Xã hội

Covid-19 ngày 16/9: Hôm nay, cả nước thêm 10.489 ca nhiễm mới

Covid-19 hôm nay ngày 16/9 mới nhất: Trong số 10.489 ca nhiễm mới cả nước hôm nay, TP.HCM có hơn 5.700 bệnh nhân.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 37 tỉnh, thành phố ghi nhận thêm ca mắc Covid-19. TP.HCM tăng 434 ca so với ngày 15/9. Tổng số ca mắc mới trong ngày là 10.489, ghi nhận tại 37 tỉnh, thành phố, 6.537 ca cộng đồng.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567). Số bệnh nhân tử vong là 234, trong đó, TP.HCM có 160 trường hợp.14 tỉnh, thành phố có 2 tuần không ca mới.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. TP.HCM tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.347 ca/ngày.

img

Chăm sóc bệnh nhân nặng tại Bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 656.129 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).

Trong ngày, 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19. Tổng số ca được điều trị khỏi: 423.551 người.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 3.640, thở oxy dòng cao HFNC: 1.058, thở máy không xâm lấn: 135, thở máy xâm lấn: 885, ECMO: 32.

Tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn, nước ta ghi nhận 234 ca tử vong tại TP.HCM (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1). Ngoài ra, Bộ Y tế bổ sung 5 ca tử vong tại Tiền Giang (3), Kiên Giang (2).

Như vậy, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 256 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 206.892 xét nghiệm cho 884.347 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 15.959.983 mẫu cho 46.697.477 lượt người.

Ngày 15/9, 715.550 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều.

Sáng nay, khoảng 852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 đã về đến Hà Nội. Đây là đóng góp của chính phủ Đức thông qua cơ chế Covax cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Với lô vaccine này, Việt Nam đã nhận 12.578.110 liều vaccine Covid-19 thông qua cơ chế Covax.

Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục tiêm cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định, không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19, bộ sẽ có hướng dẫn sau. Ngoài ra, việc kết hợp 2 liều vaccine Covid-19 phải được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu có các cách kết hợp vaccine khác, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn sau.

Thêm 13 ca dương tính, Hà Nội có 3.869 ca từ 27/4

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6h đến 12h ngày 16/9, TP Hà Nội ghi nhận 12 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 11 ca tại nơi cách ly, 1 ca tại nơi phong tỏa. Sáng nay, Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca dương tính.

Trong số 12 ca nhiễm Covid-19 Sở Y tế Hà Nội công bố trưa nay, quận Thanh Xuân ghi nhận 7 ca, huyện Thường Tín 1 ca, huyện Thanh Trì 1 ca, các quận Hà Đông, Ba Đình, Hoàn Kiếm mỗi nơi 1 ca.

Cả 12 ca nhiễm công bố trưa nay đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

img

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19

Các ca nhiễm cụ thể trong kỳ báo cáo trưa nay như sau:

T.T.T (nữ, sinh năm 1982), ở Thanh Liệt, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 2/9, đã được xét nghiệm âm tính. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.X.A (nam, sinh năm 2017), ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1 của bệnh nhân L.B.L. Ngày 20/8, được cách ly tập trung. Ngày 15/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.N (nữ, sinh năm 1983), ở Ngọc Hà, Ba Đình, là F1 của bệnh nhân N.P.T. Ngày 7/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 15/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.T (nam, sinh năm 1965), ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của bệnh nhân N.V.Đ, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung ngày 11/9. Ngày 15/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Đ.T.V (nam, sinh năm 1977), ở Quang Trung, Hà Đông, là F1 của N.V.V. Ngày 6/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển vào cách ly. Ngày 14/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu kết quả dương tính.

L.T.T (nữ, sinh năm 1930), N.T.D (nữ, sinh năm 1988), L.T.H (nữ, sinh năm 1966), L.T.H (nữ, sinh năm 1962), ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8, ngày 1/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 15/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

H.V.D.A (nữ, sinh năm 2005), V.T.H (nữ, sinh năm 1981), Đ.N.H (nữ, sinh năm 1993), ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Các bệnh nhân là F1 của V.T.H, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 25/8. Ngày 15/9 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Ngày 15/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.869 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.273 ca.

