Xã hội

Tin Covid-19 mới nhất: Ngày 25/8, TP.HCM thêm 5.294 ca, Bình Dương 4.129 ca

25/08/2021, 20:00

Tin tức dịch Covid-19 tại Việt Nam: Ngày 25/8, cả nước ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó TP.HCM có 5.294 ca, Bình Dương 4.129 ca.

Tin tức Covid-19 mới nhất ngày 25/8:

Bộ Y tế thông tin, từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, cả nước có 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 12.093 ca trong nước.

Trong đó, tại TP.HCM (5.294 ca), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca.

Tại TP.HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 377.245 ca, trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).

Ngày 25/8, 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8, 749 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 27 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Ngày 25/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người. Trong ngày 24/8 có 432.460 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Thêm 4 ca nhiễm mới, Hà Nội có 2.681 ca từ 27/4

Sở Y tế Hà Nội sáng 25/8 cho biết, trong 12 giờ qua ghi nhận 4 ca mắc mới trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca khu cách ly.

img

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam mới nhất ngày hôm nay (24/8) liên tục được cập nhật trên Báo Giao thông.

Cụ thể:

Trường hợp thứ 1 là bà N.T.T, 58 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn. Bà là mẹ (F1) của bệnh nhân N.T.T. Ngày 24/8 bà được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là bé gái N.T.Q, 13 tuổi, cùng ở xã Phú Cường, Sóc Sơn. Bé Q là con (F1) của bệnh nhân N.T.T đã xác định mắc COVID-19 trước đó, ngày 24/8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là bà N.T.T.M, 70 tuổi, ở Hoà Bình, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bà là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8 bệnh nhân M có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là chị Đ.T.H, 41 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bà là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8 BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.681 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.327 ca.

Ngày 24/8, cả nước ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h30 ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể, tại TP.HCM (4.627), Bình Dương (3.628), Đồng Nai (799), Long An (393), Khánh Hòa (203), Đồng Tháp (162), Đà Nẵng (153), Tây Ninh (105), Tiền Giang (93), Cần Thơ (72), Hà Nội (66), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Kiên Giang (61), Bình Thuận (56), Sóc Trăng (42), An Giang (42), Nghệ An (28), Phú Yên (24), Đắk Lắk (21), Bình Phước (20), Thừa Thiên Huế (13), Bến Tre (12), Vĩnh Long (11), Quảng Nam (11), Hà Tĩnh (10), Hậu Giang (9), Quảng Trị (9), Sơn La (9), Bạc Liêu (7), Lạng Sơn (7), Trà Vinh (6), Thanh Hóa (5), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (4), Gia Lai (3), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Bình (2), Quảng Ngãi (1), Hà Nam (1), Hải Phòng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TP. HCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 162.279 ca.706 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 27 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (292), Bình Dương (35), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Tiền Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Ninh Thuận (1), Quảng Nam (1), Thừa Thiên Huế (1).

9.014 ca tử vong từ khi có dịch

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 279.349 xét nghiệm cho 407.187 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.999.802 mẫu cho 28.710.154 lượt người.

Trong ngày 23/8 có 275.085 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

TP.HCM phát hiện 6.000 mẫu dương tính khi test 170.000 mẫu vùng cam, đỏ

Chiều 24/8, tại họp báo cung cấp về tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn đã phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính trong số 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn) ngày đầu.

Theo đó, trong chiến dịch lần này, thành phố tập trung xét nghiệm khoảng 2 triệu mẫu và xét nghiệm mẫu vùng đỏ, cam trước. Dự kiến trong ngày 25/8 sẽ xét nghiệm xong. Tuy nhiên, số liệu ngày xét nghiệm đầu tiên cho thấy chiến dịch chưa đáp ứng được tiến độ.

img

Chỉ cần một người trong gia đình biết làm là có thể hướng dẫn hoặc làm cho cả nhà

Cụ thể, ngày đầu ngành y tế xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu (test nhanh, mẫu đơn), trong đó, phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính.

"Đây là tỷ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỷ lệ 5% theo hướng dẫn của WHO (Tổ chức Y tế thế giới)", ông Hưng nhận định.

Do triển khai khối lượng công việc lớn, ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo đó, hướng dẫn qua 3 kênh: Đài truyền hình thành phố, website HCDC, trung tâm y tế quận, huyện, thành phố và tờ hướng dẫn cho người dân.

Ông Hưng cho biết thêm, cũng trong trưa nay, ngành y tế đã họp với quận, huyện, TP để bàn cách đẩy nhanh tiến độ, làm sao chậm nhất trưa 25/8 đạt được chỉ tiêu. Yêu cầu đặt ra là tất cả người dân trong vùng đỏ, cam phải được xét nghiệm để có thông tin đánh giá tình hình dịch tại thành phố, từ đó có các biện pháp tiếp theo.

