bị do Sở Y tế trang cấp hoặc điều động.

Bệnh viện số 3 chịu trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị và theo dõi bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập hai bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 tại TP Hạ Long và TP Móng Cái. Cả hai cơ sở này đã thực hiện tốt chức năng khám, sàng lọc và điều trị các bệnh nhân liên quan đến virus SARS-CoV-2.

img

Tỉnh Quảng Trị kích hoạt 4 chốt kiểm tra y tế người từ vùng có dịch vào địa bàn tại ga Đông Hà, QL1 và đường Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

Tìm người đến 2 quán ở Thái Bình

Bộ Y tế tối 30/1 phát thông báo khẩn số 31 đề nghị những ai đến quán Hiền Bắc, quán nước mắm Diêm Điền ở Thái Bình liên hệ ngay cơ quan y tế.

Theo đó, Bộ Y tế lưu ý những người đã đến các địa điểm sau:

Quán Hiền Bắc, tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền) từ 7h30-8h ngày 28/1/2021.

Quán nước mắm Diêm Điền, tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình từ 8h00-8h30 ngày 28/1/2021.

Đề nghị liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế) - 02273.836.722 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình).

Đồng thời khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn

Quảng Trị tái kích hoạt 4 chốt kiểm tra người về từ vùng dịch

Tối 30/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, do tình hình diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã ký ban hành Quyết định hỏa tốc về việc thành lập 4 chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập 2 chốt trên QL1 phía Bắc (giáp tỉnh Quảng Bình) và phía Nam tỉnh Quảng Trị (giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế), 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình và 1 chốt tại ga Đông Hà.

Thời gian bắt đầu hoạt động từ 7h ngày 31/1 đến khi có thông báo mới. Mỗi chốt kiểm tra gồm lực lượng Công an, Y tế, GTVT, thực hiện kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh. Thời gian hoạt động 24/24h, chia làm 3 ca.

img

Xét nghiệm ở Công ty TNHH POYUN, xã Cộng Hòa, TP.Chí Linh, Hải Dương

19 công dân Cà Mau mắc kẹt ở Thái Lan

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các sở, ngành liên quan đang tiến hành xác minh nhân thân của 19 công dân “kẹt” ở Thái Lan, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có công điện gửi Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ gia đình ngư dân trong việc cung cấp thông tin để nhanh chóng cấp hộ chiếu cho 19 công dân đang ở Thái Lan về nước trong các chuyến bay gần trong thời gian tới.

Theo Công điện của Đại Sứ quán, việc xác minh tại địa phương thường mất nhiều thời gian, do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, hiện nay, tại Thái Lan các chuyến bay về nước rất ít, phải chờ lâu do dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.