Xã hội

Covid-19 ngày 11/5: 20 CA Quảng Nam cách ly vì tiếp xúc với ca nghi nhiễm

11/05/2021, 18:00

Tình hình Covid-19 ngày 11/5: 20 cán bộ công an làm nhiệm vụ ở điểm cấp CCCD tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đã tiếp xúc với 1 ca nghi nhiễm.

img

TP Đà Nẵng, thêm 7 người vừa có kết quả dương tính với nCoV. Tuy nhiên, 5 trường hợp chưa rõ nguồn lây (F0).

20 CA Quảng Nam cách ly vì tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19

Tối 11/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết, ngay sau khi nhận thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng về ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng, sáng 11/5, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nữ, tên V. T. T (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), đang làm việc tại Đà Nẵng và có đến làm thẻ căn cước công dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Qua công tác truy vết dịch tễ, lực lượng chức năng xác định số lượng tiếp xúc gần (F1) với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 này gồm có 22 trường hợp, trong đó có con của người phụ nữ này và 20 cán bộ công an làm nhiệm vụ ở điểm cấp căn cước công dân tại xã Bình Minh.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Quảng Nam thực hiện cách ly 22 trường hợp F1, trong đó có 20 cán bộ công an tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 này khi đang làm nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân ở đây.

Ông Mười cho hay, vào chiều tối 11/5, kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với 22 trường hợp F1 đều cho kết quả âm tính. Hiện nay, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đang tiến hành kiểm tra, xét nghiệm với trường hợp người phụ nữ nghi nhiệm Covid-19 trên.

Thừa Thiên Huế phong tỏa cách ly tạm thời thêm 1 thôn sau ca dương tính mới

Chiều 11/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) từ 19h ngày 11/5 theo Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc từ 17h ngày 11/5 theo Chỉ thị số 15/2020/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Phú Lộc triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

img

Khu vực đang được phong tỏa cách ly tạm thời tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc

Việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời này liên quan đến trường hợp ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/5, là ông L.V.C (nam, 52 tuổi, nghề nghiệp thợ hồ; địa chỉ nơi ở thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Thêm 30 ca mắc mới, Bắc Ninh vẫn là ổ dịch "nóng"

Bộ Y tế thông tin, tính từ 12h đến 18h ngày 11/5 có 30 ca mắc mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh tại Hồ Chí Minh; và 27 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (20), Bắc Giang (2), Hà Nội (2), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (1) đều là ca mới được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách.

Việt Nam có tổng cộng 2.098 ca ghi nhận trong nước và 1.439 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 528 ca.

3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm:

Ca bệnh 3518 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

Ca bệnh 3519 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngày 01/5/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

Ca bệnh 3520 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 09/5/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

27 ca mắc ghi nhận trong nước gồm:

Ca bệnh 3508 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Ca bệnh 3510 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Ca bệnh 3509 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3511 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3512- BN3517, BN3521-BN3534 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; là các F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3535 ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; có liên quan dịch tễ với BN3268. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ca bệnh 3536 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3042, BN3044.

Ca bệnh 3536 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; là F1 với BN3042, BN3044.

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 255.058 mẫu

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.877.

Thái Bình ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19

Tối 11/5, Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông tin, qua xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, đã phát hiện thêm 2 bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Danh tính 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là ông B.B.N (SN 1971, trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và ông T.V.Ư (SN 1948, trú tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cả 2 trường hợp trước đó đều điều trị bệnh tại Khoa Lão Khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đêm 5/5, ngay sau khi xuất hiện thông tin có ca Covid-19 từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về điều trị tại Khoa Lão Khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, các bệnh nhân nói trên được xác định là F1.

Sau đó, 2 trường hợp trên được cách ly, điều trị bệnh lý nền tại Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình. CDC Thái Bình xét nghiệm sàng lọc lần 1, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 11/5, 2 người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tiếp tục làm xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

Cả 2 trường hợp này đều là F1 của BN 3044 (SN 1951, trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và BN 3042 (SN 1983, trú tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hai ca nhiễm Covid-19 trên đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Thái Bình, dự kiến sẽ chuyển đến điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bố mẹ mắc Covid-19, bé gái 1 tuổi và người giúp viêc bị lây

Ngày 11/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về 3 ca nghi nhiễm COVID-19 tại thành phố và 2 ca nghi tại Quảng Trị liên quan đến Đà Nẵng.