"Ngày hôm nay và ngày mai, tôi tin rằng sẽ đạt được tiến độ", ông Hưng nói.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 về tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. Phương châm là “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”.

TP.HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...). Thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” được xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu đơn và phải hoàn thành trong 25/8.

Thanh Hóa: Công nhân xưởng may dương tính Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Chiều ngày 24/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, chưa xác định nguồn lây, có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp.

img

Tỉnh Thanh Hóa phát hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1983, có địa chỉ thường trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang làm việc tại 1 phân xưởng của Công ty may Hoàng Sơn đóng trên địa bàn huyện Nông Cống.

Trước đó, vào sáng 24/8, lực lượng chức năng của huyện Nông Cống đã tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 tại doanh nghiệp, kết quả test nhanh của bệnh nhân dương tính với Sas-CoV-2. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR sau đó khẳng định bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 nói trên chưa xác định được nguồn lây, có lịch sử tiếp xúc rất phức tạp. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo thống kê của Sở Y tế Thanh Hóa, tính từ ngày 27/4 đến 15h30 ngày 23/8, tỉnh ghi nhận ca bệnh cộng dồn là 203 ca. Trong đó, điều trị khỏi và ra viện 84 người; số bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện phổi là 119 người; không có ca bệnh có biểu hiện nặng, nguy kịch.

Hà Nội thêm 58 ca dương tính sau 18 tiếng

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội trưa nay phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (13), Đống Đa (13), Thanh Trì (9), Hoàng Mai (4), Bắc Từ Liêm (3), Hà Đông (2), Hai Bà Trưng (2), Thường Tín (2), Ba Đình (1), Đông Anh (1), Sóc Sơn (1).

Có 45 ca dương tính SARS-CoV-2 mới thuộc chùm ho sốt thứ phát, 3 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt và 3 ca liên quan chùm ca bệnh từ TP.HCM.

img

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 51 ca nhiễm Covid-19

Trong số 23 ca tại cộng đồng ghi nhận trưa nay, quận Thanh Xuân có 13 ca, Hoàng Mai 3 ca, Thanh Trì 3 ca, Đống Đa 2 ca, Hà Đông 1 ca, Sóc Sơn 1 ca.

Như vậy, tính cả buổi sáng, Hà Nội ghi nhận 58 nhiễm Covid-19, trong đó có 29 ca nhiễm tại cộng đồng (sáng 6, trưa 23 ca).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.668 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.349 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.319 ca.

Hà Nội: Phong tỏa khu vực có 2.000 dân ở quận Thanh Xuân

Ngay khi phát hiện 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngõ 328 Nguyễn Trãi, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định phong tỏa khu vực với hơn 700 hộ.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trưa 24/8, đơn vị này ghi nhận 13 trường hợp nhiễm nCoV tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Đáng chú ý, 9 trong số này là những F0 sinh sống trong ngõ 328 Nguyễn Trãi.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết quận đã quyết định phong tỏa tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8.

Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Quận cũng cử lực lượng khẩn trương điều tra, truy vết, khử khuẩn khu vực này.

Ông Dũng cũng cho biết quận sẽ xét nghiệm diện rộng cho 1.400 người trong ngày 23/8 và 700 người dân sáng 24/8, để tầm soát nguy cơ. Quận phấn đấu ngày 24/8 sẽ xét nghiệm xong toàn bộ người dân trong khu vực này.

Trước đó, trong đợt xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8, quận đã phát hiện thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 trong cùng một gia đình (nằm trong khu vực dịch tễ phức tạp).

Việt Nam sắp nhận hơn 31 triệu liều vắc-xin Pfizer từ Bỉ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng ở TP.HCM trong đó có Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP.HCM, cho biết năm 2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vắc-xin Covid-19 BNT162b2 của hãng Pfizer/BioNTech.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về việc xin giấy phép nhập khẩu, tuy nhiên đề nghị trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng chất lượng vắc-xin.

Để đảm bảo nhiệt độ âm sâu trong suốt quá trình vận chuyển, đảm bảo thông quan nhanh nhất để không kéo dài thời gian lưu trữ trong kho, ảnh hưởng chất lượng vắc-xin, khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp khẩn cấp. Trường hợp bắt buộc phải mở kiểm tra, cần phải đảm bảo tổng thời gian mở không quá 3 phút.

Đà Nẵng thí điểm test nhanh Covid-19 tại nhà

Báo Tiền Phong đưa tin, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết quận Hải Châu đang là điểm nóng nhất của thành phố. Các phường Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Đông, Thạch Thang là những khu vực có nguy cơ rất cao. Vì vậy ngành y tế phải xét nghiệm 100% toàn dân tại khu vực này.

Bí thư Thành ủy cũng thống nhất việc thí điểm hướng dẫn người dân phường Hòa Cường Nam sử dụng test nhanh để sớm phát hiện các ca F0 trong cộng đồng.

