Xã hội

Covid-19 ngày 4/12: Ghi nhận gần 14.000 ca mới, tăng 332 ca so với hôm qua

Dịch Covid-19 ngày 4/12: Trong ngày 4/12 đã ghi nhận thêm 13.998 ca mắc mới tại 57 tỉnh thành, trong đó có 8.402 ca cộng đồng và 203 ca tử vong.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Bản tin dịch COVID-19 ngày 4/12 của Bộ Y tế cho biết có 13.998 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố; Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP HCM tăng 325 ca, Bạc Liêu tăng 231, Thừa Thiên Huế tăng 207 ca.

img

Liên tục cập nhật thông tin diễn biến dịch Covid-19 trong ngày 4/12.

Thông tin các ca mắc mới tại Việt Nam

Tính từ 16h ngày 03/12 đến 16h ngày 04/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.998 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.993 ca ghi nhận trong nước (tăng 332 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.402 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.636), Cần Thơ (998), Tây Ninh (787), Bến Tre (762), Bình Thuận (626), Đồng Tháp (624), Bà Rịa - Vũng Tàu (620), Cà Mau (568), Bạc Liêu (565), Bình Phước (562), Vĩnh Long (552), Kiên Giang (498), Khánh Hòa (467), Hà Nội (455), Đồng Nai (433), Thừa Thiên Huế (335), An Giang (319), Bình Dương (319), Trà Vinh (301), Hậu Giang (288), Tiền Giang (209), Bình Định (203), Gia Lai (180), Hà Giang (140), Bắc Ninh (119), Đắk Nông (116), Đà Nẵng (104), Thanh Hóa (103), Long An (91), Thái Nguyên (82), Hải Phòng (81), Ninh Thuận (76), Hưng Yên (65), Nghệ An (61), Quảng Nam (59), Hải Dương (55), Phú Yên (52), Phú Thọ (49), Vĩnh Phúc (44), Đắk Lắk (42), Quảng Ngãi (41), Yên Bái (40), Nam Định (39), Quảng Trị (34), Thái Bình (27), Quảng Bình (25), Tuyên Quang (25), Hà Tĩnh (21), Hòa Bình (20), Quảng Ninh (20), Bắc Giang (20), Lào Cai (11), Hà Nam (8 ), Cao Bằng (8 ), Ninh Bình (6), Sơn La (1), Bắc Kạn (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-336), Đắk Lắk (-129), Hải Phòng (-117).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP HCM (+325), Bạc Liêu (+231), Thừa Thiên Huế (+207).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 13.784 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.294.778 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 13.135 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.289.511 ca, trong đó có 1.004.749 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (476.818), Bình Dương (283.908), Đồng Nai (89.159), Long An (38.607), Tây Ninh (31.691).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.107 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.007.566 ca. Trong đó, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.788 ca

Số bệnh nhân tử vong:

Từ 17h30 ngày 03/12 đến 17h30 ngày 04/12 ghi nhận 203 ca tử vong. Trong đó:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (75) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (6), Bến Tre (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Tiền Giang (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (20), Bình Dương (18), Cần Thơ (15), Đồng Nai (13), Tiền Giang (10), Long (7), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (5), Đồng Tháp (5), Vĩnh Long (5), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Khánh Hòa (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hậu Giang (2), Quảng Ngãi (2), Trà Vinh (2), Quảng Ninh (1), Đắk Lắk (1), Bình Phước (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 196 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.061 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 126.002 xét nghiệm cho 264.655 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 26.862.472 mẫu cho 69.698.432 lượt ngườ

Trong ngày 03/12 có 991.961 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 126.846.771 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.155.299 liều, tiêm mũi 2 là 53.691.472 liều.

Ca mắc ở Hà Nội tăng tốc, có 190 ca cộng đồng

Đây là ngày thứ 7 liên tiếp Hà Nội ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Đống Đa "dẫn đầu" khi có tới 92 ca mắc trong 24 giờ qua.

img

Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ cao hơn số liệu hôm qua gần 80 trường hợp.

Sở Y tế Hà Nội tối 4/12 thông báo ghi nhận thêm 628 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, cao hơn số liệu hôm qua gần 80 trường hợp. Trong số các ca mới, có 190 ca cộng đồng, 338 ca trong khu cách ly và 100 ca khu phong tỏa.