Trong số này có cháu bé mới 1 tuổi, có bố, mẹ và dì ruột là bệnh nhân COVID-19, sống tại chung cư F-Home, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.N.M.C (nữ, 1 tuổi, trú chung cư F-Home, số 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bé gái là con của chị N.T.P.A (BN 3404) và anh N.Q.T (BN 3395). Gia đình sống cùng dì ruột là N.T.N.A (BN 3403).

Bệnh nhân V.T.T (nữ, 37 tuổi, trú chung cư F-Home), là người giúp việc nhà cho BN 3404, BN 3395, trông giữ cháu N.T.N.M.C.

img

Một chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng. Ảnh: Zing

Bệnh nhân V.T.H (nam, 29 tuổi, trú đường Thanh Thủy, Hải Châu, Đà Nẵng). Anh V.T.H là nhân viên chuyển phát.

Đà Nẵng cũng ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là người địa phương khác, hiện sinh sống, học tập tại thành phố.

Cụ thể, bệnh nhân N.B.H (nam, 23 tuổi, hộ khẩu đường Phù Đổng Thiên Vương, Khu phố 5, phường 3, Đông Hà, Quảng Trị, tạm trú đường Lê Độ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Anh H. là thợ cắt tóc tại quán Nâu BarberShop, đường Trần Cao Vân Đà Nẵng.

Bệnh nhân N.T.D (nữ, 23 tuổi, hộ khẩu Quốc Lộ 9, phường 3, Đông Hà, Quảng Trị, tạm trú An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Chị D. hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Phạt người phụ nữ F2 đang cách ly lại đi đến phòng công chứng đất đai

Chiều 11/5, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa tiến hành lập viên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp F2 nhưng không chấp hành nghiêm quy định cách ly, theo dõi dịch Covid-19.

Người bị phạt là bà N.T.L.A. (32 tuổi, ở tổ 5, phường Hoa Lư).

Theo đó, chị L.A là đối tượng F2 đã tiếp xúc với F1. Sau khi phát hiện trường hợp F2, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa chị L.A vào đối tượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chính quyền địa phương đã thông báo về trường hợp cách ly tại nhà và yêu cầu người phụ nữ này ký cam kết và đang áp dụng biện pháp cách ly y tế 14 ngày tại gia đình theo quy định.

Tuy nhiên, khoảng 16h ngày 10/5, bà L.A. tự lái xe ô tô đi công việc riêng tại phòng công chứng đất đai ở huyện Ia Grai. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bà L.A. trở về nhà. Trong quá trình ra ngoài, bà này có tiếp xúc với một số người.

Ngay sau khi phát hiện việc không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19, lực lượng chức năng phường Hoa Lư đã tiến hành lập viên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hà Nội tạm dừng kinh doanh quán bia hơi

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị Thường trực Thành ủy quán triệt chỉ đạo Ban chỉ đạo Thành phố, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở về công tác phòng chống dịch COVID-19: ngày 11/5/2021 Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao; UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo một số nội dung sau:

Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thêm 16 nhiễm mới, có bệnh nhân 6 tuổi ở Bắc Ninh

Bản tin Bộ Y tế trưa 11/5 ghi nhận 18 ca dương tính nCoV, trong đó 16 ca ghi nhận trong nước, 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

16 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10), Hà Nội (2), Quảng Trị (2), Bắc Ninh (1), Hải Dương (1), đều là các ca trong khu vực đã được phong tỏa.

BN3490 tại Hà Nội: nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang; có tiền sử chăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

BN3491 tại Hà Nội: nam, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đến ngày 6/5.

BN3492-BN3497, BN3504, BN3507 tại Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN3502-BN3503 tại Bắc Giang; liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN3500 tại Bắc Ninh: nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; liên quan đến ổ dịch BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN3501 tại Hải Dương: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại TP Hải Dương, F1 của BN3182.

BN3505 tại Quảng Trị: nam, 23 tuổi, địa chỉ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; là F1 của BN3222.

BN3506 ghi nhận tại Quảng Trị: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; là F1 của BN3222.

Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tập trung.

Bắc Giang thêm 6 ca dương tính, có người đi làm CCCD, viếng đám ma

Chiều nay (11/5), thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện thêm 6 ca dương tính Covid-19 liên quan đến ổ dịch KCN Vân Trung. Đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận được 60 trường hợp nhiễm Covid-19 và có 1.418 F1, 3.219 F2.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, các ca bệnh đều có điểm chung là lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, khó truy vết khi hàng ngày, trước khi bị phát hiện nhiễm bệnh họ đều sử dụng xe ô tô khách đưa đón công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc.

img

Lực lượng y tế Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động.

