Xã hội

Dịch Covid-19 ngày 22/2: Ba bệnh nhân ở Hải Phòng đã đến những đâu?

Tin tức Covid-19 ngày 22/2 tại Việt Nam: Hải Phòng thêm 2 trường hợp dương tính, là bạn trai và em gái của nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT.

img

Thống kê của Bộ Y tế số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam và thế giới trong ngày 22/2/2021.

Hai ca nhiễm Covid-19 mới ở Hải Phòng di chuyển dày đặc ở những đâu?

Chiều 22/2, thành phố Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nữa, là bạn trai và em gái của chị Đ.T.Ph (ca bệnh 2385, sinh năm 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Chị Đ.T.Ph là nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT đã được xác định nhiễm Covid-19 từ sáng nay.

img

Khu vực thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên đã được phong tỏa

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, hai ca mắc mới là bệnh nhân N.V.Q. (SN 1994, HKTT: huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi ở: Số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, là bạn trai của bệnh nhân Đ.T.Ph) và em Đ.M.T (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là em gái của bệnh nhân Đ.T.Ph).

Bệnh nhân N.V.Q (BN 2391) hiện đang làm điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông vận tải.

Theo khai báo, trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng.

Về lịch trình di chuyển, bệnh nhân có có lịch trình di chuyển tiếp xúc tương tự BN 2385 (là bạn gái - xã Hoàng Động, Thủy Nguyên), trong các ngày 7/2 đến 22/2/ 2021.

Bệnh nhân Đ.M.Th. (BN 2392) có lịch trình di chuyển:

Ngày 7/2/2021: Đi chợ Đổ và siêu thị Mega Market cùng bệnh nhân Đ.Th.Ph (ca bệnh 2385).

Ngày 8-9/2/2021: Ở nhà.

Ngày 10/2: Đi Bệnh viện Thủy Nguyên thăm bạn tại Khoa Sản.

Ngày 11/2/2021: Đi uống Cafe tại cuối ngõ 25/10 Thủy Nguyên.

Ngày 12/2/2021: Gặp bạn trai tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

Ngày 13/2: Sang nhà dì chơi.

Ngày 14/2: Gặp bạn trai tại xã Cao Nhân, Thủy Nguyên.

Ngày 15/2/2021: Sang nhà bác chơi.

Ngày 16-22/2/2021: Đi tạp hóa gần nhà rồi về, ở nhà không đi đâu.

Cũng liên quan đến các ca bệnh, kể từ 18h ngày 22/2, Hải Phòng kích hoạt hàng loạt các biện pháp mạnh nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Bệnh nhân Đ.T.Ph (BN2385) có lịch trình di chuyển:

Ngày 7/2/2021: 12h đi ăn bánh mỳ chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Đến 13h đi chợ Đổ; 13h40-14h40 đi Siêu thị Metro; 17h vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; 17h30-18h uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân; 18h vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân.

Ngày 8 - 9/2: đi làm tại Bệnh viện GTVT. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần Bệnh viện).

Ngày 10/2: Sáng ra chợ xã; 15h30 đi đến nhà cô Oanh xã Phục Lễ chúc Tết. 16h về và ở nhà. Tối đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân.

Ngày 14/2: Sang nhà bà ngoại (thôn 4 Hoàng Động); 17h-20h30 ở hóa vàng ở nhà cô (khu dự án ven sông Lạch Tray, Vĩnh Niệm).

Ngày 15/2: 8h30 - 13h30 ở nhà bác (ở Dư Hàng, Lê Chân).

Ngày 17-19/2: đi làm tại Bệnh viện GTVT. Trưa ăn cơm gọi từ quán chị Thủy (gần Bệnh viện).

Ngày 20/2: 9h-22h ăn cơm ở nhà anh Tiến (ở Miếu Hai Xã).

Ngày 21/2: 9h20 đến Bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11h đến nhà chị Linh ở Cát Bi.

Chiều 22/2, thêm 9 ca mắc mới Covid-19 ở Hải Dương và Hải Phòng

Bộ Y tế thông tin, Việt Nam có tổng cộng 1493 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 800 ca.

