Xã hội

Covid-19 ngày 28/1: Cả nước thêm 14.929 F0, Hà Nội nhiều nhất với 2.885 ca

Dịch Covid-19 ngày 28/1: Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.929 ca nhiễm mới, Hà Nội vẫn nhiều nhất với 2.885 ca.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Tính từ 16h ngày 27/1 đến 16h ngày 28/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 14.892 ca ghi nhận trong nước (giảm 780 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.422 ca trong cộng đồng).

img

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.147 ca

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.885), Bắc Ninh (1.013), Đà Nẵng (886), Hải Phòng (635), Quảng Nam (617), Thanh Hóa (582), Nam Định (518), Phú Thọ (454), Hòa Bình (427), Bình Định (424), Hưng Yên (374), Vĩnh Phúc (369), Bắc Giang (357), Quảng Ninh (343), Quảng Ngãi (341), Hải Dương (341), Nghệ An (266), Bình Phước (239), Thừa Thiên Huế (223), Lâm Đồng (206), Thái Bình (169), Lào Cai (169), Hà Nam (159), TP. Hồ Chí Minh (153), Sơn La (153), Lạng Sơn (151), Cà Mau (145), Khánh Hòa (129), Tây Ninh (126), Hà Giang (125), Thái Nguyên (124), Quảng Bình (115), Quảng Trị (112), Bến Tre (110), Đắk Nông (103), Vĩnh Long (101), Ninh Bình (92), Yên Bái (92), Điện Biên (82), Kiên Giang (78), Kon Tum (70), Gia Lai (63), Bình Thuận (63), Bà Rịa - Vũng Tàu (59), Tuyên Quang (55), Đồng Tháp (55), Trà Vinh (50), Cao Bằng (49), Phú Yên (48), Bình Dương (47), Bạc Liêu (44), Bắc Kạn (41), Long An (40), Hậu Giang (38), Ninh Thuận (32), Cần Thơ (30), Sóc Trăng (29), Lai Châu (27), An Giang (25), Đồng Nai (21), Tiền Giang (17), Đắk Lắk (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-377), Thanh Hóa (-145), Gia Lai (-120).- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+219), Phú Thọ (+107), Quảng Nam (+90).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.292 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.218.137 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.470 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.211.243 ca, trong đó có 1.497.427 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (513.412), Bình Dương (292.799), Hà Nội (123.060), Đồng Nai (99.832), Tây Ninh (87.832).Số bệnh nhân khỏi bệnh:- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.633 ca- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.950.244 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.147 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.922 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 561 ca; Thở máy không xâm lấn: 113 ca- Thở máy xâm lấn: 533 ca; ECMO: 18 ca.

141 ca tử vong trong ngày 28/1

Từ 17h30 ngày 27/01 đến 17h30 ngày 28/01 ghi nhận 141 ca tử vong tại:+ Tại TP. Hồ Chí Minh (9) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Gia Lai (1), Vình Long (1), Trà Vinh (1).

img

Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (23), Bà Rịa - Vũng Tàu (16 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (9), Bình Thuận (8 ), Đồng Nai (7 ca trong 02 ngày), Cần Thơ (7), Sóc Trăng (6 ca trong 02 ngày), Hòa Bình (5 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đồng Tháp (5), Trà Vinh (4 ca trong 02 ngày), Tiền Giang (4), Bến Tre (4), Bạc Liêu (4), Thanh Hóa (3 ca trong 02 ngày), Đà Nẵng (3), Hà Giang (2), Tây Ninh (2), Bình Dương (2), Hậu Giang (2), Quảng Trị (1), Huế (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Tuyên Quang (1), Yên Bái (1), Phú Yên (1), Bình Phước (1), Long An (1), Cà Mau (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 141 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.432 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.104.839 mẫu tương đương 77.059.724 lượt người, tăng 51.556 mẫu so với ngày trước đó.Trong ngày 27/01 có 785.008 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 180.366.266 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.023.934 liều, tiêm mũi 2 là 74.011.623 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 27.330.709 liều.

Hơn 17 triệu học sinh được đến trường học trực tiếp sau Tết

Theo Bộ GD-ĐT, tính đến 25/1/2022 cả nước có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường; 30 tỉnh, thành dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Tổng số học sinh được đến trường là hơn 15,6 triệu em, chiếm 69,3% học sinh cả nước.

Theo dự kiến, đến ngày 7/2/2022, tổng số học sinh được đến trường là hơn 17,1 triệu học sinh (75,71%).

img

Trong đó, 51 tỉnh, thành cho trẻ mầm non đến trường với hơn 3,7 triệu em; 53 địa phương cho học sinh tiểu học đến trường với hơn 6,2 triệu học sinh.

