Xã hội

Covid-19 ngày 14/2: Thông báo khẩn về bệnh nhân Covid-19 người Nhật Bản

Tin tức dịch Covid-19 ngày 14/2 tại Việt Nam: Đây là ca bệnh Covid-19 mới nhất của Hà Nội và có số người liên quan rất nhiều.

img

Tính đến 18h sáng 14/2, Việt Nam có tổng cộng 2.228 ca mắc Covid-19.

31/33 ca mắc mới Covid-19 ở Hải Dương

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 18h ngày 14/2 có 33 ca mắc mới, nâng tổng số lên 1.330 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó có 637 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay.

Các ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Hải Dương là 31 ca và 2 ca ở Hà Nội.

BN2196-2205, 2208-2228 là 31 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và 2 ca trong khu vực đã được cách ly phong tỏa.

BN2206: nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

BN2207: nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

BN2206, BN2207 là F1 của BN2142, đã được cách ly từ 30/1. Kết quả xét nghiệm ngày 13/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 152.690 người.

Hà Nội thông báo khẩn về trường hợp bệnh nhân Covid-19 quốc tịch Nhật Bản

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có thông báo khẩn về trường hợp bệnh nhân Covid-19 mới trên địa bàn Hà Nội, BN2229, nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản.

CDC Hà Nội khuyến cáo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm, liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại: 0969 082 115; 0949 396 115 để được tư vấn và xét nghiệm.

Các địa điểm như sau:

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h-13h20 ngày 1/2, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1 đến 13/2.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12h-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2.

6. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4-2, ngày 8/2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2.

Đây là ca bệnh Covid-19 mới nhất của Hà Nội và có số người liên quan rất nhiều.

Thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Sáng 14/2 (mùng 3 Tết), Hải Dương ghi nhận thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là các F1 đang cách ly tập trung, không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, cả 10 trường hợp này đều cách ly ngay khi được xác định là F1 của các bệnh nhân trước đó. Trong đó có 4 người sống ở thị xã Kinh Môn, 6 người ở huyện.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hải Dương ghi nhận 440 ca COVID-19 trong đợt dịch mới tại 65/235 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc 10/12 huyện/thị xã/thành phố.

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Hải Dương phong tỏa 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh.

Qua điều tra truy vết, tỉnh phát hiện 13.630 trường hợp F1 (2004 người đã hoàn thành cách ly); 54.789 trường hợp F2 (18.957 người đã hoàn thành cách ly tại nhà). Số ca F1 mới phát hiện trong ngày là 270. Hải Dương cũng lấy 90.165 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm mới, có bé gái 8 tuổi

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 14/2 (mùng 3 Tết), TP Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan bệnh nhân Covid-19 số 2142. Bệnh nhân 2142 trước đó là F1 của bệnh nhân 1694 đã lây nhiễm cho hơn 10 trường hợp.

Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 8h30 ngày 14/2 (mùng 3 Tết), thành phố ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 liên quan ca bệnh Covid-19 số 2142. Trường hợp thứ nhất là bà N.T.M., 58 tuổi, là mẹ của bệnh nhân 2142. Trường hợp còn lại là N.H., 8 tuổi, là con gái của bệnh nhân 2142. Cả 2 trường hợp này đều sống cùng ca bệnh 2142.

Trước đó, ngày 12/2, bệnh nhân 2142, nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội (là công nhân Nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng). Bệnh nhân 2142 là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, trú phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; là công nhân của Nhà máy Z153) và ca bệnh 1695 (nam, 34 tuổi, ở tổ 11, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cũng là công nhân nhà máy Z153).

Bệnh nhân 2142 được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30-1 và có xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11-2, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính (do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội thực hiện). Bệnh nhân 2142 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, đến sáng nay (14/2), trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 32 ca mắc Covid-19, trong đó có 13 ca tại quận Nam Từ Liêm, 5 ca tại quận Cầu Giấy, 5 ca tại huyện Đông Anh, 5 ca tại huyện Mê Linh, 2 ca tại quận Hai Bà Trưng, 1 ca tại quận Đống Đa và 1 trường hợp tại tỉnh Hưng Yên được Bộ Y tế tính cho Hà Nội vì xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Trung ương trên địa bàn Hà Nội.

Học sinh trường Xuân Phương trở về nhà sau 14 ngày cách ly

Sáng 14/2, sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính và hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, 109 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) được về nhà đón Tết.

