Xã hội

Covid-19 ngày 12/9: Ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới, bổ sung 548 mã bệnh nhân

12/09/2021, 19:00

Dịch Covid-19 hôm nay ngày 12/9: Bộ Y tế thông tin ngày 12/9 ghi nhận 11.478 ca mắc mới, đăng ký bổ sung 548 mã bệnh nhân và 261 ca tử vong.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Bộ Y tế thông tin tính từ 17h ngày 11/9 đến 17h ngày 12/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 6.650 ca trong cộng đồng.

img

Phong toả khu dân cư tại Hà Nội có chùm ca nhiễm.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều nhất với 6.158 ca, Bình Dương (3.188), Đồng Nai (974), Long An (285), Kiên Giang (117), Tây Ninh (93), Tiền Giang (80), Cần Thơ (68), An Giang (62), Quảng Bình (61), Đồng Tháp (49), Khánh Hòa (46), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Bình Phước (33), Quảng Ngãi (30), Cà Mau (22), Hà Nội (20), Đắk Nông (17), Bình Thuận (16), Bình Định (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Đắk Lắk (12), Thanh Hóa (12), Đà Nẵng (12), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (3), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Hưng Yên (1).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 11.478 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.633 ca/ngày.

Việt Nam có 613.375 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 613.375 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.235 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

374.578 người khỏi bệnh, đã tiêm 28.213.392 liều vaccine

Trong ngày 12/9, có 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 374.578.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.835

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.123

- Thở máy không xâm lấn: 140

- Thở máy xâm lấn: 929

- ECMO: 30

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 355.871 xét nghiệm cho 982.718 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.967.670 mẫu cho 43.448.641 lượt người.

Trong ngày 11/9 có 1.016.059 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 28.213.392 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.157.067 liều, tiêm mũi 2 là 5.056.325 liều.

Thêm 261 ca tử vong trong ngày

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 261 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (200), Bình Dương (39), Long An (5), Đồng Nai (6), Bình Thuận (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (2), Trà Vinh (1), Khánh Hòa (1), Cần Thơ (1), Đà Nẵng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 281 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Thêm 200.000 liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

Bộ Y tế vừa tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca, nguồn từ Chính phủ Bỉ và Chính phủ Slovakia trao tặng. Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng gần 28,3 triệu liều vaccine.

Ngày 12/9, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận 200.000 liều vaccine Covid-19 tại Lễ bàn giao hàng viện trợ.

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thay mặt Đoàn công tác trao tặng vắc-xin, thiết bị vật tư y tế cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Trần Minh

Trong số 200.000 liều vaccine Covid-19 mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hôm nay có 100.000 liều do Chính phủ Bỉ tặng; 100.000 liều còn lại do Chính phủ Slovakia tặng.

Trước đó, từ ngày 6 đến 11/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Áo, kết hợp làm việc tại Bỉ, Liên minh châu Âu và thăm chính thức Phần Lan. Một trong những điểm nhấn của chuyến công tác là những kết quả cụ thể của ngoại giao vaccine và hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Đến nay, trong khuôn khổ chuyến công tác, Bỉ và Slovakia đã hỗ trợ 200.000 liều vaccine và cam kết hỗ trợ, nhượng lại nhiều triệu liều vaccine Covid-19.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết bị và vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm Covid-19, tổng trị giá đạt trên 1.028 tỉ đồng (không bao gồm 200.000 liều vaccine do Bỉ và Slovakia tài trợ và một số vật tư y tế khác).

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, một số hợp đồng liên quan đến sản xuất kit xét nghiệm, nghiên cứu và sản xuất vaccine Covid-19 đã được ký kết.

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 35 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nguồn khác nhau, trong đó nhiều nhất là vaccine AstraZeneca. Đây là vaccine Covid-19 đầu tiên được Việt Nam phê duyệt sử dụng và tiêm chủng.

Đến chiều 12/9, cả nước đã tiêm chủng gần 28,3 triệu liều vaccine. Số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8/9.

Về tiêm chủng cho nhóm từ 18 tuổi trở lên, TP HCM đã tiêm 7,4 triệu liều (đạt 100%); Bình Dương đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 83%); Đồng Nai đã tiêm 1,3 triệu liều (đạt 69%); Long An đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 100%); Hà Nội đã tiêm 4,4 triệu liều (đạt 84%).

