Xã hội

Covid-19 ngày 29/7: Chiều nay, thêm 4.773 ca mới, riêng TP.HCM 2.877 ca

29/07/2021, 18:30

Tin tức dịch Covid-19 ngày 29/7 tại Việt Nam: Tính đến 18h hôm nay, cả nước có 4.773 ca mắc COVID-19, trong đó TP. Hồ Chí Minh có 2.877 ca.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Bản tin dịch COVID-19 tối 29/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.594 ca. Có 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 6h đến 18h30 ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.773 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.877), Bình Dương (738), Long An (320), Đồng Nai (166), Đồng Tháp (142), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Bình Thuận (63), Hà Nội (58);

Đà Nẵng (54), Phú Yên (37), Bình Phước (35), Cần Thơ (33), Trà Vinh (18), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Bình Định (8 ), Đắk Lắk (7), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Hậu Giang (5), Lạng Sơn (5), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Ninh Thuận (3), Nghệ An (3), Lâm Đồng (2), Đắk Nông (2), Hà Giang (2), Bạc Liêu (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1) trong đó có 949 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 29/7 ghi nhận 7.594 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 7.593 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4592), Bình Dương (1144), Long An (499), Đồng Nai (325), Bà Rịa - Vũng Tàu (185), Đồng Tháp (157), Tây Ninh (139), Bình Thuận (63), Hà Nội (59), Đà Nẵng (54), Phú Yên (52), Đắk Lắk (44), Cần Thơ (39), Bình Phước (35), Vĩnh Long (31), Kiên Giang (21);

Khánh Hòa (18), Trà Vinh (18), Hậu Giang (13), Bình Định (11), An Giang (10), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Nghệ An (7), Lạng Sơn (6), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Hà Giang (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1) trong đó có 1.536 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Tính đến chiều ngày 29/7, Việt Nam có 128.413 ca mắc trong đó có 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 05/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 29/7. Tổng số ca được điều trị khỏi: 31.780 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 346 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca.

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 233 ca tử vong do COVID-19 (số 631-863) từ ngày 19-26/7/2021 tại 07 tỉnh, thành phố sau:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/7: 189 ca; Tại Tỉnh Khánh Hòa từ ngày 19-26/7: 14 ca; Tại Tỉnh Long An từ ngày 25-26/7:10 ca; Tại Tỉnh Đồng Nai từ ngày 23-26/7: 8 ca; Tại Tỉnh Bến Tre từ ngày 20-25/7: 6 ca; Tại Tỉnh Vĩnh Long từ ngày 20-26/7: 4 ca; Tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 20-22/7: 2 ca

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 112.468 xét nghiệm cho 316.424 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 5.711.291 mẫu cho 16.529.067 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.

Sáng nay (29/7), cả nước có 2.821 ca mắc mới trong nước.

Bản tin 6h của Bộ Y tế công bố cả nước có thêm 2.821 ca mắc mới trong nước. Trong đó, TP.HCM có 1.715 ca.

Trưa nay (29/7), CDC Hà Nội cho biết, tiếp tục ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca mắc tại cộng đồng và 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung.

Hà Nội có thêm 26 ca dương tính, một người bán xăng gần chợ đầu mối Hoàng Mai

Báo Tiền Phong đưa tin, trưa 29/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trong số này, 7 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 19 trường hợp tại khu cách ly. Đáng chú ý có một nhân viên nữ của cây xăng gần chợ đầu mối Đền Lừ (Hoàng Mai).Trong số 26 trường hợp này, 6 trường hợp ở Hoàng Mai, 5 ở Thanh Trì, 3 ở Hoài Đức, 3 ở Hai Bà Trưng, 2 ở Nam Từ Liêm, 2 ở Đống Đa, 2 ở Bắc Từ Liêm, 1 ở Mê Linh, 1 ở Ba Vì và 1 ở Đông Anh.

10 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát; 8 trường hợp liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, 1 trường hợp liên quan Nhà thuốc ở Láng Hạ; 1 trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng); 2 trường hợp liên quan yếu tố Bắc Giang; 4 trường hợp liên quan chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai.

10 trường hợp ho sốt thứ phát tại cộng đồng.

Phú Thọ: Phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với Covid-19

Tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Cụ thế, trường hợp thứ nhất là nữ N. T. M. (SN 1985, ở phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn).

Chị M. được cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh là Ban BVCSSK cán bộ tỉnh cũ từ ngày 18/7/2021.

Lúc 17h ngày 28/7, chị M. có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR sau đó được chuyển vào bệnh viện dã chiến.

Ba trường hợp còn lại được phát hiện tại huyện Phù Ninh gồm H. Q. T. (ở xã Gia Thanh); L. G. L. và N. T. N. (cùng ở xã Phú Lộc).

Cả 3 trường hợp này được xét nghiệm bằng RT-PCR cho kết quả dương tính trong ngày 29/7.

