Xã hội

Covid-19 ngày 25/8: Hôm nay cả nước thêm 12.096 ca, 7.646 người khỏi bệnh

25/08/2021, 19:00

Tin tức dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 25/8: ​​​​​​​Từ 18h ngày 24 - 18h ngày 25/8, cả nước có 12.096 ca mới, trong đó 12.093 ca trong nước.

Tin tức Covid-19 mới nhất ngày 25/8:

Bộ Y tế thông tin, từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, cả nước có 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 12.093 ca trong nước.

Trong đó, tại TP.HCM (5.294 ca), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.

img

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca.

Tại TP.HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 377.245 ca, trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).

Ngày 25/8, 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8, 749 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 27 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Ngày 25/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người. Trong ngày 24/8 có 432.460 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Hà Nội thêm 54 ca mắc sau 18 tiếng, có 37 ca cộng đồng

Trưa 25/8, Hà Nội thêm 50 ca Covid-19, nâng tổng số ca ghi nhận sau 18 tiếng lên 54 ca.

Số ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại TP Hà Nội từ 6h đến 12h ngày 25/8 là 50 ca, trong đó 35 ca tại cộng đồng và 15 ca khu cách ly. Trước đó, bản tinh 6h sáng, Hà Nội ghi nhận 4 ca mới, có 2 ca cộng đồng.

Trong số 50 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại TP Hà Nội từ 6h đến 12h ngày 25/8, quận Thanh Xuân có 23 ca; quận Đống Đa 10 ca; quận Hoàng Mai 7 ca; quận Hai Bà Trưng 3 ca; huyện Đông Anh 2 ca; các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì mỗi quận huyện 1 ca.

Có 41 ca Covid-19 mới ghi nhận sáng nay thuộc chùm ho sốt thứ phát, 8 ca liên quan TP.HCM và 1 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.731 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.389ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.342 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca mắc COVID-19, trong đó 162.279 bệnh nhân đã khỏi. Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng hơn 17,6 triệu liều vaccine COVID-19 và dự kiến có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8, 9.

Quận Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất ở Hà Nội

Sáng 25/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng chống dịch COVID-19 thành phố đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân. “Hiện nay Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Hà Nội cho biết ở Thanh Xuân đã có 10/11 phường ghi nhận ca bệnh COVID-19. Riêng ở ổ dịch tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, đến thời điểm cuộc làm việc đã ghi nhận 42 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi; thành lập ít nhất 15 tổ giám sát COVID-19 để thực hiện kiểm soát, kịp thời lẫy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, qua đánh giá sơ bộ, ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch này, có thể có nguồn lây là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Ông Tuấn đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm Ngã Tư Sở để sàng lọc nguy cơ.

Từ thực tế kiểm tra, đại diện Công an thành phố Hà Nội khẳng định, tại cơ sở, việc thực hiện các biện pháp phòng dịch trong khu phong tỏa vẫn chưa chặt; chưa bố trí 3 lớp; ý thức người dân trong khu phong tỏa chưa tốt.

Công an thành phố đề nghị Công an phường Thanh Xuân Trung giám sát chặt chẽ hơn khu phong tỏa; 1 tiếng đi tuần tra 1 lần, tuyên truyền thông tin bằng loa đến từng ngách kết hợp với xử phạt nghiêm vi phạm để tránh lây lan dịch bệnh trong khu cách ly y tế…

Để tập trung xử lý ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ một số việc cần làm ngay. Các phương châm, nguyên tắc thành phố đã đặt ra cụ thể, các lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa.

“Cách gì thì cách, không thể để nhà F0 mà không có dấu hiệu cảnh báo. Lực lượng y tế và công an cần vào cuộc ngay, từ yếu tố dịch tễ, khoanh chặt vùng lõi trong khu phong tỏa. Vùng đỏ nhất trong vùng đỏ phải được thiết lập khu vực riêng. Tuyệt đối không để người dân nhà này sang nhà kia. Phải có cách làm cụ thể, mạnh mẽ để thực hiện việc này”, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu.

Chủ tịch thành phố yêu cầu phải thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm, khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch, sau đó mới tới vai trò tự quản của nhân dân; huy động đoàn thể tham gia, tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng.

Chủ tịch thành phố đặc biệt yêu cầu quận Thanh Xuân phải ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ chu đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa.

“Phải chặn dịch bệnh ngay từ gốc. Các đồng chí phải nhanh hơn nữa, chú ý từng việc nhỏ. Thiếu ở đâu thì Quận ủy, UBND quận phải quyết đáp ngay. Các sở ngành phải bám cơ sở cùng quận để nhanh chóng xử lý khu vực nguy cơ rất cao này”, ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo.

img

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Thành Dương.

Bệnh viện Bạch Mai điều thêm 2 chuyên gia đầu ngành chi viện TP HCM

Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp tục cử 2 chuyên gia đầu ngành về hồi sức và cấp cứu chi viện cho Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Dã chiến số 16 tại TP HCM.

