Xã hội

Covid-19 ngày 3/5: Phong tỏa một ngõ ở Hà Nội sau khi có ca dương tính mới

Tin tức dịch Covid-19 ngày 3/5: TP Hà Nội phong tỏa một ngõ ở quận Bắc Từ Liêm sau khi xác định thanh niên 26 tuổi dương tính Covid-19.

img

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại VN, 19 người có kết quả âm tính lần 1.

Tin tức Covid-19 mới nhất

Tối nay (3/5), cơ quan chức năng Hà Nội thông báo 1 trường hợp dương tính Covid-19 mới tại Hà Nội là N.T.N (nam, sinh năm 1995, ở trọ tại số nhà 18, ngõ 86 Phú Kiều, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy ngày 29/4, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội (trên chuyến bay có 2 người Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B dương tính SARS-CoV-2).

Ở một diễn biến liên quan, báo VnEpress dẫn trao đổi với ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm lúc 22h ngày 3/5 cho hay, chính quyền quận đã lập hai chốt kiểm soát ở ngõ 86 đường Phú Kiều.

Nơi ca nghi nhiễm nCoV cư trú là khu nhà trọ 20 phòng, ngõ dài khoảng hơn 20 m. Người dân dân sinh sống trong khu vực được yêu cầu không ra khỏi nhà. Lực lượng y tế phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ ở khu vực.

Cũng theo trao đổi của ông Hà trên báo này, đơn vị đang huy động các lực lượng công an, y tế điều tra dịch tễ xuyên đêm.

Lịch trình di chuyển: Bệnh nhân di chuyển từ sân bay Nội Bài về nhà trọ tại phòng 201, số 18 ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm bằng xe ô tô do anh Ph. điều khiển. Bệnh nhân ở nhà đến 21h30 cùng ngày thì đi xe máy cùng bạn tên H. (người này đi cùng chuyến máy bay VN160, hiện đã được cách ly tập trung tại Bắc Ninh) đi ăn ốc ở quán vỉa hè tại 64 Dương Khuê, quận Nam Từ Liêm. Khoảng 23h30 cùng ngày, bệnh nhân về nhà.

Ngày 30/4, bệnh nhân ở nhà đến 11h30 đi ăn trưa cùng H. tại quán Bê thui-O2 (địa chỉ 136 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy). Bệnh nhân N. ngồi bàn giữa quán, lúc đó ở quán có 1 bàn cùng ngồi ăn (khoảng 6 người, không tiếp xúc) và 3 nhân viên phục vụ gồm 1 người đưa thực đơn, 2 người bê đồ và không ai đeo khẩu trang.

Đến khoảng 13h30 ngày 30/4, N. đưa bạn là H. ra đường Phạm Hùng gần bến xe buýt, lối rẽ ra Hoàng Quốc Việt bắt xe về Bắc Ninh. Sau đó, bệnh nhân di chuyển về nhà và không đi đâu.

Ngày 1/5, N. ở nhà đến khoảng 20h đi xe máy về nhà bố ở số 23 ngõ 30 Phố Hồng Mai (ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Tại đây, N. có tiếp xúc với bố là N.H.N. và em trai N.P.A cùng ông bà. Bệnh nhân ở lại qua đêm ở đây.

Ngày 2/5 khoảng 12h15, bệnh nhân N. cùng em trai N.P.A đi ăn cơm sườn Đào Duy tại số 416 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 13h cùng ngày, N. về lại nhà bố ở 30 Phố Hồng Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Buổi tối, ngoài 4 người trong gia đình còn có 3 người là cô, chú và em họ của N. sang ăn cơm cùng. Đến khoảng 22h30, N. đi xe máy về nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 3/5, N. được Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Đến 19h cùng ngày, N. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện). Hiện bệnh nhân cách ly và điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Thêm 19 ca mắc, có 10 ca trong nước

Bản tin chiều 3/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 2.981 bệnh nhân, thế giới hiện đã có 153,5 triệu người mắc COVID-19.

