Xã hội

Covid-19 ngày 22/6: Hà Giang tiếp nhận gần 2.000 công nhân về từ Bắc Giang

22/06/2021, 18:49

Tin tức dịch Covid-19 ngày 22/6 tại Việt Nam: Hà Giang tổ chức đón gần 2000 lao động đang làm việc ở vùng tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương.

img

Thông tin diễn biến tình hình Covid-19 tại Việt Nam và thế giới liên tục được cập nhật trong ngày.

Tin tức Covid-19 hôm nay mới nhất

Ngày 22/6, tỉnh Hà Giang tổ chức đợt đón công dân lần thứ 1 với gần 2000 lao động đang làm việc ở vùng tâm dịch Bắc Giang trở về địa phương.

Ngay sau khi về đến thành phố Hà Giang, tất cả công dân được đưa về Trung đoàn 877, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, ngay trong ngày, các địa phương thuê xe ô tô đưa công dân về các khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố để thực hiện cách ly 14 ngày.

Với các trường hợp không có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, không rõ tiền sử cách ly và không có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ có quyết định cách ly tập trung 21 ngày kể từ ngày 22/6.

Nghệ An phát hiện ca mới khi test nhanh trong cộng đồng

Trong ngày 22/6, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An đã tiến hành xét nghiệm và phát hiện 4 ca mắc mới.

Trong đó có 3 ca là người liên quan đến ca bệnh trước đó, 1 ca mắc mới được phát hiện qua test nhanh trong cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là anh N.A.T (SN 1986) ở đường Kim Đồng, phường Hưng Bình là F1 của bệnh nhân 13631 (con trai bệnh nhân) đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 2, là cháu H.T.K (SN 2020) ở ngõ 10/6, đường Phạm Đình Toái, Khối 6, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An. Bệnh nhân là con trai của BN12430 được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 3 là bà N.T.D (SN 1950) ở khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh. Trường hợp này là F1 của BN 13287 ở Nam Đàn.

Trường hợp thứ 4 là K.M.N (SN 1991) ở ngõ 5, đường Võ Thị Sáu, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh. Bệnh nhân phát hiện được qua chiến dịch lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tối 20/6.

Sau khi xác định được các ca bệnh, ngành Y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết để xác định các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 37 ca nhiễm COVID, trong đó tại TP Vinh là 25 ca, huyện Diễn Châu 9 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 1 ca và Nam Đàn 1 ca.

Thêm 97 ca mắc mới, TP.HCM có 63 ca

Thông tin diễn biến dịch Covid-19 mới nhất ở Việt Nam chiều 22/6, Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 22/6 có 97 ca mắc mới (BN13631-13727).

Trong đó, 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Trà Vinh (5), Ninh Bình (2), Kiên Giang (2).

Còn lại 88 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (63), Bắc Giang (12), Bắc Ninh (6), Hưng Yên (2), Nghệ An (1), Hà Nội (1); trong đó 84 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tổng số trong ngày 22/6, Việt Nam ghi nhận thêm 248 ca mắc mới, gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 236 ca ghi nhận trong nước. Trong đó tại TP.HCM 136 ca, Bắc Giang 31, Bình Dương 33, Bắc Ninh 6, Nghệ An 2, Đà Nẵng 4, Tiền Giang 5, Hà Tĩnh 2, Hưng Yên 2, Hà Nội 1, Vĩnh Long 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1.

Tính đến 18h ngày 22/6, Việt Nam có tổng cộng 12.010 ca ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.875 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 18 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Nam giáo viên Hà Nội tử vong sau khi tiêm vaccine

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19.

Cụ thể: Người bệnh T.H.L (nam, sinh năm 1995); địa chỉ: Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội; nghề nghiệp: Giáo viên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Khoảng 8h20 ngày 20/6/2021, anh T.H.L đến điểm tiêm tại Trạm Y tế xã Nam Hồng.

Tại đây, anh T.H.L được tiếp đón, khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine Covid-19 và đủ điều kiện tiêm chủng như: thân nhiệt 36,10 C; huyết áp 130/80mmHg; mạch: 80 lần/phút; nhịp thở: 18 lần/phút, không có tiền sử bệnh lý.