Bệnh viện Bạch Mai ngày 25-8 cho biết 2 chuyên gia đầu ngành về cấp cứu và hồi sức tích cực cùng nhiều bác sĩ khác của Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp tục lên đường chi viện TP HCM. Theo đó, PGS-TS Nguyễn Văn Chi, Phụ trách Trung tâm Cấp cứu A9, và PGS-TS Đặng Quốc Tuấn, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, sẽ trực tiếp đi buồng bệnh thăm khám, điều hành chuyên môn tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, thuộc Bệnh viện dã chiến số 16 TP HCM.

Bệnh viện Bạch Mai đang đảm trách chính hoạt động của Bệnh viện dã chiến số 16, TP HCM và Trung tâm Hồi sức tích cực. Thời gian qua, các bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới đến Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 đa phần là trường hợp nặng, nguy kịch, cần hỗ trợ hô hấp nhanh chóng để cứu sống tính mạng người bệnh.

TS Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), hiện tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 (Bệnh viện dã chiến 16), cho biết 80% số bệnh nhân chuyển đến cần các thiết bị hỗ trợ hô hấp như HFNC (máy thở ôxy lưu lượng cao) hay thở máy xâm nhập. Nhiều người đã thở HFNC ở các cơ sở khác, khi chuyển đến Trung tâm phải tiến hành đặt nội khí quản ngay vì đã trải qua thời gian dài vật lộn với tình trạng suy hô hấp.

Hiện Trung tâm này điều trị cho gần 250 bệnh Covid-19, trong đó có 110 ca thở máy xâm lấn, 100 bệnh nhân thở thiết bị hỗ trợ oxy lưu lượng cao. Những trường hợp này có thể tiếp tục tiến triển nặng, phải hỗ trợ hô hấp bằng các máy xâm nhập trong thời gian tới.

GS-TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đến thời điểm này, tại TP HCM đã có khoảng 500 cán bộ, nhân viên y tế của BV Bạch Mai đến hỗ trợ; gần 1.000 thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cũng đã lên đường vào tâm dịch hỗ trợ TP HCM lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0.

Trong số gần 250 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm, có 107 ca đang thở máy, hơn 10 ca đã cai máy thở và có khả năng xuất viện vào tuần tới.

Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, đến trong vòng 24 giờ

Phó Tổng thống Kamala Harris công bố quyết định này trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, nâng tổng số vaccine Covid-19 Mỹ tài trợ cho Việt Nam đến nay lên 6 triệu liều.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định cam kết của Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt đại dịch Covid-19. Bà Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam đã thông báo về việc tài trợ thêm vaccine Covid-19 cho Việt Nam, hỗ trợ quan trọng cho việc phân phối vaccine và việc mở Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội để tăng cường hợp tác an ninh y tế.

img

Cụ thể, trưa ngày 25/8, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, Mỹ sẽ gửi thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer và sẽ được cung ứng trong 24 giờ tới, đồng thời cũng đề cập đến việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế và an ninh.

Trước 1 triệu liều Pfizer mới được công bố, Mỹ đã viện trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vaccine Moderna trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Ngày 24/7 vừa qua, Việt Nam tiếp nhận lô hàng thứ hai gồm 3.000.060 liều vaccine của chính phủ Mỹ thông qua Cơ chế COVAX. Trong số đó, TP Hồ Chí Minh ngày 24/7 tiếp nhận 1.499.960 liều thông qua cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. 1.500.100 liều vaccine còn lại được chuyển đến Hà Nội vào chiều tối 25/7.

Theo thông tin từ USAID, đầu tháng 9, dự kiến 77 tủ cấp đông âm sâu sẽ đến Việt Nam. Các tủ cấp đông âm sâu trị giá 691.000 USD sẽ do phi đội Contracting Squadron 36 của Căn cứ không quân Andersen, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, mua và vận chuyển. Trong số này, 63 tủ đông sẽ phân phối cho 63 tỉnh thành, và 14 tủ đông cỡ lớn hơn sẽ cấp cho cơ quan chức năng để bảo quản vaccine Covid-19.

Chiều 25/8, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến tham dự lễ khai trương Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Văn phòng CDC Đông Nam Á sẽ thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững trong khu vực, giúp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa sức khỏe - bất cứ khi nào chúng xảy ra.

Năm 2020, Mỹ và Việt Nam đã kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong vài thập kỷ qua, mối quan hệ song phương giữa 2 nước đã đạt được những bước tiến đáng kể.

img

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 ngày 25/8. Ảnh: CDC Hà Nội

Việt Nam có 369.267 ca mắc COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca mắc COVID-19 đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (184.872), Bình Dương (77.053), Đồng Nai (19.110), Long An (18.586), Tiền Giang (7.836).Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19- 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/8 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 162.279 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 706 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 279.349 xét nghiệm cho 407.187 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.999.802 mẫu cho 28.710.154 lượt người.

