Xã hội

Covid-19 ngày 6/5: Thêm 60 ca Covid-19, trong đó 56 ca lây nhiễm cộng đồng

06/05/2021, 19:00

Covid-19 ngày 6/5: Tối nay, Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trọng nước.

img

Báo Giao thông cập nhật thông tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 6/5 tại Việt Nam

Ca bệnh 3046 (BN3046) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 4/5/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3061 (BN3061) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/04/2021 về Hà Tĩnh sau khi hết thời gian cách ly, sau đó được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh 3088 (BN3088) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh 3089 (BN3089) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Các ca ghi nhận trong nước

Ca bệnh 3031 (BN3031) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3032 (BN3032) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3033 (BN3033) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3035 (BN3035) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3036 (BN3036) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3037 (BN3037) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ca bệnh 3038 (BN3038) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân 3031-3033, 3035-3038 là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3068 (BN3068) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3034 (BN3034) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3059 (BN3059) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ca bệnh 3060 (BN3060) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân 3034, 3059, 3060 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả xét nghiệm của BN3031-3038, BN3059-3060, BN3068 ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3039 (BN3039) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 3041 (BN3041) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 3042 (BN3042) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 3044 (BN3044) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 3045 (BN3045) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Bệnh nhân 3039, 3041, 3042, 3044, 3045 có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm của BN3039, 3041, 3042, 3044, 3045 ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ca bệnh 3040 (BN3040) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3043 (BN3043) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là F1 (mẹ đẻ) của BN3040.

Ca bệnh 3055 (BN3055) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3052 (BN3052) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3053 (BN3053) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3054 (BN3054) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3056 (BN3056) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3057 (BN3057) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Các bệnh nhân BN3052-3054, 3056-3057 là F1 của BN3055.

Ca bệnh 3058 (BN3058) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là F1 của BN3040.

Ca bệnh 3062 (BN3062) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du; có tiền sử dịch tễ liên quan đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3064 (BN3064) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 25, tuổi, địa chỉ tạihuyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3066 (BN3066) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 20, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của BN3040, 3043, 3052-3058, 3062, 3064, 3066 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3047 (BN3047) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.

Ca bệnh 3048 (BN3048) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 1 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.

Ca bệnh 3049 (BN3049) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3029.

Ca bệnh 3050 (BN3050) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 (con gái) của BN3022.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của BN3047-3050 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3051 (BN3051) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 30/04/2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ. Ngày 05/5/2021 bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh 3063, (BN3063) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ca bệnh 3065, (BN3065) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 1 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

BN 3063, 3065 là F1 của BN 3013 (người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh). Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3067 (BN3067) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ca bệnh 3069-3084 (BN3069-3084): 16 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (01 nhân viên y tế, 13 người nhà và 02 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

Ca bệnh 3085 (BN3085) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của BN3086.

Ca bệnh 3086 (BN3086) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 05/5/2021 bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng, đến Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 3087 (BN3087) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 0/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 3090 (BN3090) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; có điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các ca mắc Covid-19 ở Hà Nội đều có lịch trình phức tạp, nguy cơ thêm ca mắc mới

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều nay (6/5), Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến 14h hôm nay, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc tại cộng đồng, 42 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (TƯ) cơ sở 2 (Đông Anh).

Đến nay, đã xác định có 443 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, đã có 9 trường hợp dương tính, 389 âm tính, 45 mẫu chưa có kết quả.

Hà Nội đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp liên quan khác, hiện kết quả xét nghiệm 791 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. Thành phố đang khoanh vùng xử lý dịch và phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã.

Nguy cơ Covid-19 tại Hà Nội hiện nay ở mức rất cao bởi đã có các ca mắc ngoài cộng đồng, nhiều ca mắc ở các địa phương khác liên quan đến thành phố và có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người; chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ có diễn biến rất phức tạp; có nhiều trường hợp ở các tỉnh thành khác sau cách ly tập trung vẫn dương tính Covid-19; Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép….

"Bộ Y tế đã giải trình tự gen và xác định ca mắc tại ổ dịch Vĩnh Phúc là biến thể của Ấn Độ, ở ổ dịch Hà Nam, Hưng Yên là biến thể của Anh. Đây là các biến thể nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh", đại diện Sở Y tế thông tin và cho biết, qua rà soát, có hơn 2.600 người đến khám, chữa, bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và những ngày tới, Hà Nội nguy cơ có thêm ca mắc mới.