Sau đó, anh T.H.L được chỉ định tiêm vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất. Sau tiêm, anh T.H.L được theo dõi 30 phút tại Trạm Y tế và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà theo đúng quy định.

Vào lúc 21h55 ngày 21/6/2021, Trạm Y tế Bắc Hồng nhận được thông báo của người nhà anh T.H.L cho biết, anh T.H.L xuất hiện co giật.

Sau 15 phút khi nhận được thông báo, Đội Cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã có mặt tại nhà người bệnh và tiến hành cấp cứu tích cực; đồng thời đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 hỗ trợ.

Sau 30 phút được cấp cứu, tình trạng người bệnh tiến triển xấu như: Toàn thân tím tái, mạch cảnh không bắt được; huyết áp không đo được; đồng tử giãn từ 5 đến 6 mm… và người bệnh đã được chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, người bệnh tiếp tục được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, đến 23h15 ngày 21/6, anh T.H.L đã tử vong.

Qua quá trình rà soát cho thấy: Trạm Y tế xã Nam Hồng đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Ngày 20/6/2021, Trạm Y tế xã Nam Hồng tiêm vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất số, lô ABX1466, hạn dùng 31/8/2021 cho 100 người.

Sau tiêm chủng, ngoài trường hợp người bệnh T.H.L có các triệu chứng nêu trên, các trường hợp còn lại hiện tại sức khỏe bình thường.

Trạm Y tế xã Nam Hồng đã thực hiện quy trình thực hành tiêm theo đúng quy định. Tất cả các đối tượng đến tiêm chủng đều được khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ trước tiêm, cũng như theo dõi tại trạm ít nhất 30 phút sau tiêm theo đúng quy định.

Sau khi nhận được thông tin, ngay sáng 22/6/2021, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế TP Hà Nội mở rộng bằng việc mời các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn: Đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vaccine phòng Covid-19.

Qua các biểu hiện lâm sàng và kết quả pháp y hiện chưa thấy có bằng chứng cho thấy tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch; cần tiếp tục thực hiện các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gen để có kết luận.

Vaccine được Bộ Y tế cấp, có nguồn gốc rõ ràng, có đầy đủ sổ sách, hóa đơn và phiếu xuất kho; Quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine và quy trình thực hành tiêm chủng đúng quy định.

Sở Y tế TP Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế Đông Anh, Bệnh viện đa khoa Đông Anh kịp thời tổ chức đến chia buồn, động viên thăm hỏi với gia đình bệnh nhân để gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này.

img

Thêm 100 ca mắc mới, riêng Bình Dương 33 bệnh nhân

Bản tin dịch COVID-19 trưa 22/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 100 ca mắc COVID-19 tại 13 tỉnh, thành phố, riêng Bình Dương chiếm 33 ca. Đến nay, Việt Nam tổng cộng có 13.630 bệnh nhân.

Trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (3), Cà Mau (1), An Giang (1) và 95 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (37), Bình Dương (33), Bắc Giang (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

95 ca ghi nhận trong nước cụ thể như sau:

10 ca bệnh ghi nhận tại Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh tại Long An là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

33 ca bệnh ghi nhận tại Bình Dương, trong đó 22 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 6 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 5 ca là các trường hợp F1 đã cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh tại Vĩnh Long là nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

2 ca bệnh tại Hà Tĩnh: 1 ca là F1 của BN11798, 1 ca là F1 của BN9567, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh tại Bắc Ninh là nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại Vệ An, TP. Bắc Ninh, là F1 của BN12909 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

5 ca bệnh tại Tiền Giang có 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến BN12437, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

4 ca bệnh tại TP. Đà Nẵng là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh tại Đồng Nai là nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; là F1 của BN13416, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

37 ca bệnh ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, 6 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

img

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu dân cư ở TP.HCM.

Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly tập trung Đồng Tháp

Chiều 22/6, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, nam thanh niên tử vong trong khu cách ly tập trung ở Trường Trung cấp Hồng Ngự có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Người này tên N.H.C. (32 tuổi, quê quán xã Phú Điền, huyện Tháp Mười), làm nghề đánh bắt cá thuê ở Cà Mau và Malaysia, từng đi đến một số tỉnh trước khi về xã Phú Điền, huyện Tháp Mười.

Ngày 8/6, anh C. được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự với tình trạng thân nhiệt bình thường, có đau họng, cơ thể suy kiệt.

Ngày 9/6, anh C. than mệt, không ăn uống được, nên được đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự để cách ly và điều trị. Cùng ngày, người này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ngành y tế địa phương, sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự được 4 ngày, với chẩn đoán là lao kê/suy mòn, bệnh nhân đã ổn, nên được chuyển vào khu cách ly tập trung để tiếp tục cách ly. Trong thời gian này, bệnh nhân được cấp thuốc điều trị lao theo phác đồ điều trị tháng thứ nhất.

Tuy nhiên, từ ngày 14 - 21/6, bệnh nhân suy kiệt, ăn uống kém. Đến 6h ngày 22/6, khi nhân viên y tế vào đo nhiệt độ thân nhiệt thì phát hiện bệnh nhân đã tử vong.

Các ngành chức năng tỉnh vào cuộc, khám nghiệm tử thi đã xác định anh C. tử vong do suy hô hấp, suy tim trên nền bệnh lao phổi. Kết quả xét nghiệm lại vẫn là âm tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện theo quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh, ngành chức năng đã khâm liệm thi thể bệnh nhân và đưa đi hoả táng, sau đó sẽ đưa tro cốt về gia đình bệnh nhân.

img

Nam thanh niên tử vong khu cách ly ở Đồng Tháp âm tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở: Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu tất cả những người đi, đến và trở về từ các điểm dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 3 lần. Những người đi, đến và trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương không từ các điểm, mốc dịch tễ nêu trên theo thông báo của Bộ Y tế thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần. Còn lại những người khi trở về tỉnh phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 2 ngày.

img

Chốt kiểm soát dịch bệnh Cvid-19 được đặt trên tuyến đường ven biển nối Nghi Sơn - Nghệ An

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là thị xã Nghi Sơn, huyện Như Xuân, huyện Thường Xuân, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khuyến cáo người dân các địa phương và người lao động trong Khu kinh tế Nghi Sơn không đi đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng có dịch. Đồng thời, đề nghị người dân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh không đến Thanh Hóa khi không thực sự cần thiết.

Người dân nếu phải đi lại giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cần phải thực hiện khai báo y tế và các yêu cầu cách ly khi trở về theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực hạn chế đón bệnh nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; trường hợp khẩn cấp phải tiếp nhận, chữa trị bệnh nhân nặng thì phải có giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch; tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn và xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách nhiệm theo quy định. Chậm nhất vào ngày 23/6/2021, Sở Y tế gửi hướng dẫn phương án tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch đã được triển khai có kết quả tốt tại doanh nghiệp để các doanh nghiệp vận dụng phù hợp.

Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Nghi Sơn bàn bạc, thống nhất với doanh nghiệp trong việc quản lý người lao động và thực hiện hỗ trợ theo khả năng của doanh nghiệp. Phối hợp với thị xã Nghi Sơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc chủ động tầm soát 1 tuần/ lần cho khoảng 20% tổng số người lao động từ ngày 25/6.

Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với thị xã Nghi Sơn tổ chức duy trì hiệu quả hoạt động của 2 chốt kiểm dịch liên ngành tại địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người dân đi, đến và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định...

1 người từ Bình Dương về dương tính Covid-19, Gia Lai khẩn trương truy vết

Sáng 22/6, UBND tỉnh Gia Lai phát đi thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tối 21/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

Đó là R.L.S, sinh năm 2005, có mã bệnh nhân: BN13486, đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định và có sức khỏe bình thường, tiếp xúc tốt, không ho, sốt.