Đây là ngày thứ 7 liên tiếp Hà Nội ghi nhận số ca mắc kỷ lục.

628 ca mắc mới phát hiện tại 205 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện: Đống Đa (92), Chương Mỹ (84), Ba Đình (52), Hoàng Mai (37), Bắc Từ Liêm (32), Thanh Xuân (32), Nam Từ Liêm (29), Thanh Trì (25), Thạch Thất (24), Mê Linh (23), Hà Đông (20), Hoàn Kiếm (19), Quốc Oai (18), Gia Lâm (16), Mỹ Đức (15), Đông Anh (15), Đan Phượng (14), Ứng Hòa (12), Hai Bà Trưng (11), Cầu Giấy (10), Sóc Sơn (9), Thương Tín (9), Thanh Oai (8), Long Biên (8), Phú Xuyên (5), Ba Vì (3), Tây Hồ (3), Hoài Đức (3).

190 ca cộng đồng phân bố tại 93 xã/phường thuộc 28/30 quận huyện: Đống Đa (45), Hoàng Mai (23), Bắc Từ Liêm (15), Thanh Xuân (14), Mê Linh (10), Thanh Trì (8), Ba Đình (8), Đông Anh (7), Thanh Oai (7), Hà Đông (6), Hoàn Kiếm (6), Long Biên (5), Thường Tín (4), Gia Lâm (4), Hai Bà Trưng (4), Cầu Giấy (4), Ứng Hòa (4), Phú Xuyên (3), Chương Mỹ (2), Nam Từ Liêm (2), Quốc Oai (2), Tây Hồ (1), Đan Phượng (1), Hoài Đức (1), Thạch Thất (1), Sóc Sơn (1), Ba Vì (1), Mỹ Đức (1).

Từ ngày 11/10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 8.672 ca mắc mới. Đống Đa, Nam Từ Liêm, Ba Đình là 3 quận ghi nhận số mắc cao nhất Thành phố, với hơn 600-800 ca mắc mới trong gần 2 tháng qua. Phúc Thọ là huyện ghi nhận số mắc thấp nhất (23 ca) từ khi thành phố chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt" (từ 11/10).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 12.710 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.023 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 7.687 ca.

Thủ tướng yêu cầu tiêm gấp mũi 3

"Những ngày gần đây, số ca mắc, số ca tử vong do COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân, có bất cập trong quản lý, hỗ trợ, điều trị người bị nhiễm COVID-19", công điện của Thủ tướng cho biết.

Theo công điện, dù đã đủ vắc xin nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.

img

Để giảm thiểu số ca tử vong do COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, triển khai việc tiêm mũi bổ sung.

Để giảm thiểu số ca tử vong do COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định.

Trong đó đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn, nhanh nhất. Triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung, tăng cường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để các tỉnh, thành phố tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm COVID-19 sử dụng ngay sau khi được xác định dương tính.

Các tỉnh thành phố triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm COVID-19, không để xảy ra tình trạng người nhiễm không liên hệ được với cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay (bao gồm cả thuốc kháng virus như đã nêu trên).

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, công tác mua sắm bảo đảm đủ thuốc điều trị; tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu.

Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 3-12 ghi nhận 200 ca tử vong, so với mức trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ngày 3-12 (13.842 ca) là giảm 4,9%, số ca khỏi bệnh tăng 12,8%, số ca tử vong tăng 11,7%, số ca đang điều trị giảm 125%, số ca nặng tăng 9,2%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 32,7%, so sánh với tháng trước, số ca mắc mới tăng 149,8%. Trong tuần vừa qua đã có 2 ngày số tử vong lên trên 200 ca, là mức cao nhất từ tháng 10 trở lại đây.

