Xã hội

Covid-19 ngày 22/7: Tối nay, thêm 3.227 ca mới, số ca mắc cả nước là 6.194

22/07/2021, 18:45

Covid-19 ngày 22/7: Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 18h ngày 22/7 có 3.227 ca mới, trong đó 1.000 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 3.227 ca mắc mới, có 28 ca nhập cảnh và 3.199 ca ghi nhận trong nước tại TP.Hồ Chí Minh (1.785), Bình Dương (615), Đồng Nai (157), Long An (199), Đồng Tháp (117), Bà Rịa - Vũng Tàu (63), Hà Nội (48), Cần Thơ (42), Bến Tre (37), Tiền Giang (27), Bình Thuận (26), Phú Yên (21), Trà Vinh (9), Sóc Trăng (8), Bắc Ninh (7), Hậu Giang (7), Đắk Lắk (6), Khánh Hòa (5), Quảng Nam (5), Bình Định (4), Vĩnh Phúc (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (2), Kon Tum (1), Lào Cai (1), Kiên Giang (1), Quảng Ngãi (1), Hà Tĩnh (1) trong đó có 819 ca trong cộng đồng.

img

Báo Giao thông cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 22/7.

Như vậy, trong ngày 22/7 có 6.194 ca mắc mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 6.164 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4218), Bình Dương (679), Long An 432), Đồng Nai (210), Đồng Tháp (117), Tiền Giang (68), Bến Tre (65), Bà Rịa - Vũng Tàu (63), Hà Nội (50), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (38), Đà Nẵng (27), Bình Thuận (26), Phú Yên (21), An Giang (15), Hậu Giang (12), Kiên Giang (11), Trà Vinh (9), Sóc Trăng (8), Bắc Ninh (7), Đắk Lắk (6), Bình Phước (5), Khánh Hòa (5), Quảng Nam (5), Bình Định (4), Hải Phòng (3), Sơn La (2), Quảng Bình (2), Vịnh Phúc (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (2), Huế (1), Kon Tum (1), Lào Cai (1), Quảng Ngãi (1), Hà Tĩnh (1) trong đó có 1.000 ca trong cộng đồng.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 70.672 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày hôm nay có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; Tổng số ca được điều trị khỏi là 13.421 ca; 129 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 18 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.367.939 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.042.984 liều, tiêm mũi 2 là 324.955 liều.

Toàn bộ 689 cán bộ và học viên tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính

Tối nay (22/7), kết quả xét nghiệm cho thấy 100% viên chức, người lao động và học viên của Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá đã dương tính với SARS-CoV-2, với tổng 689 người. Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá đóng ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đến chiều nay, ngành y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tiến hành tiếp tục test nhanh 607 học viên đang cai nghiện tại đây và 82 cán bộ, người lao động làm công tác quản lý, phục vụ tại trại cai nghiện. Kết quả cho thấy tất cả 689 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 20/7, kết quả xét nghiệm phát hiện 450/607 đối tượng đang cai nghiện dương tính với SARS-CoV-2 và 56/82 cán bộ nhân viên cũng dương tính. Sau khi phát hiện ổ dịch trên, 450 người đang cai nghiện đã được chuyển vào các khu tập trung, 56 nhân viên cách ly ở khu riêng.

Toàn bộ 689 cán bộ và học viên tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Tối nay ông Lê Minh Tấn đã ký công văn khẩn gửi đến UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ chỉ đạo Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố cử 35 cán bộ đến Cơ sơ cai nghiện Bố Lá.

Hôm nay Hà Nội ghi nhận tổng 64 ca nhiễm mới

Chiều tối nay, 22/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 trường hợp.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 618 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.Chiều 22/7, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính mới ở 9 quận, huyện là Cầu Giấy (03), Đống Đa (02), Hà Đông (02); Tây Hồ, Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng - mỗi quận, huyện ghi nhận 01 trường hợp.

Cụ thể, 06 trường hợp tại chùm nhà thuốc Đức Tâm gồm:

Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh năm 2015, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, là F1 (cháu nội) của bệnh nhân T.T.M.H. Ngày 17/7, bệnh nhân được bố đưa sang bà nội chơi. Ngày 20/7, bệnh nhân có sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc và ngày 22/7 có kết quả dương tính.