Thông tin ca mắc mới: 19 ca mắc mới (BN2963-2981) trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (01), Kiên Giang (01), Đà Nẵng (02), Khánh Hòa (05) và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc, Hà Nam (2).

Cụ thể các ca bệnh lây nhiễm trong nước gồm:

CA BỆNH 2972-2976 (BN2972-2976) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: BN2972-2976, là các bệnh nhân nữ - nhân viên tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2977 (BN2977) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

CA BỆNH 2978 (BN2978) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

CA BỆNH 2979 (BN2979) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

BN2977-2979 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2980-2981 (BN2980-2981) ghi nhận tại Hà Nam: BN2980 là F1 BN2951; BN2981 là F1 của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày mai để phòng dịch Covid-19

Chiều 3/5, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh các cấp học trên toàn thành phố nghỉ học tập trung từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 4/5/2021.

img

Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng chống Covid-19

Lịch tạm nghỉ của học sinh các cấp ở Hà Nội sẽ kết thúc cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Sáng 3/5, học sinh bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp đã đến trường học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo lịch thông báo trước đó, từ ngày 4/5, học sinh mầm non, tiểu học sẽ đến trường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nên sau khi xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định cho học sinh tạm dựng đến trường để đảm bảo an toàn.

Được biết, công tác khai báo y tế bắt buộc vẫn được các nhà trường triển khai đến phụ huynh để nắm tình hình.

Ngay trong chiều tối 3/5, một số trường học đã gửi và nhắc lại mã đăng nhập vào tài khoản học trực tuyến để học sinh nắm được, phục vụ việc học online bắt đầu từ ngày mai (4/5).

Nhân viên bán vé spa ở Đà Nẵng nghi nhiễm Covid-19

img

Khử khuẩn tại một nhà hàng ở Đà Nẵng liên quan đến người mắc Covid-19

Chiều 3/5, một lãnh Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Người này tên N.T.N (là nam giới, SN 1993, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). N. là nhân viên bán vé spa tại khách sạn P.A, (đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Chiều 2/5, bệnh nhân ngủ dậy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Tối cùng ngày, bệnh nhân đến một bệnh viện tư tại TP Đà Nẵng khám bệnh. Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế của TP Đà Nẵng đã khoanh vùng, hạn chế người ra vào bệnh viện để truy vết, kiểm soát các vấn đề liên quan trường hợp này.

Bệnh nhân đang được cách ly ngay tại bệnh viện.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, bệnh nhân này có lịch sử di chuyển nhiều nơi tạp như đi giao hàng, đến các hàng quán dẫn đến việc truy vết khó khăn.

Tỉnh Quảng Nam cũng đang cấp tốc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến anh N.T.N.

Covid-19 ngày 3/5: Hà Nội tìm người đến 2 đám cưới ở Bắc Giang, Yên Bái

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo, những người trên địa bàn thành phố Hà Nội có tới các địa điểm dưới đây cần khẩn trương tự cách ly tại nhà, liên hệ với cơ quan y tế trên địa bàn để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19.Các địa điểm Sở Y tế thông báo bao gồm:

Đám cưới tại địa chỉ 191 Lều Văn Minh, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày 27/4/2021.

Đám cưới tại thôn 3B xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ngày 1/5/2021.

Những người đến dự hai đám cưới trên thực hiện tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch:0969.082.115 - 0949.396.115.

Một bác sĩ ở Vĩnh Phúc dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 3/5, trả lời PV VTC News, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, một bác sĩ làm tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Theo lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, bác sĩ này liên quan đến quán karaoke Sunny. Bệnh viện đã họp và khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp liên quan.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Vĩnh Phúc thông tin thêm, mẫu bệnh phẩm của bác sĩ trên được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định. "Trường hợp này liên quan dịch tễ quán bar Sunny, đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương", lãnh đạo CDC Vĩnh Phúc nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Vĩnh Phúc ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tổ 1, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Thời gian từ 0h ngày 3/5 đến 24h ngày 16/5 và có thể gia hạn thêm theo quy định.