Ngày 3/12, cả nước ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới, Hà Nội có 791 ca

Tính từ 16h ngày 02/12 đến 16h ngày 03/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 13.661 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.628 ca trong cộng đồng).

img

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca

Các tỉnh, thành phố ghi nhận: TP.HCM (1.311), Cần Thơ (982), Hà Nội (791), Sóc Trăng (791), Tây Ninh (779), Đồng Tháp (608), Bình Thuận (581), Bến Tre (571), Vĩnh Long (564), Bà Rịa - Vũng Tàu (560), Đồng Nai (496), Cà Mau (489), Bình Phước (477), Khánh Hòa (450), Kiên Giang (350), Bạc Liêu (334), Bình Dương (302), An Giang (285), Trà Vinh (226), Bình Định (204), Hải Phòng (198), Hậu Giang (192), Đắk Lắk (171), Đắk Nông (138), Nghệ An (133), Thừa Thiên Huế (128), Bắc Ninh (127), Hà Giang (120), Đà Nẵng (119), Tiền Giang (117), Long An (112), Thái Nguyên (98), Lâm Đồng (98), Ninh Thuận (82), Thanh Hóa (73), Quảng Nam (67), Gia Lai (48), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (45), Vĩnh Phúc (40), Quảng Ngãi (39), Nam Định (38), Phú Yên (37), Hải Dương (34), Tuyên Quang (30), Thái Bình (26), Hưng Yên (26), Bắc Giang (26), Hòa Bình (23), Yên Bái (19), Quảng Bình (16), Kon Tum (16), Lào Cai (7), Quảng Ninh (7), Cao Bằng (5), Bắc Kạn (4), Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1).

Ngày 3/12, sau khi rà soát và bổ sung đầy đủ thông tin, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đăng ký bổ sung thông tin cho 822 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó tại Thừa Thiên Huế trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-427), Bạc Liêu (-158), Bình Dương (-112).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+292), Hải Phòng (+161), Đắk Lắk (+113).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.280.780 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.993 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.275.518 ca, trong đó có 1.003.642 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 1 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (475.182), Bình Dương (283.589), Đồng Nai (88.726), Long An (38.516), Tây Ninh (30.904).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.149 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.006.459 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó, thở ô xy qua mặt nạ: 4.219 ca; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.366 ca; thở máy không xâm lấn: 189 ca; thở máy xâm lấn: 661 ca; ECMO: 14 ca.

200 ca tử vong tại TP.HCM và 21 tỉnh, thành phố

Từ 17h30 ngày 02/12 đến 17h30 ngày 03/12 ghi nhận 200 ca tử vong. Tại TP. Hồ Chí Minh (68) trong đó có 7 ca từ các tỉnh: Long An (1), Vĩnh Long (1), Bình Dương (1), Đắc Nông (1), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1); Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (22), An Giang (16), Bình Dương (14), Cần Thơ (13), Tây Ninh (10), Tiền Giang (9), Kiên Giang, Vĩnh Long (7), Long An (7), Bình Thuận (5), Đồng Tháp (4), Bạc Liêu (3), Sóc Trăng (3), Bình Phước (2), Hà Nội (2), Cà Mau (2), Ninh Thuận (1), Hà Giang (1), Hoà Bình (1), Lâm Đồng (1), Hậu Giang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 188 ca.

img

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 222.341 xét nghiệm cho 444.580 lượt người.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.858 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 33/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 09/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 222.341 xét nghiệm cho 444.580 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 26.736.470 mẫu cho 69.433.777 lượt người.

Trong ngày 2/12 có 710.914 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 125.857.027 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 72.632.858 liều, tiêm mũi 2 là 53.224.169 liều.

542 ca Covid-19 trong ngày, Hà Nội lại lập kỷ lục mới về số ca nhiễm

Số ca mắc mới từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12 tại Hà Nội là 542 ca bệnh, trong đó có 161 cộng đồng, 236 ca khu cách ly, 145 ca khu phong toả.Tin tức Covid-19 mới nhất ngày hôm nay

542 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Nội ghi nhận trong 24 giờ qua thuộc 25/30 quận, huyện: Hai Bà Trưng (81); Hoàn Kiếm, Hoàng Mai (59); Đống Đa (54); Mê Linh (49); Đông Anh (38); Ba Đình (27); Gia Lâm (24); Chương Mỹ, Nam Từ Liêm (16); Long Biên (15); Thanh Oai, Sóc Sơn (14); Thường Tín (12); Thanh Xuân (10); Tây Hồ, Bắc Từ Liêm (9); Ba Vì, Hoài Đức (8); Đan Phượng (7); Phúc Thọ, Thạch Thất, Cầu Giấy (4); Quốc Oai (1).