Tất cả phụ huynh, học sinh và giáo viên đều tỏ ra vui mừng. Một phụ huynh chia sẻ chị cảm thấy may mắn vì tất cả người trong khu cách ly đều âm tính, khỏe mạnh.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương - cho biết 14 ngày mọi người đồng hành thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu cách ly trong sinh hoạt, tổ chức, cũng như theo dõi sức khỏe hàng ngày, các thành viên đều an toàn trở về nhà.

"Trước khi học sinh rời khu cách ly, tôi vẫn dặn dò các con thuộc diện F1 để an toàn cho mình, cho người thân và cộng đồng nên thực hiện quy định cách ly thêm 1 tuần nữa và thực hiện tốt thông điệp 5K", cô Lan nói.

Dịch có nguy cơ bùng phát toàn tỉnh, Hải Dương tăng tốc xét nghiệm

Trước nguy cơ dịch bùng phát toàn tỉnh Hải Dương, các chuyên gia của Bộ Y tế quyết định từ sáng 14/2 (mùng 3 Tết) huyện Chí Linh sẽ thay đổi chiến thuật xét nghiệm. Tại huyện Cẩm Giàng, nơi tiềm tàng khả năng lây lan dịch sau Tết, sáng nay cũng sẽ xét nghiệm cho hàng loạt đối tượng.

Th.s Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Tổ trưởng tổ thực hiện cách ly và xử lý môi trường y tế của Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương hiện đang "cắm chốt" tại TP Chí Linh cho biết: Để tăng tốc quá trình xét nghiệm, TP Chí Linh sẽ xét nghiệm trên diện rộng thay vì xét nghiệm ưu tiên khu vực có nguy cơ như trước.

Hải Dương đã tăng cường 100 sinh viên của Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương cùng cán bộ y tế của các trạm y tế phường trên địa bàn với khoảng 60 cán bộ để thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Có 15 đội xét nghiệm, mỗi đội có 5 người đã được các bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành tập huấn như nhập số liệu và lấy mẫu.

Theo ông Dương Chí Nam, việc xét nghiệm trên diện rộng lần này, giúp huyện kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm ngoài cộng đồng (nếu có). Được biết, tính đến sáng nay (14/2), TP Chí Linh đã ghi nhận 320 người mắc COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương, đã làm việc với Bệnh viện Dã chiến số 1. Tại buổi làm việc, ông Khoa lưu ý bệnh viện cần kiểm soát nhiễm khuẩn thật tốt trong bệnh viện, không được để lây nhiễm chéo.

Sau mấy ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang có diễn biến phức tạp; vừa qua đã xuất hiện một số ca dương tính mới trên địa bàn một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Trước mắt, từ khoảng 8h30 sáng nay (14/2), việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Cụ thể: Công ty UMC, KCN Tân Trường (lấy mẫu 500 người); Công ty Best Pacific, KCN Cẩm Điền (lấy mẫu 500 người); Công ty xăng dầu Đại An (lấy mẫu 8 người).

Sáng nay (14/2), không có ca mắc mới trong cộng đồng

Theo tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tính tới 6h00 ngày 14/2, Việt Nam có tổng cộng 1297 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

Tính từ 18h ngày 13/02 đến 6h ngày 14/2, không có ca mắc mới. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 152.690, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 683; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.232 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.775.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 60 người; Số ca tử vong: 35 ca; Số ca điều trị khỏi là 1.531 người.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế

Chiều 13/2 (mùng 2 Tết), Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 với các quận, huyện, phường xã.

Đề cập tới việc người dân sẽ trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu 10.000 tổ giám sát cộng đồng phát huy hiệu quả, thực sự là "tai mắt" trong công tác phòng chống dịch, quản lý tốt từng nhân khẩu, hộ khẩu, từ các tổ dân phố.

"Khi người dân ở các địa phương trở lại Hà Nội, ai cũng phải khai báo y tế để nắm chắc lịch trình, sức khỏe", ông Dũng yêu cầu.

TP.HCM gỡ bỏ 9 điểm phong tỏa

Tối 13/2 (mùng 2 Tết), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo về việc gỡ bỏ 9 điểm phong tỏa. Theo thông báo này, hôm nay, địa bàn không có điểm phong tỏa mới.

Như vậy, tính đến 18h ngày 13/2, TP.HCM còn 21 điểm phong tỏa nằm tại quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 1, quận 10, quận 9 (cũ), quận Tân Phú và quận 3.