Hà Nội dỡ 39 chốt kiểm soát, dừng kiểm tra giấy đi đường ở "vùng xanh"

Chiều 16/9, Công an TP Hà Nội chỉ đạo tiến hành tháo dỡ tại 39 chốt kiểm soát trên các trục đường chính ra, vào các quận, huyện, dừng kiểm tra giấy đi đường trong vùng xanh.

Theo thông tin của Báo Giao thông, chỉ còn 21 chốt kiểm soát của công an các quận, huyện duy trì hoạt động để giám sát người ra, vào các "vùng đỏ".

img

Người dân giúp lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu - QL32 (chốt Cầu Diễn)

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, bắt đầu từ 14h30, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu - QL32 (chốt Cầu Diễn), thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Một số người dân khu vực đã ra giúp các tổ công tác tháo dỡ chốt. Anh Nguyễn Đình Quyết (người dân gần đó) cho biết, rất vui mừng vì khu vực được coi là "vùng xanh", chốt kiểm dịch được dỡ bỏ, người dân được đi lại thuận tiện. Dịch bệnh được kiểm soát chúng tôi phấn khởi lắm.

img

16h15 ngày 16/9, những cán bộ công an, dân phòng cuối cùng của chốt kiểm soát cầu Nhật Tân đã thu dọn đồ đạc rút về sau nhiều ngày chốt trực

Chốt trực chân cầu Nhật Tân cũng bắt đầu dỡ bỏ từ 15h ngày 16/9. Tới khoảng 16h15 cùng ngày, PV Báo Giao thông ghi nhận, các hàng rào barie đã được xếp gọn ven đường, bạt che được tháo dỡ. Những cán bộ công an, dân phòng cuối cùng của chốt kiểm soát cầu Nhật Tân đã thu dọn đồ đạc rút về sau nhiều ngày chốt trực.img

Các chốt trực ở cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy sang Gia Lâm, Đông Anh, cầu Thăng Long, Đại lộ Thăng Long... cũng đồng loạt được tháo dỡ vào chiều nay.

Một cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, các chốt trực được rút theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội. Hiện chỉ còn lực lượng công an quận, huyện chốt trực tại các tuyến đường vào "vùng đỏ".

Được biết, chiều nay, Hà Nội sẽ họp và thảo luận chi tiết về các biện pháp nới lỏng sau ngày 15/9 và ngày 21/9. Các phương án sẽ đưa ra trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn, rồi từ đó thành phố mới có hướng dẫn để các địa phương căn cứ triển khai.

Sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, từ hôm nay, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.

Theo đó, người dân khi di chuyển trong các khu vực "vùng xanh" (19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới, không có ca nhiễm cộng đồng từ ngày 6/9 đến nay theo đánh giá của Sở Y tế) sẽ không phải xuất trình giấy đi đường.

Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường. Người dân ở "vùng đỏ" có thể đi xuyên "vùng xanh" nhưng phải có giấy đi đường theo quy định.

Shipper giao đồ ăn tại 19 quận, huyện ở Hà Nội phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho phép shipper công nghệ của các ứng dụng hoạt động trở lại có điều kiện tại các quận, huyện được bán đồ ăn mang về. Tuy nhiên, chỉ hoạt động giao đồ ăn, các hoạt động chở khách vẫn bị cấm.

Dự kiến, các tài xế công nghệ được phép hoạt động trở lại sẽ phải đăng ký hoạt động và được Sở GTVT Hà Nội cấp phép.

img

Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho shipper giao đồ ăn trở lại tại các quận, huyện vùng xanh - Ảnh minh họa

Chiều nay (16/9), trao đổi với Báo Giao thông, ông Đào Việt Long - PGĐ Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua thành phố có văn bản cho phép một số cơ sở kinh doanh được hoạt động tại 19 quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, tính từ thời điểm áp dụng Chỉ thị 20.

Ngay trong hôm nay, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất thành phố cho phép xe mô tô hai bánh sử dụng phần mềm công nghệ được hoạt động bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu (bao gồm đồ ăn). Thời gian hoạt động từ 9h00 - 21h00 hàng ngày.

Theo ông Long, về điều kiện hoạt động, đối với người giao hàng phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng dịch Covid-19. Khi vận chuyển giao nhận hàng hóa phải có giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn theo quy định của ngành Y tế; phải chủ động khai báo sức khỏe về dân cư, xuất trình thêm chứng minh thư hoặc căn cước khi được kiểm tra.

