Xã hội

Covid-19 ngày 2/3: Chiều nay không có ca mắc mới, thêm 6 bệnh nhân ra viện

02/03/2021, 18:09

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay ngày 2/3 mới nhất: Sở Y tế Hà Nội cho biết một bệnh nhân trên địa bàn Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã tái dương tính.

img

Thống kê của Bộ Y tế số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam và thế giới tính đến 6h ngày 2/3/2021.

Bản tin 18h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19. Như vậy, đã 12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 1.898.

Hà Nội, một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 2/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết một bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi được ra viện vào ngày 27/2.

Cụ thể, trường hợp tái dương tính này là bà N.T.K. (SN 1973), có địa chỉ tại Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (BN 1958). Bệnh nhân là vợ của BN 1866.

Qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), BN 1958 đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2, đáp ứng được những tiêu chuẩn để được công bố khỏi bệnh của Bộ Y tế và được ra viện vào ngày 27/2. Sau đó bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại nhà.

Ngày 1/3, bệnh nhân được lấy mẫu sau ra viện lần 1 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

img

Ông Ăm Bui

Cách ly nhóm người tiếp xúc với người Lào vượt biên

Ngày 2/3, Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, ông Ăm Bui (SN 1971, trú tại bản Rạ, Xa Muồi, Salavan, Lào) và 3 người tiếp xúc trực tiếp với ông này đang khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày 2/3, tại thôn Ba Viêng (xã Thanh), Tổ Tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Thanh kiểm tra xe ôtô BKS 74H-000.99 do ông Lê Văn Hải (SN 1978, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển. Lúc này, trên xe chở theo 2 người, trong đó có ông Ăm Bui không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng tiến hành khai thác nhanh và xác định, ông Ăm Bui vượt biên trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn tại thôn Loa (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) vào lúc 18h ngày 1/3.

Tiếp đến, ông Ăm Bui đi dọc đường mòn đến địa điểm tập kết sắn tại thôn Loa rồi xin đi nhờ xe ôtô BKS 74C-044.18 do anh Trần Trung Cảm (SN 1984, trú tại Trung Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển, chở sắn ra Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa (xã Thuận, huyện Hướng Hóa).

Đến 8h ngày 2/3, ông Ăm Bui xin xe của ông Lê Văn Hải để đi vào xã Ba Tầng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hiện ông Ăm Bui và 3 người đi trên 2 xe ôtô tải đang khai báo y tế, hoàn tất các thủ tục để đi cách ly tập trung theo quy định.

Sáng 2/3, thêm 11 ca mắc mới ở Hải Dương

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 2/3: Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 868 ca.

Tính từ 18h ngày 1/3 đến 6h ngày 2/3: 11 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 11 ca mắc mới (BN2462-2472) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương (07 ca lấy mẫu ngày 28/02/2021 và 04 ca lấy mẫu ngày 01/3/2021), trong đó:

10 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành: là F1 của BN 2437; đã được cách ly tập trung ngày 28/02/2021 (BN 2462 – BN 2468 và BN 2470- BN 2472).

01 ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành: là F1 là của BN 2436; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (BN2469).

Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 58.758, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 538. Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.468. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 45.752

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Số ca âm tính với SARS-CoV-2:+ Lần 1: 66+ Lần 2: 37+ Lần 3: 113. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.892 ca.

Hà Nội cho phép mở quán cà phê trong nhà từ hôm nay (2/3)

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, chiều 1/3, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận, hoạt động kinh doanh ăn, uống phục vụ trong nhà ở thủ đô được mở cửa trở lại từ 0h ngày 2/3, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

"Kể từ 0h ngày 2/3, nhà hàng kinh doanh ăn, uống phục vụ trong nhà được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách một mét với khách, hoặc có tấm chắn giữa chỗ ngồi; khuyến khích bán hàng mang về", ông Dũng nói.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 15/2, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê từ 0h ngày 16/2 để ngăn nguy cơ Covid-19 lây lan. Như vậy, so với nửa tháng trước, Hà Nội đã nới lỏng yêu cầu phòng dịch khi cho quán cà phê phục vụ trong nhà được mở cửa trở lại.

Chiều 1/3, thêm 13 ca mắc mới

Tính đến 18h ngày 1/3, Việt Nam có tổng cộng 1.550 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 857 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 1/3 có 13 ca mắc mới (BN2449-2461); trong đó có 8 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang

Cụ thể, tỉnh Hải Dương ghi nhận 08 ca bệnh (08 ca lấy mẫu ngày 28/02/2021). Trong đó, 6 ca tại thành phố Chí Linh (BN2449-2454): là các F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021.

1 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của BN2248; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2455).

1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN2436, BN2437; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021 (Ca bệnh BN2460).Hiện cả 08 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Kiên Giang

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 60.693. Trong đó, 560 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.298 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 47.835 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TP. Chí Linh, huyện Cẩm Giàng gỡ bỏ phong tỏa từ ngày 3/3

Sáng 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương họp trực tuyến với các địa phương bàn về các biện pháp tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đề xuất của các sở, ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng kết luận: 33 ngày qua với sự nỗ lực, quyết tâm, toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương kích hoạt trạng thái cao nhất để phòng chống dịch. Toàn dân đã tham gia và với sự hỗ trợ của Bộ Y tế cũng như các tỉnh thành bạn, Hải Dương đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh.

"Có thể khẳng định, Hải Dương đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch tại tỉnh và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng cũng như trong và ngoài tỉnh, góp phần giữ vững an toàn cho Hải Dương cũng như cả nước. Công tác chống dịch của Hải Dương chuyển sang giai đoạn mới là hoàn toàn chủ động trong ngăn chặn dịch bệnh", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nói.

Ông Phạm Xuân Thăng thống nhất, từ 0h ngày 3/3, Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Tỉnh cũng gỡ phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời địa phương chuyển sang một trạng thái mới là vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Từ ngày 3/3, 4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Các địa phương còn lại gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19.

img

BN 1536 đã cai được ECMO ngày thứ 2, đang tập cai thở máy.

Thông tin bất ngờ về bệnh nhân nặng hơn cả phi công Anh

ThS.BS Huỳnh Thị Kim Nga, một trong những nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 1536 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông tin, bệnh nhân đã cai được ECMO ngày thứ 2, đang tập cai thở máy, kết hợp phục hồi chức năng hô hấp, vận động.

BS Nga công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Đến sáng 1/3, bệnh nhân đã hết sốt, mạch và huyết áp ổn định, nồng độ bão hoà oxy trong máu đạt 99%. Chức năng tim, gan, thận, phổi… vẫn còn suy nhưng đã có cải thiện khả quan hơn trước, chức năng đông máu được cải thiện.

Trong đó phổi bệnh nhân vẫn đang phải dẫn lưu dịch nhưng trao đổi oxy khá tốt, thận vẫn đang được lọc máu liên tục, bệnh nhân chưa có nước tiểu.

Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 5 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

img

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech tại Prague, CH Séc ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn biến liên quan, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 2/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 114.937.005 ca, trong đó có 2.548.336 người tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 90.634.689 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 21.753.002 ca và 90.434 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 1/3, thế giới có tới 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 108 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng trở lại.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với 29.256.870 ca nhiễm và 525.780 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Đội với 11.112.241 ca nhiễm và 157.195 ca tử vong; Brazil đứng thứ ba với 10.551.259 ca nhiễm và 255.018 ca tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.