Xã hội

Covid-19 ngày 10/6: 28 ca mắc từ chuỗi lây xưởng cơ khí và khách sạn TP.HCM

10/06/2021, 20:12

Tình hình dịch Covid-19 ngày 10/6: HCDC đã ghi nhận 28 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm xưởng cơ khí ở Hóc Môn và khách sạn tại Tân Bình.

img

Chiều 10/6 ghi nhận 61 ca dương tính nCoV, gồm 59 ca trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tin tức Covid-19 hôm nay mới nhất

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), chuỗi lây nhiễm được phát hiện từ hai bệnh nhân chỉ điểm là ca 9612 và 9613. Hai người làm việc tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

"Bệnh nhân 9612" (bố vợ) và 9613 (con rể), có triệu chứng sốt từ ngày 5/6, ngày 8/6 đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất, xét nghiệm dương tính nCoV. Hai người đều cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Em trai của 9612, cùng làm việc tại xưởng cơ khí, do có triệu chứng nên đi khám tại Bệnh viện Trưng Vương, cùng ngày 8/6, cũng xét nghiệm dương tính nCoV. Người này được ghi nhận là "bệnh nhân 9614", cư trú tại quận Tân Bình.

Từ đây, qua quá trình điều tra, truy vết, thành phố đã phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan ba bệnh nhân này. Tất cả bệnh nhân được phát hiện sau này đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Gia đình 9612 gồm có vợ là 9611 cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi cùng 4 người con là 9615, 9616, 9617, 9620. Trường hợp người vợ - ca 9611, ngày 30/5 đã có triệu chứng sốt. Người này có mối quan hệ bà con với 9504.

Ca 9504 làm việc tại nhà bếp của một khách sạn ở Tân Bình, có triệu chứng hô hấp nên đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn ngày 6/6. Từ 9504 phát hiện thêm hai bệnh nhân làm chung tại khách sạn là 9017 và 9505.

Trường hợp ca 9613 là con rể của 9612 và 9611. Người này có vợ là 9617. Ca 9613 sống cùng nhà với mẹ ruột là 9618 và con gái là 9619 cũng tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Hàng xóm của 9613 đã phát hiện 7 người nhiễm được công bố mã bệnh nhân 9772-9778.

9614 (em trai của 9612), cư trú tại Tân Bình có vợ là 9621 và tiếp xúc với vợ chồng sui gia là 9622, 9623, đang cư trú tại Bình Chánh. Hàng xóm của 9614 cũng được phát hiện nhiễm là 9779-9782.

Theo HCDC, tính đến ngày 10/6, liên quan đến chuỗi này đã có 28 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm đã được chuyển cách ly tập trung. Các trường hợp tiếp xúc vòng hai cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa nơi cư trú của các bệnh nhân, mở rộng xét nghiệm tầm soát các hộ gia đình nơi phong tỏa.

img

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân Covid-19. Ảnh- Hoàng Giám.

Thêm 61 ca Covid-19

Bộ Y tế chiều 10/6 ghi nhận 61 ca dương tính nCoV, gồm 59 ca trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy trong ngày 10/6, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca nhiễm, gồm 8 ca nhập cảnh và 211 ca trong nước.

61 ca mới chiều nay được ghi nhận từ số 9724-9784. 59 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 23, TP HCM 20, Bắc Ninh 12, Tiền Giang và Hà Tĩnh đều 2. Trong đó 57 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang 3.696, Bắc Ninh 1.227, TP HCM 562, Hà Tĩnh 18, Tiền Giang 3.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 6.596, ghi nhận ở 39 tỉnh thành. Hôm nay, 72 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 3.708 ca.

Có 17 tỉnh gồm Đồng Nai, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.899.644 mẫu cho 4.034.665 lượt người.

img

Bệnh viện quận Tân Phú bị phong tỏa lúc có các ca nhiễm tới khám.

Phát hiện chùm ca bệnh gồm 17 người chưa rõ nguồn lây ở huyện Củ Chi

Từ hai ca bệnh được phát hiện ở Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), ngành y tế huyện Củ Chi đã xác định thêm 15 người liên quan dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 10/6, bác sĩ Hồ Thanh Phong, khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, cho biết những người có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là vợ, con, mẹ, hàng xóm, bạn bè của 2 bệnh nhân ban đầu.

Họ có địa chỉ cư trú ở huyện Củ Chi. Các bệnh nhân đã được chuyển Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Trong số này, Bộ Y tế đã công bố 8 người.

Hai bệnh nhân đầu tiên trong chùm ca bệnh này trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, được phát hiện vào ngày 8/6 khi đến khám ở Bệnh viện Thống Nhất.