Riêng số mũi vaccine thứ 2 đã tiêm được tại TP HCM đạt gần 900.000 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%).

Ngày 12/9, Hà Nội ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 12h đến 18h ngày 12/9 là ca 1, ca này trong khu cách ly. Ca nhiễm này ở quận Hà Đông, thuộc chùm F1 của Sàng lọc ho sốt.

Như vậy tính từ 18h ngày 11/9 đến 18h ngày 12/9, Hà Nội ghi nhận 20 bệnh nhân mắc Covid-19.

img

Hà Nội tiếp tục ghi nhận 20 ca nhiễm Covid-19 trong hôm nay

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 11/9, ngành y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn 411.000 liều vaccine, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều/4.591.476 liều được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Tính chung số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố, đến nay, đã có 4,8 triệu liều vaccine được tiêm ở Hà Nội. Trong đó, có hơn 4,22 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi; hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi.

Với dân số từ 18 tuổi trở lên có 5,75 triệu người, như vậy đến nay đã có 73,3% người dân Hà Nội được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15/9, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Trưa nay Hà Nội ghi nhận 2 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6h đến 12h ngày 12/9, thành phố ghi nhận 17 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca cộng đồng.

Trong số 17 ca nhiễm Covid-19 trưa nay Hà Nội ghi nhận, quận Thanh Xuân có 5 ca, huyện Thường Tín 3 ca, quận Hoàn Kiếm 3 ca, huyện Đan Phượng 2 ca, quận Đống Đa 2 ca, quận Hai Bà Trưng 1 ca và huyện Thanh Trì 1 ca.

img

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 ngày 12/9/2021

Có 3 ca thuộc chùm sàng lọc diện rộng, 12 ca thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt, 2 ca chùm liên quan TP.HCM.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 11/9 đến 12 giờ ngày 12/9, Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19, có 4 ca cộng đồng.

Thông tin cụ thể 17 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo trưa nay như sau:

Chùm sàng lọc diện rộng khu vực phong tỏa và nguy cơ cao ghi nhận 3 ca nhiễm mới, gồm:

1) N.H.H (nam, SN 1999, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng). Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa. Ngày 12/9, có kết quả xét nghiệm dương tính.

2-3) N.V.D (nam, SN 1942) và N.T.T.V (nữ, SN 1946), ở Thổ Quan, Đống Đa. Ngày 11/9, bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

Chùm F1 của càng lọc ho sốt ghi nhận 12 ca nhiễm mới, gồm:

1) N.H.C (nam, SN 1953), ở Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 4/9. Ngày 11/9 được lấy mẫu lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính.

2) T.T.L (nữ, SN 1927), ở Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/9, được xét nghiệm lần 3 có kết quả dương tính.

3) L.T.C (nữ, SN 1957), ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, được xét nghiệm 4 lần âm tính và cách ly tập trung từ 5/9. Ngày 11/9, xuất hiện sốt ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4) T.T.N (nam, SN 1984), ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 26/8 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 12/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

5) N.K.C (nữ, SN 1979), ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, ngày 21/8 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, ngày 11/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

6-7) N.T.T (nữ, SN 1979), P.T.T (nữ, SN 1956), ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, ngày 21/8 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 11/9 bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

8-9) N.T.B (nữ, SN 1945) và N.M.C (nam, SN1937), ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín. Hai bệnh nhân là bố mẹ của 1 F0, tiếp xúc cuối ngày 9/9. Ngày 11/9, sau khi xác định là F1, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính ngày 12/9.

10) Đ.T.D (nữ, SN 1993), ở Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/9 được lấy mẫu lần 3 kết quả xét nghiệm dương tính.

11) P.Đ.H (nam, SN 1987), ở Liên Phương, Thường Tín. Bệnh nhân là F1, tiếp xúc cuối ngày 9/9. Ngày 11/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

12) V.T.H (nam, SN 1968), ở Thượng Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly tập trung từ 28/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 11/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

Chùm liên quan TP.HCM ghi nhận 2 ca mắc mới, gồm:

1) N.T.V (nam, SN 1991), ở Thọ An, Đan Phượng. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 10/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) H.V.T (nam, SN 1994), ở Thọ Xuân, Đan Phượng. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 10/9, xuất hiện triệu chứng. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.779 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.184 ca.

img

Lây mẫu xét nghiệm tại thị xã Điện Bàn Ảnh: CDC Quảng Nam.