Hôm này ghi nhận 9 ca mắc mới, tại Hải Phòng (3), Hải Dương (6).

Cụ thể, 6 ca (BN2384, BN2386-BN2390) ghi nhận tại Hải Dương, là các trường hợp F1, đã được cách ly trước đó. Hiện có 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh) và 3 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

BN2385, BN2091-2092 là 3 ca ghi nhận tại Hải Phòng. Thông tin dịch tễ đang được tiếp tục điều tra bổ sung. Các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 120.827 người.

Hà Nội dự kiến ngày 1/3, gỡ điểm phong toả cuối cùng

Chiều nay (22/2), dưới sự chủ trì của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo cập nhật và cho ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, cho biết, tính đến hôm nay, tổng số người về từ tỉnh Hải Dương được rà soát tại Hà Nội là 51.595 người, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 49.637 người, đến nay đã có 40.672 người cho kết quả, tất cả đều âm tính.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, số người khai báo về từ vùng dịch sẽ còn tăng trong những ngày tới.

img

Các bác sĩ đang lấy mẫu xét nghiệm cho người đi từ Hải Dương đến Hà Nội

Ngoài ra, thành phố đã gỡ phong tỏa 14 điểm. Hiện nay, toàn địa bàn còn 4 điểm vẫn đang thực hiện phong tỏa là thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; tòa nhà khách sạn Somerset West Point, số 2 Quảng An, quận Tây Hồ; tòa nhà Sun Red River Building, số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm và số 14/4B Yên Thế, quận Ba Đình.

Dự kiến chậm nhất vào ngày 1/3, nếu không có diễn biến mới, thành phố sẽ gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng.

Vẫn chưa xác định được nguồn lây của người Nhật Bản tử vong

Đối với việc giải trình tự gene chủng Covid-19 trên bệnh nhân số 2.229 (bệnh nhân người Nhật Bản đã tử vong), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang đảm nhận giải mã, nhưng đến nay chưa có kết quả cuối cùng để xác định nguồn gốc lây nhiễm của bệnh nhân này.

Đáng chú ý, tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố cho biết, hiện nay 95% công nhân trong các khu công nghiệp của thành phố đã trở lại làm việc và không phát hiện trường hợp F0 nào

Xem xét thời gian cho học sinh trở lại trường

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thời gian qua, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Thủ đô đã tích cực kiểm soát tốt dịch bệnh nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân cơ bản được duy trì.

Xác định tinh thần phải chung sống lâu dài với dịch Covid-19, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; rà soát, xét nghiệm toàn bộ người về từ các vùng dịch; ban hành chiến lược, sách lược phòng chống dịch sát với tình hình của thành phố, trước hết là nới lỏng các điều kiện kinh doanh và xem xét thời điểm đi học của học sinh, sinh viên.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương liên quan ban hành hướng dẫn đối với việc vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa nông sản từ vùng có dịch vào các siêu thị trên địa bàn Thủ đô để bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, không chỉ góp phần hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Bên cạnh việc sử dụng nguồn lực của ngân sách địa phương, Thường trực Thành ủy giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động đợt ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhằm duy trì, củng cố nguồn lực cần thiết bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ kịp thời và hiệu quả.

Hải Phòng vừa quyết định phong tỏa 3 điểm nào?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố khi trong ngày 22/2 đã có 3 ca nhiễm bệnh, chiều ngày 22/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các địa điểm phong tỏa là xóm 4 thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Lô 112 công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

Thời gian thực hiện phong tỏa kể từ 5h ngày 22/2/2021 đến 24h ngày 8/3/2021 và có thể gia hạn thêm theo quy định tại điểm B khoản 4 Điều 9 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

img

Bệnh viện GTVT - một trong những địa điểm phong tỏa

Cũng theo Quyết định, Chủ tịch UBND các quận huyện Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan lập ngay các chốt kiểm soát thực hiện kiểm soát 24/24h đối với các địa điểm trên.

Chiều 22/2, thông tin với Báo Giao thông, một lãnh đạo TP Hải Phòng xác nhận, chiều nay, TP Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nữa.

Hai ca Covid-19 mới tại Hải Phòng là bạn trai và em gái của chị Đ.T.Ph (SN 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, là nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT đã được xác định nhiễm Covid-19 từ sáng nay).