"Đối với đơn vị quản lý nhân viên, công nghệ phần mềm phải chịu trách nhiệm giám sát người giao hàng theo đúng quy định, chỉ kết nối dịch vụ trong khu vực được thành phố cho phép hoạt động", ông Long nói.

Với hoạt động xe mô tô hai bánh tự do, ông Long cho biết vẫn tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, tính đến chiều tối 15/9, Hà Nội có 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng tiêu chí không có ca cộng đồng (tính từ ngày 6/9), gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Theo quyết định nới lỏng của thành phố, từ 12 giờ ngày 16/9, các quận huyện trên được phép bán đồ ăn mang về, mở lại cửa hàng văn phòng phẩm, dịch vụ sửa chữa máy tính.

Trước đó, ngày 24/7, ngay sau khi Hà Nội chính thức áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT yêu cầu các ứng dụng công nghệ như: Grab, Be, Gojek, My Go, FastGo dừng cung cấp ứng dụng gọi xe và cả dịch vụ giao hàng từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

6.209 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 16/9 đã có 6.209 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 TP. HCM được ra viện.

Bệnh viện Dã chiến số 3 TP. HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức) bắt đầu đi vào hoạt động từ 6/7/2021 với quy mô hơn 2.500 giường.

BSCKI. Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng (Bệnh viện dã chiến số 3) cho biết, đến nay Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 8.000 bệnh nhân Covid-19.

“Dự kiến trong chiều 16/9, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ cho xuất viện khoảng 300 bệnh nhân. Mỗi ngày chúng tôi đều cho xuất viện vài trăm người đã điều trị khỏi, có ngày cao điểm là hơn 1.600 trường hợp.

Đối với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện, không có gì vui hơn khi nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh và được quay trở lại cuộc sống bình thường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình để chữa trị cho bệnh nhân và hi vọng con số khỏi bệnh sẽ ngày càng nhiều hơn”, BS Lý Quốc Công chia sẻ.

Hiện tại Bệnh viện đã thiết lập được Trung tâm hồi sức Covid-19 (ICU) tại tầng hầm với khoảng 200 giường bệnh.

Trên thực tế, tình trạng suy hô hấp đối với bệnh nhân Covid-19 xảy ra rất nhanh và họ cần thở oxy gấp. Bệnh viện dã chiến số 3 luôn bố trí các bác sĩ trực 24/24, khi có bệnh nhân chuyển nặng sẽ lập tức đưa xuống khu Điều trị tích cực ở tầng hầm.

Được biết, khi bắt đầu hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 3 được Sở Y tế TP.HCM phân công chức năng làm nơi thu dung ca nhiễm không triệu chứng (tầng 1).

Tuy nhiên sau một thời gian do số ca nhiễm tại TP.HCM gia tăng, Bệnh viện này được nâng lên thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3 (có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng) để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Sáng nay, Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca dương tính

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly.

img

Tin tức Covid-19 liên tục được cập nhật trên Báo Giao thông ngày 16/9/2021.

Ca nhiễm sáng nay Hà Nội công bố là V.X.Đ (nam, SN 2003, ở 11/553 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai), là F1 của bệnh nhân T.Đ.T được chuyển cách ly tập trung từ 7/9. Ngày 15/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.857 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.261 ca.

Tính từ 18h00 ngày 14/9 đến 18h00 ngày 15/9, toàn TP Hà Nội đã tổ chức tiêm được 164.861 mũi vaccine Covid-19.

Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.126.569 mũi tiêm, sử dụng 4.687.618 liều vaccine/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 87,5% trên tổng số vaccine được cấp.