Sáng nay thêm 2.821 ca mắc mới

Theo bản tin sáng của Bộ Y tế, tính từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.715 ca, Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa - Vũng Tàu (52), Đắk Lắk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8 ), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đắk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1); trong đó có 587 ca trong cộng đồng.

img

Báo Giao thông cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 29/7.

Như vậy, tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc; trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 119.863 ca, trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 5 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Tổng số ca được điều trị khỏi là 27.457 ca; 211 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 17 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.

img

Người dân được yêu cầu khai báo y tế khi mua thuốc trị bệnh đường hô hấp.

Công bố 76 nhà thuốc phục vụ người dân Hà Nội trong thời gian giãn cách

Ngày 29/7, Sở Y tế Hà Nội công bố 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách chống dịch. Trong đó có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị, các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô, Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây tăng cường nguồn cung, dự trữ đầy đủ thuốc. Đồng thời, các nhà thuốc, quầy thuốc bố trí cán bộ trực bán thuốc 24/24 giờ để phục vụ người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu, sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo bệnh viện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc (niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết, mua thuốc theo giá không cao hơn giá kê khai, kê khai lại đã công bố); không được lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao.

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ.

Các bệnh viện trực thuộc bộ triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là bệnh nhân COVID-19; đồng thời thực hiện đúng các quy định về quản lý giá.

Phong tỏa thị trấn Nam Sách vì nhiều ca bệnh có dịch tễ phức tạp

Trưa 29/7, UBND Huyện ủy Nam Sách (Hải Dương) quyết định phong tỏa toàn bộ xã Thái Tân, thị trấn Nam Sách và một phần xã Nam Hồng. Đồng thời, lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào các xã trên địa bàn huyện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Huyện Nam Sách yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nhà nếu không thật sự cần thiết như: mua lương thực thực phẩm, thuốc, cấp cứu hoặt làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

img

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra sau khi phát hiện chùm ca bệnh tại huyện Nam Sách, Hải Dương (ảnh minh họa)

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.

Tạm dừng hoạt độn các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa không thiết yếu: karaoke, phòng trà, quán bar, quán game, internet, bi-a, phòng tập gym, bể bơi, khu vui chơi giải trí…

Tạm dừng chợ Hóp (xã Nam Hồng), tạm dừng chợ cóc, chợ tạm. Chợ thị trấn Nam Sách được mở cửa nhưng chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu và phục vụ người dân trên địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu.

Dừng tổ chức các đám cưới, hỏi. Các đám hiếu tổ chức nhanh gọn, không tổ chức ăn uống. Các công ty, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch tại công ty, doanh nghiệp.

Đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư qua chốt kiểm soát COVID-19 yêu cầu không đi qua vùng phong tỏa. Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp phải có thẻ công nhân của doanh nghiệp, công ty cấp. Cam kết thực hiện yêu cầu một cung đường, 2 điểm đến.

Đối với xe vận tải hàng hóa được di chuyển trên đường thuộc làn xanh do Sở GTVT công bố. Tài xế và phụ lái phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Xe vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân phải được dán giấy nhận diện có mã QR code của ngành giao thông. Tài xế và phụ lái phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 29/7, CDC Hà Nội cho biết, tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca mắc tại cộng đồng và 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung.

img

Sáng nay (29/7), Hà Nội ghi nhận thêm 13 ca nhiễm Covid-19

Trong đó, có 9 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng, gồm: T.T.U (nữ, SN 1975); L.T.S, (nam, SN 2005) đều là F1 của bệnh nhân N.T.K, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

G.T.T.H (nữ, SN 1992); N.Đ.H (nam, SN 2014); N.T.L (nữ, SN 2019); cả ba bệnh nhân là F1 (vợ và hai con) của N.T.T, bệnh nhân ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.T.M (nữ, SN 1969), là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

Đ.T.T.T (nữ, SN 1976), là F1 (đồng nghiệp) và H.H.T (nữ, SN 1997, là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân T.T.M. Ngày 28/7, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

N.X.T (nam, SN 1988, là F1 (chồng) của bệnh nhân V.T.H.N, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 29/7 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Có 1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là P.M.T (nam, SN 1970), bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/7 có kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh nhà thuốc Đức Tâm là B.T.T.A (nữ, SN 2009), là F1 của bệnh nhân L.T.M, được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28.7, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.T.Q (nam, SN 2003), là F1 của N.T.L, được cách ly tập trung ngày 19/7, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là Đ.T.T.T (nữ, SN 1988), F1 của Đ.T.S, ngày 18/7 được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 588, số mắc là đối tượng đã được cách ly 360 người.