Tuyên Quang: Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid -19. Tại văn bản nêu rõ, đồng ý theo yêu cầu của Sở Giao dục và Đào tạọ tại văn bản số 508/SGDĐT-GDPT cho trẻ em, học sinh, học viên các cấp học của tỉnh Tuyên Quang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Cấp học mần non, tiểu học nghỉ học từ Thứ Sáu ngày 07/5/2021; cấp học trung học cơ sở và lớp 10,11 của cấp trung học phổ thông nghỉ học từ Thứ Năm ngày 13/2/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Học sinh và học viên lớp 12 của các Trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện thực hiện học bình thường để thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, tối 05/5/2021, sau khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) ra thông báo khẩn về danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 14/4 đến 04/5 có 58 trường hợp. Sở Y tế đã chỉ đạo tất các các Trung tâm y tế huyện, thành phố truy tìm đối tượng, hướng dẫn khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 05/5/2021.

Thêm 20 ca dương tính tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận tính đến 12h ngày 6/5 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thêm 20 ca dương tính nCoV.

Như vậy, tổng cộng, đến trưa nay, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận 42 ca dương tính, trong đó 22 ca đã được công bố từ chiều qua và sáng nay, 20 ca chưa được công bố.

Trong 42 ca bệnh này có 33 ca quê tại 14 tỉnh, thành phố: Yên Bái (1 ca), Vĩnh Phúc (7 ca), Thái Bình (3 ca), Sơn La (1 ca), Quảng Ninh (1 ca), Phú Thọ (4 ca), Nam Định (1 ca), Bắc Giang (1 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hải Dương (7 ca), Hải Phòng (2 ca), Hoà Bình (1 ca), Hưng Yên (2 ca), Lạng Sơn (1 ca) và 9 ca tại Hà Nội. Riêng 9 ca tại Hà Nội ghi nhận tại 5 quận, huyện, thị xã: Đông Anh, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Sơn Tây và Ba Đình.

Hải Phòng: Truy vết 43 người từng đến BV Bệnh Nhiệt đới; lập chốt kiểm dịch cầu Nghìn với Thái Bình

Sở Y tế Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc về việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và yêu cầu khẩn trương truy vết 43 người đến khám chữa bệnh tại đây.

Theo đó, ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, có nguy cơ rất cao lây truyền đến các tỉnh, thành phố khác vì ở đây có nhiều bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh, người nhà đi trông, đi thăm bệnh nhân, nhân viên y tế của các tỉnh, thành phố khác đến học tập làm việc.

Theo thông báo ban đầu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, đã có 43 người Hải Phòng đến khám, điều trị, học tập tại Bệnh viện. Đây là nhóm nguy cơ cao dẫn đến khả năng xâm nhập dịch bệnh vào Hải Phòng là rất lớn.

Trước tình hình cấp bách trên, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu khẩn trương truy vết 43 người có địa chỉ tại Hải Phòng đã đến khám, điều trị, học tập tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi y tế.

Các trường hợp là F1 của bệnh nhân Phạm Tiến Hải (SN 1977, phường Phù Liễn, quận Kiến An) phải được lấy mẫu gửi ngay về Trung tâm Y tế dự phòng thành phố để xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. Lấy mẫu xét nghiệm, quản lý chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2.

Cũng trong chiều 6/5, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định hỏa tốc số 1267/QĐ-UBND về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Theo đó, Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành sẽ chính thức hoạt động từ 19h ngày 6/5/2021 và chấm dứt hoạt động sau khi có Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Chốt kiểm soát được bố trí 48 người, chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

Nhiệm vụ của các chốt: Kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện vào thành phố, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Đối với các công dân vào TP Hải Phòng từ các vùng có dịch thuộc các địa phương khác theo hướng dẫn của ngành Y tế, Chốt kiểm soát sẽ gửi ngay khai báo y tế cho các cơ quan y tế thành phố và chính quyền địa phương để tổ chức đưa về các Khu cách ly y tế tập trung của thành phố.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Vĩnh Bảo khẩn trương bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để đảm bảo cho Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn hoạt động.

Đà Nẵng: Dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ cho bán mang về

Tối 6/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký công văn tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 12h ngày 7/5, tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ tại chỗ.

Trước đó, tối 3/5, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã phát thông báo yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19.

Hoạt động, dịch vụ tạm dừng bao gồm: các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật.

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar - pub, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm.

Tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỉ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người (khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người).

Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển.

Hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, nhóm trẻ (đối với cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở còn lại, khuyến khích dạy học trực tuyến).

Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (kể cả quán ăn, uống trên vỉa hè) phải thực hiện cam kết phòng chống dịch theo quy định; khuyến khích đặt hàng và bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi.