Ngày 15/9, cả nước ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 17h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, TP.HCM (5.301 ca), Bình Dương (3.228), Đồng Nai (808), Long An (424), Kiên Giang (183), Tiền Giang (93), An Giang (59), Quảng Bình (58), Cần Thơ (53), Tây Ninh (48), Đồng Tháp (45), Khánh Hòa (33), Bình Định (31), Bình Phước (27), Đắk Nông (26), Bình Thuận (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Quảng Ngãi (15), Phú Yên (14), Hà Nội (14), Bạc Liêu (13), Cà Mau (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (9), Đà Nẵng (9), Bến Tre (9), Ninh Thuận (8 ), Thanh Hóa (7), Vĩnh Long (3), Hưng Yên (3), Nghệ An (2), Lào Cai (1), Bắc Ninh (1), Lâm Đồng (1); trong đó có 5.823 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 ca. Tại TP.HCM giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.621 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14.189, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 412.650.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.855; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.113; Thở máy không xâm lấn: 127; Thở máy xâm lấn: 877; ECMO: 36

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 250 ca tử vong tại TP.HCM (189), Bình Dương (42), Đồng Nai (4), Long An (4), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Phú Yên (1), Trà Vinh (1), Gia Lai (1), An Giang (1), Khánh Hòa (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 261 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.194 xét nghiệm cho 718.063 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.753.091 mẫu cho 45.813.130 lượt người.

Trong ngày 14/9 có 866.668 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

img

Hết ngày 15/9, người dân ở vùng đỏ, vùng cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại được xét nghiệm 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

Trưa nay, Hà Nội thêm 11 ca nhiễm mới

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay thành phố ghi nhận 11 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu phong tỏa.

Trong số 11 ca Covid-19 Sở Y tế Hà Nội công bố trưa nay, quận Thanh Xuân có 3 ca, quận Hoàng Mai 2 ca, huyện Thanh Trì 2 ca, huyện Đông Anh 2 ca, quận Hai Bà Trưng 1 ca và quận Hà Đông 1 ca.

Có 9 ca thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt, 2 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực phong tỏa.

Thông tin cụ thể 11 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Hà Nội trưa 15/9 như sau:

Chùm sàng lọc khu vực phong tỏa ghi nhận 2 ca nhiễm mới ở Nguyên Khê, Đông Anh là N.N.H (nữ, sinh năm 2011) và N.T.S (nữ, sinh năm 1960). Ngày 13/9, hai bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa, kết quả dương tính.

Chùm F1 của sàng lọc ho sốt ghi nhận 9 ca nhiễm mới, gồm:

1) N.V.V (nam, sinh năm 1932), ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của N.T.H.H, được chuyển cách ly từ ngày 6/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2-4) H.V.D (nam, sinh năm 2002); C.T.H (nữ, sinh năm 1978) và H.V.Q (nam, sinh năm 1973), ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân H.H.G được chuyển cách ly tập trung từ ngày 6/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

5) H.T (nam, sinh năm 1937), ở Thanh Liệt, Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân H.T.S, được cách ly tập trung từ 11/9. Ngày 14/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

6) T.Q.B (nam, sinh năm 1993), ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân P.V.T được chuyển cách ly tập trung từ ngày 2/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

7) T.T.K (nữ, sinh năm 1977), ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của N.T.N, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 8/9. Ngày 13/9, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

8) L.T.N (nữ, sinh năm 1953), ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là F1 của Đ.T.N. Ngày 14/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

9) N.Q.T (nam, sinh năm 1988), ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là F1 bệnh nhân N.Q.P. Ngày 14/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.856 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.260 ca.

img

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường tại các chốt ở Hà Nội những ngày giãn cách.

Hà Nội thêm 3 ca mắc, một phường cách ly y tế

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 14/9 đến 6h ngày 15/9 ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại khu vực phong tỏa.

Số ca nhiễm Covid-19 trong sáng nay tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (2); Thanh Xuân (1); Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc khu vực phong tỏa (3).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.845 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.249 ca.

Tính từ 18h00 ngày 14/9 đến 6h00 ngày 15/9, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêm được 70.825 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.032.533 mũi tiêm, sử dụng 4.594.556 liều vắc xin/5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 85,7% trên tổng số vắc xin được cấp.

Thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 của UBND thành phố về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, trong ngày 14/9, toàn thành phố đã lấy 217.908 mẫu xét nghiệm.

Tính tổng từ ngày 9/9 đến nay là 3.262.842 mẫu (2.227.630 mẫu gộp PCR, 1.035.212 test nhanh), phát hiện 19 ca mắc (Hoàng Mai 04, Thanh Trì 04, Thường Tín 03, Đống Đa 02, Thanh Xuân 02, Hai Bà Trưng 02, Chương Mỹ 01, Ứng Hòa 01). Các đơn vị vẫn đang tiếp tục khẩn trương thực hiện lấy mẫu và làm xét nghiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.