Cụ thể, hai ca mắc mới là bệnh nhân N.V.Q. (SN 1994, HKTT: huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi ở: Số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, là bạn trai của bệnh nhân Đ.T.Ph) và em Đ.M.T (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là em gái của bệnh nhân Đ.T.Ph).

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, bệnh nhân N.V.Q có về Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 3/2/2021, sau đó ra Hải Phòng. Ngày 7/2/2021, bệnh nhân V.V.Q cùng bệnh nhân Đ.T.Ph có đi ăn ở quán bánh mỳ chảo trên đường Cát Cụt; đi siêu thị Mega Market đường Hồng Bàng; đến quán Vàng ở Cầu Đất; uống cafe ở Hoàng Minh Thảo và đến nhà một số người quen...

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, ngày 21/2, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm Sars-Cov-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã phát hiện có 1 mẫu dương tính.

Bệnh nhân là chị Đ.T.Ph, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện GTVT Hải Phòng. Bệnh nhân này đã đi đến ít nhất 15 điểm và cơ quan chức năng thành phố đã nhanh chóng xác định được trên 250 trường hợp F1 của ca bệnh nhiễm Covid-19 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Hải Dương: Thêm 13 thôn, khu dân cư được gỡ bỏ cách ly

Cụ thể, gỡ bỏ cách ly y tế đối với đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang gồm 57 hộ, 185 nhân khẩu cùng 12 địa điểm khác tại thị xã Kinh Môn được gỡ bỏ cách ly.

Tại phường An Lưu, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 9 hộ dân, 39 nhân khẩu ở ngõ số 27, phố Thái Binh, khu dân cư Vinh Quang.

Tại xã Minh Hòa, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 31 hộ, 103 nhân khẩu ở Ngõ Chùa, xóm 6, thôn Ngoại.

Tại phường An Phụ, gỡ bỏ cách ly y tế đối 5 gia đình, 21 nhân khẩu ở tổ 4, khu dân cư Huề Trì 2.

Tại phường Phạm Thái, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 16 hộ, 60 nhân khẩu ở xóm 3, phố Thái Sơn; 26 hộ, 69 nhân khẩu ở xóm 5, khu dân cư Dương Nham.

Tại phường Phú Thứ, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 49 hộ, 128 nhân khẩu ở phố Vạn Điền, khu dân cư số 5.

Tại xã Quang Thành, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 9 hộ, 31 nhân khẩu ở xóm 6, thôn Xạ Sơn.

Tại xã Bạch Đằng, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 594 hộ, 1.776 nhân khẩu ở xóm 8, 9, 10, 11 thôn Kim Lôi.

Tại phường An Sinh, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 60 hộ, 180 nhân khẩu ở khu Bắc, tổ 5, khu dân cư Văn Ổ; 11 hộ, 40 nhân khẩu ở tổ 1, khu dân cư Nghĩa Vụ; 35 hộ, 140 nhân khẩu ở tổ 8, 9, khu dân cư Kim Xuyên.

Tại phường Hiến Thành, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 350 hộ, 1.181 nhân khẩu ở khu dân cư Phạm Xá.

Tại phường Hiệp Sơn, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 6 hộ, 17 nhân khẩu ở khu dân cư Hiệp Hạ.

Tại phường Long Xuyên, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 1.123 hộ, 3.768 nhân khẩu ở khu dân cư Ngư Uyên; 27 hộ, 109 nhân khẩu ở xóm Đông, khu dân cư Duẩn Khê.

Tại xã Lê Ninh, gỡ bỏ cách ly y tế đối với 454 hộ, 1.776 nhân khẩu ở thôn Nội Hợp.

img

Hải Dương dỡ bỏ cách ly với 13 thôn, khu dân cư

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 22/2, Hải Dương ghi nhận 615 bệnh nhân (có 19 ca mắc mới phát sinh trong ngày 22/2). Trong đó, huyện Kim Thành có 9 ca, huyện Nam Sách có 1 ca, huyện Cẩm Giàng có 4 ca, thành phố Chí Linh có 4 ca và thị xã Kinh Môn có 1 ca.