Phương tiện vận tải hành khách công cộng (kể cả taxi, GrabCar) trên địa bàn thành phố được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lạng Sơn: Phong tỏa bệnh viện và nhà hàng vì có ca nhiễm Covid-19

Chiều nay (6/5), thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn cho biết, đêm qua (5/5), Bệnh viện Phổi Lạng Sơn tiếp nhận trường hợp N.T.V.A (thường trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chuyển đến, đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Vào 0h, ngày 6/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc N.T.V.A dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã gửi mẫu xét nghiệm của trường hợp này lên tuyến trên để xét nghiệm khẳng định.

Hiện N.T.V.A đã được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc, Sở Y tế đã triển khai nhiều biện pháp truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan; kịp thời phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sở Y tế cũng thông báo cho Trung tâm Y tế Hữu Lũng đóng cửa nhà hàng Mạnh Hà (huyện Hữu Lũng) và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên nhà hàng.

Hải Dương cấm nhà hàng, quán ăn hoạt động sau 21h

Ngày 6/5, TP Hải Dương ra văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ra thông báo dừng tất cả dịch vụ ăn sáng, ăn đêm phục vụ tại chỗ (thời gian từ 21h đêm hôm trước, đến 10h sáng hôm sau). Các cơ sở này chỉ được phép bán mang về.

Trong các khung giờ còn lại, nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: Đeo khẩu trang, bao tay, bố trí nước sát khuẩn, ghi chép thông tin, đo thân nhiệt cả nhân viên và khách.

Khách đến ăn phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, tự đánh giá chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá, nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống do tỉnh ban hành. Cơ sở vi phạm bị xử phạt nghiêm theo quy định và buộc phải đóng cửa. Thành phố cũng yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, hội họp, đám tang, giỗ, cưới… Quy định này có hiệu lực từ 0h ngày 7/5.

Huế: Truy vết người tiếp xúc nhân viên quán bar nghi mắc Covid-19 đã đến Lăng Cô

Liên quan đến nữ nhân viên quán bar New Phương Đông (Đà Nẵng) nghi mắc Covid-19 từng về nhà tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế... Chiều 6/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã nắm thông tin và đang chỉ đạo khoanh vùng, truy vết, cách ly theo quy định và sẽ thông tin chi tiết sau.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh đến nay không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong diễn biến liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản hỏa tốc về việc thành lập Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), từ 15h ngày 6/5.

Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 được thành lập đặt tại Trạm Trung chuyển hầm Hải Vân, có nhiệm vụ giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện là mô tô 2 bánh 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô; tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác TTKS trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Khi phát hiện các trường hợp từ ngoại tỉnh vào nhưng chưa được kiểm tra y tế thì đề nghị khai báo theo quy định…

Lịch trình của nam bác sĩ mắc COVID-19 đang học tại BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2

Trưa ngày 6/5, BV Quân Y 105 (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, nam bác sĩ 42 tuổi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang đi học tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội cho biết, bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 tên NVT. sinh năm 1978, quê xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá trú tại số 36 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội.

Hiện Bệnh viện 105 đã xác định được 22 F1 và trên 200 F2. Bệnh viện đang lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, người lao động trong bệnh viện cũng như tại Viện Vệ sinh phòng dịch quân đội với trên 800 người. Xét nghiệm được thực hiện ngay trong ngày 6/5.

Nam bác sĩ này là 1 trường hợp trong số 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được Sở Y tế Hà Nội thông báo sáng ngày 6/5.

Trong 4 trường hợp, một người ở huyện Đông Anh và 3 người ở huyện Sóc Sơn. Trong đó hai ca liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc, hai ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh

Lịch trình của bệnh nhân N.V.T.

- Ngày 28-29/4/2021: anh NVT. trực tại khoa A4 BV 105.

-Tối 29/4/2021, đi ăn tối tại quán Trâu Kim Sơn cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh.

- Ngày 30/4/2021: 10h00 đến 15h00 cùng vợ và 2 con đi TP Yên Bái bằng xe riêng. Chỉ tiếp xúc với mẹ vợ. Địa chỉ Tổ 41 phường Hồng Hà – Thành phố Yên Bái.

- Ngày 1/5/2021:

+ 11h00 ngày 1/5/2021 ăn trưa tại nhà dì ở địa chỉ: 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội cùng 5 người.

+ Chiều 1/5/2021: tiếp xúc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với 2 người Phúc Thọ.

- Ngày 2/5/2021: Về thị trấn Cẩm Thủy- Thanh Hóa đi xe riêng có tiếp xúc với 5 người. Sau đó về Sơn Tây, tại nhà có khám điều trị cho 1 người.

- Ngày 3-4/5/2021: học và trực tại BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở II, chiều 4/5 về Sơn Tây.