Theo đó, phường sẽ phát các bộ kít test nhanh COVID-19 để người dân tự test, dưới sự kiểm tra của ngành y tế.

Ông cũng lưu ý thêm, biến thể Delta dễ lây nhiễm, nên các địa phương có nguy cơ cao phải lưu ý việc tổ chức xét nghiệm tại nhà để hạn chế việc người dân ra ngoài.

“Cần rà soát kỹ các khu cách ly, thực hiện giãn cách các đối tượng F1, điều chỉnh số người trong khu cách ly để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo", ông Quảng nói.

img

Cập nhật tin tức mới nhất về dịch Covid-19 tại Việt Nam

Một ca dương tính đến mua hàng, Hà Nội tạm dừng chợ Hà Đông

Ban Quản lý chợ Hà Đông thông báo đến các tiểu thương về việc tạm thời đóng cửa 3 ngày (24- 26/8) vì có ca F0 từng đến mua hàng ở chợ.

Ban Quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu B chợ thu dọn, che đậy kín hàng hóa và ra khỏi chợ trước 18h30 ngày 23/8 để Trung tâm Y tế quận Hà Đông làm công tác khử khuẩn.

img

Chợ Hà Đông đã bị dừng hoạt động vì ca nhiễm Covid-19

Để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại chợ, từ 24/8 đến 26/8, các hộ kinh doanh không ra chợ bán hàng đến khi có thông báo mới.

Ngày 23/8, địa bàn quận Hà Đông có ca bệnh F0 là T.T.N (nữ, SN 1966, cư trú tại tổ dân phố 2, phường Quang Trung). Qua khai thác lịch trình, F0 có đi mua hàng tại chợ Hà Đông.

Những ngày tới, UBND phường Nguyễn Trãi phối hợp với Trung tâm Y tế quận và Ban Quản lý chợ Hà Đông sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với các tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Đông. Chợ sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có kết quả xét nghiệm và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

UBND phường Nguyễn Trãi khuyến cáo người dân của phường có thể đến mua sắm lương thực, thực phẩm tại cửa hàng tiện ích Vinmart+ (148 Lê Lợi; 121-123 Tô Hiệu); siêu thị Đức Thành (37 Bà Triệu); siêu thị MM Mega Market Hà Đông (tại Melinh Plaza Hà Đông)...

Cũng tại quận Hà Đông, 0h ngày 24/8/2021, lực lượng chức năng quận này đã tạm thời phong tỏa, cách ly y tế hai tuyến phố Nguyễn Thái Học và Trương Công Định (phường Yết Kiêu).

img

Toàn bộ tuyến phố Trương Công Định sẽ được cách ly y tế tạm thời

Trước đó, ngày 20/8, toàn bộ Tổ dân phố số 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) tạm thời bị phong tỏa, cách ly y tế do liên quan đến các ca mắc mới Covid-19.

Trưa 20/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết có 5 ca bệnh tại tổ 2, phường Quang Trung, Hà Đông. Ngày 19/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện khu vực nguy cơ và có kết quả dương tính với Covid-19.

Sáng 24/8, Hà Nội thêm 7 ca Covid-19 mới, có 6 ca trong cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng.

Cụ thể, quận Thanh Xuân có 4 ca, Đống Đa 2 ca, Hoài Đức 1 ca.

Các ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay thuộc chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (6 ca), chùm sàng lọc ho sốt (1 ca).

img

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

6 ca bệnh tại cộng đồng gồm:

1. L.C.Q, nam, sinh năm 1980, khu 7, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân là lái xe vận chuyển cấp cứu 115, được lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần. Ngày 23/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Đ.T.T, nam, sinh năm 1996; 3. N.T.T, nữ, sinh năm 1941; 4. Đ.Q.T, nam, sinh năm 1968

Các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, tất cả 03 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. Đ.V.M, nam, sinh năm 2001, số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 22/8, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.T.L, nữ, sinh năm 1961, số 12/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly là N.T.P.T, nữ, sinh năm 1984, số 88 ngõ 34 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1327 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1290 ca.

737 ca nặng và nguy kịch, 154.612 bệnh nhân đã khỏi

Theo số liệu từ Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận 358.456 ca mắc COVID-19, trong đó 154.612 ca đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 737 ca nặng và nguy kịch.

Cụ thể, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, hiện đã có 154.612 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 711 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 26 ca.

Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Từ 25/8 phát thuốc Molnupiravir cho người bệnh F0 tại nhà ở TP.HCM

Bộ Y tế cho biết, căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Molnupiravir tại cơ sở y tế, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng, dự kiến bắt đầu vào ngày 25/8 tại TP.HCM.