161 ca cộng đồng theo quận, huyện tại 89 xã phường thuộc 23/30 quận huyện: Hoàng Mai (23); Đống Đa (19); Mê Linh, Sóc Sơn (12); Đông Anh (10), Thường Tín, Hoàn Kiếm (9); Hai Bà Trưng (8); Long Biên, Gia Lâm, Tây Hồ, Thanh Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ (6); Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm (4); Ba Đình, Thanh Xuân, Phúc Thọ (3); Thạch Thất, Đan Phượng (2), Ba Vì, Cầu Giấy (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 11.665 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.833 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.832 ca.

WHO cảnh báo các nước châu Á-Thái Bình Dương chuẩn bị đối phó với biến thể Omicron

Ngày 3/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương cần tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị cho sự gia tăng các ca mắc COVID-19 khi biến thể Omicron lây lan trên toàn cầu bất chấp việc hạn chế đi lại.

Mặc dù đã đóng cửa biên giới từ các quốc gia có nguy cơ cao ở Nam Phi, Úc đã trở thành quốc gia mới nhất báo cáo sự lây lan biến thể mới ra cộng đồng, một ngày sau khi biến thể Omicron được tìm thấy tại các địa phương ở 5 tiểu bang của Mỹ.

img

Giám đốc y tế của Úc cho biết, Omicron có khả năng trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu trong vòng vài tháng tới.

Omicron bắt đầu có chỗ đứng ở châu Á trong tuần này, với các ca mắc mới được báo cáo ở Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc.

Nhiều chính phủ đã thắt chặt các quy tắc đi lại để ngăn chặn biến thể mới, nhưng cảnh báo của WHO đối với châu Á - Thái Bình Dương, khu vực có khoảng 650 triệu dân, nhấn mạnh rằng việc kiểm soát biên giới chỉ là vấn đề thời gian.

"Mọi người không nên chỉ dựa vào các biện pháp đóng cửa biên giới. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với những biến thể có khả năng lây truyền cao", Takeshi Kasai, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương có những khoảng cách đáng lo ngại. Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới và từng là tâm chấn COVID-19 của châu Á, mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 35% dân số 270 triệu người.

Giám đốc y tế của Úc cho biết, Omicron có khả năng trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu trong vòng vài tháng, nhưng ở giai đoạn này không có bằng chứng nào cho thấy nó nguy hiểm hơn Delta đã quét khắp thế giới hồi đầu năm nay.

Tại Mỹ, chính quyền Biden đã công bố một loạt các biện pháp để bảo vệ chống lại sự lây lan của biến chủng mới Omicron. Từ 0g sáng Thứ Hai tới, khách du lịch quốc tế đến Mỹ sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng một ngày kể từ ngày bay.

Chưa đến 60% dân số Mỹ, tương đương 196 triệu người, đã được tiêm chủng đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất trong số các quốc gia giàu có.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cho biết nước này sẽ có luật bắt buộc tiêm chủng đối với công dân Đức từ năm tới.

Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại Omicron là "biến thể cần quan tâm", do số lượng đột biến có thể giúp nó lây lan nhanh hoặc trốn tránh các kháng thể từ việc đã từng bị nhiễm hoặc tiêm chủng trước đó.

Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được đi học

Ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh THPT, trong đó bỏ nội dung 14 ngày địa bàn không có F0 mới được mở cửa.

Văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các trường THPT cũng như Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thông báo, học sinh lớp 10,11, 12 sẽ ở trên địa bàn phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập.

img

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được mở cổng trường.

Như vậy, so với tờ trình 4905 của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND TP và được phê duyệt trước đó 1 ngày, Hà Nội đã bỏ quy định: “Xã, phường, thị trấn tại 30 quận, huyện, thị xã trải qua 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có F0 trong cộng đồng cho phép học sinh đi học”.

Ngoài ra, Hà Nội yêu cầu những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, những địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 trường bố trí học trực tuyến.

Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo hiệu trưởng các trường THPT việc bỏ quy định 14 ngày không có F0 trong cộng đồng sẽ hợp lý hơn nếu không với tình hình dịch như hiện nay các trường sẽ khó có thể mở cửa. Trước đó, hiệu trưởng các trường như: THPT Kim Liên, THPT Chương Mỹ A, THPT Khương Đình…đều cho biết, nếu áp điều kiện 14 ngày không có F0 trong cộng đồng, trường lo không đủ điều kiện. Trong khi đó, các điều kiện khác như: giáo viên tiêm đủ 2 mũi, vệ sinh cơ sở vật chất…đều đảm bảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.