+17h00 ngày 4/5: rửa xe tại Gara Đức Việt phố Chùa Thông, tiếp xúc với CQV (Chùa Thông, Sơn Lộc); PVD (Nghĩa Phủ - Trung Hưng Sơn Tây); TVQ (Cam Thịnh - Đường Lâm - Sơn Tây)

+18h00 ngày 4/5: cắt tóc nhà vợ chồng anh:NVS, chị NKA (địa chỉ số nhà 23 ngách 31 ngõ 65 Trung Sơn Trầm)

+19h30 ngày 4/5: khám cho cháu NXA sinh năm 2021 ở Cụm 2 - Thọ Lộc và có 3 người nhà đi cùng với cháu.

- Ngày 4/5/2021: Bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

- Ngày 5/5/2021: Xuống Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương và được lấy mẫu làm xét nghiệm.

Các lực lượng chức năng sẽ tục điều tra các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân NVT.

Bắc Ninh có thêm 9 ca mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Ninh, tính đến 12h00 ngày 6/5/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung, cụ thể như sau.

Đó là các bệnh nhân:

- Nguyễn Đức V (BN 3040), sinh năm 1973 - Hiên Vân, Tiên Du.

- Phạm Thị H (BN 3043), sinh năm 1948 (mẹ đẻ của BN 3040).

- Nguyễn Xuân Ph (BN3052), năm sinh: 1975 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Nguyễn Thị D (BN3053), năm sinh: 1990 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Vũ Đăng H (BN3054), năm sinh: 1973 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Nguyễn Hữu H (BN3055), năm sinh: 1987 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Nguyễn Hữu K (BN3056), năm sinh: 1975 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Nguyễn Thị S (BN3057), năm sinh: 1976 - Mão Điền - Thuận Thành.

- Nguyễn Thị H (BN3058), năm sinh: 1980 - Vân Dương, TP. Bắc Ninh.

9 bệnh nhân trên đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cơ quan y tế bước đầu đã truy vết, rà soát, xác minh được 2.723 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trong đó 354 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh (F1); 2.369 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần (F2).

Bắc Ninh: Nghi 6 người 1 gia đình nhiễm Covid-19, có người vừa đi làm CCCD

Sáng nay (6/5), thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Tiên Du. Cả 2 bệnh nhân trên đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

img

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các bệnh nhân gồm: Nguyễn Đức V. (SN 1973, trú tại thôn Kiều, Hiên Vân, Tiên Du) và bà Phạm Thị H. (mẹ đẻ của bệnh nhân V, SN 1948, trú cùng thôn).

Trước đó, từ ngày 29/3 đến 2/4, bệnh nhân Nguyễn Đức V. nuôi con ốm nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 1. Từ ngày 13/4 đến 19/4, chăm con ốm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 20/4 về quê ra UBND xã Hiên Vân làm thẻ căn cước công dân nhưng chưa đến lượt. Từ ngày 21/4 đến ngày 29/4, ra chăm con tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 30/4 ở tại đại phương.

Ngày 1/5, ra UBND xã Hiên Vân làm thẻ căn cước công dân. Ngày 2/5, có sốt và ra hiệu thuốc ở thôn Kiều, Hiên Vân mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Ngày 5/5, bệnh nhân thấy sốt, ho đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Du khai báo y tế, điều tra dịch tễ và được làm test nhanh, đến ngày 6/5, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình của bệnh nhân Phạm Thị H: Từ ngày 21/4, đến ngày 1/5, bệnh nhân ở nhà không tiếp xúc ai ngoài các thành viên trong gia đình. Ngày 2/5 bệnh nhân đi chợ tại ngã 3 thôn Kiều. Ngày 5/5 bệnh nhân ho nhiều được con trai đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Du khai báo y tế, điều tra dịch tễ và được cách ly theo qui định, được làm test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến 2 bệnh nhân này có Nguyễn Quang T ( SN 2001) Nguyễn Thùy L., (SN 1996) con bệnh nhân V., Nguyễn Thị C. (vợ bệnh nhân V), Nguyễn Đức V. chồng bệnh nhân H. Cả 4 người này test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Hiện tại cơ quan y tế đang cho xét nghiệm khẳng định. Dự kiến trong ngày hôm nay có kết quả chính thức.

Qua điều tra giám sát, truy vết, bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận và lấy mẫu cho 148 F1, trong đó có 1 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 105 dương tính với SARS-CoV-2

Sáng nay (5/6), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

“CDC Hà Nội đã thông báo kết quả dương tính đối với bệnh nhân này”, ông Định nói và cho biết, UBND thị xã Sơn Tây và UBND phường Sơn Lộc đang tổ chức khoanh vùng và truy vết những người tiếp xúc cũng như là đang xác minh nguồn gốc lây của ca bệnh này.

