Xã hội

Covid-19 ngày 24/10: Cả nước tiếp tục ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới

Tin tức dịch Covid-19 ngày 24/10 mới nhất: Ngày hôm nay, cả nước tiếp tục ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới Covid-19; 53 ca tử vong.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Bộ Y tế thông tin tính từ 17h ngày 23/10 đến 17h ngày 24/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.599 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (966), Bình Dương (524), Đồng Nai (429), An Giang (297), Sóc Trăng (296), Đắk Lắk (193), Bạc Liêu (155), Tây Ninh (132), Trà Vinh (113), Long An (88), Kiên Giang (83), Tiền Giang (78), Hà Giang (68), Bình Thuận (51), Cần Thơ (48), Gia Lai (44), Khánh Hòa (43), Cà Mau (42), Đồng Tháp (41), Thanh Hóa (38), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (32), Nghệ An (27), Quảng Nam (17), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Vĩnh Long (15), Bến Tre (15), Hà Nội (14), Quảng Ngãi (12), Bình Phước (12), Nam Định (11), Quảng Bình (11), Ninh Thuận (11), Bình Định (11), Kon Tum (10), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (8 ), Lâm Đồng (8 ), Hà Nam (6), Đắk Nông (5), Bắc Giang (3), Phú Yên (3), Hải Dương (2), Quảng Trị (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Kạn (1).

img

Trong ngày 23/10 có 936.739 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. (Ảnh minh hoạ)

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (-176), Tiền Giang (-78), Phú Thọ (-41).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+296), TP. Hồ Chí Minh (+217), Đắk Lắk (+193).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.544 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 888.940 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.027 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 884.177 ca, trong đó có 803.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.314. Tổng số ca được điều trị khỏi: 805.978. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.899 ca, trong đó:-Thở ô xy qua mặt nạ: 2.045; Thở ô xy dòng cao HFNC: 405; Thở máy không xâm lấn: 80; Thở máy xâm lấn: 350; ECMO: 19.

Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1).Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 68 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 89.574 xét nghiệm cho 186.901 lượt người.Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.639.660 mẫu cho 59.163.726 lượt người.

Trong ngày 23/10 có 936.739 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 72.929.311 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.883.474 liều, tiêm mũi 2 là 21.045.837 liều.

Phát hiện ca bệnh có lịch trình đi lại giữa Quảng Nam-Đà Nẵng

Sau khi phát hiện ca bệnh cộng đồng có lịch trình đi lại giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, các lực lượng chuyên môn 2 địa phương khẩn trương truy vết.

Tối 24/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam thông tin, Quảng Nam vừa ghi nhận 1 ca bệnh cộng đồng tại Bồ Mưng 1, phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Thông tin dịch tế cho thấy, hằng ngày bệnh nhân có đi làm tại TP Đà Nẵng. Sau khi phát hiện ca bệnh, Quảng Nam khẩn trương phối hợp Đà Nẵng điều tra nguồn lây.

img

Bệnh nhân có lịch trình đi lại hằng ngày giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Ảnh: Đại Thắng

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, trong ngày 24/10, Quảng Nam ghi nhận 5 ca bệnh huyện Phước Sơn (Phước Công 1 ca; Phước Chánh 4 ca). Cả 5 đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước.

Liên quan đến ổ dịch tại huyện Nam Giang, hôm nay ghi nhận thêm 9 ca tại Thạnh Mỹ (thôn Dung 5 ca; thôn Mực 4 ca) là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

Trong ngày, Quảng Nam lần đầu tiên ghi nhận 1 ca bệnh cộng đồng tại Trà Tập, huyện Nam Trà My. Bệnh nhân trú tại khối phố Xuân Tây, Trường Xuân, TP Tam Kỳ). Bệnh nhân là giáo viên tại trường THCS Trà Tập, Trà tập, huyện Nam Trà My. Hiện lực lượng chuyên môn đang điều tra nguồn lây.

Tính từ 18/7 đến nay, Quảng Nam có 997 cả bệnh, cụ thể: 163 ca bệnh cộng đồng, 556 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 195 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh.

