Xã hội

Covid-19 ngày 12/8: Tối nay 5.025 ca mắc mới, riêng Bình Dương 2.117 ca

12/08/2021, 18:25

Dịch Covid-19 ngày 12/8: Cả ngày có 9.667 ca nhiễm mới, TP.HCM ghi nhận 3.841 ca, Bình Dương 3.028 ca, thông báo 326 ca tử vong từ ngày 1-12/8.

Tin tức Covid-19 mới nhất ngày 12/8

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 18h ngày 12/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước.

Tính đến chiều ngày 12/8, Việt Nam có 246.568 ca nhiễm trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước.

img

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 154.552 xét nghiệm cho 505.877 lượt người.

Cụ thể, tại Bình Dương (2.117), TP. Hồ Chí Minh (1.523), Đồng Nai (646), Đồng Tháp (123), Cần Thơ (104), Đà Nẵng (78), Hà Nội (76), Trà Vinh (66), Khánh Hòa (42), Phú Yên (31), Bình Thuận (31), Ninh Thuận (24), Lâm Đồng (22), Sóc Trăng (20), Bến Tre (19), Quảng Ngãi (16), Đắk Lắk (15), Gia Lai (9), Hậu Giang (8 ), Hà Tĩnh (7), Đắk Nông (6), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Kon Tum (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Hải Dương (1), trong đó có 970 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 12/8 ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh nhiều nhất với 3.841 ca, tiếp đến Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78), Phú Yên (46), Bến Tre (34), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (30), Ninh Thuận (24), Kiên Giang (23), Lâm Đồng (22), Thừa Thiên Huế (20), Sóc Trăng (20), Bình Định (20), Quảng Ngãi (16), An Giang (16), Nghệ An (14), Hậu Giang (14), Gia Lai (9), Hà Tĩnh (8 ), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Đắk Nông (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bạc Liêu (3), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Ninh Bình (1), Lào Cai (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Cà Mau (1), trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

4 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

Ngày 12/8, 3.991 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 89.145 ca. 499 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 21 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Chiều 12/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 326 ca tử vong (4488-4813) từ ngày 1-12/8 tại TP. Hồ Chí Minh (225), Bình Dương (42), Tiền Giang (20 ca từ ngày 10-11/8), Bà Rịa - Vũng Tàu (19 ca từ ngày 01-12/8), Long An (6), Bến Tre (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (2), Hà Nội (2), Bình Thuận (2).

img

Cập nhật tin tức Covid-19 mới nhất ngày 12/8 (Ảnh minh họa)

Thêm 30 ca dương tính, Hà Nội có 1.985 ca mắc từ 27/4

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội phân bố theo quận, huyện như sau: Đông Anh (10); Đống Đa (6); Thạch Thất (6); Hai Bà Trưng (2); Hà Đông (2)

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (19), sàng lọc ho sốt (7); Phân bố 8 ca tại cộng đồng theo quận huyện: Đông Anh (3); Đống Đa (3); Hai Bà Trưng (2); Phân bố 8 ca tại cộng đồng theo chùm: Sàng lọc ho sốt (7); chùm ho sốt thứ phát (1).

Trước đó, sáng cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca ghi nhận từ 18h ngày 11/8 đến 6h sáng 12/4 là 4 ca, tại Ba Đình (2), Mê Linh (1) và Chương Mỹ (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.985 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.128 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 857 ca.

Hà Nội gỡ phong tỏa chung cư HH4C Linh Đàm

Trưa 12/8, lực lượng chức năng đã dỡ phong tỏa tòa nhà HH4C chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) sau 4 ngày tạm thời phong tỏa tòa nhà vì có ca mắc COVID-19.

Cũng theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, ngày 11/8, UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 6 tòa nhà HH4C, UBND phường đã ban hành thông báo về nội dung này tới cư dân, yêu cầu các hộ dân tại tầng 6 tòa nhà nghiêm túc chấp hành.

Đồng thời, UBND phường giao các lực lượng địa bàn thực hiện nghiêm túc lịch trực chốt, giám sát vùng cách ly y tế tại tầng 6, tòa nhà HH4C. Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, kết quả xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp F1 và các trường hợp liên quan trong số hộ dân sinh sống tại tòa nhà HH4C đều âm tính.

Trước đó, ngày 8/8, trên địa bàn phường Hoàng Liệt ghi nhận ca mắc COVID-19, cư trú tại tầng 6 tòa HH4C chung cư Linh Đàm.

Cả nước thêm 4.642 ca nhiễm mới, 85.154 ca khỏi bệnh

Theo bản tin sáng của Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 11/8 đến 6h ngày 12/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.642 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.318), Bình Dương (911), Đồng Nai (425), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (130), Tây Ninh (79), Trà Vinh (25), Cần Thơ (24), Kiên Giang (23), Thừa Thiên Huế (20), Bình Định (20), An Giang (16), Đắk Lắk (15), Phú Yên (15), Bến Tre (15), Nghệ An (14), Đồng Tháp (9), Hậu Giang (6), Bạc Liêu (3), Hà Nội (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1) trong đó có 1.256 ca trong cộng đồng.

img

Tiêm vaccine Covid-19 cho công nhân ở Bình Dương

Theo đó, tính đến sáng ngày 12/8, Việt Nam có 241.543 ca nhiễm trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 237.589 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 85.154 ca; Hiện nay, đang có 489 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 21 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 7.525.492 mẫu cho 20.877.304 lượt người.