Xác nhận với PV, ông Phùng Văn Kế - Phó phòng Y tế thị xã Sơn Tây cho biết, bệnh nhân vừa ghi nhận mắc Covid-19 trên địa bàn là bác sỹ Bệnh viện 105.

Hà Nội: Thêm 4 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng

Sáng nay (6/5), Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

1 trường hợp ở Đông Anh là N.T., 44 tuổi, Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) là con gái đi chăm mẹ là B.N.H ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

3 trường hợp tại Sóc Sơn: 2 trường hợp (N.T.T, 35 tuổi và H.T.G, 1 tuổi, ở Mai Đình, Sóc Sơn) là F1 của bệnh nhân H ở Vĩnh Phúc (làm ở cơ sở Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen), lên thăm gặp bệnh nhân H tại Vĩnh Phúc; 1 trường hợp (N.T.B, 61 tuổi ở Tân Long, Việt Long, Sóc Sơn) là mẹ đi chăm con gái là bệnh nhân L ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thái Bình: Xuất hiện 5 ca dương tính Covid-19

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình xác nhận, tỉnh này ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19

Cụ thể, tại Vũ Thư ghi nhận có 1 trường hợp nữ là H, sinh năm 1977 ở xã Tam Quang, trước đó bệnh nhân có chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Tại Thái Thụy, có 3 trường hợp là N.T.N, sinh năm 1951; P.T.D, sinh năm 1983 và C.T.V ở các xã Hồng Dũng, Thụy Quỳnh.

Kiến Xương có 1 trường hợp N.T.A ở xã Bình Minh. Các trường hợp trên đều có liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngay khi có thông tin, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát, truy vết, cách ly các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, F1, F2, F3, lấy mẫu xét nghiệm đồng thời thực hiện các biện phòng, chống dịch cần thiết. Việc rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cũng đang được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhằm kiểm soát tốt nguồn lây.

Ngoài các trường hợp dương tính trên, Thái Bình cũng ghi nhận có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 quê Vũ Đông, thành phố Thái Bình và xã Văn Lang, Hưng Hà đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Hiện 2 trường hợp này vẫn đang ở Hà Nội chưa trở về địa phương.

Thêm vắc-xin phòng Covid-19 cho huyện Lý Nhân

Theo đó, Sở Y tế Hà Nam đang có kế hoạch đề xuất điều tiết ưu tiên thêm vắc xin phòng Covid-19 cho huyện Lý Nhân (là địa phương xuất hiện ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý - BN 2899) để tiêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Đợt này Hà Nam được phân bổ 4.500 liều vắc xin phòng Covid-19 và bắt đầu tổ chức tiêm từ ngày 27/4/2021 cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Hà Nam phấn đấu tiêm xong vắc xin phòng Covid-19 đợt này trước ngày 12/5/2021.

img

Hà Nam đang có kế hoạch đề xuất điều tiết thêm vắc xin phòng Covid-19 cho huyện Lý Nhân (Ảnh minh họa)

Được biết, sau đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, một số đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên bệnh viện và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí thường xuyên tác nghiệp trong vùng có nguy cơ...

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đã hoàn thành tiêm cho trên 140 cán bộ, nhân viên của bệnh viện và Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần. Trung tâm Y tế Phủ Lý được phân bổ 600 liều vắc xin và trong ngày 28, 29/4 đã tiêm cho 332 người, sẽ tổ chức tiêm nốt vào các ngày 6, 7/5. Đối với những đơn vị chưa tổ chức tiêm đợt trước nghỉ lễ hiện tạm dừng để chờ điều tiết vắc - xin.

Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn cấp cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/5

img

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Quảng Ngãi

Sáng 6/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ra thông báo khẩn cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đăng Văn Minh, yêu cầu, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 6/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Hưng Yên: Thêm 2 ca dương tính, liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Sáng 6/5, Hưng Yên có thêm hai người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng, sau khi phát hiện bà L.T.N.H (55 tuổi đi chăm chồng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đêm 5/5, lực lượng chức năng đã truy vết thần tốc và lấy 27 mẫu để xét nghiệm nhanh.

Đến rạng sáng 6/5, qua xác định ban đầu có 25 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 2 mẫu có kết quả dương tính, là người trong gia đình bà L.T.N.H.Hai trường hợp này gồm: chị N.T.N.H (sinh năm 1990, con gái bà L.T.N.H) và cháu N.N.A (sinh năm 2020, con chị N.T.N.H).