Nhận được tin báo, lực lượng phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Củ Chi đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Ngày 9/6, 14 mẫu đơn và một mẫu gộp 5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, từ 2 ca bệnh ban đầu chưa rõ nguồn lây, ngành y tế đã xác định thêm ít nhất 15 người có xét nghiệm dương tính (do mẫu gộp 5 dương tính). Những người trong mẫu gộp được xét nghiệm lại mẫu đơn để khẳng định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trường hợp F1, F2 và người có liên quan các bệnh nhân để tầm soát Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho hay tính từ 18h ngày 9/6 đến 6h sáng nay (10/6), thành phố ghi nhận thêm 26 trường hợp nhiễm mới (BN9606-BN9631).

Trong đó, 8 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đây. Họ cũng nằm trong khu vực phong tỏa. 13 trường hợp còn lại liên quan một chuỗi lây nhiễm đang được điều tra dịch tễ. Trong đó, huyện Củ Chi có 8 trường hợp, các ca còn lại ghi nhận tại Bình Chánh (2), Tân Bình (2), Bình Tân (1).

88 ca mắc mới, cả nước có 6.536 ca bệnh từ 27/4

Đến 12h ngày 10/6 có 88 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), An Giang (1). Và 86 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (52), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (10), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam có tổng cộng 8.106 ca ghi nhận trong nước và 1.617 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.536 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

img

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở BV Bệnh nhiệt đới TƯ1

Hơn 80 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch

Theo Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, hiện cả nước có gần 6.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở 107 cơ sở y tế.

Trong số này, hơn 56% có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 38% chưa có triệu chứng và hơn 1,6% có tiên lượng nặng (với 97 ca). Ngoài ra, có 45 ca nặng (0,7%) có thở máy không xâm nhập và 26 trường hợp nguy kịch phải thở oxy nhâm nhập, 10 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Trong 10 ca phải can thiệp ECMO, có 1 ca ở Bệnh viện Chợ Rẫy (là chiến sĩ công an được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM), 3 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, 1 ca ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 5 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị, trong số các bệnh nhân Covid-19 được đánh giá là nặng và nguy kịch hiện nay, TP. Hà Nội có 34 ca, TP. HCM có 6 ca, trong đó 3 ca tiên lượng tử vong là 2 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM và 1 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết số lượng bệnh nhân Covid-19 nhiều trong đợt dịch thứ 4 này tạo ra sức ép lớn với hệ thống điều trị. Đặc biệt, chủng virus lần này phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, có diễn biến lâm sàng nhanh hơn trước. Số lượng bệnh nhân nặng cao hơn các lần trước.

"Phản ứng viêm quá mức cũng cao hơn những lần trước. Vì vậy, các biện pháp kỹ thuật để can thiệp cũng phải nhiều hơn. Đây là gánh nặng lớn với hệ thống hồi sức cấp cứu" bác sĩ Cấp nói.

Sáng nay (10/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác nhận đã xuất hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, nâng tổng số ca bệnh tại ổ dịch này lên 10 trường hợp.

Hai bệnh nhân nam là TGB (15 tuổi) và TGA (14 tuổi), đều là F1 của BN9519 (14tuổi, là F1 của BN9139). Cả hai bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và đều dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ ba là NHS, nam, 3 tuổi, địa chỉ tại Kim Tiến, Xuân Nộn, Đông Anh, là F1 của BN5920 (10 tuổi, là F1 của BN9139). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, cả 3 trường hợp dương tính mới phát hiện trong sáng nay liên quan tới ổ dịch chợ Cửa hàng mới đều là F1 của 2 người con của BN9139.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16/5 đến 8/6.

Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (Trung tâm y tế huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội.

Hà Tĩnh: Thêm hai cháu nhỏ dương tính với SASR-CoV-2

Chiều 10/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19.

Trước đó, sau khi xác định được ca bệnh N.T.H., cả 2 trường hợp N.H.V và N.H.N đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 9/6.

Hiện tại, cả 2 bệnh nhân đều đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Với 2 ca bệnh mới ghi nhận, tính từ ngày 5/6 cho đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận 18 ca Covid-19.

Hà Nội xuất hiện ca Covid-19 thứ 7 thuộc chùm ca bệnh ở Đông Anh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, thuộc chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh.

Ca bệnh mới trên là nữ, sinh năm 2015, địa chỉ tại Kính Nỗ, thị trấn Đông Anh (Hà Nội). Đây là ca bệnh thứ 7 được ghi nhận thuộc chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh kể từ ngày 7/6.

Được biết, bệnh nhân là con và là F1 của BN9521 (N.T.H.H., nữ, sinh năm 1986) và BN9522 (P., nam, sinh năm 1982) - đây là 2 bệnh nhân vừa được công bố dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu giờ chiều nay.