02 bệnh nhân là Đ.Đ.T (nam, sinh năm 1955) và Đ.T.L.P (nữ, sinh năm 1988) ở Quan Hoa, Cầu Giấy là F1 của N.T.T.H do F0 có đến nhà hai bệnh nhân này chơi. Ngày 21/7, cả hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.T.M.K (nữ, sinh năm 1952), ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, là F1 (chị gái) của bệnh nhân T.T.M.H. Ngày 18/7, T.T.M.H có đến nhà bệnh nhân chơi. Ngày 21/7, bệnh nhân đi làm test nhanh tại Bệnh viện Thu Cúc kết quả dương tính, sau đó được làm xét nghiệm PCR cũng cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.K.C (nữ, sinh năm 1993), Trung Liệt, Đống Đa, làm ở phòng khám đa khoa Thu Cúc, 32 Đại Từ, là hàng xóm của 02 F0 ở hiệu thuốc Đức Tâm. Ngày 20/7, bệnh nhân có sổ mũi, mệt mỏi. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.L (nữ, sinh năm 1966), Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 (hàng xóm) của N.T.T.H. Tối ngày 17/7, bệnh nhân sang nhà N.T.T.H ăn cơm, ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 trường hợp được phát hiện sau sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng.

Bệnh nhân C.B.V (nữ, sinh năm 1967), ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là người bán hàng tại chợ Tương Mai. Tối ngày 20/7, bệnh nhân có ho, sốt, đau mỏi người. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu do ho sốt tại cộng đồng, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.B (nữ, sinh năm 1954), ở Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân chỉ sống một mình và thỉnh thoảng có đi chợ, đi thể dục. Ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng ho. Ngày 19/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện 108 và được tư vấn chuyển khám và điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ngày 22/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Thận Hà Nội, được test nhanh dương tính, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

2 trường hợp từ chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát là bệnh nhân là L.H.G (nam, sinh năm 1980) và Đ.P.H (nữ, sinh năm 1988), ở Dương Nội, Hà Nội, là F1 (con trai và con dâu) của bệnh nhân N.T.K.T. Ngày 21/7, hai trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

01 trường hợp thuộc chùm liên quan đến Bắc Ninh là bệnh nhân Đ.M.C (nữ, sinh năm 2013), ở Tân Triều, Thanh Trì, là F1 (con) của bệnh nhân N.T.H.N (Viện Cơ khí năng lượng và mỏ). Ngày 16/7, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/7, bệnh nhân có sốt, chảy nước mũi và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

01 trường hợp thuộc chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa là bệnh nhân P.H.H (nữ, sinh năm 1992), Phúc Lợi, Long Biên, là F1 (con gái) của bệnh nhân T.T.M.H. Ngày 18/7, bệnh nhân được lấy xét nghiệm lần một ( kết quả âm tính) và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/7, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần hai và có kết quả dương tính.

01 trường hợp thuộc chùm liên quan đến TP. Hồ chí Minh là bệnh nhân N.T.H (nữ, sinh năm 1979), ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, là F1 có tiếp xúc với bệnh nhân N.V.L (về từ TP. Hồ Chí Minh) ngày 17/10 trong bữa ăn tối. Ngày 21/7, bệnh nhân có ho, sốt nhẹ, rát họng và sau khi xác định là F1 của bệnh nhân N.V.L được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính.

Bộ Y tế gửi công văn khẩn huy động BV tư chống dịch

Ngày 22/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn khẩn gửi Sở Y tế các địa phương nhằm huy động thêm nguồn lực chống dịch Covid-19 từ khối BV tư nhân.

Công văn nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố.

img

Để có thêm nguồn lực, hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thực hiện rà soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tư nhân xây dựng kế hoạch và sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế.

Thêm 34 người ở Hà Nội nhiễm SARS-CoV-2 trưa nay

Trưa 22/7, CDC TP Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 34 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 7 người liên quan nhà thuốc Đức Tâm.

34 ca mới ghi nhận ở các quận Hoàng Mai 8 người, huyện Hoài Đức (4), quận Tây Hồ (4), Hoàn Kiếm (3), Quốc Oai (2), Hai Bà Trưng (1), Thạch Thất (1) và Đống Đa (1). Riêng huyện Thạch Thất thêm 10 ca là các F1, liên quan ca COVID-19.

Trong các trường hợp trên thì 4 người mắc bệnh thứ phát từ các F0 qua sàng lọc người ho, sốt; 7 người liên quan chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa; 11 ca liên quan chùm ca bệnh ở Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca liên quan chùm B6, Trại Găng, Hai Bà Trưng và 1 ca liên quan chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng và 10 ca F1 ở huyện Thạch Thất.