Ngay sau khi có kết quả dương tính, cả hai mẹ con chị H đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Trước đó, vào tối 28/4, bà L.T.N.H từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về nhà ở khu phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. Bà H có ngủ chung với con gái và cháu ngoại. Đến chiều 5/5, bà H có thông báo kết quả xét nghiệm dương tính.

Hiện, ngành Y tế và các lực lượng chức năng ở Hưng Yên đang khẩn cấp truy vết các trường hợp liên quan; đồng thời, cấp tốc triển khai các biện pháp khoanh vùng khống chế dịch.

Quảng Ngãi có ca Covid-19 liên quan quán bar New Phương Đông ở Đà Nẵng

Sáng 6/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, đây là ca bệnh đầu tiên ghi nhận trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi kể từ đầu năm 2021 đến nay.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp khi địa phương này ghi nhận ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên trong năm 2021

Bệnh nhân là nam (SN 1996 quê ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi). Lịch trình di chuyển của người này khá phức tạp.

Từ 26/4 - 29/4, người này đến nhiều địa điểm ở Đà Nẵng, trong đó có đi quán bar New Phương Đông. Ngày 30/4, thanh niên trên về Quảng Ngãi, tiếp xúc nhiều người, đi nhiều nơi và đến huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Ngày 5/5, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt.

Qua khai báo y tế bệnh nhân có yếu tố dịch tễ đi từ vùng có dịch Covid-19 nên được cách ly tập trung. Bệnh nhân được lấy mẫu hầu họng và xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Cả 2 kết quả đều dương tính với SARS-CoV-2.

Bước đầu đã xác định được 5 F1 và 74 F2 có liên quan đến ca bệnh Covid-19 tại xã Tịnh Kỳ. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, truy vết, lập danh sách những người có tiếp xúc gần với với bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện phong toả khẩn cấp khu vực của của ca nhiễm Covid-19 này.

Có F1 ca bệnh ở Đồng Nai, Trung tâm hành chính Đà Nẵng phải giãn cách

Sáng 6/5, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã yêu cầu thực hiện giãn cách, giảm 50% số cán bộ công chức tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, bắt đầu từ hôm nay.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND thành phố, thủ trưởng các đơn vị đã sắp xếp, thông báo, quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại toà nhà Trung tâm Hành chính thành phố chỉ đến làm việc khoảng 50% và đảm bảo công việc.

img

Đà Nẵng phong tỏa một chung cư do có người là F1 của bệnh nhân Covid-19 tại vũ trường Phương Đông

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nghiêm túc thực hiện 5K khi đến làm việc cho đến khi có thông báo mới. Các trường hợp nghỉ làm việc, ở nhà và hạn chế ra tiếp xúc bên ngoài.

Theo tìm hiểu, việc giãn cách tại Trung tâm hành chính thành phố là do có trường hợp là F1 làm việc tại tòa nhà có liên quan đến quán bar New Phương Đông - nơi ghi nhận có ca nghi nhiễm Covid-19 người Đồng Nai. Hiện, kết quả xét nghiệm ban đầu F1 này âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng cùng ngày, ngành chức năng đã áp dụng các biện pháp y tế chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ khu chung cư 12T3 tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Tại khu chung này có một trường hợp là F1 của bệnh nhân Covid-19 ở quán bar New Phương Đông

Ngay trong sáng 6/5, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với cư dân sinh sống tại khu chung cư này.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 5/5, Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo về trường hợp của bà B.T.T (44 tuổi, ngụ phường Xuân Thành, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; là quản lý bar New Phương Đông ở Đà Nẵng) có kết quả xét nghiệm dương tích với Covid-19.

Ngành y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 217 nhân viên làm việc tại quán bar này.

Tuyên Quang ráo riết truy vết 58 người liên quan đến ổ dịch BV Bệnh nhiệt đới

img
Đại diện các sở ngành tham gia cuộc họp khẩn cấp truy vết người có liên quan đến ổ dịch và bàn biện pháp phòng chống dịch

Chưa có ca nhiễm COVID-19 nên ngay trong đêm 5/5, Sở Y tế Tuyên Quang đã ráo riết truy vết 58 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 14/4 đến 4/5 sau khi BV này ra thông báo khẩn về danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện này.

Tính đến 7h ngày 6/5, Tuyên Quang thống kê có 58 trường hợp liên quan. Đồng thời yêu cầu những người đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và được tư vấn.

Tính đến thời điểm này, tổng số mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Tuyên Quang đợt 3 từ ngày 29/4 đến nay có 538/623 mẫu có kết quả âm tính với SARS-COV-2, 58 mẫu đang chờ kết quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh dương tính COVID-19.