Số F1 là 15.051 trường hợp, trong đó 8.772 trường hợp đã hoàn thành cách ly. Hiện, Hải Dương còn phong tỏa, cách ly y tế 64 Khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố.

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng đã lấy được 236.895 mẫu để xét nghiệm. Riêng trong 2 ngày 20 và 21/2 đã có 997 lái xe vận tải hàng hóa được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 285 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Tỉnh Hải Dương cũng đã điều tra được bệnh nhân 2362 (bệnh nhân L.V.C) ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành có liên quan dịch tễ đến ca bệnh 2332 ở thị xã Kinh Môn.

Thêm 2 ca Covid-19, là bạn trai và em gái của nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT

Chiều 22/2, thông tin với Báo Giao thông, một lãnh đạo TP Hải Phòng xác nhận, chiều nay, TP Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 nữa.

Hai ca Covid-19 mới tại Hải Phòng là bạn trai và em gái của chị Đ.T.Ph (SN 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, là nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT đã được xác định nhiễm Covid-19 từ sáng nay).

Cụ thể, hai ca mắc mới là bệnh nhân N.V.Q. (SN 1994, HKTT: huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi ở: Số 1, lô 112 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, là bạn trai của bệnh nhân Đ.T.Ph) và em Đ.M.T (SN 2001, ở thôn 4 xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là em gái của bệnh nhân Đ.T.Ph).

img

Lực lượng chức năng phong tỏa xã Hoàng Động

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, bệnh nhân N.V.Q có về Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 3/2/2021, sau đó ra Hải Phòng. Ngày 7/2/2021, bệnh nhân V.V.Q cùng bệnh nhân Đ.T.Ph có đi ăn ở quán bánh mỳ chảo trên đường Cát Cụt; đi siêu thị Mega Market đường Hồng Bàng; đến quán Vàng ở Cầu Đất; uống cafe ở Hoàng Minh Thảo và đến nhà một số người quen...

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, ngày 21/2, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm Sars-Cov-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã phát hiện có 1 mẫu dương tính.

Bệnh nhân là chị Đ.T.Ph, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện GTVT Hải Phòng. Hiện các nhân viên y tế Bệnh viện GTVT đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87 mẫu đều âm tính.

Trưa 22/2, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng thành phố đã nhanh chóng xác định được trên 250 trường hợp F1 của ca bệnh nhiễm Covid-19 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Liên quan đến ca bệnh này, hiện thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và Bệnh viện GTVT đã được phong tỏa chặt chẽ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao UBND thành phố ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa xác định F0 và thời gian lây nhiễm của ca bệnh mới ở Hải Phòng

Ngày 22/2, sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV2 là nữ điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải đã được phong tỏa, ngừng hoạt động, phun khử khuẩn.

Ngành y tế và các địa phương đã kịp thời tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2, cách ly y tế tập trung, phun khử khuẩn tại các địa phương liên quan đến ca nhiễm.

Tuy nhiên, do trường hợp dương tính liên quan đến nhiều địa điểm khác nhau, hiện vẫn chưa xác định được F0 và thời gian lây nhiễm của bệnh nhân. Do đó, số trường hợp F1 liên quan còn có thể tăng cao hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thành phố cần thực hiện các giải pháp mạnh, ngăn chặn dịch lây lan.

Trong 14 ngày qua, bệnh nhân không ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Ngành y tế cũng chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính nào trước đó.

Hiện bệnh nhân được cách ly y tế tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, sức khỏe bình thường, không có triệu chứng hô hấp. Các nhân nhân viên y tế của Bệnh viện Giao thông vận tải đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87/88 mẫu âm tính.

Ngay trong ngày 22/2, UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định về việc phong tỏa, khoanh vùng các khu vực, địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng yêu cầu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo ông, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, khả năng dịch bệnh xâm nhập vào thành phố là rất cao, Hải Phòng luôn chuẩn bị các phương án đối phó với các tình huống dịch bệnh.