Một số trường hợp là người nhà đã bị lây chéo như ca bệnh Hoàng Văn Th (SN 1995, trú tại thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn, Lục Nam) đã tiếp xúc và lây bệnh từ BN Lý Thị H (là công nhân KCN Vân Trung).

Ngày 30/4, BN đi làm thẻ CCCD tại UBND xã Bảo Sơn, có tiếp xúc với nhiều người nhưng không nhớ rõ là ai.

Ngày 1/5, 2 vợ chồng đi xe máy xuống Siêu thị BigC Bắc Giang chơi, gặp nhiều người nhưng không biết ai.

Ngày 2/5, BN cùng người thân đi viếng đám ma ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Các ngày 3,4 và 5/5, BN đi xát gạo, uống nước, uống rượu, có tiếp xúc với hơn 10 người trong thôn.

Các ngày 6, 7/5 nhiều lần đi khám bệnh, mua cây cảnh trong khu vực, đến ngày 10/5, sau 2 lần lấy mẫu xét nghiệm mới cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang đang tích cự truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp F1, F2.

Liên quan đến ổ dịch này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu: Từ 14h00, ngày 11/5, toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp trong KCN có ca nhiễm Covid-19 đều phải lấy mẫu xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm cho người lao động do doanh nghiệp chi trả toàn bộ.

Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho các doanh nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và thông báo nội dung chỉ đạo tại Công văn đến các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

Hà Nội phong tỏa một tòa nhà ở chung cư Đại Thanh

Sáng 11/5, Tòa nhà C, khu CT10, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) được phong tỏa sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 ở đây. Tòa nhà có hơn 700 căn hộ, tương đương khoảng 2.800 người.

Ca nghi nhiễm (chưa được Bộ Y tế công bố), nam, 68 tuổi quê Nam Định, đang điều trị nội trú tại khoa Tiết niệu, Bệnh viện K3 Tân Triều từ ngày 27/4 đến 6/5. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân ở tầng 14, tòa nhà CT10C chung cư Đại Thanh.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 27/4, bệnh nhân bắt chuyến xe khách Trực Ninh (Nam Định) đi bến xe Yên Nghĩa, nhập viện vào khoa Tiết niệu rồi đi nội soi đại tràng.

Hôm sau, ông cùng con trai đến khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai, để khám tim mạch, đánh giá sức khỏe trước khi sinh thiết, khi về lại Bệnh viện K3 Tân Triều, di chuyển bằng taxi.

Đến chiều 28/4, bệnh nhân bắt xe tuyến Giao Thủy (Nam Định) ở cổng Bệnh viện K về quê nghỉ lễ 30/4. Dịp này bệnh nhân chỉ ở nhà cùng vợ. Đến chiều 3/5, ông bắt xe khách tuyến Trục Ninh (Nam Định) đi bến xe Yên Nghĩa lúc 15h30, sau đó nghỉ ở nhà con gái tại chung cư Đại Thanh.

Từ ngày 4/5, bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều, đến ngày 6/5, bệnh nhân về nhà con gái ăn cơm và nghỉ lại. Sáng 7/5, Bệnh viện K bị phong tỏa, bác sĩ hướng dẫn cho phép ông tự cách ly tại nhà. Chiều 9/5, con gái đưa ông ra khai Trạm y tế Tả Thanh Oai khai báo và được hướng dẫn về nhà theo dõi sức khỏe.

Sáng 10/5, bệnh nhân sốt nhẹ kèm ho ít, đau rát họng và được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế; xét nghiệm dương tính với nCoV.

Trong suốt thời gian ở Bệnh viện K3, chỉ có 3 người con của bệnh nhân vào chăm sóc bố. Hiện Trung tâm y tế huyện Thanh Trì đã xác định được 5 trường hợp F1 với bệnh nhân.

Chung cư Đại Thanh là điểm phong tỏa cách ly thứ 31 ở Hà Nội trong 11 ngày qua. Đến sáng 11/5, thành phố ghi nhân 50 ca mắc, 13 ca ở Bệnh viện K Tân Triều, 80 ca ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

7 ca liên quan BV Bệnh nhiệt đới nhiễm biến chủng Ấn Độ

Sáng nay (11/5), Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện sau khi lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc Covid-19 tại một số địa phương để xác định nguồn gốc.