Các địa điểm liên quan đến yếu tố dịch tễ được xác định đến thời điểm hiện tại như sau:

Nhà trọ của bệnh nhân tại phường Nghĩa Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Cây xăng số 10, phường Nghĩa Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Xe khách Mai Linh (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lưu Thu), biển kiểm soát: 81B-019.06, chạy tuyến Bến xe Chư Sê tỉnh Gia Lai đi Bến xe Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại. Bệnh nhân: BN13486 lên xe lúc 20h30 ngày 18/6/2021.

Xe trung chuyển biển kiểm soát: 81D-003.69; Trạm Y tế xã Ia Glai, huyện Chư Sê.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu những người dân đi trên chuyến xe khách Mai Linh (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lưu Thu), biển kiểm soát: 81B-019.06, chạy tuyến Bến xe Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Bến xe Chư Sê tỉnh Gia Lai ngày 18/6/2021; Xe trung chuyển biển kiểm soát: 81D-003.69 sáng ngày 19/6; trạm Y tế xã Ia Glai, huyện Chư Sê từ 15h ngày 19/6/2021 liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-COV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng tiến hành truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính trên. Qua truy vết nhanh, đến thời điểm hiện tại có 24 F1, các trường hợp F2 đang được tiếp tục xác minh, làm rõ. Các trường hợp F1 đã được yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

img

Nhân viên y tế Gia Lai triển khai công tác phòng dịch.

Vĩnh Long vừa phát hiện ca dương tính trong cộng đồng

Tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV- 2 trong cộng đồng. Đó là nữ bệnh nhân 45 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, ngày 21/6, chị G ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có triệu chứng sốt ho nên đến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để khám bệnh.

Tại đây các bác sỹ phân luồng cho đi lối riêng, đồng thời lấy mẫu test nhanh kháng nguyên phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long lấy mẫu xét nghiệm Real - Time PCR cũng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp này đang chờ Bộ Y tế kiểm tra và công bố chính thức.

Bác sỹ Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện nay, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Sáng nay, tỉnh Vĩnh Long đã truy vết được 7 trường hợp F1 và 6 trường hợp F2, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần khác.

img

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại khu vực có ca nghi nhiễm.

Bệnh nhân 18 tuổi ở Bắc Ninh tiên lượng tử vong

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong 9 bệnh nhân tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao có 3 người đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), 3 người tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, 2 ca ở BV Đa khoa Bắc Ninh và một trường hợp tại BV Tâm thần Bắc Giang.

Đáng chú ý, bệnh nhân có mã hiệu BN 10458 đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh mới 18 tuổi. Một trường hợp khác cũng ở độ tuổi khá trẻ là BN7445 tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Cũng theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Việt Nam đang điều trị cho tổng cộng 6.133 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 45 trường hợp nguy kịch (13 ca phải sử dụng tim phổi nhân tạo, 32 người thở máy xâm nhập). Ngoài ra, 143 bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng.

Các cơ sở y tế đang điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng và nguy kịch nhất là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (47), Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang (31), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM (29), Bệnh viện Phổi Bắc Giang (27)...

Tính đến chiều 21/6, Việt Nam đã có 69 trường hợp tử vong do mắc Covid-19. Số ca điều trị khỏi đến nay là 5.229. Việt Nam đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 với diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành phố. Theo đánh giá của các chuyên gia, biến chủng virus Delta có tốc độ lây lan nhanh và gây phản ứng viêm mạnh hơn trước các chủng trước đây.

img

Các bác sĩ nỗ lực điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đồng Nai phong toả 300 hộ dân, 1.500 người liên quan ca dương tính

Khoảng 300 hộ dân, 1500 người ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bị phong toả vì liên quan ca dương tính ở TP HCM thuê nhà, làm việc.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, người phụ nữ 28 tuổi sống tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Người này có tiếp xúc ca dương tính là người cùng nhà đang điều trị tại TPHCM. Khả năng trường hợp này bị nhiễm từ khoảng ngày 9 đến 19-6.