Hải Phòng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16

Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 22/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho rằng, thành phố cần nâng cấp độ phòng chống dịch; đề nghị tạm dừng hoạt động sân golf; phòng khám nha khoa; các dịch vụ mát xa, tẩm quất…

Qua truy vết cho thấy, người thân của trường hợp dương tính bán hàng trên tuyến đường sông, do đó cần tiếp tục phòng dịch với các trường hợp tàu thuyền hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng: Các chốt kiểm soát liên ngành của thành phố và các quận huyện hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng chưa kiểm soát hết lượng người ra vào thành phố.

Do đó, ông đề xuất thực hiện các giải pháp mạnh nhất trong phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngay trong ngày 22/2, UBND thành phố Hải Phòng sẽ ra quyết định về việc phong tỏa, khoanh vùng các khu vực, địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

img

Bệnh viện GTVT đã được phong tỏa.

Đã xác định trên 250 F1 của ca nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng

Trưa 22/2, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng thành phố đã nhanh chóng xác định được trên 250 trường hợp F1 của ca bệnh nhiễm Covid-19 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, ngay sau khi có kết quả bệnh nhân Đ.T.Ph (SN 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) dương tính với Covid-19, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành truy vết, xác định các yếu tố dịch tễ, đồng thời tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn tại các điểm bệnh nhân từng đến.

Đặc biệt, đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh nhân và Bệnh viện GTVT nơi bệnh nhân làm việc.

Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân có bố là ông Đ.V.T (SN 1973); mẹ là bà V.T.T (SN 1976) cùng hai em là Đ.M.T (SN 2001) và Đ.H.N (SN 2017).

Ngoài ra, có khoảng trên 250 trường hợp khác là F1 cũng được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và theo dõi.

Nhân viên Bệnh viện GTVT Hải Phòng nhiễm Covid-19

Sáng 22/2, thông tin chính thức từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hải Phòng cho biết: TP vừa phát hiện một ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 21/02/2021, thực hiện xét nghiệm diện rộng cộng đồng để sàng lọc phát hiện người nhiễm Sars-Cov-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã xét nghiệm sàng lọc phát hiện có 1 mẫu dương tính. Sau khi làm lại xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng đã cho kết quả Dương tính.

Bệnh nhân là chị Đ.T. Ph, sinh năm 1995, địa chỉ Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. (Các nhân viên y tế Bệnh viện GTVT đã làm XN cùng BN kết quả 87 mẫu đều Âm tính)

Về tình trạng sức khỏe, bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng. Hiện tại BN được cách ly y tế tại Cơ sở 2, BVHN Việt Tiệp (phòng áp lực âm).

Trong 14 ngày trở lại đây, BN không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện ngành Y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó, cũng như chưa xác định nguồn lây.

img

Ngành y tế Hải Dương đã tổ chức lấy mẫu từng phân xưởng, tổ công nhân tại các doanh nghiệp.

6h sáng 22/2, không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h sáng nay (22/2), không có ca mắc mới, Việt Nam đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân. 120.000 người đang cách ly chống dịch trên cả nước. Nhiều địa phương có dịch đã liên tiếp nhiều ngày không ghi nhận ca mắc.

Tính từ 18h ngày 21/02 đến 6h ngày 22/02, cả nước hiện có 2.383 bệnh nhân, trong đó 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 791 ca ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Hải Dương có 611 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trừ Hải Dương vẫn đang ghi nhận ca mắc COVID-19. Tại các địa phương còn lại nhiều ngay nay cũng không ghi nhận ca bệnh, trong đó tính đến sáng ngày 22/2, Quảng Ninh đã trải qua 6 ngày không có ca mắc mới và 13 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Trước đó, ngày 8/2, Quảng Ninh đã công bố kiểm soát được dịch COVID-19.

img

Cơ quan chức năng đưa nam công nhân quê Hải Dương đi cách ly

Cách ly nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt khi trở lại Đà Nẵng làm việc

Ngày 22/2, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, người đàn ông quê Hải Dương có biểu hiện ho, sốt... sau khi từ Hải Dương vào Đà Nẵng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, chiều ngày 20/2, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (quận Hải Châu) tiếp nhận nam bệnh nhân tên N.B.K (34 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) có triệu chứng ho, sốt.