7 mẫu được xác định nhiễm biến chủng B.1.617.2 tại Vĩnh Phúc (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Những trường hợp này đều liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố một mẫu thuộc biến chủng B.117 của Anh liên quan bệnh nhân nhập cảnh từ Lào, đang cách ly ở Hải Dương.

Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ. Người đầu tiên là chuyên gia Ấn Độ, cách ly tập trung khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái). 3 nhân viên quán bar Sunny (Vĩnh Phúc) cũng được xác định nhiễm biến chủng này.

Bộ Y tế cho hay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Việt Nam ghi nhận nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại các địa phương, đặc biệt đã xuất hiện biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.

img

Hà Nội có 144 ca nhiễm, đang là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước.

Hà Nội cấm tụ tập quá 10 người nơi công cộng

Sáng 11/5, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành chỉ thị hỏa tốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, yêu cầu không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.

Người đứng đầu chính quyền TP quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện quyết liệt hơn, thần tốc hơn trong khoanh vùng, cách ly, truy vết các trường hợp nhiễm và liên quan.

Ông Chu Ngọc Anh cũng giao các đơn vị từ TP đến cơ sở rà soát lại, điều chỉnh phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị. "Chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu thực hiện giãn cách, phong tỏa khi cần thiết theo hướng dẫn của ngành y tế, không cực đoan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước TP nếu để xảy ra vi phạm.

Các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Riêng khu vực xung quanh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ổ dịch phải dừng hoạt động.

img

Hà Nội yêu cầu không tập trung đông người ở nơi công cộng

Hải Phòng dừng vận tải khách đường thủy nội địa với 3 tỉnh

Sáng 11/5, UBND TP Hải Phòng có văn bản hỏa tốc số 2976/UBND-GT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải tại TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy nội địa giữa TP Hải Phòng với các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương từ 12h ngày 11/5.

Các bến phà, bến khách ngang sông, bến đò trong địa bàn thành phố chỉ được chở không quá 50% số người cho phép, đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với vận tải bằng đường bộ chỉ được chở không quá 50% số người cho phép trong cùng một thời điểm; Không vượt quá 20 người trên phương tiện (kể cả người lái và nhân viên phục vụ trên xe), bố trí hành khách ngồi giãn cách 1 ghế.

Lái xe không được dừng, đỗ phương tiện để đón, trả khách hoặc để khách, lái xe, phụ xe xuống sử dụng các dịch vụ ăn - uống, mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác khi qua các vùng, khu vực đã được cấp có thẩm quyền công bố có dịch.

Sở GTVT chủ trì cùng Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin cụ thể, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, các chủ bến phà, bến khách ngang sông, bến đò thực hiện.

img

TP Hải Phòng dừng vận chuyển khách bằng đường thủy nội địa với các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương

Lây nhiễm từ mẹ, nam sinh lớp 6 dương tính với Covid-19

Sáng 11/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh (Nam Định) xác nhận, thêm một học sinh lớp 6 của huyện này dương tính với SARS-CoV-2, là con trai của bệnh nhân số 3126.

Ngay trong đêm các cơ quan chức năng đã thông báo thông tin nêu trên và thực hiện xác định các trường hợp F1. Ngay trong đêm, 32 em học cùng lớp đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở cách ly tập trung.

Nam sinh lớp 6 này là con trai của bệnh nhân số 3126, hiện đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Cổ Lễ (Trực Ninh). Liên quan đến bệnh nhân 3126, trước đó con gái của bệnh nhân, 16 tuổi, là học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh) cũng đã xác định mắc Covid-19.

Được biết, bệnh nhân 3126 còn một người con út đang học mầm non. Cơ quan chức năng huyện Trực Ninh và ngành y tế Nam Định xác định người con út có thể cũng sẽ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã xây dựng kịch bản đối phó với dịch và ngăn ngừa sự tiếp xúc lây nhiễm ra cộng đồng.

img

Ngay trong đêm, 32 học sinh cùng lớp với bệnh nhân đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở cách ly tập trung

Xét nghiệm Covid-19 cho 2.000 nhân viên CHK Quốc tế Đà Nẵng

Ngày 11/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 2.000 cán bộ, nhân viên, người lao động tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Việc xét nghiệm này nhằm thực hiện chủ trương của TP Đà Nẵng nhằm phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào thành phố. Theo ghi nhận, các nhân viên sân bay được chia làm 5 người một nhóm để thực hiện xét nghiệm gộp.

