Xã hội

Covid-19 ngày 1/2: Bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến của biến chủng mới ở Anh

Tin tức dịch Covid-19 ngày 1/2 tại Việt Nam: Bệnh nhân 1660 đang điều trị tại TP.HCM có kết quả mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.117

img

Số liệu của Bộ Y tế về tình hình Covid-19 tính đến 18h ngày 1/2/2021 tại Việt Nam và thế giới

TP.HCM: Bệnh nhân 1660 nhiễm biến chủng mới Covid-19 ở Anh

Tối 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, qua giải trình tự gen trên bệnh nhân 1660 (nam, 28 tuổi) kết quả cho thấy bệnh nhân này mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7.

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, đây là kết quả giải mã trình tự toàn bộ bộ gen của chủng virus SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng của bệnh nhân 1660.

Kết quả phân tích đột biến bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7.

Theo nhận định, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu.

Bệnh nhân 1660, nam 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Hải Dương, đến TP.HCM ngày 28/1. Bệnh nhân này có tiếp xúc với bệnh nhân 1612, là trường hợp mắc bệnh tại ổ dịch của TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kết hợp với yếu tố dịch tễ liên quan, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương là do biến chủng B.1.1.7 gây ra.

img

Khu khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến BN 1833 nhiễm Covid-19

Covid-19 ở Hải Phòng: Phong tỏa Bệnh viện Phụ sản do liên quan BN 1833

Tối 1/2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có trường hợp sản phụ đi đẻ từ ngày 23 đến 27/1, cùng đi có chồng là N.D.T làm tại Công ty POJUN (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã được xét nghiệm tại Hải Dương có kết quả dương tính với Covid-19 (là BN 1833).

Trong những ngày đó, BN 1833 đã đi qua các khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607 tòa nhà 6 tầng - Trung tâm Sơ sinh. Ngoài ra, bệnh nhân có đi ăn uống và có mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh Bệnh viện.

Nhận tin dịch tễ từ phía tỉnh Hải Dương về ca BN 1833, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lập danh sách tất cả những trường hợp F1, F2 liên quan, cách ly và xét nghiệm Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng toàn bộ bệnh viện; điều tra dịch tễ diện rộng, thực hiện khoanh vùng khẩn trương để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh nếu có.

Hiện, toàn bộ khu vực Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được tổ chức phong tỏa tạm thời và tạm dừng tiếp đón bệnh nhân.

img

Sinh viên có tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 được đưa đi cách ly tập trung.

Đưa đi cách ly tập trung hơn 300 sinh viên ở Bình Dương và 186 thầy trò Trường THCS Sao Đỏ (Hải Dương)

Chiều nay (1/2), hơn 300 sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã được đưa đến khu cách ly tập trung vì có tiếp xúc với N.T.M.A (19 tuổi, sinh viên Lớp sư phạm tiểu học) - trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả sinh viên được cách ly theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Trường cũng tiếp tục phối hợp ngành y tế rà soát, truy vết các trường hợp khác đã tiếp xúc gần với sinh viên N.T.M.A.

Trước đó như tin đã đưa, N.T.M.A có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1801 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau đó, M.T.M.A đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được kết quả từ Viện Pasteur TPHCM, ngành chức năng Bình Dương đã cho phong tỏa toàn bộ khu phố 5, trong đó có trường Đại học Thủ Dầu Một và khu nhà trọ của nữ sinh. Ngoài ra, tạm thời đóng cửa một số địa điểm, như: Viện tóc Hùng Tokyo, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, lẩu băng chuyền Kichi Kichi, Hướng nghiệp Á - Âu chi nhánh Bình Dương.

img

Lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

* Do một giáo viên dương tính với SARS-CoV-2, hơn 189 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) cùng đi cách ly tập trung.

Chia sẻ từ ông Bùi Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Sao Đỏ: trong số 189 người có 138 học khối lớp 6 và 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, đều thuộc diện F1.

Tất cả số học sinh và 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường phải cách ly đều được cách ly tập trung tại Trường THCS Sao Đỏ; 6 người còn lại cách ly ở nơi khác.