Hàng ngày, ca nữ dương tính cùng chồng là F1 đi xe máy từ nhà xuống cửa hàng làm biển quảng cáo trên đường Hùng Vương, ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Tại đây, 2 vợ chồng đã nhiều lần mua đồ tại khu chợ quanh cửa hàng. Người chồng đi lắp đặt quảng cáo nhiều nơi trên địa bàn Nhơn Trạch, tiếp xúc nhiều người. Ngày 20-6, kết quả xét nghiệm của người chồng và con đã cho kết quả âm tính.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa đoạn đường khoảng 700 m trên đường Hùng Vương gồm cửa hàng của của ca dương tính và khu chợ gần đó, ước tính có 300 hộ, 1500 người nằm trong diện phong toả.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định có 10 F1, đang tiếp tục truy vết các F2.

img

Rạng sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành phong toả 300 hộ dân liên quan ca mắc Covid-19.

Sáng 22/6, 47 ca mắc mới Covid-19

Qua 1 đêm, Việc Nam tiếp tục ghi nhận thêm 47 ca mắc mới (BN13484-13530), TP.HCM tiếp tục là địa phương có số lượng bệnh nhân mới cao nhất cả nước, xếp thứ 2 là Bắc Giang (9), Nghệ An (1), Gia Lai (1). Trong đó, 44 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.530 bệnh nhân, thế giới đã gần 179,5 triệu người mắc COVID-19.

TP.HCM: 30 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Bệnh nhân nữ, 85 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN13288, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai: Bệnh nhân nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang: Các bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly và vùng phong tỏa, liên quan công nhân làm tại khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, kể từ khi dịch bùng phát đến 6h ngày 22/6, Việt Nam có tổng cộng 11.827 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.257 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

img

TP. HCM xét nghiệm phát hiện sớm bệnh nhân Covid-19

Trong 5 ngày, Đà Nẵng có 40 ca dương tính với SARS-CoV-2

Những ca mắc COVID-19 trong các ngày 18-21/6 tại Đà Nẵng đều liên quan đến BN12437, nhân viên bảo vệ của Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ 17 giờ ngày 20/6 đến 17 giờ ngày 21/6, thành phố ghi nhận 6 ca mắc mới. Như vậy, từ ngày 18/6 đến 17h ngày 21/6, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Những ca mắc COVID-19 (trong các ngày 18-21/6) đều liên quan đến ông N.V.H., BN12437 (trú tại số 407, đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên bảo vệ của Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Hiện tại Đà Nẵng đang cách ly, giám sát 422 trường hợp F1 (đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế) và 667 trường hợp F2. Trong ngày 21/6, thành phố đã xét nghiệm 5.045 lượt người (từ ngày 18/6 đến nay xét nghiệm được 12.437 lượt người).

Về công tác kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch, trong ngày 21/6, các lực lượng chức năng đã cho dừng 14.571 phương tiện, yêu cầu 31.888 người kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, bắt buộc quay đầu xe với 16 trường hợp; hướng dẫn 29 phương tiện từ vùng dịch đi ngang qua địa bàn thành phố không được dừng, lưu trú và đón khách dọc đường./.

img

Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng) phun khử khuẩn tại các khu vực nóng có ca dương tính tại Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Ca dương tính nCoV mới ở Gia Lai làm việc tại khu công nghiệp Bình Dương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-COV-2 sau 24 ngày không có ca mắc. Ca dương tính là R.L.S (SN2005, trú thôn Yon Tok, xã Ia Glai, huyện Chư Sê). Người này làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

R.L.S đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, sức khỏe bình thường, tiếp xúc tốt, không ho, sốt. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính này.

Qua truy vết nhanh có 24 F1 và các trường hợp này đã được yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Riêng trường hợp F2 đang được tiếp tục xác minh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng yêu cầu những người trên các tuyến xe sau cần liên hệ ngay với y tế. Đó là: chuyến xe khách Mai Linh (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lưu Thu), BKS: 81B-019.06; tuyến Bến xe Long Điền (Bà Rịa Vũng Tàu) đi Bến xe Chư Sê (tỉnh Gia Lai) ngày 18/6; xe trung chuyển BKS: 81D-003.69 sáng 19/6; trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê) từ 15h ngày 19/6.

img

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

TP.HCM thêm một ca nhiễm nCoV chưa rõ nguồn lây

Trong ngày 21/6, TP.HCM ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 18h ngày 20/6 đến 18h ngày 21/6, thành phố ghi nhận 166 trường hợp mắc Covid-19. Con số này đã vượt qua kỷ lục 149 ca mắc trong ngày 18/6 được xác định trước đó.