Ông Hoàng Hữu Cương - Phó Giám đốc Cảng hàng không (CHK) Quốc tế Đà Nẵng cho biết, việc xét nghiệm để đảm bảo an toàn, cũng như tâm lý của cán bộ nhân viên người lao động tại CHK, qua đó đảm bảo công tác phục vụ của cảng diễn ra liên tục trong thời gian đến.

“Trước tình hình diễn biến phức tạp, CHK đã triển khai nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó, có các biện pháp phòng chống dịch cho nhân viên, hành khách thông qua cảng được an toàn.

img

2.000 cán bộ, nhân viên tại CHK Quốc tế Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sáng 11/5.

Hà Nội thêm 2 ca mới liên quan đến Bệnh viện K

Sáng 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 2 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-Cov-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trường hợp thứ nhất là người nhà tại Khoa Ngoại gan - mật - tụy, đã được cách ly tập trung từ ngày 7/5. Bệnh nhân là N.V.C (nam, sinh năm 1990, quê quán ở Lạng Giang, Bắc Giang), được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lần 1 âm tính với vi rút SARS-Cov-2 ngày 7/5.

Sau đó, được chuyển cách ly tập trung tại huyện Thanh Trì (và ở cùng phòng, là F1 của ca bệnh 3.426). Ngày 10/5, bệnh nhân C được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tiết niệu K3 từ ngày 27/4 đến 6/5. Bệnh nhân này là N.V.B (nam, sinh năm 1953, quê quán ở Trực Ninh, Nam Định), được chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến, điều trị nội trú tại Khoa Ngoại tiết niệu.

Ngày 6/5, bệnh nhân xin ra ngoài điều trị ngoại trú tại nhà con gái ở P1434, CT10C, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chiều 9/5, bệnh nhân chủ động khai báo y tế tại trạm y tế vì liên quan đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Ngày 10/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho ít, mệt mỏi, được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 7h sáng 11/5, chùm ca bệnh Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có 21 bệnh nhân, trong đó, 17 bệnh nhân trong bệnh viện và 4 bệnh nhân tại Hà Nội.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại KCN Vân Trung. Ảnh BGP.

Sáng nay (11/5), 28 ca mắc mới trong đó Bắc Ninh chiếm 13 ca

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 10/5 đến 6h ngày 11/5 ghi nhận thêm 28 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1), Bắc Ninh (13), Vĩnh Phúc (7), Bắc Giang (5), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1). Số ca mắc mới đều nằm trong các khu vực, bệnh viện đã được phong tỏa.

Tính đến này, Việt Nam có tổng cộng 2.056 ca ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 486 ca.

Chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN3462-3464, BN3466-BN3469, BN3471-BN3472, BN3474-3476, BN3478 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; đều liên quan dịch tễ với ổ dịch xã Mão Điền. Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH BN3465 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

- CA BỆNH BN3470 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 41 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của chuyên gia Trung Quốc.

- CA BỆNH BN3473 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

- CA BỆNH BN3477 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; làm việc tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

- CA BỆNH BN3479 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3228.

- CA BỆNH BN3480 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.

- CA BỆNH BN3481 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; có liên quan dịch tễ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH BN3482 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3238, BN3239. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3483-BN3487 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3488 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (nhân viên y tế đã được cách ly trong bệnh viện).

- CA BỆNH BN3489 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; có tiền sử đi về xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đi khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế thông tin, tính từ 12h đến 18h ngày 10/5 có 17 ca mắc mới trong đó, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh và 16 ca ghi nhận trong khu vực đã được phong toả tại Hưng Yên (6), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hà Nội (2), Vĩnh Phúc (1).

Như vậy, tính đến 18h ngày 10/5, Việt Nam có tổng cộng 2.028 ca ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 458 người.

Thành phố Đông Hà tạm dừng nhiều hoạt động từ 12h ngày 11/5

Ngày 11/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh này quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

img

Thành phố Đông Hà tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, kể từ 12h ngày 11/5, tạm dừng các hoạt động cho đến khi có thông báo mới, gồm các hoạt động, sự kiện tập trung trên 30 người tại một thời điểm, trong cùng một phòng và trên 20 người một lúc tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Các hoạt động nghi lễ tôn giáo, có tập trung từ trên 20 người trở lên; dừng tất cả các hoạt động thi đấu thể thao, hoạt động các khu vui chơi giải trí, thể thao trong nhà (phòng tập gym, zumba, yoga…).