Chiều 2/5, Bộ Y tế đã công bố 5 ca bệnh (BN2957-2962) ghi nhận tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân đều là nhân viên quán karaoke ở thành phố Phúc Yên. Hiện các bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

TP.HCM:Thông báo khẩn về rà soát y tế đối với học sinh và giáo viên

Trưa 3/5, Sở GD&ĐT TP.HCM gửi thông báo khẩn qua hệ thống điều hành thông minh đến tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố yêu cầu tích cực rà soát các điều kiện, biện pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong thông báo khẩn đến các trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tích cực rà soát các điều kiện, biện pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc công văn yêu cầu giáo viên, học sinh, cán bộ công nhân viên thực hiện khai báo y tế trong thời gian nghỉ lễ.

img

Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo qua hệ thống điều hành thông minh đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

Thông báo khẩn của Sở nêu rõ thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có các biểu hiện chủ quan, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 28/4, Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn, tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã đề ra.

Được biết, học sinh tại TP.HCM kết thúc đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vào hôm nay và trở lại trường học vào sáng mai.

Do đợt nghỉ lễ kéo dài, học sinh, phụ huynh có thể về quê, đi du lịch ra khỏi thành phố nên TP.HCM yêu cầu Phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục trên địa bàn mình quản lý.

Hà Nội đóng cửa di tích, quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè từ 17h chiều nay

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện hoả tốc yêu cầu toàn thành phố tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3/5.

Nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà được phép hoạt động nhưng đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung.

img

Hà Nội đóng cửa di tích, hàng quán vỉa hè từ 17h ngày 3/5

Cơ sở kinh doanh được khuyến khích bán hàng mang về nhà. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

72 người Đà Nẵng liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 đều âm tính nCoV

Ngày 3/5, một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 72 trường hợp liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

"Chúng tôi đang tiếp tục truy vết và thực hiện cách ly đối với các trường hợp liên quan", lãnh đạo Sở Y tế cho biết thêm.

Trước đó, chiều 2/5, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo các địa điểm tại thành phố mà các chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 từng đến.

Cụ thể, 18h30 ngày 27/4, nhóm chuyên gia Trung Quốc đến nhà hàng For You biển tại đường Võ Nguyên Giáp. 21h cùng ngày, những người này tiếp tục đến tầng 36 khách sạn Novotel tại đường Bạch Đằng.

Lúc 12h30 ngày 28/4, nhóm người này đến nhà hàng Biển Lớn tại lô 18 Võ Nguyên Giáp. Tối cùng ngày, họ đến nhà hàng Trung Quốc tại 82 Lê Quang Đạo.

Thời gian này, những người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Mường Thanh tại số 270 đường Võ Nguyên Giáp. Đến sáng 29/4, các chuyên gia Trung Quốc ra sân bay Đà Nẵng để bay đi Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN160.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, những địa điểm này có thể điều tra, cập nhật thêm sau khi xác minh. Những người từng đến các địa điểm nêu trên cần lập tức liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

TP.HCM tạm dừng hoạt động massage, xông hơi, rạp phim

Từ 18h ngày 3/5, TP.HCM sẽ tạm dừng hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trưa 3/5. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh người dân từ nhiều địa phương trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM một lần nữa nhắc lại nhận định TP.HCM là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nhất là sau kỳ lễ nhiều người dân từ các tỉnh trở về thành phố. Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là.

Từ đó, ông Phong đề nghị tạm dừng hoạt động các hội thảo, hội nghị chưa cấp bách. Nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô, số lượng người tham dự.

Ông Phong cũng chỉ đạo tạm dừng thêm các hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Riêng các nghi lễ tôn giáo, ông Phong cho biết tùy quy mô để xác định số lượng người tham gia, nhưng trên cơ sở tuân thủ nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế và các bộ tiêu chí an toàn của TP.