Ngay trong ngày 9/6, bệnh nhân được Trung tâm y tế huyện Đông Anh lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, CDC Hà Nội đang cùng với Trung tâm y tế huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Trước đó, chiều cùng ngày, CDC Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, là F1 của bệnh nhân 9139, bán rau ở Đông Anh, được ghi nhận cách đây 2 ngày.

Sáng nay, có 70 ca nhiễm mới, riêng TP.HCM 26 ca

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 9/6 đến 6h ngày 10/6 có 70 ca mắc mới (BN9566-9635), trong đó, có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An và 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.450 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Hiện có khoảng 400 ca có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 55 ca tử vong.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN9632-BN9635 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Ngày 5/6/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

66 ca ghi nhận trong nước bao gồm: - CA BỆNH BN9566, BN9581-BN9582, BN9585, BN9589, BN9594, BN9596-BN9605 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9567 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH BN9568-BN9580, BN9583-BN9584, BN9586-BN9588, BN9590-BN9593, BN9595 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 16 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9606-BN9631 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca là các trường hợp F1, 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 184.749, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện là 5.093; Cách ly tập trung tại cơ sở khác 21.163 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 158.493 ca.

Tính đến 16h ngày 9/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.389.887 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 47.179 người.

img

Lực lượng chức năng phong tỏa khu dân cư có ca nhiễm bệnh. Ảnh: Tuấn Hòa

Hà Tĩnh: Thêm 2 ca dương tính với SASR-CoV-2

Sáng 10/6, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, địa phương vừa có thêm 2 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2.

Bệnh nhân L.H.Đ.A. (SN 2008, ở phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh). Trước đó, chiều 3/6, bệnh nhân và gia đình đi tắm biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà và đã tắm tại điểm tắm nước ngọt công cộng do huyện quản lý.

Sau khi có thông báo tìm người của ngành Y tế liên quan đến điểm tắm công cộng trên. Bệnh nhân đã khai báo y tế và được cách ly tập trung tại trường tiểu học Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh vào sáng ngày 9/6.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Bệnh nhân P.Q.H. (SN 1972, xóm Trung Hoà, xã Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà) là thành viên thứ 4 của gia đình có 3 mẹ con dương tính với SARS CoV-2 đã công bố trước đó (BN 9245, BN 9247, BN 9248) và đã được cách ly tập trung.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng đã lập 5 chốt phong toả khu vực bệnh nhân L.H.Đ.A sinh sống và triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến 2 bệnh nhân theo quy định.

Tính từ ngày 5/6 đến nay, Hà Tĩnh có tổng số 16 ca bệnh.

Cà Mau: Một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại từ 10/6

Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trở lại bình thường kể từ 00h ngày 10/6/2021.

Cụ thể: cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, yoga, sân bóng đá; các chợ đêm, các địa điểm phục vụ vui chơi, giải trí; các dịch vụ, nhà hàng, ăn, uống, hàng quán vỉa hè.

“Khi trở lại hoạt động, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người”, văn bản nêu rõ.

Đồng thời, các hoạt động tiếp tục dừng cho đến 00h ngày 14/6 hoặc đến khi có thông báo mới như: rạp chiếu phim, cơ sở massage, bida, phòng truy cập internet công cộng, phòng game, quán bar, vũ trường, karaoke, các hoạt động ca hát có tập trung đông người…thăm hỏi, thăm nuôi.

Đặc biệt, vận chuyển hành khách các tuyến cố định bằng đường bộ từ vùng đang có dịch đi và về tỉnh Cà Mau. Song song đó, duy trì các chốt, trạm kiểm soát tại các tuyến đường bộ vào tỉnh, lập danh sách tất cả những người đến/về địa phương.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường vai trò, trách nhiệm các Tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện việc giám sát người đến/về địa phương theo hướng dẫn của ngành Y tế. Khuyến cáo người đến/về địa phương hạn chế di chuyển, đi, đến những nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đám tiệc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau, chỉ tính trong ngày 8/6/2021, trên địa bàn tỉnh này có 6 người mới vào cách ly tập trung, những người này đều từ TP.HCM về Cà Mau.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh giám sát được 4.887 người (trong đó, có 119 người về từ vùng dịch cách ly tại nhà, đang theo dõi sức khỏe 275 người). Ngoài ra, có 23 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20 triệu đồng, do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

2 ca nhiễm ở Quảng Trị được công bố khỏi bệnh

Tin tức Covid-19 nhất ngày 9/6, tối 9/6, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, 2 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện này đã được công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện vào chiều cùng ngày.

Hai bệnh nhân vừa được xuất viện là BN3505 và BN3506, cũng là 2 bệnh nhân cuối cùng trong số 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã hoàn thành đợt điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Sau 1 tháng điều trị, đến nay cả 2 bệnh nhân trên đều đã cho kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 5 lần liên tiếp, đủ điều kiện xuất viện và về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

BN3505 là N.T.D (nữ, SN 1998, trú tại QL9, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), còn BN3506 là N.B.H. (nam, SN 1998, trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 3, TP Đông Hà).