Hiện tại còn 679 trường hợp tại 11 chùm ca bệnh, trong đó có 8 chùm ca bệnh không rõ nguồn lây là: sàng lọc ho sốt tại cộng đồng nguyên phát (34), ho sốt tại cộng đồng thứ phát (138), nhà thuốc Đức Tâm (62), Nguyễn Khuyến, Đống Đa (77), Tân Mai, Hoàng Mai (85), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (36), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (30), Bệnh viện Phổi Hà Nội (43).

Nhiều nhà máy ở Bình Dương thực hiện "3 tại chỗ" phát hiện ca nhiễm

Vnexpress đưa tin, Công ty TNHH Estec Vina ở Khu công nghiệp VSIP 1, phường Bình Hoà, TP Thuận An, có hơn 2.800 lao động, chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Từ ngày 19/7, theo yêu cầu chính quyền địa phương, doanh nghiệp tổ chức cho 1.700 công nhân ăn ở và làm việc tại nhà máy, quy mô sản xuất giảm còn 60%. Công ty trang bị nệm, mền, gối, màn chụp, lắp 220 nhà tắm dã chiến, dọn dẹp các khu vực trống làm sân phơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của lao động.

Ông Trương Hùng Dũng, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết tối 18/7 nhà máy đón công nhân để sáng hôm sau xét nghiệm nhanh, nhưng đơn vị y tế không sắp xếp được người. Toàn bộ lao động phải ở tại nhà máy 4 ngày mới được test PCR mẫu gộp. Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm ghi nhận 136 người dương tính. Nhà máy bị phong tỏa, ngừng hoạt động để phục vụ truy vết. Những công nhân là F2 được cho về cách ly tại nhà, hơn 700 F1 cách ly tập trung tại nhà máy.

Đến tối 27/7, nhà máy ghi nhận tổng cộng hơn 340 ca nghi nhiễm. Hơn 30 thành viên thuộc đội hậu cần đặc biệt của công ty cấp tốc sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi, chăm sóc bước đầu, động viên tinh thần các F0 trong khi chờ ngành y tế địa phương có phương án tiếp theo.

Công ty EstecVina là một trong 18 doanh nghiệp ở Khu công nghiệp VSIP thực hiện "3 tại chỗ", phát hiện ca nhiễm, phải dừng sản xuất.

Ngoài ra, các khu công nghiệp ở Bình Dương ghi nhận ca nhiễm khi tổ chức ăn ở, sản xuất tại nhà máy, như: Khu công nghiệp Việt Hương có 3 nhà máy với 7 ca nghi nhiễm; Khu công nghiệp Đồng An, Đại Đăng mỗi nơi một nhà máy với tổng 4 F0. Tại huyện Bàu Bàng, 10 công ty xuất hiện ca nhiễm. Tại thị xã Tân Uyên, hai nhà máy tổng cộng 270 ca. Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Long Việt, TP Dĩ An, ghi nhận 248 ca nhiễm sau 14 ngày bố trí công nhân ăn ở, làm việc tại phân xưởng.

Cần Thơ có hơn 1.000 ca mắc, thêm 3 người tử vong

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 28/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, vừa ghi nhận 76 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tính từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 1.023 người mắc COVID-19.

Các trường hợp vừa ghi nhận gồm: 13 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 29 ca trong khu cách ly; 34 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Qua rà soát, ngành chức năng truy vết được 173 F1, 69 F2.

Trong ngày, có 13 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Ngoài ra trong ngày còn ghi nhận 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Thí sinh khu vực áp dụng chỉ thị 16 được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, đối tượng được bổ sung là thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp không được dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phong tỏa tạm thời toà nhà Vincom Bà Triệu vì có ca nghi mắc Covid-19

Chiều 28/7, đại diện lãnh đạo phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời toà nhà Vincom Bà Triệu để phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, việc phong toả được thực hiện sau khi có thông tin về 1 trường hợp bảo vệ tại Vincom Bà Triệu có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

img

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời toà nhà Vincom Bà Triệu

Việc phong tỏa tạm thời toà nhà Vincom Bà Triệu để rà soát các trường hợp liên quan, phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, qua kết quả rà soát ban đầu, xác định có 17 trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 này.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 923 trường hợp dương tính, trong đó có 654 trường hợp hiện nằm trong các ổ dịch chưa qua 14 ngày.

Ngày 28/7, cả nước thêm 6.559 ca mắc mới

Theo bản tin Bộ Y tế, trong ngày 28/7, cả nước có 6.559 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.184 ca trong cộng đồng. Ngày 28/7, thành phố ghi nhận 4.449 trường hợp nhiễm mới, giảm so với ngày hôm trước gần 2.000 ca (ngày 27/7 có 6.318 bệnh nhân).

Có 5 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

Và 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị.

Một ngày có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Theo số liệu từ Bộ Y tế, trong ngày 28/7, cả nước có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 27.457 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 211 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 106 ca tử vong do COVID-19 (số 525-630) trong 7 ngày (từ ngày 19-26/7/2021) tại 6 tỉnh, thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.