Người đứng đầu TP đề nghị tất cả các thủ trưởng, các đơn vị, nhà máy, trường học yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua.

Xử phạt nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, phát huy vai trò của tổ dân phố. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xác nhận, tính đến 7h ngày 3/5/2021, ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 lần 1. Đó là bệnh nhân nữ N.T.H, sinh năm 1958 và bệnh nhân nam N.V.H, sinh năm 1996.

Cả 2 bệnh nhân trên đều thường trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, tích lũy đến thời điểm này, liên quan đến ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý nhân, đã có 14 người trên địa bàn tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy 3.800 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó đã thực hiện xét nghiệm 3.784 mẫu, 16 mẫu đang chờ kết quả.

Với sự ra quân thần tốc của đội ngũ cán bộ y tế, trong ngày và đêm 02/5/2021, vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lấy trên 700 mẫu, đã thực hiện xét nghiệm 614 mẫu.

Điều tra bổ sung trên 700 trường hợp F1 và F2. Tất cả các trường hợp F1, F2 trên đã được cách ly theo quy định.

Vĩnh Phúc: Cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên để phòng dịch

Sáng nay (3/5), thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tại tổ 1, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên.

Thời gian cách ly từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021; tùy tình hình thực tế, thời gian cách ly sẽ có thể gia hạn thêm theo quy định.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Ngoài việc thiết lập vùng cách ly trên, từ đêm ngày 2/5 đến sáng 3/5, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiếp nhận 309 công dân trên địa bàn thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ sở cách ly tập trung của Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

Bạc Liêu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người kể từ ngày 3/5

Ngày 3/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều vừa ký công văn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

“Các lễ hội (ngoại trừ các lễ hội đặc biệt, phải có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì mới được phép tổ chức), chợ đêm, một số dịch vụ: quán bar, karaoke, game...”, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Thời gian thực hiện từ ngày 3/5 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường ra quân kiểm tra việc chấp hành đêo khẩu trang tại nơi công cộng. tính từ ngày 1 - 2/5 đã có 36 người bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng/trường hợp, vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đồng thời, nhắc nhở 42 người đeo khẩu trang không đúng cách, kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh về việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa dịch bệnh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các địa phương kích hoạt Tổ Cấp cứu cơ động, các Đội phản ứng nhanh,...

Thủ trưởng các Sở, ngành và địa phương phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viện chức, người lao động và hạn chế đi đến vùng có nguy cơ dịch bệnh. Trường hợp đi ra khỏi tỉnh thì phải báo cáo để theo dõi.

Huế: Tạm dừng các hoạt động dịch vụ quán bar, karaoke, massage

Trưa 3/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, thành phố Hà Nội...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quyết định tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, game online từ 12h ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng nay (3/5), không có ca nhiễm mới

Tính đến 6h ngày 3/5, Việt Nam có tổng cộng 1595 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 935 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 2.549 ca bệnh.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 19 người có kết quả âm tính lần 1.

Ngoài ra, 19 người âm tính lần 2 và 34 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.

Tính đến 16h ngày 2/5, tổng cộng 511.435 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố.

8/9 nhân viên BV Nhi Trung ương tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 có kết quả âm tính

Liên quan đến thông tin ca bệnh Covid-19 Bùi Ngọc H (nhân viên quán bar Sunny Club, Vĩnh Phúc), từ khoảng 15h-17h00 ngày thứ Hai, 26/4 đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để lấy hộ xét nghiệm cho một bệnh nhi có khám trước đó tại khoa Khám bệnh, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương, đã truy xuất 9 nhân viên y tế và người lao động có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này.

Đại diện bệnh viện cho biết, qua trích xuất camera, phỏng vấn, truy vết, phát hiện thấy có 9 nhân viên y tế và người lao động tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), không có tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.

img

Khoa S, BV Nhi Trung ương là nơi bệnh nhân Covid-19 từng đến trước khi phát hiện bệnh ít ngày (ảnh minh họa)

Các nhân viên bao gồm 2 người làm nhiệm vụ sàng lọc, 1 người tiếp đón, 2 người hướng dẫn, 3 nhân viên phòng xét nghiệm và 1 bác sĩ tư vấn.