Trước đó, 2 bệnh nhân trên đi từ TP.Đà Nẵng về Quảng Trị và có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tại TP.Đà Nẵng. Sau đó, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào cách ly điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị từ ngày 8/5.

img

Nhân viên y tế TP.HCM tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 cho người dân. Ảnh: Zing

Ngày có ca nhiễm nhiều thứ hai kể từ đợt dịch mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 9/6, cả nước có 60 ca mắc mới (BN9506- 9565).

Trong đó, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 57 ca ghi nhận trong nước.

Các ca ghi nhận trong nước tại các địa phương gồm: TP.HCM (20), Bắc Giang (19), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 9/6, Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới Covid-19.

Hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm nhiều thứ hai trong đợt dịch này. Ngày ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất là 444 ca, vào hôm 25/5.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 6.385, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

Cũng trong ngày 9/6, có 87 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến nay, có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cán bộ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh dương tính

Trưa 9/6, Hà Tĩnh phát hiện ca nhiễm SASR-CoV-2, là cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.Trưa 9/6, Sở y tế Hà Tĩnh cho biết, vừa có thêm 1 bệnh nhân mới mắc COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân là N.T.H. (45 tuổi, trú ở phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh). Bệnh nhân này đang công tác tại phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, ngành Y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan và triển khai công tác phòng chống dịch.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 14 ca dương tính với SASR-CoV-2.

Thực hiện Chỉ thị 16, tỉnh Hà Tĩnh đã thiết lập cách ly Y tế trên phạm vi 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với hơn 100.000 dân và 8 thôn ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) với 6.000 dân.

4 ca dương tính ở Hà Nội, một người đi chợ mua rau

Trưa 9/6, CDC Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh.

Trong số này, có 2 bệnh nhân là con của BN9139 và 2 trường hợp liên quan đến chợ Cửa hàng mới.

Bệnh nhân L.D.H, nam, sinh năm 2011; L.D.H, nam, sinh năm 2007, đều là F1 và là con của BN9139, địa chỉ tại Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh. Hai bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/6 và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.H.H, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân đi mua rau tại chợ Cửa hàng mới ngày 6/6. Ngày 8/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.T.T, nam, sinh năm 1982, làm nghề lái xe địa chỉ tại Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. Ngày 8/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến chợ Cửa hàng mới và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh từ ngày 7/6 đến nay, đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến những ca bệnh được phát hiện trong hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, từ ngày 16 đến 8/6.

Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396.115.

Phát hiện ca F1, 1.100 công nhân ở TP.HCM tạm nghỉ việc

Trưa 9/6, bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, địa phương có một trường hợp F1 là nữ công nhân làm việc trong công ty Pouyuen Việt Nam.

img

Sau khi lấy mẫu xong, các công nhân sẽ được công ty cho nghỉ việc tạm thời để tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. (Ảnh minh hoạ)

"Có 141 công nhân làm chung dây chuyền với ca nghi nhiễm và đã được đưa đi cách ly. Hơn 400 công nhân làm cùng xưởng cũng được yêu cầu cách ly tại nhà" - bà Dung thông tin.

Phát hiện ca F1, Công ty Pouyuen cho 1.100 công nhân tạm nghỉ việc. Cũng theo bà Dung, trong sáng nay HCDC phối hợp cùng y tế địa phương và Công ty Pouyen tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầng 1, khu C nơi ca nghi nhiễm làm việc, số lượng khoảng 1.100 người.

Sau khi lấy mẫu xong, các công nhân sẽ được công ty cho nghỉ việc tạm thời để tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Các phân xưởng khác trong công ty sẽ được lấy mẫu gộp.

Hiện khu vực nơi ca nghi nhiễm đang làm việc đã được y tế đến khử khuẩn. Đồng thời, quận Bình Tân yêu cầu công ty cho các bộ phận liên quan tạm nghỉ việc, cách ly tại nhà.

Công ty Pouyuen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen, hoạt động từ năm 1996 với ngành nghề sản xuất chính là may mặc, giày thể thao. Đây là doanh nghiệp có số công nhân đông nhất TP.HCM hiện nay với khoảng 60.000 người lao động.

Phát hiện ca F1, Công ty Pouyuen cho 1.100 công nhân tạm nghỉ việcBên trong nhà máy Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Công ty Pouyuen Việt Nam đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối 8/6 do tiếp xúc gần với người chồng nhiễm Covid-19 đã được công bố vào trưa ngày 9/6. Hai vợ chồng cư trú tại hẻm 1E, đường số 6, Khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Được biết, người chồng có tiếp xúc với BN 9096 tại nơi làm việc. BN 9096 là tiếp xúc gần của BN8737. BN 8737 được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.