Trong khi đó, ở khối THCS, có 57/63 tỉnh, thành cho học sinh đến trường với hơn 4,45 triệu em (78%).

Còn với khối THPT, toàn bộ tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường.

Riêng khối Đại học, Cao đẳng, theo Bộ GD-ĐT, khoảng 91% trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Hơn 17 triệu học sinh được đến trường học trực tiếp sau Tết - 1Hơn 75% học sinh của cả nước sẽ được quay lại trường sau Tết.

Để hướng dẫn việc cho học sinh trở lại trường, ngày 27/1/2022, Bộ GD-ĐT đã ban hành Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và Tổ chức Y tế thế giới.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc mở cửa trường học, trong đó, căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã/phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14/2/2022.

Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD-ĐT, Sở Y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.

Các tỉnh thành chỉ đạo các địa phương (cấp huyện, cấp xã) hỗ trợ nhà trường, gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể (học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ,...).

Bộ cũng đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp.

Ngày 27/1, cả nước có 15.727 ca nhiễm mới

Tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.907), Đà Nẵng (873), Bắc Ninh (794), Thanh Hóa (727), Hải Phòng (719), Quảng Nam (527), Nam Định (469), Vĩnh Phúc (462), Bình Định (437), Hải Dương (417), Hòa Bình (414), Đắk Lắk (378), Quảng Ngãi (374), Hưng Yên (372), Phú Thọ (347), Nghệ An (316), Bình Phước (293), Quảng Ninh (275), Bắc Giang (272), Lâm Đồng (235), Thừa Thiên Huế (220), Thái Bình (207), Gia Lai (183), Sơn La (170), TP. Hồ Chí Minh (168), Lạng Sơn (167), Cà Mau (165), Hà Giang (144), Hà Nam (139), Tây Ninh (135), Phú Yên (129), Quảng Bình (123), Ninh Bình (115), Khánh Hòa (113), Vĩnh Long (112), Thái Nguyên (111), Bến Tre (105), Tuyên Quang (100), Lào Cai (100), Quảng Trị (96), Đắk Nông (95), Bình Dương (92), Lai Châu (90), Trà Vinh (82), Điện Biên (81), Cao Bằng (80), Bình Thuận (66), Bạc Liêu (64), Yên Bái (63), Kon Tum (62), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đồng Nai (55), Đồng Tháp (50), Hậu Giang (49), Hà Tĩnh (48), Long An (41), An Giang (40), Bắc Kạn (34), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (26), Cần Thơ (26), Sóc Trăng (22), Tiền Giang (7).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-213), Bến Tre (-196), Kon Tum (-130).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+376), Gia Lai (+180), Thanh Hóa (+140).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.437 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.203.208 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.320 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.196.351 ca, trong đó có 1.942.794 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (513.259), Bình Dương (292.752), Hà Nội (120.175), Đồng Nai (99.811), Tây Ninh (87.706).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 21.002 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.945.611 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.485 ca, trong đó, thở ô xy qua mặt nạ: 2.767 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 614 ca; Thở máy không xâm lấn: 115 ca; Thở máy xâm lấn: 582 ca; ECMO: 17 ca.

Cả nước có 126 ca tử vong, Hà Nội nhiều nhất 31 ca

Từ 17h30 ngày 26/01 đến 17h30 ngày 27/01 ghi nhận 126 ca tử vong tại:

Tại TP. Hồ Chí Minh (11) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Long An (1), Lâm Đồng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (31), Vĩnh Long (11), Sóc Trăng (6), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Hậu Giang (5), Hải Phòng (4 ca trong 02 ngày), Bắc Ninh (4), Bình Thuận (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (4), Khánh Hòa (3), Bình Dương (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (3), Hải Dương (2), Thái Nguyên (2), Đà Nẵng (2), Bình Phước (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (1), Bình Định (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 146 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.291 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.053.283 mẫu tương đương 76.975.916 lượt người, tăng 42.772 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 26/01 có 930.725 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 179.593.670 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.987.718 liều, tiêm mũi 2 là 73.908.501 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 26.697.451 liều.

img

Liên tục cập nhật thông tin diễn biến dịch Covid-19 trong ngày 27/1.