Trong chương trình, các trường hợp mắc COVID-19 (kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR hoặc kit xét nghiệm nhanh tại nhà) có triệu chứng ở mức độ nhẹ sẽ được cán bộ y tế tư vấn, giải thích về chương trình, và sau khi đồng ý tự nguyện tham gia chương trình bằng văn bản sẽ được phát 1 túi thuốc home-based care.

Cùng với túi thuốc là tài liệu hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế, Sở Y tế về tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe và liên lạc với bác sĩ phụ trách, cơ sở y tế trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng trở nặng để được giúp đỡ.

Sau 5 ngày, tất cả bệnh nhân sẽ được đánh giá về tỉ lệ âm tính với virus SARS-CoV-2 và tỉ lệ bệnh không diễn tiến sang mức độ nặng hơn. Trong suốt thời gian 14 ngày, bệnh nhân sẽ được theo dõi về triệu chứng của bệnh COVID-19 và các tác dụng phụ nếu có của thuốc.

Việc triển khai cũng như các kết quả của chương trình sẽ được ghi nhận, đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia, cán bộ y tế theo một đề cương nghiên cứu khoa học, chặt chẽ đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt.

Chương trình có sự đồng hành, tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước, tập đoàn trong nước, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các tổ phản ứng nhanh, trạm y tế lưu động tại các quận, huyện của TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.

Bình Dương: Trong số 3.183 ca mắc COVID-19 ngày 23/8 có đến hơn 63% ca qua sàng lọc cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin, trong ngày 23/8 tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.183 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm hơn 16% so với số ca nhiễm của ngày 22/8. Tuy nhiên, số ca mắc mới qua sàng lọc trong cộng đồng chiếm đến 63,6%.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận nhiều nhất là qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 2.925 ca (chiếm 63,6%) và được phát hiện trong khu phong tỏa 668 (chiếm 21%); 455 ca qua được tìm thấy qua xét nghiệm khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời (chiếm 14,3%) và 35 ca tại cơ sở y tế (chiếm 1,1%).

Cũng trong thời gian này, hơn 31.000 ca F0 đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần vào mục tiêu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương là tăng cường điều trị, giảm thiểu ca tử vong.

Từ ngày 2/8 đến nay, Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2. Các địa phương lấy mẫu test nhanh và PCR cho 1.003.269 người, phát hiện 26.039 trường hợp dương tính; lấy mẫu PCR cho 113.628 công nhân tại 130 công ty trong các khu công nghiệp, ghi nhận 323 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh hiện có 1.205 khu vực bị phong tỏa với 121.972 người; 22.428 người đang được cách ly tập trung; 6.826 trường hợp F1 được cách ly tại nhà và 4.299 trường hợp F0 được cách ly điệ trị tại nhà.

Phú Yên lần đầu tiên dùng xe chuyên dụng tiêm vaccine COVID-19 lưu động

Ngày 23/8, là lần đầu tiên ngành Y tế Phú Yên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên. Đây là loại xe được Bộ Y tế phân bổ cho 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên ghi nhận 2.477 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 1.411 ca, huyện Phú Hòa 486 ca, TX Đông Hòa 147 ca, huyện Tây Hòa 66 ca, huyện Tuy An 167 ca, TX Sông Cầu 37 ca, huyện Đồng Xuân 54 ca, huyện Sơn Hòa 72 ca, huyện Sông Hinh 34 ca, tỉnh khác 3 ca.

Về công tác điều trị, trong 633 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 5 bệnh nhân nặng - nguy kịch, gồm 4 ca thở máy xâm lấn (trong đó có 2 ca lọc máu liên tục) và 1 ca thở máy không xâm lấn; 12 bệnh nhân viêm phổi nặng (thở ô xy mũi và mặt nạ); 10 bệnh nhân viêm phổi trung bình, nhẹ; 606 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

img

Lực lượng quân đội tham gia kiểm soát với người đi đường ở TP.HCM hôm nay.

Ngày 23/8, thêm 10.266 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể tại TP.HCM (4.251), Bình Dương (3.183), Đồng Nai (623), Tiền Giang (459), Long An (388), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đà Nẵng (152), Đắk Lắk (128), Khánh Hòa (125), Nghệ An (111), Đồng Tháp (100), Cần Thơ (85), An Giang (75), Bến Tre (65), Kiên Giang (57), Phú Yên (43), Hà Nội (40), Bình Thuận (36), Trà Vinh (34), Sơn La (21), Bình Định (19), Tây Ninh (17), Thừa Thiên Huế (17), Bình Phước (13), Vĩnh Long (10), Bắc Giang (9), Quảng Nam (8 ), Đắk Nông (7), Ninh Bình (6), Quảng Bình (6), Gia Lai (5), Bạc Liêu (5), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (4), Bắc Ninh (2), Thanh Hóa (1), Hà Nam (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1) trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng.

Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 58 ca, Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca, Long An tăng 23 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (180.245), Bình Dương (73.425), Đồng Nai (18.311), Long An (18.193), Tiền Giang (7.743).