Những người này đều tiếp xúc gần với bệnh nhân 1814 - là một giáo viên Trường THCS Sao Đỏ.

Trước đó, bệnh nhân 1814 có tổ chức tiệc cưới cho con tại nhà hàng Việt Tiên Sơn (TP Chí Linh). Ngày 27/1, bệnh nhân có biểu hiện ho, rát họng, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Con trai bệnh nhân 1814 sau đó cũng nhiễm virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1815).

Thành phố Chí Linh đang khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân 1814, 1815.

Chiều 1/2, thêm 31 ca mắc mới Covid-19, trong đó nhiều F1, F2 thành F0

Chiều 1/2, Bộ Y tế cho biết, có thêm 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: (BN1820-1850): 30 ca cộng đồng, tại Hải Dương (17), Quảng Ninh (5), Hà Nội (4), Gia Lai (2), Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay. Cụ thể:

Hà Nội 4 ca bệnh (BN1823-BN1826): Trong đó 2 ca bệnh (BN1823, BN1824), địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh; 1 ca bệnh (BN1825) địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm; BN1826 có địa chỉ tại huyện Đông Anh. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Quảng Ninh 5 bệnh nhân (BN1821-BN1822, BN1847-BN1849): 2 F1 BN1553, liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn; 2 F1 BN1795, liên quan ổ dịch Chí Linh và 1 F1 BN1701, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

Bình Dương 1 ca bệnh BN1843, nữ 19 tuổi, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, có tiếp xúc gần với BN1644.

Hải Dương 17 ca bệnh mắc mới (BN1827-BN1842, BN1844): Trong đó 16 ca bệnh (BN1827-BN1842) là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch Công ty POYUN và 01 ca bệnh (BN1844) liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.

Gia Lai 2 ca bệnh mắc mới (BN1845-BN1846): bệnh nhân nữ, 31 tuổi và bệnh nhân nam, 38 tuổi, liên quan ổ dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp cách ly sau nhập cảnh (BN1850): Bệnh nhân nam, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nam Phi.

img

Con trai bé của BN1819 học lớp 6A10 Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy).

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng và ĐH Công nghệ - ĐH QG Hà Nội có F1 là 2 con của BN1819

Hà Nội ghi nhận 19 ca COVID-19. Đáng lưu ý, tại hai trường: Trường ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) có F1 của bệnh nhân BN1819. Các F1 này đi học và tiếp xúc với nhiều bạn bè. Các F1 học tại THCS Dịch Vọng đã âm tính lần một.

Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo bước đầu về kết quả điều tra dịch tễ của BN1819. Cụ thể, BN1819 là bà Đ.T.L, sinh năm 1973, làm du lịch cho đoàn từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, bệnh nhân L. chỉ ở nhà không đi làm.

BN1819 có 2 con trai: Con trai lớn học tại khoa Cơ- kỹ thuật và tự động hóa, ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Con trai bé học lớp 6A10 Trường THCS Dịch Vọng.

Liên quan tới BN1819, lực lượng chức năng xác định có 4 F1, trong đó, tại Cầu Giấy 3, Hải Dương 1 trường hợp. Các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. 90 F2, trong đó tại Trường THCS Dịch Vọng là 87, ĐH Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là 3 trường hợp.

50 học sinh THCS Dịch Vọng cách ly tại nhà

Kết quả xét nghiệm cho thấy, F1 là con trai bé của BN1819 học tại THCS Dịch Vọng âm tính lần một. Nhà trường đã lập danh sách gửi cơ quan y tế về 50 học sinh lớp 6A10 cùng các giáo viên bộ môn, chủ nhiệm của lớp này và một số học sinh lớp 7A10 bán trú…

Những trường hợp thuộc diện F2 được nhà trường yêu cầu cách ly tại nhà, khai báo y tế với địa phương.

Ban giám hiệu nhà trường chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, học sinh F1 thành F0. Theo đó tất cả cán bộ, giáo viên của trường thành F3, đã được phòng giáo dục chỉ đạo chủ động cách ly tại nhà.