Qua khai báo y tế, bệnh viện biết người này ăn Tết tại Hải Dương và trở lại Đà Nẵng vào 16/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) nên yêu cầu anh K. lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, không được rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, người này không lấy mẫu xét nghiệm và tự ý rời khỏi bệnh viện.

Nhận tin báo, CDC Đà Nẵng phối hợp Trung tâm y tế quận Hải Châu, Công an các địa phương trên đại bàn quận truy vết khẩn cấp.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông này ở khu nhà công nhân của Công ty S.T (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Bác sĩ Võ Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu cho biết, người đàn ông được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của công ty này ngay sau đó cũng bị phong tỏa.

Lãnh đạo CDC Đà Nẵng cũng cho hay, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của anh K. lần 1 có kết quả âm tính. Theo quy định, anh K. sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày. Hiện tại người này đang được cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía tây thành phố (quận Liên Chiểu).

img

UBND TP. Cần Thơ đề nghị các cơ sở giáo dục tiến hành tiêu độc, khử trùng trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Học sinh Cần Thơ trở lại trường học từ ngày 1/3

Ngày 22/2, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký văn bản về việc cho học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021. Thống nhất cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học, riêng học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên duy trì việc dạy và học theo hình thức ôn tập, học tập tại nhà, học tập trực tuyến đến hết tháng 2/2021 và trở lại trường từ 1/3.

Về công tác phòng chống dịch, lãnh đạo TP. Cần Thơ giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các quận huyện, chủ động phối hợp cùng ngành y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cạnh đó, tiến hành tiêu độc, khử trùng trường, lớp trước khi đón trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Hải Dương có thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Cẩm Giàng có 1 trường hợp là công nhân Công ty Kuroda Kagaku; huyện Kim Thành có 3 trường hợp đều là F1 tại xã Kim Liên.

Như vậy, ổ dịch xã Kim Liên (Kim Thành) hiện có 10 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Kim Thành tiếp tục truy vết F1 theo các mốc dịch tễ của các bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại một số thôn, huyện Kim Thành.

Cơ quan chức năng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với các hộ dân thôn Lương Xá Nam (xã Kim Liên) gồm đoạn 1 là các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Nguyễn Thị Hân đến nhà bà Đỗ Thị Hải; đoạn 2 là các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Hứa Văn Tiệp; đoạn 3 có các hộ dân 2 bên đường từ nhà bà Đỗ Thị Hải đến nhà ông Trần Văn Hạnh.Tổng số 45 hộ, 160 nhân khẩu phải cách ly y tế. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 8h ngày 19/2.

Cùng với đó, Hải Dương thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với hộ dân các thôn Cổ Phục Bắc, Cổ Phục Nam, Lương Xá Bắc, Lương Xá Nam (xã Kim Liên) gồm 2.668 hộ, 9.026 nhân khẩu; Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 649 Tổng cục Hậu cần gồm 105 người, đóng trên địa phận thôn Cổ Phục Bắc. Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 21h ngày 20/2.

Hiện tỉnh Hải Dương có 615 người nhiễm COVID-19 trên 12 huyện, thị xã, thành phố, 136 người đã khỏi bệnh.

img

Tính đến 6h ngày 22/2, Hà Nội đã qua 6 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tại Hà Nội, tính đến 6h ngày 22/2, qua 6 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tỉnh Gia Lai đã trải qua 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Toàn tỉnh hiện đã lấy mẫu và xét nghiệm hơn 46.000 người.

Tại TP.HCM, đến thời điểm này chỉ còn 2 địa điểm phong tỏa liên quan đến COVID-19 tại quận Tân Bình: Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình; Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

HCDC cho hay TP.HCM đã 10 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và cơ bản đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (Đỉnh điểm ngày 8/2, TP. Hồ Chí Minh có đến 29 ca nhiễm COVID-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất). Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ.

Trước đó, từ ngày 8 -15/2, TP.HCM liên tục phát thông báo hàng loạt địa điểm phong tỏa tại TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng như yêu cầu người dân từng đến địa điểm mà ngành y tế kêu gọi để khai báo y tế vì liên quan đến các ca bệnh COVID-19. Đỉnh điểm rơi vào ngày 8/2 với 18 điểm phong tỏa.