Ngày 23/8, 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 154.612 ca; 711 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 26 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại TP.HCM (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 269.928 xét nghiệm cho 539.008 lượt người.Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.Trong ngày 22/8 có 298.376 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Hải Phòng yêu cầu điều tra vụ đưa trẻ dương tính SARS-CoV-2 về từ TP.HCM

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu cơ qua chức năng điều tra, khởi tố và xử lý những người liên quan đưa trẻ từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính 8 tuổi vừa ghi nhận hôm nay ở Hải Phòng sau 20 ngày không có ca cộng đồng.

Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa cháu N.Đ.M từ TP.HCM về Nghệ An, rồi về Hải Phòng mà không phát hiện.

Công an thành phố Hải Phòng cần điều tra, xác minh việc đưa cháu N.Đ.M về địa phương và mang nguồn dịch bệnh COVID-19 và khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

N.Đ.M ở phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng). M. vào quận Tân Bình (TP.HCM) cùng bà ngoại từ dịp 30/4-1/5/2021. Đến gần đây, M được chú đưa về Nghệ An và gặp mẹ là N.T.T.H vào 21/8 tại Nghệ An.

Khoảng 2h sáng 22/8, cháu được gia đình đón từ Nghệ An, qua Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn (Quốc lộ 10) về nhà ở tại số 4F/588 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng).

Khoảng 18h ngày 22/8, M. được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận 36 người dương tính SARS-CoV-2 cả ngày

Chiều 23/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận trong ngày lên 36.13 trường hợp dương tính mới có 2 ca tại cộng đồng và 11 ca khu cách ly được phân bố theo 2 chùm ca bệnh là chùm ho sốt thứ phát (12), chùm sàng lọc ho sốt (1).

1 ca qua sàng lọc ho sốt

Nam, 68 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, bệnh nhân sốt ngày 22/8, ngày 23/8 chủ động đi xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả dương tính.

12 ca ho sốt thứ phát

Nữ, 55 tuổi, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 20/8 (gần khu vực gia đình có 5 người dương tính phát hiện qua sàng lọc). Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 87 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống tại khu vực nguy cơ cao, xung quanh ghi nhận nhiều ca bệnh ổ dịch, được phong tỏa từ trước. Bệnh nhân là F1 (bố) của ca COVID-19, ngày 22/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 52 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống tại khu vực nguy cơ cao, xung quanh ghi nhận nhiều ca bệnh ổ dịch, được phong tỏa từ trước. Bệnh nhân là F1 (vợ) của ca COVID-19, ngày 22/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 64 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống tại khu vực nguy cơ cao, xung quanh ghi nhận nhiều ca bệnh ổ dịch, được phong tỏa từ trước. Bệnh nhân là F1 (em gái) của ca COVID-19, ngày 22/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 42 tuổi, ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1, được cách ly tập trung từ 3/8 đến 18/8. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà tự cách ly. Sau khi người về cùng chuyến xe kết quả dương tính ngày 22/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 59 tuổi, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của ca COVID-19, ngày 4/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Tại khu cách ly, bệnh nhân được làm xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 29 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 cùng nhà ca COVID-19, được cách ly tập trung tại Gia Lâm từ ngày 5/8 (xét nghiệm nhiều lần âm tính), ngày 19/8 hết cách ly tập trung về cách ly tại nhà. Tối ngày 20/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, ngày 21/8 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Nữ, 24 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 cùng nhà ca COVID-19, được cách ly tập trung tại Gia Lâm từ ngày 5/8 (xét nghiệm nhiều lần âm tính). Ngày 21/8, bệnh nhân đau đầu, sốt, ngày 22/8 được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Nữ, 34 tuổi, ở Hà Hồi, Thường Tín. Bệnh nhân là F1, từ ngày 9/8 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và ở viện chăm bố, ngày 15/8 bố bệnh nhân dương tính được chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 23/8 có kết quả dương tính.

Nam, 32 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là F1 của ca COVID-19. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 19/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 22/8, kết quả dương tính.

Nữ, 15 tuổi, ở Đông Anh, Đông Anh. Bệnh nhân là F1, ngày 16/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 19/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 22/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm , kết quả dương tính.

Nam, 32 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là F1, ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 19/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 22/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay Hà Nội ghi nhận 2.610 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.321 ca, số ca được cách ly là 1.289.

Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm cộng đồng sau hơn 20 ngày

Chiều 23/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng cho biết, N.Đ.M, SN 2013, thường trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 .

img

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà cháu N.Đ.M.

Trước đó, chiều tối 22/8, N.Đ.M cùng mẹ là N.T.T.H và lái xe M.X.S đi xét nghiệm sàng lọc, kết quả xét nghiệm gộp mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Lê Chân lấy mẫu lại gửi CDC Hải Phòng. Đến 13h ngày 23/8, kết quả xét nghiệm, cháu M. dương tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định. Hiện chị H. và lái xe âm tính.

Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tập trung điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với F1, F2 và phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh.

Theo thống kê của ngành y tế Hải Phòng, đến 6h ngày 23/8, tích lỹ số trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố là 54. Trong đó 34 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất hiện, 20 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại bệnh viện.

Hà Nội thêm 23 ca dương tính sau 18 tiếng

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 23/8, Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 2 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly.

Các quận, huyện có bệnh nhân mới được ghi nhận là Phú Xuyên (4), Mỹ Đức (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1), thuộc các chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan TP.HCM (6).

img

Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 10 ca nhiễm Covid-19

2 ca ghi nhận tại cộng đồng đều ở quận Đống Đa và thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. N.T.L (nữ, sinh năm 1938), địa chỉ 7/67/88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, sống trong khu vực nguy cơ được phong tỏa cách ly toàn phường từ 20/8, là F1 của Đ.Q.T, ngày 22/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. V.Đ.T (nam, sinh năm 1976), địa chỉ P18 tầng 2 TT20 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (em, sống cùng nhà) của V.M.Q. Bệnh nhân làm bảo vệ của tổ dân phố có tham gia trực chốt phòng dịch trong thời gian 2 tuần gần đây, nghỉ làm ở nhà từ ngày 21/8 do trong nhà có người dương tính (ngày đi làm gần nhất là ngày 19/8). Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho Kết quả dương tính.

8 ca ghi nhận tại khu cách ly

1. L.N.M (nam, sinh năm 2015), P2936-HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 20/8, ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. N.T.T (nam, sinh năm 1994), tổ 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, là F1 của P.Đ.T. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, sau đó được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 22/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3-4. N.T.M (nữ, sinh năm 1986, Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức) và N.H.V (nữ, sinh năm 1971, Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức), là người về từ TP.HCM ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5-8. D.T.H (nữ, sinh năm 1977); V.V.S (nam, sinh năm 1996); T.T.T.L (nữ, sinh năm 1997); Đ.T.T (nữ, sinh năm 1948). Các bệnh nhân ở thôn Trung, Văn Hoàng, Phú Xuyên, là những người về từ TP.Hồ Chí Minh ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trước đó, sáng nay Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính (tính từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8).

Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.597 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1319 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1278 ca.

Bộ Y tế tiếp nhận hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel đã thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vaccine này.

Trước đó, ngày 17/8, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vaccine AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đô la Mỹ. Ba Lan sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Dự kiến, lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9.

Quân đội xuất quân kiểm soát gần 300 chốt ở TP.HCM

Sáng 23/8, 30 xe cứu thương được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Sở Y tế TP.HCM để tăng cường cho công tác chống dịch.

Đi cùng có 30 lái xe và 30 nhân viên quân y thuộc Quân khu 9 và Quân khu 7.

img

Bộ Quốc phòng bàn giao 30 chiếc xe cứu thương

Trong đợt này, cùng tham gia với lực lượng quân y Bộ Quốc phòng còn có đội ngũ cựu chiến binh là các y bác sĩ quân y đã nghỉ hưu.

Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận định, có thêm đội xe cứu thương và đội ngũ quân y sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho đội ngũ y tế địa phương trong việc vận chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị.

30 xe cứu thương sẽ được bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 của TP.HCM, phục vụ ngay nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân.

Lô thuốc kháng virus đặc hiệu về tới TP.HCM trưa nay

Từ 0h sáng nay 23/8, TP.HCM bước vào đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp...

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới.

Lần này, ngoài lực lượng quân y tham gia chuyên môn y tế, góp sức cho điều trị, quân đội sẽ tham gia vào gói an sinh cung cấp thực phẩm đến từng nhà, tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến từng ngõ ngách...

img

Cập nhật tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay (ngày 23/8)

Thông tin rất đáng chú ý từ nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, một lô thuốc kháng virus theo Bộ Y tế là có tác dụng giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người bệnh, với số lượng 2,5 triệu viên đã được mua phục vụ người bệnh COVID-19.

Thuốc đã thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày dùng. Tại Việt Nam, thuốc đã được sử dụng thí điểm trong chương trình điều trị có kiểm soát tại TP.HCM, với 200 F0 đã sử dụng thuốc.

Lô hàng đầu tiên gồm 300.000 viên dự kiến sẽ về đến TP.HCM trưa nay 23/8.

img

Nữ học viên Học viện Quân y gói buộc quân trang trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.

Hà Nội thêm 13 ca mắc COVID-19, trong đó 8 ca ở cộng đồng

Các ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Hà Nội vào sáng 23/8 phân bố theo các quận/huyện: Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2) và thuộc 3 chùm ca bệnh.

Sáng 23/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8, Thủ đô ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (2), Chùm ho sốt thứ phát (7), Chùm liên quan Thành phố Hồ Chí Minh (4).