Thêm 4 F1 ở Hà Nội có kết quả dương tính SARS-CoV-2

Thông tin được cập nhật từ ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vào sáng 1/2. Các trường hợp vừa có kết quả dương tính trú tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Họ là bố mẹ của bệnh nhân Đ.N.A. (BN1725) được Bộ Y tế công bố vào tối 31/1. Như vậy, xã Tiến Thắng có 3 trường hợp mắc Covid-19.

BN1725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh. Người này mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc bệnh nhân 1694 (người từng dự đám cưới ở Hải Dương).

Trưa 1/2, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm ca nhiễm mới. Trường hợp đầu tiên ở Mê Linh là nam giới, sinh năm 1974. Bệnh nhân này là F1 của BN1724 (sinh năm 1980, quê ở Đông Anh, công nhân tại nhà máy Z153, Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).

Trường hợp thứ 2 là một người đàn ông sinh năm 1962, đang ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1814 (nữ giáo viên 50 tuổi trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Người này và con trai (BN1815) cư trú 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

img

UBND tỉnh Sơn La vừa quyết định chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với 2 xã thuộc huyện Vân Hồ và Phù Yên.

Sơn La hủy cách ly y tế đối với 2 xã

Cụ thể, tại văn bản số 194/QĐ-UBND nêu rõ, chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Mường Men (huyện Vân Hồ) và xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Thời gian chấm dứt hoạt động: Bắt đầu từ 14h ngày 1/2.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát y tế sau thời điểm chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện Phù Yên, Vân Hồ phối hợp nắm chắc tình hình dịch bệnh và thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.

UBND huyện Phù Yên, UBND huyện Vân Hồ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND xã thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh xảy ra.

Trước đó vào ngày 31/1, ngay sau khi có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 tại cụm dân cư thuộc 2 địa phương này.

img

Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Trị kiểm tra thông tin hành khách... trên xe khách qua địa bàn tại chốt kiểm tra y tế trên QL1 chiều 1/2

Truy vết, cách ly nhiều người trên xe khách Hải Dương về Quảng Trị

Ngày 1/2, huyện Vĩnh Linh cho biết đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 10 người về Quảng Trị trên xe khách từ Hải Dương; dừng hoạt động 1 nhà hàng.

Trước đó, ngày 31/1, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị về hành khách di chuyển trên chuyến xe Khang Kiên (Hải Dương - Gia Lai) BKS 34B - 014.02.

Khoảng 17h ngày 20/1, xe khách dừng ăn cơm tại nhà hàng Kế Cúc trên QL1, thuộc địa bàn xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh). Theo ghi nhận ban đầu, trên chuyến xe có 2 trường hợp dương tính với Covid-19 (BN 1696, BN 1697).

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Linh đã họp khẩn, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện (Đội thường trực phòng chống dịch Covid-19 huyện) tiến hành điều tra dịch tễ. Qua khai thác, ghi nhận 1 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 9 trường hợp F2.

CDC Hải Dương được cấp thêm 7 dàn máy xét nghiệm Covid -19

Theo Bác sỹ Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương đưa thêm 7 dàn máy xét nghiệm Real Time PCR vào hoạt động. Như vậy, hiện Hải Dương đã có 9 dàn máy xét nghiệm Real Time PCR.

Với năng lực hiện có, CDC Hải Dương có thể xét nghiệm trên 20 nghìn mẫu mỗi ngày. Dự kiến trong ngày 1/2, CDC sẽ lấy khoảng 19.000 mẫu trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương để tiếp tục xét nghiệm virus SARS-CoV-2, qua đó kịp thời phát hiện, đưa những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đi điều trị, truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Đến sáng 1/2, Hải Dương ghi nhận 188 trường hợp mắc COVID-19 ở 32 xã, phường, thị trấn; trong đó, thành phố Chí Linh có 14 xã, phường có ca mắc; thị xã Kinh Môn có 12 xã có ca; Kim Thành có 4 ca và Nam Sách có 2 ca mắc COVID-19.