Trong ngày 11/8, có 762.396 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

Quảng Ngãi phát hiện 4 ca nhiễm trong cộng đồng mới ở thị xã Đức Phổ

Sáng 12/8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 15 ca dương tính vào sáng nay (12/8), trong đó, có 4 ca bệnh ngoài cộng đồng, gồm 2 ca ở phường Nguyễn Nghiêm, 1 ca ở phường Phổ Văn và 1 ca ở xã Phổ phong (thị xã Đức Phổ).

img

Liên tiếp trong 3 ngày qua, Quảng Ngãi ghi nhận 17 ca bệnh ở cộng đồng tại huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ.

Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Tất cả 4 ca bệnh ở cộng đồng tại thị xã Đức Phổ là F1 của bệnh nhân Covid-19 được phát hiện chiều hôm qua. Đó là bệnh nhân quê Tịnh Thọ, Sơn Tịnh có chồng ở xã Phổ Văn, tiếp xúc với nhân viên tiệm áo cưới Trường Sơn vào ngày 29/7.

11 ca bệnh còn lại được ghi nhận trong khu cách ly về từ TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, Quảng Ngãi đã xác định được 17 ca Covid-19 cộng đồng liên quan đến chùm ca bệnh tiệm áo cưới Trường Sơn. Trong đó, 9 ca ở huyện Bình Sơn, 1 ca ở TP.Quảng Ngãi, 2 ca ở huyện Mộ Đức và 5 ca ở thị xã Đức Phổ.

Tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 414 ca Covid-19. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 5.049 người, cách ly tại nhà 2.035 người

Hà Nội cấp gần 20.000 mã cho shipper hoạt động

Chiều 11/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết, tính đến nay đơn vị này đã cấp gần 20.000 mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao nhận hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh (shipper) hoạt động.

img

Shipper giao hàng trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh minh họa

Đây là danh sách nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (phục vụ cung ứng rau, củ, quả…); Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (phục vụ giao nhận bưu chính và bưu gửi); Sở Công Thương Hà Nội (phục vụ chuỗi bán lẻ) đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp mã.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết thêm, việc xác định nhu cầu của các đơn vị phục vụ chuỗi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cũng như bưu phẩm, bưu gửi được thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Căn cứ đề xuất của các Sở chuyên ngành, Sở GTVT Hà Nội sẽ xác nhận phương tiện đủ điều kiện tham gia giao thông, số liệu xác nhận công khai trên trang web của Sở.

“Đến nay, nhu cầu shipper phục vụ giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu gửi đã đủ nên trong những ngày vừa qua gần như không có đơn vị nào xin cấp thêm mã nhân viên giao hàng”, bà Thủy thông tin.

Cũng theo bà Thủy, trực tiếp quản lý đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hóa trên thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Sở GTVT Hà Nội chỉ xác nhận phương tiện được phép tham gia giao thông.

Cả nước có hơn 232.000 ca nhiễm từ 27/4

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến trước 6h sáng nay, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TP.HCM, đã ghi nhận 133.167 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 (từ 27/4), là địa phương ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất cả nước. Sau đó là Bình Dương: 33.748 ca, Long An 12.255 ca; Đồng Nai 10.168 ca.

Tại Hà Nội, ngày 11/8 chỉ ghi nhận 40 ca dương tính mới, giảm so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội vẫn đang tiến gần đến con số 2.000.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Trong ngày 11/8, cả nước có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 85.154 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 489 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca.

Chiều 11/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 342 ca tử vong (4146-4487) tại TP.HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Thông tin mới vụ cô gái F0 cách ly tại nhà, 30 người trong thôn lây nhiễm

Tối 11/8, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện này đã ban hành Quyết định 3001/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác công tác đối với cán bộ.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long từng chia sẻ, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu xác định thiếu trách nhiệm để lây lan dịch trong cộng đồng

Theo đó, bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày 11/8 để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để lây lan ra cộng đồng.

Theo ông Phong, vừa qua trên địa bàn xã Ân Tường Tây xảy ra ổ dịch trong cộng đồng, do đó việc tạm đình chỉ là để làm rõ trách nhiệm bởi bà Hà là người đứng đầu.

Trước đó, ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là ca bệnh gây chùm lây nhiễm tại Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân, Bình Định).

Cụ thể, trong 23 ca Covid-19 vừa được ghi nhận tại huyện Hoài Ân đều là người dân trong thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây. Trong đó, có 1 ca là nữ bệnh nhân 215843 (16 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây) về từ tỉnh Bình Dương, 22 ca còn lại đều là F1, F2, F3 và F4 của bệnh nhân này.

Lũy kế đến ngày 11/8, ổ dịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân có 31 ca dương tính.

Trao đổi với PV về trường hợp về từ Bình Dương dương tính Covid-19, sau đó nhiều người tiếp xúc với bệnh nhân này và người nhà bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: Trưa 25/7, nữ bệnh nhân 215843 từ tỉnh Bình Dương về đến địa phương, sau đó được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 ngày 28/7, lần 2 ngày 31/7 đều âm tính SARS-CoV-2.

Đến ngày cách ly thứ 14, bệnh nhân 215843 được làm xét nghiệm định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mới cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 8/8, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Sau đó xét nghiệm phát hiện hàng chục trường hợp khác có tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân dương tính.

Theo ông Khúc, nguyên nhân của ổ dịch tại Ân Tường Tây có thể do bệnh nhân có tiếp xúc với người nhà, sau đó những người khác tiếp xúc với người nhà bệnh nhân trong quá trình đi gặt lúa, đi chợ...

Trước đó, trong cuộc họp vào ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, theo tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

"Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm trong phòng chống Covid-19", ông Long nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.