Dịch phía Nam hạ nhiệt, nhiều tỉnh phía Bắc chạm mốc 1.000 ca

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.187.481 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 22.161 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.180.679 ca, trong đó có 1.921.792 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (513.091), Bình Dương (292.660), Hà Nội (117.268), Đồng Nai (99.756), Tây Ninh (87.571).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 20.540 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.924.609 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.402 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.006 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 645 ca; Thở máy không xâm lấn: 118 ca; Thở máy xâm lấn: 616 ca; ECMO: 17 ca.

155 ca tử vong trong ngày 26/1

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 150 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.165 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.010.511 mẫu tương đương 76.930.534 lượt người, tăng 76.538 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 25/01 có 1.442.562 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 178.818.612 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.945.692 liều, tiêm mũi 2 là 73.967.094 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 25.905.826 liều.

Hà Nội lý giải nguyên nhân chưa cho karaoke, massage mở cửa lại

Chiều 26/1, tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thông tin với báo chí về kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động karaoke, bar, vũ trường, massage… trên địa bàn.

img

Ngành nghề karaoke, bar, vũ trường, massage... thường diễn ra trong không gian kín, tập trung đông người nên có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.

Ông Cương cho hay TP đang thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Việc đánh giá cấp độ dịch được áp dụng trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn kèm theo là những biện pháp hành chính tương ứng.

Trong khi đó các ngành nghề karaoke, bar, vũ trường, massage... thường diễn ra trong không gian kín, tập trung đông người nên có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.

"Không phải cứ tiêm 2 mũi vaccine là không nhiễm bệnh nữa và không lây nhiễm cho mọi người. Tuỳ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn, Sở Y tế cùng với Sở VH&TT sẽ có tham mưu với TP để có biện pháp phù hợp với các loại hình kinh doanh đặc biệt này"- ông Cương nói.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, ông Cương cho hay những tuần gần đây, TP ghi nhận trung bình gần 3.000 ca mắc mới/ngày. Đáng chú ý đến nay, TP đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và một người trong cộng đồng. Hiện lực lượng phòng chống dịch đã truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Dự kiến, tuần tiếp theo Hà Nội có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón tết và sẽ tăng trở lại ngưỡng 3.000 ca/ngày sau Tết, thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là 5K.

Nữ nhân viên khách sạn ở Hà Nội mắc Covid-19 biến thể Omicron khỏi bệnh

Cuối giờ chiều 26/1, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ca mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại cộng đồng hiện đã khỏi bệnh.

Bệnh nhân này là nữ, sinh năm 1980 tại quận Đống Đa, là nhân viên vệ sinh buồng phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội (là khách sạn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định của thành phố).

Trong khoảng thời gian từ 28/12/2021 đến ngày 9/1/2022, bệnh nhân làm việc tại khách sạn và có phục vụ cho các đoàn khách nhập cảnh cách ly, trong đó có 7 trường hợp nhiễm Omicron.

img

Tính đến 18h ngày 26/1, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến thể Omicron. Hình minh họa

Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn trong quá trình làm việc, được xét nghiệm RT-PCR định kỳ hằng tuần và có kết quả âm tính vào ngày 3/1 và dương tính vào ngày 9/1. Sau đó, bệnh nhân được cách ly điều trị tại khách sạn từ ngày 9 đến 18/1 và hiện đã khỏi bệnh. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát, toàn bộ nhân viên khách sạn và người nhà bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Như vậy, tính đến 18h ngày 26/1, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên).

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực, chủ động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tiếp tục kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 xuyên Tết

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron, vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại (hay còn gọi là mũi 3) để tăng cường miễn dịch, hiệu quả phòng bệnh cho người dân.

img

Các đội tiêm đã sẵn sàng chờ danh sách để tiêm vaccine xuyên Tết tại TP.HCM. Hình minh họa

Trong bối cảnh tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề, TP.HCM đã ghi nhận 88 ca nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và người dân trong cộng đồng. Sở Y tế TP.HCM nhận định, trong thời gian qua, hầu hết các trường hợp tử vong do Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ, như người lớn tuổi, người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều.

Mặt khác, hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc tiêm mũi 3 sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ của cơ thể trước biến chủng Omicron và các biến thể khác của Covid-19. Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, đối với những người đã từng mắc Covid-19 trước đó thì vẫn nên tiêm vaccine, vì thực tế cho thấy vẫn có khả năng tái nhiễm Omicron, vẫn có nguy cơ bị bệnh nặng, nguy cơ truyền virus cho người khác.