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.270 ca.

Thông tin cụ thể 13 ca mắc mới ghi nhận:

5 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly:

Đống Đa: 4 ca

1. N.S.T, nam, sinh năm 1998

2. P.V.H, nam, sinh năm 1998

3. C.Đ.T, nam, sinh năm 1998

4. L.T.K.H, nữ, sinh năm 1998

Các bệnh nhân có cùng địa chỉ Phương Liên, Đống Đa. Đây là các sinh viên hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương đã được làm xét nghiệm ngày 18/8 âm tính. Ngày 20/8, các bệnh nhân về Hà Nội được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 21/8.

Thanh Xuân: 1 ca

5. N.V.H.A, nam, sinh năm 2020, chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, là F1 của N.T.L.Đ, chuyển vào khu cách ly tập trung ngày 19/8 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng:

Thanh Xuân: 2 ca

1. B.T.H, nữ, sinh năm 1973

2. N.T.H, nữ, sinh năm 1993

Hai bệnh nhân ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và là hai mẹ con. Chiều ngày 22/8, các bệnh nhân đến sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc-Phúc Trường Minh làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, kết quả dương tính.

Hoài Đức: 2 ca

3. H.V.M.K, nam, sinh năm 2020

4. H.T.Y, nữ, sinh năm 1990 (mẹ của H.V.M.K)

Cả hai bệnh nhân là mẹ con và ở xóm Ngò, An Thượng, Hoài Đức, là những người sống trong khu vực phong tỏa, gần nhà bệnh nhân H.V.B, ngày 20/8 được xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Hoàng Mai: 4 ca

5. N.Đ.G.H, nam, sinh năm 2008, P2808-HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai là bệnh nhân trong khu vực phong tỏa. Ngày 17/8, xuất hiện ho húng hắng, ngày 20/8, được lấy mẫu gộp xét nghiệm dương tính. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn để xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

6. N.K.N, nữ, sinh năm 1984, P2936-HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai là bệnh nhân trong khu vực phong tỏa. Ngày 21/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi ngày 21/8 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. L.V.K, nam, sinh năm 2008, P2936- HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/8, được lấy mẫu gộp xét nghiệm dương tính, ngày 21/8 xuất hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, giảm vị giác và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. N.T.H, nữ, sinh năm 1941, P336- HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 18/8 xuất hiện triệu chứng ho, ngày 20/8, được lấy mẫu gộp xét nghiệm dương tính, ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn để xét nghiệm, kết quả dương tính.

Về việc lấy mẫu và xét nghiệm diện rộng đợt 2, tính đến 21h00 ngày 22/8, toàn thành phố đã lấy được 803.117/856.422 mẫu, đạt 93,7%. Hiện tại đã có 738.172 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 54 mẫu dương tính.

Cả nước ghi nhận 343.972 ca lây nhiễm trong nước từ 27/4

Theo số liệu từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 348.059 ca nhiễm, đứng thứ 68/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.540 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 343.972 ca, trong đó có 144.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

img

Các lực lượng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân "vùng đỏ"

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (175.994), Bình Dương (70.242), Long An (17.805), Đồng Nai (17.688), Tiền Giang (7.284).

147.667 bệnh nhân được điều trị khỏi

Về tình hình điều bệnh nhân COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi: 147.667 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 687 ca; Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.065.896 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.274.648 liều, tiêm mũi 2 là 1.791.248 liều.

TP.HCM bắt đầu xét nghiệm toàn bộ người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam' trong 3 ngày

Chiều 22/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu ký văn bản điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm số 2716 ban hành ngày 15/8 sau khi Thủ tướng có công điện về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ bắt đầu xét nghiệm từ hôm nay (23/8) với mục tiêu hoàn tất công tác xét nghiệm cho toàn bộ người dân vào ngày 25/8; sau đó lặp lại xét nghiệm lần 2.

Theo đó, ngành y tế làm xét nghiệm nhanh toàn bộ người dân những nơi nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Toàn bộ 312 phường, xã, thị trấn ở TP HCM có hơn 25.000 tổ dân phố, tổ nhân dân, nếu phân theo vùng nguy cơ thì có gần 3.100 tổ nguy cơ rất cao (vùng đỏ) và gần 2.000 tổ nguy cơ cao (vùng cam).

Các Trung tâm y tế quận, huyện phân công các đội xét nghiệm, trong đó mỗi đội phụ trách 4 tổ dân phố, tổ nhân dân, cấp phát sinh phẩm xét nghiệm (test) đến từng hộ dân có khả năng tự thực hiện. Công đoạn này phải có sự tham gia của tổ trưởng, tổ phó dân phố, tổ nhân dân hoặc ban quản lý khu phố, ấp...