9 điểm gỡ phong tỏa ngày 13/2 gồm: UBND quận 10, 474 đường 3/2, phường 14, quận 102; Làng nướng Nam bộ, 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 103; Tổ 47, Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 124; Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; Đường Thạnh Lộc 48, khu phố 2, phường Thạch Lộc, quận 126 Đường Thạnh Lộc 04, Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12; Tổ 49, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12; Quán cơm 100 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình; Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh

Chiều 13/2, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 (Ban chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

img

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khi chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, chiều 13/2

Phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, trong những ngày Tết vừa qua đã cố gắng thực hiện yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế.

Ông cám ơn đội ngũ thầy thuốc, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch.

img

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Hà Nội

"Nhờ vậy, đến giờ phút này, theo báo cáo của Ban chỉ đạo và báo cáo trực tiếp của một số tỉnh, chúng ta đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Các ca nhiễm mới đều nằm trong khu cách ly, phong tỏa, không có nguy cơ lây ra cộng đồng", Phó thủ tướng nói.

Lưu ý "không được mất cảnh giác", ông đề nghị các địa phương quản lý chặt biên giới, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát khu cách ly tập trung, nhất là khu cách ly những người nhập cảnh qua đường bộ. "Không được để lãng phí một giờ, phút nào và cách ly phải thật an toàn", ông nói.

Bộ Y tế: Khẩn trương truy vết các trường hợp nghi ngờ, nhóm nguy cơ cao

img

Chốt kiểm soát dịch tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Chiều 13/2, Bộ Y tế cho biết, trong 14 ngày qua, 12/13 tỉnh (trừ Hải Dương) đang có xu hướng giảm ca nhiễm. Thời gian đầu ghi nhận trung bình 15 ca/ngày nhưng nay đã giảm 50% số ca nhiễm. Có thời điểm chỉ ghi nhận 1 - 2 ca trong ngày.

Tính đến 15h chiều 13/2, tổng số trường hợp dương tính tích lũy của Việt Nam là 2.142 ca, trong đó có 1.212 ca trong nước, 35 ca tử vong.

Trong bốn ngày nghỉ Tết (từ 10/2 đến nay) đã ghi nhận tổng cộng 72 trường hợp mắc trong nước tại 7/13 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương (56 ca), Quảng Ninh (6), Gia Lai (5), Hà Nội (2), TP HCM (1), Bắc Ninh (1) và Bắc Giang (1); ghi nhận ca mắc chủ yếu tại Hải Dương (chiếm 77.8%), Quảng Ninh (8.3%) và Gia Lai (2.8%).

Đặc biệt, ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản được kiểm soát. Với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, tính từ thời điểm ghi nhận 29 ca nhiễm (ngày 8/2), đã qua 5 ngày TP HCM chỉ ghi nhận rải rác từ 1-2 ca trong ngày.

TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan các công nhân bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Để đảm bảo cho hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay có tiếp xúc với hành khách phải được xét nghiệm trước một ngày vào ca làm việc. Nhân viên chỉ vào làm việc khi có kết quả âm tính.

Cùng với đó, từ 11/2, nhân viên Công ty VIAGS được lấy mẫu xét nghiệm giống như nhóm nhân viên phục vụ có tiếp xúc hành khách của sân bay. Nhóm nhân viên làm công việc bốc xếp hàng hóa của VIAGS được chuyển đi cách ly tập trung.

Tại Hà Nội, thành phố đã và đang triển khai truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp nghi ngờ và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản đến nay đang được kiểm soát, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế Hà Nội khẩn trương truy vết các trường hợp nghi ngờ, nhóm nguy cơ cao.

Hà Nội đã huy động 10.000 đội phòng chống dịch cộng đồng, tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tìm nốt những mảnh ghép dịch tễ trong cộng đồng.

Tại Hải Dương, hai ngày nghỉ Tết gần đây chưa ghi nhận ca nhiễm mới. Ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, TP Chí Linh vẫn tiếp tục phong tỏa để kiểm soát tình hình dịch bệnh bên trong các khu vực này. Khả năng sẽ có thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa.

Tại Quảng Ninh, tỉnh đã chủ động rà soát, xét nghiệm diện rộng với hơn 73.000 mẫu, tập trung vào các đối tượng nguy cơ để phát hiệm sớm các trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện tại, Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.