Hoạt động kinh doanh tại chỗ đối với quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán nhậu, quán ăn sáng; cho phép thực hiện hình thức bán cho khách hàng mang về. Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị, hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết, tăng cường họp và xử lý công việc theo hình thức trực tuyến, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian chống dịch, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử. Toàn thể cán bộ, nhân dân trong trên địa bàn thành phố hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, Quảng Trị thực hiện cách ly y tế đối với khu vực lân cận số nhà 19 đường Phù Đổng Thiên Vương, KP.2 và KP.5, P.3 và các hộ dân trong khu vực lân cận số nhà 282 Quốc lộ 9 thuộc Kp.6, P.3, TP. Đông Hà kể từ 11h ngày 10/5.

Đồng thời, triển khai cách ly tập trung ngay toàn bộ số F1 đã phát hiện (từ F2 chuyển lên F1), tiếp tục thần tốc truy vết không để sót F1, khẩn trương lập danh sách F2 để áp dụng các biện pháp y tế cần thiết. Tăng cường lực lượng công an truy vết, phát huy tối đa hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, tỉnh này có 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới phát hiện trong cộng đồng là N.B.H (23 tuổi, trú đường Phù Đổng Thiên Vương, KP.5, P.3, TP.Đông Hà; tạm trú Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) và N.T.D (23 tuổi, thường trú TP. Đông Hà, Quảng Trị; tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Hiện đang chờ Bộ Y tế công bố.

Cả 2 trường hợp này đều trở về Quảng Trị từ TP. Đà Nẵng, có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 tại TP. Đà Nẵng và đang điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

img

Những trường hợp chưa rõ nguồn lây được ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng khi thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

5/7 ca nhiễm ở Đà Nẵng chưa rõ F0

Chiều 10/5, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, thêm 7 người vừa có kết quả dương tính với nCoV. Tuy nhiên, 5 trường hợp chưa rõ nguồn lây (F0).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, ổ dịch liên quan bar New Phương Đông và Công ty TNHH Quốc tế AMIDA - Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA có thêm 2 bệnh nhân mới.

Những trường hợp chưa rõ nguồn lây được ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng. Họ được phát hiện khi thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, hiện chưa tìm thấy dấu vết F0.

Tại quận Cẩm Lệ, bệnh nhân là P.P.G. (nam, 35 tuổi) trú đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, làm nghề bất động sản.

Trường hợp tiếp theo là N.A.T. (nam, 27 tuổi, trú tại đường Lê Hiến Mai, tổ 127, phường Hoà Minh, Liên Chiểu). Người này là nhân viên Công ty Xuân Phú Ân (Lô 168A, khu dân cư Vạn Tường, đường Kinh Dương Vương, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu).

Quận Hải Châu cũng có hai người dương tính với nCoV là B.X.D. (nam, 35 tuổi) trú tại đường Ỷ Lan Nguyên Phi. Người này là kỹ sư Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng. Người còn lại là N.T.Đ. (nam, 31 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam). Người này là chủ quán TIDI (số 50/10 Pasteur).

Tại quận Thanh Khê, bệnh nhân là T.M.T. (nam, 26 tuổi) trú tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hoà Khê. Anh T. có địa chỉ thường trú ở đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Dimasco tại TP Đà Nẵng.

img

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 cho biết ổ dịch tại Bệnh viện K liên quan nhiều tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cơ bản kiểm soát ổ dịch tại Bệnh viện K

Các ca nghi nhiễm tại Bệnh viện K được cách ly ngay, kiểm soát yếu tố nguy cơ, toàn bộ người cách ly tại viện được lấy mẫu xét nghiệm lần hai để phát hiện ca nhiễm.

Chiều 10/5, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, đánh giá "cơ bản khống chế được tình hình dịch bệnh tại viện". Bệnh viện đã cách ly độc lập khoa Gan Mật Tụy, các khoa, phòng. Toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà được lấy mẫu xét nghiệm hai lần và truy vết dịch tễ nhằm khoanh vùng và nhanh chóng phát hiện thêm ca bệnh mới.

Hơn 3.400 người đang cách ly tại viện, 599 người đã được xét nghiệm nCoV lần hai, trong đó, phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm là người cùng điều trị với bệnh nhân dương tính tại khoa Gan Mật Tụy. Ba ca nghi nhiễm này được cách ly ngay, đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm.