Từ ngày 12/10 đến ngày 24/10/2021 (14 ngày), trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 257 ca mắc COVID-19 (Phước Sơn: 212 ca; Nam Giang 45 ca và 1 ca ở huyện Nam Trà My).

Thêm 60 ca dương tính, Phú Thọ có 402 ca từ 14/10

Sở Y tế Phú Thọ cho biết, từ 6h sáng 23/10 đến 6h sáng 24/10, địa bàn tỉnh ghi nhận 60 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, TP Việt Trì có 44 người, Thị xã Phú Thọ 7 ca, huyện Phù Ninh 4 trường hợp và huyện Lâm Thao 5 bệnh nhân.

Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 352 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, TP Việt Trì có 230 trường hơp tại 19 xã, phường; Thị xã Phú Thọ có 11 ca tại 2 xã; huyện Lâm Thao phát hiện 68 ca tại 9 xã, thị trấn; huyện Phù Ninh có 38 trường hợp tại 8 xã, thị trấn và huyện Tam Nông 5 bệnh nhân tại 2 xã.

Theo Sở Y tế, số lượng F0 tăng lên nhanh chóng từ ngày 21/10 do lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh.

Đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Phú Thọ đang ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,32 ca/100.000 dân/tuần; 53,78% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19).

Ở cấp huyện, thị: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ và 3 huyện: Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện còn lại thuộc cấp độ 1.

Ở cấp xã, toàn tỉnh có 1 xã cấp độ 4 (Chu Hóa, TP Việt Trì); 6 xã cấp độ 3 (phường Thọ Sơn và Vân Cơ, TP Việt Trì; Thị trấn Hùng Sơn và xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; xã Phù Ninh và Trị Quận, huyện Phù Ninh). Ngoài ra, có 25 xã ở cấp độ 2. Các xã/phường/thị trấn còn lại thuộc cấp độ 1.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ đang theo dõi và điều trị 318 bệnh nhân Covid-19, không có ca nặng. Các diễn biến lâm sàng của bệnh nhân đang được theo dõi sát.

Hà Nội: Từ đôi vợ chồng đi khám bệnh, phát hiện 6 ca Covid-19 ở huyện Quốc Oai

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, đến nay huyện đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca cư trú trên địa bàn xã Sài Sơn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 23/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai tiếp nhận bệnh nhân N.T.P.N. (SN 1981), địa chỉ thường trú tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, có triệu chứng ho, sốt đến khám bệnh.

Bệnh viện tiến hành test nhanh 3 lần bệnh nhân đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chồng chị N. là anh N.Q.T. (SN 1981, người đưa chị N. đi khám), thực hiện test nhanh cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

img

Lực lượng chức năng lập chốt tại xã Sài Sơn

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng khẩn trương phối hợp, phong tỏa tạm thời khu vực, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã để người dân nắm rõ và tránh tiếp xúc.

Qua rà soát ban đầu, xác định có 20 trường hợp tiếp xúc gần.

“Ngay trong đêm, chúng tôi đã khẩn trương phong tỏa, truy vết những trường hợp liên quan đến 3 ca cư trú trên địa bàn xã Sài Sơn, công tác tại Tòa án nhân dân huyện”, ông Tâm cho biết.

Bước đầu, xã Sài Sơn đã phong tỏa tạm thời 10 hộ gia đình xung quanh khu vực có ca mắc Covid-19 ở thôn Đa Phúc.

Cả nước có 2.977 bệnh nhân nặng đang điều trị

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 01/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn.