Như vậy, liên quan tới chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm (95 Láng Hạ, Đống Đa) đã phát hiện 24 người dương tính SARS-CoV-2.

Tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP Hà Nội ghi nhận 605 ca dương tính SARS-CoV-2 và một số chùm ca bệnh trong cộng đồng phức tạp gồm: chùm Quốc Oai, nhà thuốc Đức Tâm, Nguyễn Khuyến, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Thường Tín. Đặc biệt, chùm ca bệnh tại nhà thuốc Đức Tâm được cơ quan chức năng đánh giá rất phức tạp khi ghi nhận cả nhân viên nhà thuốc và bệnh nhân đến mua thuốc bị lây thứ phát.

Thêm 2.967 ca mắc mới, riêng TP.HCM 2.433 ca

Bộ Y tế thông tin, tính từ 19h30 ngày 21/7 đến 6h ngày 22/7, cả nước ghi nhận có 2.967 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 2965 ca ghi nhận trong nước.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều nhất với 2.433 ca, tiếp đến là Long An (233), Bình Dương (64), Đồng Nai (53), Tiền Giang (41), Vĩnh Long (38), Bến Tre (28), Đà Nẵng (27), An Giang (15), Kiên Giang (10), Hậu Giang (5), Bình Phước (5), Hải Phòng (3), Cần Thơ (3), Hà Nội (2), Sơn La (2), Quảng Bình (2), Huế (1) trong đó có 181 ca trong cộng đồng.

Từ khi dịch xảy ra, Quảng Bình đã ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên, đều là các F1, đã được cách ly.

img

Ngành Y tế phát hiện 5 ổ dịch không rõ nguồn lây, trong đó có những chùm ca bệnh lên đến hàng chục người.

Như vậy, tính đến sáng ngày 22/7, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi 11.971 ca; 123 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU; 18 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Số lượng xét nghiệm trong ngày 21/7 là 93.160 cho 367.921 lượt người. Tính từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người.

Đến nay, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm là 4.367.939 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.042.984 liều, tiêm mũi 2 là 324.955 liều.

img

Các nhân viên y tế TP.HCM vận chuyển đồ dùng cá nhân vào Bệnh viện dã chiến số 6 làm việc. Ảnh Thanh Tùng.

Gần 80% F0 ở TP.HCM không có triệu chứng

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng chia sẻ, 70-80% bệnh nhân Covid-19 của TP không có triệu chứng. Việc cách ly F0 tại nhà sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế và tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc HCDC cho biết, tính từ 6h ngày 20/7 đến 6h 21/7, TP phát hiện 5.480 ca mắc Covid-19. Trong đó có 90% trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa, cách ly và không có cơ sở khẳng định lây nhiễm chéo. Những ngày qua TP không phát sinh ổ dịch mới.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện TP có hơn 35.123 ca F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tính từ khi TP xuất hiện dịch bệnh đến nay đã có 4.837 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và 332 trường hợp đã tử vong. Những ca F0 tử vong thời gian qua tại TP hầu hết rơi vào các trường hợp mắc có bệnh nền.

Dự kiến trong những ngày tới, mỗi ngày sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân được xuất viện. “Đây là một dấu hiệu đáng mừng và tạo ra sự tin tưởng trong công tác điều trị của ngành y tế TP”, bác sĩ Hưng nói.

Bác sĩ Hưng cho biết, những ngày tới, số F0 sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên hiện TP đang có 35 bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 với tổng cộng hơn 59.000 giường. Vì vậy, bác sĩ Hưng khẳng định, TP đảm bảo số giường thu dung các ca F0.

Về công tác tiêm vắc xin Covid-19, bác sĩ Hưng cho biết, đợt tiêm chủng lần thứ 5 này, TP sẽ tiêm 930.000 liều do Bộ Y tế phân bổ, phân bổ về các địa phương tổ chức tiêm và dự kiến sẽ tiêm trong 2-3 tuần.

Do có rút kinh nghiệm từ lần tiêm trước, lần này TP sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn và đặt yếu tố an toàn giãn cách theo Chỉ thị 16 tránh lây nhiễm. “Lần tiêm này, TP cam kết sẽ không để xảy ra một số bất cập như lần tiêm trước. Nơi nào chưa đảm bảo tiêm thì chưa triển khai”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

img

Hà Nội phát hiện thêm 17 ca nhiễm Covid-19 trong sáng nay (22/7)

Hà Nội thêm 17 ca dương tính, có 2 mẹ con mua thuốc ở Đức Tâm

Liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn, có ba trường hợp của chùm ca bệnh Bắc Ninh; hai trường hợp của chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm, hai trường hợp là người của Công ty SEI; một trường hợp của chùm ca bệnh tại Nguyễn Khuyến; một trường hợp của chùm Tân Mai; một trường hợp của chùm B6 Trại Găng và một trường hợp của chùm Bùi Thị Xuân.