Trong ngày 23/8 có 275.085 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Việt Nam có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 8, 9

Chiều 24/8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine.

Cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ ngoại giao vaccine thời gian qua; thống nhất nhiệm vụ cần quyết liệt thực hiện nhằm tiếp cận, đưa vaccine, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Tổ trưởng Tổ Công tác) cho biết trong tháng 8 và tháng 9 tới đây, mặc dù thế giới rất khan hiếm vaccine, chúng ta sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine nhiều hơn dự kiến, có thể trên 16 triệu liều qua các hình thức viện trợ, các đối tác nhượng lại vaccine và giao vaccine theo hợp đồng đã ký kết.

Với những biện pháp vận động hiệu quả, quyết liệt, đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 23 triệu liều vaccine từ cơ chế COVAX, hỗ trợ của các nước và các hợp đồng đã ký kết.

Sáng 25/8, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, có 2 ca cộng đồng

Sáng nay (25/8), TP Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

Các ca mắc Covid-19 mới trong sáng nay tại Hà Nội phân bố tại 2 quận, huyện: Sóc Sơn (2), Hai Bà Trưng (2) và thuộc chùm ho, sốt thứ phát (4). Riêng 2 trường hợp mắc mới tại cộng đồng được ghi nhận tại huyện Sóc Sơn.

4 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát:

N.T.T, nữ, sinh năm 1963, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Bệnh nhân là F1 và là mẹ của bệnh nhân N.T.T. Ngày 24/8, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

N.T.Q, nữ, sinh năm 2008, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Bệnh nhân là F1 và là con của bệnh nhân N.T.T. Ngày 24/8, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

T.T.M, nữ, sinh năm 1951, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Đ.T.H, nữ, sinh năm 1980, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.L, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24/8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.681 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.354 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.327 ca.

Trên toàn quốc, số ca nhiễm: 369.267Số ca tử vong: 9.014 caSố ca điều trị khỏi: 162.279

Số tiêm chủng: 17.647.353 liều; trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

TP.HCM dự kiến hoàn thành test nhanh "vùng đỏ", "vùng cam" vào trưa nay

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 24/8, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, đây là ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện Chỉ thị 11 của UBND TP về tăng cường giãn cách xã hội (thời gian từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9).

Đây được xác định là thời điểm hết sức quan trọng để tập trung xét nghiệm, trong đó Thành phố sẽ dồn lực để test nhanh tại các "vùng đỏ", "vùng cam" để bóc tách tất cả ca mắc ra khỏi cộng đồng, trên cơ sở đó sẽ tập trung công tác điều trị, với mục tiêu cao nhất giảm tỷ lệ tử vong, số ca mắc mới.

Về công tác test nhanh tại các vùng đỏ, "vùng cam", ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, số lượng test nhanh tại các vùng này khoảng 2 triệu mẫu, chậm nhất là 25/8 hoàn thành.

Cho đến nay, cơ bản tiến độ test nhanh đã được đẩy nhanh, dự kiến trưa 25/8, chỉ tiêu tất cả người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam" được hoàn thành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Ngoài ra, "vùng vàng", "vùng xanh" cũng được tiếp tục tầm soát mẫu gộp.

Nghệ An vượt mốc 1000 ca mắc Covid-19

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ TS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết vào tối 24/8, trong 12 giờ qua (từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 24/8), Nghệ An ghi nhận 69 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó, có 22 ca cộng đồng, 47 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Cụ thể như sau: 69 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận ở 10 địa phương: TP Vinh: 26, Yên Thành: 18, Cửa Lò: 04, Diễn Châu: 09, Hưng Nguyên: 02, Nam Đàn: 01, Quế Phong: 05, Quỳnh Lưu:01, Tân Kỳ: 01, Đô Lương: 02.

Trong đó, có 22 ca cộng đồng ( thị xã Cửa Lò: 04, Đô Lương: 02, Hưng Nguyên: 01, Yên Thành: 05, TP Vinh:10).

Riêng 10 ca cộng đồng tại TP Vinh ở các phường: Bến Thủy: 01, Vinh Tân: 01, Hồng Sơn: 03, Hưng Bình: 02, Nghi Liên: 01, Nghi Phú: 02.

Tình hình Covid-19 trên thế giới:

Tính đến tối ngày 24/8, cả thế giới có 213.469.613 ca nhiễm, trong đó 191.039.935 khỏi bệnh; 4.457.090 tử vong và 17.972.588 đang điều trị (112.280 ca diễn biến nặng).

Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 183.099 ca, tử vong tăng 3.930 ca.

Châu Âu tăng 26.333; Bắc Mỹ tăng 7.700; Nam Mỹ tăng 488 ca; châu Á tăng 145.356 ca; châu Phi tăng 2.064 ca; châu Đại Dương tăng 1.158 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 49.140 ca, trong đó: Indonesia tăng 19.106 ca, Thái Lan tăng 17.165 ca, Philippines tăng 12.067 ca, Campuchia tăng 466 ca, Lào tăng 336 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.