Trường hợp người dân không tự làm được, đội xét nghiệm có thể hướng dẫn người dân thực hiện cho các thành viên trong gia đình. Sau 30-60 phút, nhân viên đội xét nghiệm quay lại nhận kết quả, ghi nhận trường hợp có kết quả dương tính, gửi về trung tâm y tế địa phương. Ca dương tính sẽ được xử lý như F0 theo hướng dẫn của ngành y tế về xử lý ca khẳng định.

Trong kế hoạch trước đó của TP HCM, tại các vùng nguy cơ - "vùng vàng" được xét nghiệm theo nguyên tắc "ngẫu nhiên, có trọng điểm" bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp (5) đại diện hộ gia đình, từng bước tiến đến xét nghiệm đại diện toàn bộ các hộ gia đình để chuyển "vùng vàng" thành "vùng xanh".

Tại các khu phong tỏa, thành phố tổ chức xét nghiệm để thu gọn phạm vi, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa. Với nơi ngoài khu vực phong tỏa, cơ quan y tế xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm nCoV...

Hà Nội có 2.574 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến trước 6h sáng nay, Hà Nội có 2.574 ca nhiễm trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4):, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.309 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.265 ca.

Trong ngày 22/8, (tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8), Hà Nội ghi nhận 20 ca Covid-19 mới, trong đó 4 ca ghi nhận tại cộng đồng, 16 ca ghi nhận tại khu cách ly, giảm so với ngày trước đó.

Nghệ An: Thành phố Vinh bắt đầu 7 ngày "không ra khỏi nhà"

Tại phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An vào chiều 22/8, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã quyết định nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn thành phố Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16, với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó”. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

img

Từ 0h hôm nay, người dân toàn TP Vinh không được ra khỏi nhà kể cả có thẻ đi chợ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, biện pháp này là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ưu tiên số 1 là xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thành phố Vinh thực hiện theo sự hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trong đó, ưu tiên những vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đối với toàn bộ 100% người dân trong vùng; đối với những khu vực có nguy cơ và chưa có nguy cơ thì xét nghiệm mẫu gộp, miễn phí đối với người dân và thành phố Vinh sử dụng kinh phí ở mức tối đa, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ khi thành phố gặp khó khăn.

Trong thời gian thực hiện biện pháp cao hơn một mức với Chỉ thị 16, tỉnh Nghệ An yêu cầu thành phố Vinh phải đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nhà cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh phối hợp với Sở Công thương thực hiện tốt nhiệm vụ này. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ cử lực lượng hỗ trợ thành phố Vinh.

Đối với những người dân khó khăn, gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội. Chính quyền sẽ cung cấp miễn phí. Đồng thời, tổ chức các phương án đảm bảo công tác chăm sóc y tế, thuốc men… để người dân yên tâm không ra khỏi nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quy định rõ những hoạt động được phép hoạt động trong thời gian này, nhưng phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó, các lực lượng công an, quân sự và các lực lượng cung cấp hàng hóa cho người dân thì phải đảm bảo đầy đủ. Những lực lượng khác thì hạn chế tập trung tối đa tại các cơ quan công sở, số lượng không vượt quá 20%. Những ngành do tính chất công việc cần số lượng trên 20% thì phải báo cáo xin phép UBND tỉnh, nhưng tối đa không quá 50%.

Việc bố trí làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải hạn chế tối đa, các cơ sở đảm bảo được điều kiện làm việc “3 tại chỗ” thì được hoạt động. Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo UBND TP Vinh xem xét, quyết định.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Nghệ An được yêu cầu tăng cường thêm các chốt kiểm soát, tăng cường thực hiện công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo thống kê từ ngành y tế Nghệ An, tính đến 8h ngày 22/8, tỉnh đã ghi nhận 876 ca nhiễm tại 21 địa phương. Tính riêng từ ngày 14/8 đến nay, đã có 408 ca nhiễm, trong đó có 189 ca nhiễm trong cộng đồng, riêng TP. Vinh có 71 ca nhiễm trong cộng đồng. Đáng nói, các chùm ca bệnh bùng phát nhanh và mất dấu F0.

Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến 18h ngày 22/8, cả thế giới có 212.273.634 ca nhiễm, trong đó 189.899.917 khỏi bệnh; 4.439.386 tử vong và 17.934.331 đang điều trị (111.749 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 165.354 ca, tử vong tăng 3.766 ca.

Châu Âu tăng 24.293 ca; Bắc Mỹ tăng 20.559 ca; Nam Mỹ tăng 468 ca; châu Á tăng 118.417 ca; châu Phi tăng 0375ca; châu Đại Dương tăng 1.242 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 68.039 ca, trong đó: Indonesia tăng 12.408 ca, Malaysia tăng 19.807 ca, Thái Lan tăng 19.014 ca, Philippines tăng 16.044 ca, Campuchia tăng 496 ca, Singapore tăng 35 ca, Đông Timor tăng 235 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.