Trường hợp 1 là N.T.K.T (nữ, SN 1955, địa chỉ Dương Nội, Hà Đông). Ngày 19/7, có triệu chứng. Ngày 20/7, đi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp 2, 3 là L.V.T (nam, SN 1963) và N.A.M (SN 2015), địa chỉ Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Đây là chồng và cháu của BN V.T.L. Ngày 21/7 được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp 4, 5, 6 là V.T.H (nữ, SN 1979, địa chỉ Du Nghệ); P.T.Đ (nữ, địa chỉ thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất); P.T.H (nữ, SN 1972, địa chỉ Phùng Xá, Thạch Thất).

Cả 3 người đều là người bán hàng ở chợ Bùng cùng BN V.T.L. Ngày 21/7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 7, 8 là N.T.T.H (nữ, SN 1976 (mẹ); V.N.H.N, nữ (SN 2004, con), địa chỉ 40 Thụy Khuê (Tây Hồ). Chị H. tiền sử đi mua thuốc ở nhà thuốc Đức Tâm – 95A Láng Hạ, có tiếp xúc với F0 tại đây. Còn N. là F1 của chị H. sống cùng nhà. Ngày 21/7, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Trường hợp 9, 10 là L.T.M (nữ, SN 1981, địa chỉ Kim Chung, Đông Anh) làm việc tại Công ty SEI và L.A.T (nam, AN 1999, địa chỉ Kim Chung, Đông Anh).

Ngày 5/7, cả hai được cách ly tại Công ty đến ngày 9/7 được chuyển cách ly tại khu nhà CT2 cho công nhân. Tại đây, có tiếp xúc với F0. Ngày 21/7, được lấy mẫu có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

img

Phun khử khuẩn khu vực có ca nghi nhiễm Covid-19.

Trường hợp 11 là Đ.X.M (nam, SN 1937, địa chỉ Quang Trung, Đống Đa). Đây là F1 (bố chồng) của F0 H.T.T (Tổng công ty vận tải Hà Nội). Ngày 17/7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 21/7, xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp 12 là H.H. (nữ, SN 1991, địa chỉ Xuân La, Tây Hồ), là F1 làm việc cùng công ty với F0 T.T.M. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, chuyển cách ly ở Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Ngày 21/7, xuất hiện sốt 38 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp 13 là D.T.N.T (nữ, SN 1961, địa chỉ Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), là hàng xóm của F0 Đ.T.S. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/7, xuất hiện sốt 38,5 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp 14 là P.Đ.M (nữ, SN 2007, địa chỉ Thịnh Liệt, Hoàng Mai), là F1 (con) của F0 P.V.T. Ngày 18/7, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/7, xuất hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/7 cho kết quả dương tính.

Trường hợp 15, 16, 17 gồm Đ.T.K (nam, SN 1980); Đ.M.A (nữ, SN 2009); Đ.T.B (nam, SN 2019, địa chỉ Tân Triều, Thanh Trì). Ba trường hợp là F1 (chồng và 2 con) sống cùng nhà với bệnh nhân N.T.H.N (Viện cơ khí năng lượng và mỏ).

Ngày 16/7, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, chuyển cách ly tại Đại học FPT – Thạch Thất. Ngày 20/7, cháu M.A xuất hiện sốt 38,6 độ còn anh K. có ngứa họng, ho ít. Ngày 21/7 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Hai ngày 19 và 20/7, Hà Nội đều ghi nhận 41 ca nhiễm mới, ngày 21/7 ghi nhận nhiều nhất với 46 ca. Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 571 ca Covid-19.

img

Tối 21/7, 2.570 ca mắc mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 19h30 ngày 21/7 có 2.570 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 2.568 ca ghi nhận trong nước.