Thành phố Chí Linh đã thực hiện quy định phong tỏa toàn thành phố trong vòng 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28/1 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Cùng với đó, Hải Dương cũng đã thiết lập nhiều vùng cách ly y tế ở huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

PTT Vũ Đức Đam kêu gọi người dân cung cấp thông tin để truy vết Covid-19

Theo Bộ Y tế, có tới 20% các F0 (bệnh nhân mắc Covid-19) khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác với cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi nhân dân ở vùng có dịch, cụ thể ở khu vực Chí Linh, Đông Triều, một phần của Kinh Môn và Nam Sách (Hải Dương) hãy dùng tối đa các phương tiện, công cụ truyền thông xã hội để cung cấp cho Tổ thông tin, cho Bộ Y tế, cho Ban Chỉ đạo quốc gia thông tin truy vết về những người đã tiếp xúc với mình trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến nay.

Phó Thủ tướng kêu gọi những người xuất phát từ những khu vực trên, dù hiện nay đang ở đâu, cũng khai báo y tế và cung cấp thông tin truy vết. Hành động này không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn vì sự an bình của cả đất nước.

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vnhttp://antoancovid.vn/khaibao

Bộ Y tế cũng thông tin, cá biệt ca mắc có hàng trăm F1 đã không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do “tôi rất khoẻ, tôi có làm sao đâu".

Để giúp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, Chính phủ cần người dân chung tay báo tin khi: Nghi ngờ bản thân (hoặc người thân trong gia đình) đã nhiễm Covid-19, biết người đã tiếp xúc gần với F0, F1, F2.

Biết người vượt biên trái phép hoặc người đi từ vùng tâm dịch về nhưng không cách ly.

Biết một sự kiện đông người có nguy cơ lây nhiễm; Muốn thông báo một nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khác các lựa chọn trên.

Những nội dung được nhân dân báo về sẽ được xác minh ngay lập tức bởi hàng nghìn tình nguyện viên, được tổng hợp và chuyển đến đầu mối theo đúng quy trình truy vết F0, F1, F2 đã vận hành hiệu quả trong gần một năm qua.

Thanh Hóa: 25 gia đình phải cách ly vì dự đám giỗ có F1 của bệnh nhân Covid-19

Ngày 1/2, thông tin từ UBND xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng và chính quyền sở tại đã tiến hành cách ly đối với 25 gia đình để thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào chiều ngày 30/1, anh D., người gốc xã Nga Thắng đang công tác tại Sở GTVT tỉnh Hòa Bình về quê ở thôn Xa Liễn để dự đám giỗ. Thời điểm này có tổng cộng 25 người địa phương tham gia, tiếp xúc với anh D.

Trước khi về địa phương, anh D. đi công tác tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngồi ăn cơm với một số người, trong đó, có bệnh nhân mới được phát hiện dương tính Covid-19.

Trong quá trình truy vết, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh D., ngay sau đó anh D. báo với chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, rạng sáng 1/2, lực lượng chức năng huyện Nga Sơn đã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi và tổ chức cách ly tại chỗ 25 gia đình có người đến đám giỗ. Tổng số 51 nhân khẩu đã được yêu cầu cách ly tại gia đình, trong đó có 3 học sinh cũng được xã yêu cầu nghỉ học.

Hải Dương khẩn tìm khách dự 3 đám cưới có 10 người nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hải Dương vừa ra thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân từng đến dự 3 đám cưới trên địa bàn tỉnh liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn.

Cụ thể, đám cưới lúc 10h30 ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn (địa chỉ Km39, quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh), hiện đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đám cưới nhà ông Tân Văn Thành từ ngày 17-18/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách; Đám cưới nhà ông Hoàng Văn Động từ ngày 24-25/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. 2 đám cưới tại thôn Quảng Tân hiện đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Những khách dự 3 đám cưới này nếu chưa được hướng dẫn y tế thì cần cách ly tuyệt đối tại nhà.

Theo thống kê, Hải Dương đã có 32 ổ dịch Covid-19, 188 người nhiễm. Tổng số người đang cách ly là 13.426 người.