8 chùm lây nhiễm liên quan ca Covid-19 tại Công ty Giày Rieker ở Quảng Nam

Liên quan đến ca Covid-19 là nữ công nhân công ty giày ở Quảng Nam, tới thời điểm nay đã có thêm 51 người bị lây nhiễm, trong đó có gia đình tới 7 người mắc bệnh.

Chiều 12/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tính tới trưa cùng ngày, địa phương đã ghi nhận thêm 51 ca Covid-19 liên quan đến ca bệnh đầu tiên là nữ công nhân Công ty Giày Rieker Việt Nam (KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trong 52 ca bệnh có 50 ca tại thị xã Điện Bàn, 2 ca tại TP Hội An. Trong đó, có 8 gia đình có ca bệnh, có gia đình có tới 7 người dương tính.

Cụ thể, chùm 2 ca (1 gia đình): ông T.V.T (SN 1978, công nhân xưởng A Công ty Rieker, ngụ Điện Nam Trung), lây cho con là T.N.P (SN 2010, Điện Nam Trung, học sinh tiểu học cơ sở Võ Như Hưng).

Chùm 3 ca (3 gia đình): Gia đình bà N.T.K (SN 1968, ngụ Điện Ngọc): lây cho con trai là N.H.T (SN 2003, Điện Ngọc) và con gái là N.T.V(1993, Điện Thắng Bắc).

Gia đình bà N.T.T.N (1976, Điện Nam Bắc, công nhân Xưởng A chuyền ST07- Rieker) lây cho 2 con là L.T.T (2004, Điện Nam Bắc, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh) và V.T.B.N (2015, Điện Nam Bắc, học sinh trường TH Phan Ngọc Nhân).

Gia đình bà N.T.C (1961, Điện Ngọc): lây cho 2 cháu là N.T.N.N (2001, Điện Ngọc) và N.H.N.Y (2020, Điện Ngọc).

Chùm 4 ca (2 gia đình): Gia đình bà N.T.T (1963, công nhân xưởng B Rieker, Điện An): lây cho 3 người là em gái N.T.K (1968, Điện Ngọc), con trai Đ.N.T.T (1987, Điện An) và cháu trai Đ.N.H.M (2015, Điện An, học sinh trường TH Phan Bôi).

Gia đình bà N.T.K.N (1986, Điện Thắng Nam, công nhân Xưởng A chuyền ST13-Rieker): lây cho chồng là N.H.T (1981, Điện Thắng Nam) và 2 con là N.H.L (2011, học sinh trường TH Lê Tự Thống Nhất) và N.P.L (2015, học sinh trường TH Lê Tự Thống Nhất).

Chùm 6 ca (1 gia đình): Bà N.T.V (1993, Điện Thắng Bắc): lây cho chồng là N.L.B (1990, Điện Thắng Bắc), 2 con là N.K.M (2016, Điện Thắng Bắc) và N.T.B.Q (2021, Điện Thắng Bắc), bố chồng là N.L.Đ (1962, Điện Thắng Bắc) và mẹ chồng là T.T.Đ (1962, Điện Thắng Bắc).

Chùm 7 ca (1 gia đình): Bà N.T.K.P (1988, Điện Nam Trung, công nhân Xưởng A chuyền ST5 Rieker): lây cho mẹ chồng là V.T.T (1962, Điện Nam Trung), chồng là L.Đ.T(1985, Điện Nam Trung, công nhân công ty bao bì Tấn Đạt - Chi nhánh 2), 2 con là L.Đ.H (2013, học sinh trường TH Phan Ngọc Vinh) và L.Đ.H (2008, học sinh trường THCS Võ Như Hưng), mẹ ruột là C.T.M (1960, Điện Ngọc) và em ruột là N.H.T (1994, Điện Ngọc).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-9, ngành y tế tỉnh Quảng Nam phát hiện ca bệnh là nữ công nhân Công ty Giày Rieker Việt Nam khi người phụ nữ này có các triệu chứng của Covid-19, được người thân đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Qua truy vết đã phát hiện thêm 51 ca bệnh như đã nêu trên. Hiện nay, thị xã Điện Bàn đã áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Được biết, Công ty Giày Rieker Việt Nam ở Quảng Nam có hơn 10.000 công nhân.