TP.HCM vẫn tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 trong suốt kỳ nghỉ tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Người dân có địa chỉ thường trú hay tạm trú, nếu có nhu cầu tiêm vaccine đều có thể đến để được tiêm chủng mà không cần đăng ký danh sách trước. Thành phố sẽ nỗ lực bao phủ vaccine phòng Covid-19 trong cộng đồng đến hết tháng 2/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các địa điểm tiêm xuyên Tết được Sở Y tế cập nhật là tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế quận/huyện. Mỗi địa phương đều có 1 điểm tiêm, tuy nhiên, một số quận huyện rộng như huyện Củ Chi có 2 điểm tiêm là 2 bệnh viện, thành phố Thủ Đức có 3 bệnh viện là điểm tiêm. Hiện, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cũng đã lên danh sách các đội tiêm để chuẩn bị tiêm cho người dân.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức cho biết: "Bệnh viện đã cử các đội tiêm, khi nào có yêu cầu thì sẵn sàng. Nhưng mà không phải 100% đội tiêm như trước đây. Ví dụ như trước đây yêu cầu mỗi bệnh viện có 20 đội tiêm thì giờ khoảng 10 đội thôi. Những người mà có nhu cầu tiêm tại nhà do không thể đi lại được thì vẫn đáp ứng".

Biến thể Omicron lây lan mạnh ở Đông Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hơn một nửa số ca tử vong hiện nay tại Lục địa già là từ Đông Âu, trong khi dân số của khu vực này chỉ chiếm 39% dân số châu Âu.

img

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Đông Âu thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Dự kiến biến thể Omicron sẽ gây ra áp lực lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của các quốc gia này.

Các ca tử vong vì COVID-19 ở Đông Âu đã vượt quá ngưỡng 1 triệu người và con số này được dự báo còn tiếp tục tăng lên khi biến thể Omicron trở thành biến thể chủ đạo gây ra các ca mắc mới trong khu vực.

Các quốc gia Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia và Ukraine chỉ chiếm 39% tổng dân số của châu Âu. Tuy nhiên, kể từ đầu đại dịch COVID-19 tới nay, số ca tử vong vì COVID-19 của khu vực này chiếm tới một nửa số ca tử vong tại châu Âu.

Ở Đông Nam Châu Âu, Romania đang ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày cao nhất từ trước tới nay. Ngày 20/1 vừa qua, nước này đã ghi nhận trên 19.000 ca mắc mới trong vòng 24 giờ. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất mà nước này ghi nhận kể từ đầu đại dịch, và tình hình được dự báo sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Bà Adriana Pistol, Giám đốc Trung tâm Giám sát và Kiểm soát các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Romania, cảnh báo rằng quốc gia này có thể ghi nhận mức cao nhất là trên 25.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Bà cho biết thêm, ngay cả khi biến thể Omicron ít gây ra tình trạng bệnh nặng hơn, hệ thống y tế của Romania chắc chắn vẫn sẽ bị quá tải.

Romania là quốc gia thành viên có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai trong EU, với chỉ 41% dân số đã được tiêm đủ liều. Đáng lo ngại hơn nữa trong số những người từ 65 tuổi trở lên ở Romania hoặc mắc các bệnh mãn tính, khoảng 60% vẫn chưa được tiêm phòng. Trong khi liều vaccine tăng cường được coi là cần thiết để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ trước Omicron, các bác sĩ chuyên khoa lưu ý rằng 3/4 số người được tiêm chủng đầy đủ ở Romania vẫn chưa được tiêm mũi tăng cường. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), Romania có hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu và thiếu tài chính nhất của EU, và hệ thống y tế công nước này đã đối mặt với nguy cơ sụp đổ cách đây vài tháng trong đợt bùng phát các ca bệnh COVID-19 vì biến thể Delta.

Nước láng giềng của Romania là Bulgaria cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở EU, với chỉ 28% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Mặc dù đã trải qua một đợt bùng phát dịch vào mùa Thu năm ngoái, gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế, chiến dịch tiêm chủng của nước này vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Các số liệu của chính phủ cho thấy quốc gia có 7 triệu dân này mới chỉ tiêm được 255.000 liều vaccine tăng cường. Bulgaria hiện có khoảng 12.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, gấp đôi mức đỉnh điểm 6.000 ca/ngày của đợt dịch trước.

Cộng hòa Séc cũng đang ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay, với gần 30.000 ca mắc mới mỗi ngày. Đất nước với dân số 10,7 triệu người này là một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron. Dự kiến, làn sóng Omicron sẽ lên đến đỉnh điểm tại nước này vào cuối tháng 1, với khoảng 50.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.