Tính từ ngày 20/4 đến nay ngành Y tế đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 5.411/4.800 liều được cấp trong tổng số 4.500 liều trong toàn tỉnh.

Thanh Hóa khẩn tìm người liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa phát đi thông báo: Đến chiều 5/5 đã ghi nhận thêm 14 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, là nhân viên y tế và bệnh nhân của Bệnh viện.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề nghị những công dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đến khám, điều trị, chăm sóc người nhà hoặc học tập, công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (ở Đông Anh, Hà Nội) đi về Thanh Hóa từ ngày 21/ đến ngày 5/5 khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế để khai báo y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này vô cùng phức tạp, đã ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Khánh Hòa, Long An...

Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân trong tỉnh hết sức cảnh giác, thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch theo quy định.

Quảng Ninh dừng toàn bộ hoạt động du lịch từ 12h trưa 6/5

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, để chủ động kiểm soát tốt tình hình, ứng phó với các mối nguy cơ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2696/UBND-DL1 “về việc tạm dừng hoạt động tham quan du lịch để phòng, chống dịch COVID-19”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kể từ 12h, ngày 6/5/2021 tạm dừng hoạt động tham quan du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích danh thắng...(bao gồm cả Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo); thực hiện nghiêm quy định “5K”, nhất là đeo khẩu trang; giữ khoảng cách từ 1-2 mét theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác.

img

Hoạt động trên Vịnh Hạ Long

Quy định tạm dừng theo văn bản này được duy trì từ 12h ngày 6/5 cho đến khi thông báo mới thay thế căn cứ theo tình hình diễn biến của dịch bệnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn; các tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân, du khách chia sẻ, tuân thủ; kiểm tra, xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Sóc Trăng ráo riết truy tìm người tiếp xúc với F1 của BN 2989

Ngày 6/5, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, tính đến 16h ngày hôm qua (5/5), trên địa bàn thị xã có ghi nhận 1 trường hợp F1 (đi chung chuyến bay QH2166 cùng bệnh nhân số 2989).

Trường hợp F1 tên N.A.V. (nam, SN 1986, ở tỉnh Quảng Nam, đang tạm trú ở thị xã Vĩnh Châu). Hiện người này đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Tập huấn chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ (thị xã Vĩnh Châu) và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 1.

img

Những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị lập biên bản vi phạm hành chính. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, cơ quan chức năng đã truy vết được 33 trường hợp là F2 của F1 nói trên.

UBND thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã kích hoạt Đội truy vết phối hợp Công an thị xã và UBND các xã, phường cùng các Tổ truy vết của các xã, phường, các Trạm Y tế tiếp tục truy vết các trường hợp F2.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở 262 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp vi phạm quy định về việc không thực hiện việc bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Cũng trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Vĩnh Châu đã phát đi thông báo truy tìm người tiếp xúc với F1 của BN2989.

Cụ thể, những hành khách đi trên xe buýt biển số 83L-1573, chạy tuyến SócTrăng - Vĩnh Châu trong khoảng thời gian từ 13h - 15h ngày 4/5; những người đến quán cơm phần Kỳ Quang (đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, trong khoảng thời gian từ 18h - 19h ngày 4/5; những người đến quán cà phê Thanh Thoảng (trước VKSND thị xã Vĩnh Châu), trong khoảng thời gian từ 6h – 7h ngày 5/5.

Yêu cầu những người đến các địa chỉ và thời gian nêu trên nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.

Thêm 8 ca nhiễm mới Covid-19

Sáng ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca.

CA BỆNH 3023-3030 (BN3023-3030): 8 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, tính đến 6h ngày 6/5: Việt Nam có tổng cộng 1634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 64 ca.

Trong đó, Hà Nam có 14 ca, Vĩnh Phúc 15 ca, Hà Nội 5 ca, Hưng yên 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Quảng Nam 1 ca, Yên Bái 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Hải Dương 1 ca, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là 22 ca.

Lịch trình di chuyển của người phụ nữ ở Bắc Giang nhiễm Covid-19 trong BV Bệnh Nhiệt đới

Sáng nay (6/5), thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Qua điều tra dịch tễ, khoảng 7h ngày 25/4, chị N.T.H (bệnh nhân dương tính với Covid -19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - PV) đã thuê ô tô của nhà xe Thành Lộc (lái xe ở thôn Trại Thượng, xã Lãng Sơn, Yên Dũng) đưa lên Siêu thị BigC Bắc Giang.