Có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (424.155), Bình Dương (228.316), Đồng Nai (61.103), Long An (34.139), Tiền Giang (15.548).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn) cho biết, tổng số ca được điều trị khỏi: 804.664

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 2.109; Thở oxy dòng cao HFNC: 399; Thở máy không xâm lấn: 95; Thở máy xâm lấn: 358; ECMO: 16.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 70 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, từ 27/4 đến nay, cả nước đã thực hiện 21.550.086 mẫu cho 58.976.825 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều

Phú Thọ có 342 ca mắc trong 10 ngày

Theo thông tin trên website Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 6h đến 18h ngày 23/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 50 ca dương tính mới tại Tp. Việt Trì (39 ca); Tx Phú Thọ (02 ca); Phù Ninh (4 ca) và Lâm Thao (5 ca).

img

Cập nhật Tình hình dịch Covid-19 hôm nay ngày 24/10 mới nhất. Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ

Kể từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 342 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (225 ca tại 18 xã, phường); thị xã Phú Thọ (06 ca tại 01 xã); huyện Lâm Thao (68 ca tại 10 xã, thị trấn); Phù Ninh (38 ca tại 08 xã, thị trấn) và Tam Nông (05 ca tại 02 xã).

Kể từ ngày 21/10 đến nay, số lượng các ca F0 tăng lên do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ đang theo dõi và điều trị 318 ca bệnh COVID-19, không có ca bệnh xuất hiện tình trạng nặng. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 ổn định. Các diễn biến lâm sàng của các bệnh nhân COVID-19 đang được theo dõi sát để áp dụng các xử trí tích cực, phù hợp.

Bà Rịa - Vũng Tàu bùng phát nhiều ca nhiễm Covid-19 trong gia đình

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 23/10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 38 ca nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh trong cùng một gia đình.

TX.Phú Mỹ là địa phương phát sinh nhiều ca nhiễm trong cộng đồng với 20 trường hợp. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 19 trường hợp nhiễm Covid-19 ghi nhận trong cộng đồng.

Cụ thể, tại xã Tân Hòa có 7 ca nhiễm Covid-19 trong gia đình; P.Mỹ Xuân có 2 gia đình với 8 ca nhiễm; xã Châu Pha ghi nhận 2 trường hợp.

Ngoài ra, tại P.Mỹ Xuân còn phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người tạm trú ở phòng trọ, 1 trường hợp khác là tài xế di chuyển từ Đồng Nai về Bà Rịa - Vũng Tàu, được phát hiện tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 51.

Ở TP.Bà Rịa cũng xuất hiện 14 ca nhiễm Covid-19, trong đó 10 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (5 ca là gia đình tại P.Phước Hưng, 3 ca tại P.Kim Dinh và 2 ca tại P.Long Tâm). 4 trường hợp còn lại phát hiện tại khu cách ly tập trung.

H.Long Điền có 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng là người đi từ Bình Dương và TP.HCM đến. H.Châu Đức cũng phát hiện 1 trường hợp ngoài cộng đồng là người từ TP.HCM về.

Trường hợp ca nhiễm phát hiện còn lại là ở khu cách ly tập trung tại TP.Vũng Tàu.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các ca mắc ngoài cộng đồng ghi nhận liên tục trong mấy ngày gần đây có nguồn lây từ ngoại tỉnh đang rất đáng lo ngại, nguy cơ cao tái bùng phát dịch.

Hà Nội: 5 người trong một gia đình ở Thường Tín dương tính Covid-19

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã Văn Bình, huyện Thường Tín vừa phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến cháu Trần Khánh M. (SN 2019).

“Những ca nhiễm trong một gia đình ở xóm 3, thôn Văn Giáp đều đã được cách ly, hiện nay lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa trên diện hẹp (5 hộ gia đình với 7 nhân khẩu gần nhà cháu M.). Đến chiều 23/10, đã truy vết được 32 F1, tất cả những người liên quan này đều có kết quả âm tính qua 2 lần xét nghiệm”, ông Huy thông tin.

img

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa một ngõ ở xóm 3, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình - nơi vừa phát hiện các ca mắc Covid-19

Được biết, những người nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện liên quan đến cháu M. là: Cô ruột cháu M. là Trần Diệu T. (SN 1996), cậu ruột cháu M. là Đ.Đ.T. (SN 2008), bà nội của cháu M. là Nguyễn Thị T. (SN 1966) và ông nội của M. là Trần Quang D. (SN 1963).

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cũng cho biết, cháu M. đi cùng mẹ đẻ là chị Đ.P.A. (SN 2000) từ miền Nam về. Sau đó được cách ly tại nhà và đến ngày 19/10, cháu M. phát hiện dương tính Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.