Trong số các bệnh nhân này, một trường hợp cư trú tại huyện Bình Chánh. Người này được phát hiện qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và đang tiếp tục điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây. 165 trường hợp còn lại là F1 được truy vết sau khi tiếp xúc với các F0 đã công bố.

Các F1 này liên quan một số chùm ca bệnh gồm: điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng (34); chuỗi Ehome 3 (11); chung cư Phú Thọ, quận 11 (9); Công ty Trung Sơn ở Bình Tân (15); Công ty Minh Thông ở Hóc Môn (21); ấp Tân Thới 3 Hóc Môn (6); Hnam Mobile (12); Công ty Kim Minh, quận 5 (4); chợ Khu phố 2, An Lạc Bình Tân (1); nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu (3); xưởng cơ khí ở Hóc Môn (1); chợ đầu mối ở Hóc Môn (8); hẻm trên đường Phan Văn Trị (1).

Ngoài ra, 39 trường hợp là những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 đã được công bố trước đó.

Từ 0h ngày 20/6, TP.HCM đã thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND thành phố. HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này.

Qua đó, mọi người chỉ nên ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết. Người dân biết mình có các yếu tố nguy cơ cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

img

Một trường hợp cư trú tại huyện Bình Chánh được phát hiện qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và đang tiếp tục điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây.

Hà Nội mở cửa trở lại quán cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội, cho phép nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động do tình hình dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản ổn định. Theo đó, từ 0h ngày 22/6, UBND Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà.

Văn bản nêu rõ các cơ sở này phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa khách hàng, ngồi không quá 50% công suất và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). TP yêu cầu chủ cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.

Tại phiên làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội sáng 10/6, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đánh giá 2 nhiệm vụ quan trọng của TP hiện giờ là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và thực hiện mục tiêu kép. Với việc tình hình dịch tại Hà Nội cơ bản được kiểm soát, ông Chu Ngọc Anh cho biết TP sẽ xem xét có lộ trình nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ cuối tháng 4, Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng, đóng cửa hàng loạt hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, Internet, game. Cơ sở gym, thể dục - thể thao, hoạt động ngoài trời tại các công viên, vườn hoa công cộng cũng được yêu cầu dừng lại.

img

Từ hôm nay (22/6), các cửa hàng cắt tóc gội đầu được phép mở cửa trở lại.

Đà Nẵng thêm 5 ca nghi nhiễm, 1 ca ở khu công nghệ cao

Chiều 21/6, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho hay địa phương này vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, 1 ca là công nhân làm việc tại công ty có trụ sở đóng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Người này trú tại kiệt 407 Lê Duẩn, quận Thanh Khê - nơi bệnh nhân 12437 sinh sống.

Ngay trong sáng cùng ngày, khi có thông tin về ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại công ty, nơi ca bệnh trên làm việc trong Khu công nghệ cao.

Theo đó, công ty này có hơn 660 cán bộ, công nhân làm việc. Trong đó có 61 người tiếp xúc gần với ca bệnh, đã được đưa đi cách ly theo quy định. Toàn bộ cán bộ, công nhân còn lại đều đang được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng lâu nay thực hiện phòng chống dịch rất nghiêm ngặt, lấy bài học từ việc bùng dịch ở KCN An Đồn trong tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp nằm trong Khu công nghệ cao có trụ sở nằm cách nhau khá xa. Chính vì vậy, dù có ca nhiễm, hoạt động sản xuất tại đây vẫn diễn ra bình thường, các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K theo quy định.