Không có việc làm, 8 lao động Thanh Hóa đi bộ đến chốt kiểm soát được hỗ trợ về quê

img

Lực lượng tại chốt kiểm soát mang thức ăn, nước uống đến cho 8 công dân

8h sáng ngày 12/9, một nhóm gồm 8 người đi bộ đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) thì bị lực lượng chức năng dừng lại yêu cầu kiểm tra.

8 lao động gồm: Hà Xuân Quang (SN 2002), Hà Văn Thình (SN 1991); Hà Thị Hứng (SN 1974), Hà Văn Thẩm (SN 1972). Hà Văn Tiếu (SN 1979), Lữ Thị Lực (SN 1983), Lữ Văn Lưu (SN 1986) và Hà Văn Kết (SN 1985) đều ngụ tại Bản Giá, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Qua khai báo tại chỗ, những người này cho biết là lao động làm việc ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đều là người trong họ hàng. Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, chủ thuê không trả lương, không có công việc và sợ bị đói nên cùng nhau góp tiền thuê xe chở về quê.

Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Thạch Thành, tài xế trả người dọc đường nên nhóm người tiếp tục đi bộ để về quê.

Đại úy Chu Văn Hai - cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: 8 người này đi bộ đến chốt và nói cho đi qua để về quê. Nhưng khi biết được họ từ vùng dịch trở về nên yêu cầu khai báo cụ thể. Trước sự việc này, tổ công tác đã xin ý kiến cấp trên và báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quan Hóa đưa xe cùng nhân viên y tế xuống để tiếp nhận các công dân về cách ly theo quy định.

"Hiện nay, cả 8 người đã được bố trí ở trong một nhà dân cách chốt kiểm soát khoảng 100m (ngôi nhà này lâu nay không có ai ở) và phục vụ cơm nước chu đáo trước khi bàn giao cho huyện Quan Hóa. Mọi vấn đề về khai báo y tế, test nhanh Covid-19 cũng đã được triển khai", Đại úy Hai thông tin thêm.

Hà Nội có 2 ca nhiễm đều ở cộng đồng

Hai ca nhiễm Covid-19 mà Sở Y tế TP Hà Nội công bố trong sáng nay đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng, trong đó 1 ca thuộc quận Hoàng Mai, 1 ca thuộc huyện Thường Tín.

Các bệnh nhân là T.T.D (nữ, SN 1959, ở Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai). Tối 8/9, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, ngày 11/9 được làm test nhanh có kết quả dương tính, bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm sau đó có kết quả RT-PCR dương tính.

N.V.Đ (nam, SN 1972, ở thôn Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín). Ngày 10/9 bệnh nhân được làm test nhanh tại đơn vị công tác có kết quả dương tính, sau đó được lấy lại mẫu xét nghiệm, ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.762 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.593 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.169 ca.

Về tiêm chủng, trong ngày 11/9, toàn thành phố đã tiêm được 411.452 mũi tiêm vaccine phòng Covid-19. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vaccine/4.591.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng 8 triệu mẫu. Tính đến 20h ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 936.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên dương tính.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 2 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.

Nhiều nơi được gỡ phong tỏa sau nhiều ngày cách ly

UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định gỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà, phường Chương Dương kể từ 0h ngày 12/9. Đây là 2 khu vực cuối cùng của phường Chương Dương thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Quận Hoàn Kiếm đã phong toả phường Chương Dương, cách ly y tế toàn phường với gần 23.000 người từ 25/7. Gần 25 ngày qua, phường Chương Dương không phát sinh thêm ca F0 nào trong cộng đồng.Qu

Quận Hoàng Mai đã có quyết định gỡ bỏ phong toả khu vực ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận thuộc địa bàn phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khu vực này với hơn 1.900 nhân khẩu đã bị phong toả từ ngày 25/8. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, đã có 53 người trong khu vực là F0. Đây là "ổ dịch" liên quan đến các lái xe luồng xanh trở về từ TP.HCM.