Việc truy vết các F và xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang được tích cực triển khai.

Nữ sinh viên Bình Dương nhiễm SARS-CoV-2 đã đi những đâu?

Sáng 1/2, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là chị N.T.M.A. (SN 2002), sinh viên lớp sư phạm tiểu học, trường Đại học Thủ Dầu Một.

Bệnh nhân N.T.M.A. là con gái của bệnh nhân 1801, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, được Bộ Y tế công bố ngày 31/1.

Theo đó, ngày 18/1, M.A. tiếp xúc gần với mẹ trước khi trở lại trường học. Hơn 10 ngày sau, sinh viên M.A. tiếp xúc với nhiều người tại trường học, khu trọ và một số địa điểm ở TP Thủ Dầu Một.

Ngày 30/1, M.A. được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông báo khẩn đề nghị những người đã đến các địa điểm sau liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Đồng thời, tiến hành khẩn trương rà soát, khoanh vùng nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại khu vực Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Cũng từ sáng 1/2, Bình Dương đã cho học sinh trong toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Theo đó, toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục sẽ nghỉ học từ ngày 1/2 dài đến hết ngày 16/2... Tỉnh Bình Dương đã kích hoạt khẩn cấp hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

img

Chiếc xe giường nằm chở 22 sinh viên Trường Đại học FPT, trong đó có 1 ca F1 đã được ngăn chặn, buộc đi cách ly. (Ảnh Nguyễn Duy)

Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19 ở Mê Linh

Sáng 1/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh tổ chức cuộc họp trực tuyến với 18 xã, thị trấn triển khai công tác ứng phó dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, sáng 1/2, tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 2 trường hợp này có liên quan đến bệnh nhân Đ.N.A. Theo đó đến nay, trên địa bàn xã Tiến Thắng có 3 trường hợp mắc Covid-19.

Cũng theo ông Nguyễn Kiến Dụ, trong hôm nay (1/2), cán bộ y tế cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tập trung rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Tiến Thắng. Trong ngày 1 - 2/2, sẽ tổ chức lấy mẫu toàn bộ các trường hợp có liên quan.

Xe khách giường nằm chở 22 sinh viên FPT có F1 đi cách ly

Ngày 01/02, thông tin từ UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An cho biết: Hiện tại 24 người, trong đó có 22 sinh viên trường Đại học FPT đã hoàn tất khai báo y tế. Lực lượng chức năng đã phân loại xác định được trong số này có một ca F1 liên quan đến BN 1815 sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT được công bố dương tính COVID-19 vào chiều 31/01.

“Trường hợp F1 người ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, đã được Trung tâm Y tế huyện này xuống tiếp nhận và thực hiện cách ly theo quy định. 21 sinh viên F2 và lái phụ xe được phân loại lấy mẫu xét nghiệm, đưa về cách ly tại gia đình. Chiếc xe giường nằm cũng đã được phun thuốc khử trùng ngay trong đêm” - Lê Văn Long - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi thông tin.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, hiện tại trường hợp sinh viên F1 đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và cho kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên người này vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly để phòng dịch theo quy định. Ông Nguyễn Quốc Thắng - Bí thư Phường Lê Lợi cũng xác nhận và thông tin: “Đêm qua thì chúng tôi có được cung cấp thông tin còn 1 xe nữa chở sinh viên FPT về Nghệ An. Tuy nhiên chiếc xe này sau đó đã không đi vào địa bàn. Phường đã báo tin lên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của thành phố và của tỉnh”.

Được biết, ca F1 tại trường Đại học FPT là nam sinh viên 21 tuổi, trước đó có cùng mẹ về ăn cưới tại Hải Dương. Sau đó, em này tiếp tục lên Hà Nội học tập. Hiện cả em này và mẹ đều dương tính với SARS-CoV-2 đã được đưa đi cách ly và thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế cần thiết.

Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, Trường ĐH FPT đã đưa ra yêu cầu với các sinh viên, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới trường Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc kể từ ngày 25/1 thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly tại chỗ, đồng thời ngưng tất cả các lịch trình di chuyển.

img

Hà Nội số ca mắc Covid-19 tăng từng ngày

Sáng 1/2, Hà Nội thêm 2 ca mắc mới Covid-19

Sáng 1/2, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam có tổng cộng 933 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 240 ca.

Tính từ 18h ngày 31/1 đến 6h ngày 1/2, ghi nhận thêm 2 ca mắc mới tại Hà Nội.

BN1818 có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nữ, 40 tuổi, từng tiếp xúc với BN1723.

BN1819 có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nữ, 48 tuổi, tham dự đám cưới của gia đình BN1814 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy tính đến thời điểm này Hà Nội ghi nhận 15 ca mắc Covid-19, trong đợt dịch này.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng, chống dịch bệnh ở mức cao hơn.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kịch bản, phân công cụ thể công việc cho từng cá nhân, đơn vị, huy động tối đa lực lượng khẩn trương khoanh vùng điều tra, truy vết trường hợp mắc bệnh và những người liên quan để xử trí, lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm triển khai xét nghiệm cho tất cả trường hợp người dân đã từng đi đến, trở về từ thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1/1/2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 5/1/2021 đến nay; xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài liên quan đến ca bệnh tại sân bay Vân Đồn.

UBND các quận, huyện, thị xã kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ giám sát để hành động nhanh, quyết liệt đáp ứng công tác phòng, chống dịch lên trên một mức.

Toàn bộ học sinh lớp 3E, trường TH Xuân Phương có kết quả âm tính lần 1

Đêm 31/1, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết, đến nay, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của tất cả học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, toàn bộ học sinh trong lớp đã âm tính lần đầu với SARS-CoV-2. Do thuộc diện F1, các cháu vẫn sẽ cách ly tập trung ngay tại trường đến đủ 21 ngày, theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Điểm cách ly tập trung tại Trường tiểu học Xuân Phương được thành lập ngày 30/1, đang thực hiện cách ly 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh, thời gian cách ly từ ngày 30/1 đến 20/2.

Riêng học sinh lớp 3E, cùng lớp với ca Covid-19 có 35 cháu.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Sẽ khoanh được ổ dịch ở Quảng Ninh, Hải Dương'

"Chúng ta đã cùng nhau cam kết trong 10 ngày cơ bản khống chế, dập được ổ dịch ở Chí Linh, đến hôm nay còn 6 ngày nữa, mọi người phải tiếp tục tinh thần đó", Phó Thủ tướng nhấn mạnh khi kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chiều tối 31/1.

Tại đây, ông Đam kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 37 qua Chí Linh, cơ sở xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương và đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y tế kỹ thuật Hải Dương.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, sau 4 ngày dồn sức triển khai quyết liệt, "đến nay cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát". Hải Dương hiện có 188 ca Covid-19; 45 điểm cách ly, phong toả quy mô cấp thôn, xóm và 6-7 xã cách ly toàn bộ; một thành phố phong tỏa là Chí Linh.

Địa phương tăng công suất xét nghiệm từ 5.000 mẫu mỗi ngày lên 7.000 mẫu. Sau khi lắp đặt thêm các máy xét nghiệm, năng lực xét nghiệm tại chỗ của tỉnh có thể đạt 10.000 mẫu mỗi ngày, đáp ứng tốc độ lấy mẫu. Tỉnh cũng đang nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu khu cách ly tập trung.

Lãnh đạo CDC Hải Dương cho biết với tốc độ lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng như hiện nay, sau 10 ngày có thể kiểm soát khoảng 80% tình hình trên địa bàn.

Có 2 ca nghi mắc Covid-19, Sơn La thiết lập vùng cách ly y tế cụm dân cư

Theo đó, ngay sau khi có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid - 19 trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Phù Yên, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID – 19 tại cụm dân cư thuộc 2 địa phương này.