"Hiện tại các khoa vẫn cách ly độc lập. Nếu có phát hiện thêm ca dương tính, sẽ chỉ phát sinh ở khoa Gan Mật Tụy", phó giáo sư Quảng nói.

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 sáng 10/5 cho biết ổ dịch tại Bệnh viện K liên quan nhiều tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (NHTD). Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế dự phòng, cho biết phân tích dịch tễ chỉ ra đa phần người nhà bệnh nhân và những người chăm sóc tại NHTD mắc bệnh, còn nhân viên y tế không mắc. Vì vậy, các chuyên gia nghĩ nhiều nguyên nhân lây nhiễm từ người nhà bệnh nhân hoặc người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển về.​

img

Xe đặc chủng có tên Trạm tiêu tẩy đa năng do Việt Nam chế tạo được huy động.

Hà Nội thêm hai ca mắc Covid-19, một người từng bay với đoàn Trung Quốc

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19. Cụ thể, trường hợp đầu tiên là Đ.V.T.D., 31 tuổi, trú tại tổ 7, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Người này là F1 của bệnh nhân liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Người còn lại là P.T.T.H., 39 tuổi, trú tại số 6 Trần Khánh Dư, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Người này đang cách ly tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Bệnh nhân P.T.T.H và nhóm bạn từng đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội có chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19.

Khi có thông báo của Bộ Y tế tìm hành khách đi trên chuyến bay, những người này đã vào trạm y tế xã Phú Minh, Sóc Sơn khai báo y tế và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/5, một thành viên trong nhóm được xác định mắc Covid-19, những người khác có kết quả âm tính.

Đến ngày 7/5, bệnh nhân P.T.T.H. xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho ít, đau mỏi người, đau đầu, được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 10/5, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định người này dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Trước tình hình hiện nay, thành phố vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc.

img

Lệnh kiểm soát di chuyển sẽ có hiệu lực từ ngày 11-5. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến liên quan, Malaysia ban bố lệnh hạn chế di chuyển trên toàn quốc từ ngày 11/5.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo, nước này sẽ triển khai trên toàn quốc Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) bắt đầu từ ngày 11/5 đến đầu tháng 6 tới để ngăn chặn số ca mắc Covid-19 tại nước này gia tăng.

Đây là lần thứ ba Malaysia công bố lệnh hạn chế di chuyển trên phạm vi rộng lớn kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. Đây có thể sẽ là MCO nghiêm ngặt nhất được ban bố tại Malaysia kể từ tháng 3-2020.

Thủ tướng Muhyiddin cho biết, các hoạt động kinh tế trên toàn quốc sẽ được duy trì, nhưng các hoạt động xã hội, sự kiện, dùng bữa tại nhà hàng, hoạt động di chuyển giữa các quận, bang sẽ bị cấm. Chỉ có hoạt động tập thể dục ngoài trời có chọn lọc được phép diễn ra theo quy định mới có hiệu lực đến ngày 7/6.

Các tuyến đường di chuyển giữa các quận, bang chỉ phục vụ cho công việc, tình huống khẩn cấp, lịch hẹn khám chữa bệnh, thăm vợ/chồng hoặc tiêm chủng.

Đến nay, Malaysia đã ghi nhận hơn 444 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó có 1.700 ca tử vong và 405 nghìn người đã hồi phục.

Trong hai ngày 7 và 8/5, nước này liên tiếp phát hiện khoảng 4.500 ca mắc mới mỗi ngày.

Sri Lanka ghi nhận ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay.

Ngày 10/5, Sri Lanka thông báo ghi nhận 2.672 ca mắc COVID-19 trong một ngày trước đó, đánh dấu ngày có số ca mới nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 3 năm ngoái.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Sri Lanka cũng đã vượt ngưỡng 125.000, lên mức 125.906 ca. Trong đó, 801 bệnh nhân mắc COVID-19 đã tử vong và 104.463 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, Sri Lanka đã ghi nhận 17.750 ca mới, chủ yếu do lây biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, trong đợt bùng phát này, số ca mắc bệnh và cần điều trị tích cực ghi nhận ở nhóm trẻ tuổi tăng nhanh. Các cơ sở điều trị tích cực và các bệnh viện tại Sri Lanka đều đã hoạt động tối đa công suất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.