HCDC cũng thông báo người từ Quảng Ninh đến TP.HCM không còn cách ly tập trung, thay vào đó cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe vì tỉnh này đã hết giãn cách xã hội.

Hiện chỉ còn 3 tỉnh có ca bệnh trong thời gian giám sát của thành phố đó là Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai. Theo đó, người dân từ 3 địa phương này khi đến TP. Hồ Chí Minh phải cách ly tại nhà (trước 14 ngày rời địa phương) và tự theo dõi sức khỏe (sau 14 ngày rời địa phương).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.827, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 588; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.984; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 107.255.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.717 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 69 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn 19 trường hợp nặng, tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong đó, BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay, bệnh nhân đã được chỉ định ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) từ nhiều ngày nay.

Ngoài ra, có thêm 2 bệnh nhân nặng khác đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và BV dã chiến số 2 của Hải Dương. Hiện bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 đã can thiệp ECMO, bệnh nhân còn lại ở BV dã chiến số 2 của Hải Dương đang thở máy xâm nhập.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Cùng với Bệnh viện dã chiến số 1 và 2, Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hài Dương đã sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19 điều trị. Bệnh viện này có tổng số 239 giường bệnh. Ngành y tế tỉnh Hải Dương đã huy động 116 cán bộ y tế của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn đến nhận nhiệm vụ.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chiều 21/2, Việt Nam thêm 15 ca nhiễm Covid-19 mới

Bộ Y tế thông tin, chiều 21/2, 15 ca mắc mới Covid-19 ở Hải Dương, trong đó 14 ca là F1 ở Kim Thành và 1 ca trong vùng phong tỏa Nam Sách.

Bộ Y tế thông tin, tính đến 18h ngày 21/02: Việt Nam có tổng cộng 1484 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó 791 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay.

15 ca mắc mới (BN2369-2383) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương; Trong đó 14 ca là F1 (trong đó có 6 ca là F1 của BN2352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Tất cả các bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện có 04 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 11 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tổng số 123.942 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay có 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hai lái xe "thông chốt' phòng, chống dịch Covid-19 ở Yên Bái

Cơ quan chức năng ở Yên Bái vừa lập hồ sơ để xử lý 2 trường hợp lái xe ô tô cố tình không chấp hành khai báo y tế.

img

Theo thông tin từ Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái), vào khoảng 16h20 ngày 21/2 tại chốt kiểm dịch y tế thuộc nút giao IC-12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng dừng đỗ xe ô tô đầu kéo BKS 19C- 066.65 kéo theo rơ-moóc BKS 19R- 001.12, do lái xe Lại Quốc Việt (SN 1983, trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) không chấp hành hiệu lệnh dừng đỗ để đo thân nhiệt và khai báo y tế tại chốt để vào địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lập tức, lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo và yêu cầu lái xe Quốc quay lại chốt để đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định.

Đến khoảng 16h31' cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 1, nút giao IC-12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng yêu cầu lái xe Nguyễn Trung Thông (SN 1973, trú thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) lái xe ô tô BKS 21C - 044.12 không chấp hành việc dừng đỗ để đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Lực lượng CSGT lại phải đuổi theo để yêu cầu Thông quay lại chốt, đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định.

Cả 2 hai trường hợp trên, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương ghi nhận thêm một cụ bà 90 tuổi mắc COVID-19

Đó là cụ B.T.C. (90 tuổi, trú thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách) ở trong vùng phong tỏa.

Trước đó ngày 31/1, cụ C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 tại nhà và cho kết quả âm tính. Ngày 17-2, cụ C. tiếp tục được lấy mẫu lần 2 và có kết quả nghi ngờ.

Đến ngày 19/2, mẫu lần 3 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện sức khỏe của cụ C. vẫn bình thường, không có biểu hiện ho, sốt và đã được đưa đến cơ quan y tế để điều trị. Cơ quan y tế huyện Nam Sách cũng xác minh được 14 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 5 trường hợp đang cách ly tập trung.

Tính đến nay, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 2 trường hợp 90 tuổi trở lên nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.