Cụ thể, ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có các Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại cụm dân cư đối với xã Mường Men, huyện Vân Hồ và bản Suối Bi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến thể mới của SARS-CoV-2 gây ra.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế đối với hai cụm dân cư nói trên phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao UBND huyện Vân Hồ và huyện Phù Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông Vân tải tỉnh, Y tế) thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ hai cụm dân cư nói trên, đồng thời thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Thời gian thiếp lập vùng cách ly đối với hai cụm dân cư nói trên là 21 ngày kể từ 6 giờ 00 ngày 31/1/2021.

Cô thợ cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội dương tính với Covid-19

Người phụ nữ 40 tuổi dương tính với Covid-19 làm công việc cắt tóc, gội đầu tại nhà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723.

Tối 31/1, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trường hợp dương tính mới là chị H.T.H. (40 tuổi, địa chỉ ở 342 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bệnh nhân làm công việc cắt tóc, gội đầu tại nhà, ở đối diện với nhà bệnh nhân 1723 và có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723.

Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp F1 của bệnh nhân 1723, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 58, Thạch Hòa, huyện Quốc Oai.

Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khẳng định bệnh nhân dương tính virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này, Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn: Những ai đã đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền số 342 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm từ ngày 26 đến 28/1, phải tự cách ly tại nhà và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống COVID-19 hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115.

Thông báo khẩn về chuyến bay VJ275 ngày 18/1

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo đề nghị những người đã đến 3 địa điểm ở TP.HCM, Hải Dương và Hà Nội hãy liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Cụ thể, gồm: ngày 18/1 (10h10): chuyến bay VJ275, từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) về sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 23-24/1: Nhà hàng Việt Tiên Sơn, 39 QL18, TT. Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Ngày 25-29/1 (từ 6-7h và 15-18h): xe bus tuyến 74 tại Hà Nội có lộ trình đi giữa Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bến xe Mỹ Đình.

Người dân có thể gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Các số điện thoại gồm: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0978.789.499 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng); 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hồ Chí Minh); 0866.028.926 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội).

Hà Nội thêm 2 ca nhiễm mới

Chiều 31/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là 2 mẹ con trú tại P.1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng tại Hà Nội lên 13 trường hợp.

Cụ thể, gồm: người mẹ, tên Đ.T.T, (nữ, sinh năm 1971, nghề nghiệp làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) và con trai N.H.L (nam giới, sinh năm 2000, là sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc).

Gia đình gồm 5 người: 2 vợ chồng bệnh nhân và 3 con (2 con trai ruột và 1 con dâu), có địa chỉ thường trú tại số 9 Đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển đến ở từ ngày 27/1.

Ngày 23/1-24/1/2021, gia đình chị T. tổ chức đám cưới cho con trai cả là N.B.T (sinh năm 1992) tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (Địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Ngày 27/1, chị T. bắt đầu có biểu hiện đau rát họng.

Ngày 28/1, L. bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi.

Từ 30/1, anh L. mới nghỉ tại nhà.

TP.HCM: Bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là trong thời điểm vi rút gây bệnh là biến chủng SARS CoV- 2.

"Phải truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ đến F3 của các ca bệnh và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày", văn bản nêu.

Các địa phương, đơn vị trong thành phố tiếp tục kêu gọi, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần, xa với các ca bệnh để được theo dõi sức khỏe.

Cùng với đó, vận động người dân tiếp tục cài đặt ứng dụng Bluezone, đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến.

img

TP.HCM tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K ở nơi công cộng

"Đồng thời, cần tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện 5K ở nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, UBND TP.HCM giao người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.

Đối với các sự kiện cấp Thành phố, sẽ tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách, thực hiện biện pháp 5K nghiêm ngặt", công văn nêu.

Hà Nội: Karaoke, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị trong thành phố chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kịch bản cụ thể, phân công cụ thể từng công việc cho từng cá nhân, các đội cơ động, các lực lượng dân phòng, tổ dân phố, y tế trên địa bàn thường trực 24/24/7 để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị huy động tối đa lực lượng khẩn trương khoanh vùng điều tra, truy vết các trường hợp mắc bệnh và những người liên quan để xử trí, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly y tế.

img

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02/2021 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch (thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.