Các ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.817 ca), Bình Dương (307), Đồng Tháp (109), Đồng Nai (85), Long An (52), Hà Nội (38), Tây Ninh (30), Ninh Thuận (22), Phú Yên (21), Vĩnh Phúc (18), Cần Thơ (16), Trà Vinh (10), Bình Thuận (7), Bình Định (6), Sóc Trăng (6), Bắc Ninh (4), Đắc Lắc (4), Lâm Đồng (3), Quảng Ngãi (3), Nghệ An (3), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 688 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 21/7, cả nước ghi nhận 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.556), Bình Dương (964), Đồng Nai (170), Đồng Tháp (109), Tiền Giang (65), Long An (60), Hà Nội (42), Vĩnh Long (39), Khánh Hoà (38), Bến Tre (35), Cần Thơ (32), Tây Ninh (30), Phú Yên (26), Ninh Thuận (22), Bà Rịa - Vũng Tàu (18), Vĩnh Phúc (18), Đắk Lắk (17), Bình Phước (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10), Hậu Giang (9), Bình Định (8 ), Bình Thuận (7), Hà Giang (6), Quảng Ngãi (6), Sóc Trăng (6), Nghệ An (5), Lâm Đồng (5), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (3), Lạng Sơn (2), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Thanh Hóa (1); trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc, trong đó có 2.099 ca nhập cảnh và 66.078 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 64.508 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10/60 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn Trong hôm nay, có 528 bệnh nhân được công bố khỏi, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 11.971 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca; Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 93.160 xét nghiệm cho 367.291 lượt người. Trong đó, số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.336.833 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.019.161 liều, tiêm mũi 2 là 317.672 liều.

img

Tại quầy rau củ qủa chợ Ngã Ba Bầu (P Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) tiểu thương chấp hành phòng chống dịch, ghi nhận sáng 18/7/2021

Hơn 506 người dương tính tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá

Tại buổi họp báo về công tác chống dịch chiều 21/7, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết: Lúc 21h ngày 17/7 tại cơ sở cai nghiện Bố Lá thuộc quản lý của sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát hiện 2 nhân viên y tế có hiện tượng sốt, ho. Ngay sau đó cả hai nhân viên được thực hiện test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Sáng 18/7, Sở LĐ,TB-XH đã liên hệ với ngành y tế huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương test 607 đối tượng đang cai nghiện tại đây và 82 cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ tại trại cai nghiện.

Kết quả xét nghiệm phát hiện 450/607 đối tượng đang cai nghiện dương tính với SARS-CoV-2 và 56/82 cán bộ nhân viên cũng dương tính. Sau khi phát hiện ổ dịch trên, 450 người đang cai nghiện đã được chuyển vào các khu tập trung, 56 nhân viên cách ly ở khu riêng.

Đến nay, Sở Y tế TPHCM đang chủ động phối hợp với Sở Y tế tỉnh y tế tỉnh Bình Dương trong việc theo dõi, điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 21/7, Sở Y tế TP.HCM đã cử đoàn bác sĩ đến để tổ chức khám và chữa cho các bệnh nhân.

Thông tin thêm về nguồn lây nhiễm, ông Minh Tấn cho biết, nhân viên trong trại làm theo ca, công tác phòng bệnh tuân thủ quy định 5K. Tuy nhiên chủng virus gây bệnh lây nhanh, dịch đã lây từ bên ngoài vào. Ông cho biết: “Hiện nay, sở đang quản lý 12 cơ sở cai nghiện, bảo trợ với 14.000 đối tượng. Rút kinh nghiệm từ Bố Lá, chúng tôi sẽ siết chặt công tác quản lý, cấm trại các cơ sở cai nghiện và cơ sở bảo trợ khác để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài”.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 17/7, sau khi một số học viên có hiểu hiện sốt, đau đầu nhức mỏi, lãnh đạo đơn vị này đã yêu cầu y tế làm xét nghiệm nhanh COVID-19 thì phát hiện 60 học viên dương tính. Chưa hết, trước đó trong ngày 19/7, có 60 viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá cũng có biểu hiện tương tự như sốt, đau đầu và nhức mỏi cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Qua test nhanh phát hiện 32 người dương tính với SARS-CoV-2. Đến hôm nay 21/7, các kết quả truy vết xét nghiệm phát hiện đã có 506 người tại cơ sở này nghi mắc COVID-19.

img

Nhiều bệnh viện điều trị F0 tại TP.HCM có tình trạng quá tải.

36 ca tử vong do Covid-19 từ ngày 17 đến 20/7

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19 số 335-370. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An.

Trong số 36 trường hợp Bộ y tế công bố tử vong do COVID-19 từ ngày 17-20/7 có 32 bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể các trường hợp như sau:

Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/7/2021: 32 ca.

Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201: 2 ca.

Tại Đồng Tháp ngày 19/7/2021: 2 ca.

Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.

Như vậy, với 36 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này lên 335 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 370 trường hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.