Tính đến hiện tại, TP Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 39 ca dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện từ chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân 12437 (nam bảo vệ công ty Nhựa Duy Tân) vào ngày 18/6. Bệnh nhân này có dịch tễ từng tiếp xúc với 1 ca Covid-19 đến từ TP.HCM.

img

Khi có thông tin về ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại công ty, nơi ca bệnh trên làm việc.

Nữ bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang tử vong

Tối 21/6, bà Nguyễn Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Mỹ Tho cho biết vừa ghi nhận bệnh nhân COVID-19 qua đời đầu tiên ở Tiền Giang.

Nữ bệnh nhân tên T. T. L. (61 tuổi), ngụ khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho. "Bà L. có bệnh nền tiểu đường type 2 và cao huyết áp, qua đời lúc 12h55", bà Phượng nói.

Ngày 15/6, sau khi xét nghiệm, cơ quan y tế kết luận bà L. và chồng là ông T. V. V. (59 tuổi) dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai được đưa đến điều trị cách ly tại bệnh viện Dã chiến tỉnh Tiền Giang.

Cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp mắc COVID-19 này là F1 của BN10622 (con dâu, thuộc chùm ca bệnh ở xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy). BN10622 nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác về từ Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ông V. vừa bị tai biến vừa nhiễm SARS-CoV-2 và đang điều trị cách ly tại bệnh viện Dã chiến.

img

Tiền Giang vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhân COVID-19 qua đời đầu tiên.

Một người ở Cần Thơ nghi dương tính sau gần 20 ngày cách ly tập trung

Ngày 21/6, ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp nghi dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung sau 2 lần cho kết quả âm tính.

Đó là trường hợp P.C.T (SN 2001, ngụ tỉnh Long An), là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp - Gò Vấp - TP. HCM.

Theo CDC TP. Cần Thơ, ngày 31/5, T. cùng bạn gái đi từ Long An đến phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ bằng xe máy cá nhân.

Vừa về đến, T. đến khai báo y tế tại trạm y tế phường Thới An, sau đó được đưa đi đi cách ly tập trung tại huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Đến ngày 20/6, T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, ghi nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

img

Sau gần 20 ngày cách ly tập trung, nam sinh viên dương tính với virus SARS-CoV-2

Nga chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân

Bộ Y tế Nga chuẩn bị khởi động chương trình tiêm lại vaccine phòng COVID-19 cho những người đã từng tiêm nhưng có lượng kháng thể giảm hoặc chưa đủ kháng thể.

Tờ Kommersant (Nga) tiết lộ rằng Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cam kết công bố hướng dẫn về thời điểm tiêm lại vaccine sớm nhất trong tuần này. Kế hoạch tiêm lại vaccine COVID-19 được Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin ủng hộ. Ông cho rằng bây giờ là thời điểm phù hợp để bắt đầu tiêm liều thứ ba vaccine phòng COVID-19.

Nga thử nghiệm tiêm Sputnik V từ mùa thu năm 2020, như vậy đã 9 tháng kể từ khi có những người tiêm đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19 này, mức độ kháng thể bảo vệ họ đã giảm dần. Điện Kremlin cũng ủng hộ ý tưởng tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá điều này là “không thể tránh được”.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng tại Nga. Một số địa phương liền áp dụng các phương pháp riêng để khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Tại Saint Petersburg, 65% công chức buộc phải tiêm vaccine. Moskva và Sobyanin ban hành lệnh tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc với những cá nhân làm việc trong lĩnh vực dịch vụ nhưng phương tiện công cộng, ngân hàng… Những người từ chối có thể đối mặt với hình phạt nghỉ không lương cho đến khi kết thúc dịch.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin Điện Kremlin vào ngày 18/6 đánh giá số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh trong thời gian qua, chủ yếu là biến thể Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, bắt nguồn từ việc người dân chần chừ tiêm vaccine. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet ngày 2/2 cho thấy Sputnik V có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lên tới gần 92%.

img

Một nhân viên y tế Nga chuẩn bị liều vaccine Sputnik V để tiêm cho người dân tại Simferopol, Crimea. Ảnh: AP

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.