Quận Đống Đa cũng có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với 2 phường Văn Chương, Văn Miếu. Theo đó, tiếp tục cách ly y tế 2 khu vực thuộc phường Văn Miếu trong 14 ngày (đến 18h ngày 19/9), gồm: Toàn bộ tập thể 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến 31 phố Ngô Tất Tố; gồm 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu và toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp; gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu.

Tại phường Văn Chương, cách ly y tế từ số nhà 35 đến số nhà 77, từ số nhà 90 đến số nhà 126 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp; gồm 83 hộ gia đình và 340 nhân khẩu; Từ số nhà 1 đến số nhà 15 ngách 82 ngõ Trung Tả, từ số nhà 109 đến số nhà 125, từ số nhà 84 đến số nhà 96 ngõ Trung Tả; gồm 29 hộ gia đình và 88 nhân khẩu.

11.932 ca nhiễm mới trong ngày 11/9

Bộ Y tế thông tin, tính từ 17h ngày 10/9 đến 17h ngày 11/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại TP. HCM (5.629), Bình Dương (3.971), Đồng Nai (960), Long An (337), Kiên Giang (165), Tiền Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), Cần Thơ (46), Quảng Bình (38), Hà Nội (35), Đồng Tháp (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (32), Bình Phước (31), Bình Thuận (31), Bình Định (19), Đà Nẵng (19), Đắk Lắk (18), Phú Yên (17), Sơn La (16), Quảng Nam (14), Sóc Trăng (11), Nghệ An (6), Đắk Nông (5), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Bắc Ninh (2), Thừa Thiên Huế (1), Hà Tĩnh (1), Bến Tre (1) trong đó có 5.169 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca. Tại TP.HCM giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.867.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 596.980 ca, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (291.871), Bình Dương (153.830), Đồng Nai (33.842), Long An (27.874), Tiền Giang (11.577).

Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 12.541, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 363.462.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.232 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.948; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.167; Thở máy không xâm lấn: 147;Thở máy xâm lấn: 941 - ECMO: 29.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 217 ca tử vong tại TP.HCM (188), Bình Dương (10), Tiền Giang (2), Đồng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thuận (2), Đà Nẵng (2), Gia Lai (1), Cần Thơ (1), Ninh Thuận (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Vĩnh Long (1).

Bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 284 ca/ngày Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 220.191 xét nghiệm cho 490.604 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.611.799 mẫu cho 42.465.923 lượt người.

Trong ngày 10/9 có 1.175.698 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, số cao nhất từ trước đến nay, trong đó Hà Nội tiêm được trên 360 nghìn liều. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.

img

Từ nay đến ngày 15/9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại được xét nghiệm 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

Ngày 11/9, Hà Nội ghi nhận 35 ca nhiễm Covid-19, có 3 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 12h đến 18h ngày 11/9 là 5 ca, tất cả đều tại khu cách ly.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội trong chiều nay phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (3); Thanh Trì (1); Hai Bà Trưng (1); Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (5).

Như vậy tính từ 18h ngày 10/9 đến 18h ngày 11/9 Hà Nội ghi nhận 35 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3 ca tại cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.760 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.169ca.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 6h đến 12h ngày11/9 ghi nhận 28 ca trong đó, 23 ca tại khu cách ly, 3 ca tại cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính sau 18 tiếng

Số ca nhiễm Covid-19 trưa nay tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (7); Thanh Trì (7);Chương Mỹ (5); Thường Tín (3); Đan Phượng (2); Hai Bà Trưng (2); Hoàng Mai (2).

Phân bố theo chùm ca bệnh:Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23); Về từ Hồ Chí Minh (2); Chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ (3).

3 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại huyện Thường Tín, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ.

Trước đó, bản tin 6h của Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 10/9 đến 6h sáng 11/9, ghi nhận 2 ca, tất cả đều tại khu cách ly.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.755 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.591ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.164ca.

img

Hơn 1.000 ca bệnh nặng đang thở máy và ECMO.

Hơn 1.000 ca bệnh nặng đang thở máy và ECMO

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.991 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (286.242), Bình Dương (149.859), Đồng Nai (32.882), Long An (27.537), Tiền Giang (11.430).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.