Trong khi di chuyển tại đây, bệnh nhân liên tục mang khẩu trang và có thời gian tiếp xúc ngắn với các nhân viên. Các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân đều mang phương tiện phòng hộ đầy đủ theo quy định. Phân tích nguy cơ tiếp xúc cho thấy các nhân viên đều có nguy cơ thấp.

Hiện có 8 nhân viên y tế đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Một nhân viên hiện đang ở Nha Trang, Khánh Hòa đã được yêu cầu khai báo y tế cho địa phương và thực hiện cách ly, lấy mẫu theo quy định.

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiến hành truy vết, lập danh sách gần 90 trường hợp F2, đồng thời triển khai việc cách ly, phòng ngừa theo quy định hiện hành.

Ngày thứ 7 sau khi tiếp xúc với ca bệnh, các nhân viên y tế nói trên đều khỏe mạnh, không có các biểu hiện của viêm đường hô hấp cấp.

Đến 23h30 phút ngày 2/5/2021, kết quả xét nghiệm lần 1 Realtime RT-PCR với SARS-CoV-2 của 8 nhân viên có tiếp xúc với bệnh nhân Bùi Ngọc H, đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện dã chiến ở Hà Nam bắt đầu tiếp nhận các ca F1

Trong đêm 2/5, các lực lượng chức năng chuyển khoảng 80 ca F1 có bệnh lý nền nặng, già yếu, trẻ em sang Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

img

Bệnh viện dã chiến thiết lập tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 bắt đầu đi vào hoạt động. (Nguồn: Cand.com.vn)

Đêm 2/5, Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam chính thức tiếp nhận các trường hợp F1 có bệnh lý nền nặng, già yếu, trẻ em.

Theo kế hoạch, trong đêm nay, các lực lượng chức năng chuyển khoảng 80 ca F1 đang được theo dõi, cách ly tại 3 cơ sở cách ly tập trung gồm Trường Cao đẳng y tế Hà Nam, Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam sang Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có quy mô dự kiến là 500 giường thông thường cho bệnh nhân nhẹ, có Phòng Hồi sức cấp cứu (ICU) với 30-50 giường, có thể nâng công suất nếu nhu cầu tăng lên.

Phòng Hồi sức cấp cứu áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao từ tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu liên tục, máy thở hiện đại để phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này, chùm lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên quan đến ca bệnh số 2899 đã lên tới 12 ca. Các trường hợp này hiện tại đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Các lực lượng chức năng đã điều tra được 518 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung 508 trường hợp; 2.449 trường hợp F2 đều được cách ly tại nhà.

Thêm 20 ca mắc mới COVID-19, 6 người từ ổ dịch quán karaoke ở Vĩnh Phúc

Chiều 2/5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 20 ca COVID-19 mới, trong đó có 8 ca ở cộng đồng gồm 6 ca từ ổ dịch quán karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc.Trong số 20 ca mắc mới (BN2943-2962) có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (2) và Khánh Hòa (5) và 8 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Vĩnh Phúc (6).

Bệnh nhân 2943 (BN2943), nữ, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả xét nghiệm ngày 30/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Bệnh nhân 2944, 2945, 2946, 2947 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ.

Kết quả xét nghiệm ngày 2/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ.

Bệnh nhân 2948 và 2949 có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/4, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 30/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2950-2951 (BN2950 - 2951) ghi nhận tại Hà Nam. BN2950 là F1 (cô) BN2908; BN2951 là F1 của BN2910 và BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2952, 2953, 2954, 2955 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Ngày 18/4, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 2/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Bệnh nhân 2957-2962 (BN2957-2962) các bệnh nhân đều là nhân viên quán karaoke ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9-23/4 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.