Sau đó, người này bắt xe tuyến (không nhớ rõ nhà xe) đi ngang đường bị đổi xe khác, đến cầu Nhật Tân chị bắt taxi (không nhớ rõ hãng taxi) đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào khoảng 9 đến 10h. Cùng đi có chị Tạ Thị H. (là chị chồng).

img

Ca nhiễm Covid-19 từ BV Bệnh Nhiệt đới tiếp xúc với nhiều người

Hằng ngày, chị N.T.H chăm sóc con trai là Tạ Trung Đ. (SN 1993) tại buồng bệnh số 2, Khoa Hồi sức tích cực. Hết giờ thăm nuôi, chị N.T.H ra nhà xe của Bệnh viện ngủ.

Tại Bệnh viện, chị N.T.H và chị Tạ Thị H. thường xuyên mua đồ ăn ở căng tin Bệnh viện hoặc nhờ người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng đi mua đồ ăn hộ (không nhớ rõ người nhờ đi mua).

Từ ngày 28 đến 30/4, chị N.T.H đến ăn phở gần bến xe bus. Ngày 29/4, chị đi chợ Mun, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh cùng 3-4 người nhà cùng chăm nuôi bệnh nhân và có vào siêu thị gần chợ Mun.

Tại Bệnh viện, chị N.T.H tiếp xúc gần với con trai là Tạ Trung Đ.; chị Tạ Thị H. và con dâu là Nguyễn Thị Vân A.; các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại buồng bệnh số 2.

Vào 14h ngày 25/4, người con dâu là Nguyễn Thị Vân A. trở về nhà tại thôn Trại Thượng, xã Lãng Sơn tiếp xúc với bố chồng và 2 con. Chị Nguyễn Thị Vân A. có tiệm tóc Nuti tại thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng. Tại tiệm tóc, chị tiếp xúc với 5 nhân viên nhưng không tiếp xúc với khách hàng.

Chị Tạ Thị H. ở bệnh viện chăm sóc cháu Tạ Trung Đ. cùng chị N.T.H đến ngày 30/4 thì trở về địa phương và có tiếp xúc gần với 9 người trong gia đình. Buổi tối, chị Tạ Thị H. thường ra nhà văn hóa thôn tập thể dục cùng một số người trong thôn (không nhớ rõ số lượng người).

Ngày 18/4, Câu lạc bộ thiện nguyện Phượng Hoàng (Yên Dũng) có 8 người ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thăm và trao quà cho Tạ Trung Đ. (không tiếp xúc với bệnh nhân N.T.H).

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang rà soát được 3 trường hợp F1, 17 trường hợp F2 của bệnh nhân N.T.H. Hiện các trường hợp là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ca COVID-19 ở Từ Sơn, Bắc Ninh là bệnh nhân chạy thận tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh thông báo về lịch trình của bệnh nhân COVID-19 thứ 3021 người quê ở Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là bệnh nhân chạy thận tại BV Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Cụ thể như sau:

- Ngày 22/4/2021: Bệnh nhân tự đi xe máy lên Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn xin giấy chuyển viện lên BVĐK tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển viện đi chạy thận tại Bệnh viện nhiệt đới TW cơ sở 2 (Kim Chung- Đông Anh)

- Ngày 29/4/2021: Bệnh nhân tiếp tục tự đi xe máy lên TTYT thị xã Từ Sơn xin giấy chuyển viện, có tiếp xúc với một số cán bộ y tế tại đây. Bệnh nhân và nhân viên y tế đều đeo khẩu trang thường xuyên trong quá trình giao tiếp tại Trung tâm. Sau khi xin giấy chuyển xong, bệnh nhân di chuyển lên BVĐK tỉnh để xin giấy chuyển ra BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh chạy thận. Sau đó bệnh nhân tự đi xe máy về thẳng nhà.

- Ngày 30/4 và 1/5: Bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

- Ngày 2/5: Bệnh nhân tự đi xe máy ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW chạy thận xong tự đi xe máy về và ăn cỗ cưới tại địa chỉ: Nhà hàng Ngọc Anh- khu phố Đa Hội – Châu Khê – Từ Sơn – Bắc Ninh (Khoảng gần 100 mâm) vào lúc 17h chiều. Bệnh nhân ngồi ăn cùng mâm với 05 người khác.

- Ngày 3/5: Bệnh nhân bắt đầu thấy người mệt hơn, đêm bắt đầu xuất hiện ho có đờm.

- Ngày 4/5: Bệnh nhân thấy người mệt nhiều hơn, buổi trưa có ho ra máu. Sau đó anh trai là Trần Khắc Phú chở bệnh nhân bằng xe máy đi chạy thận tại BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh. Sau khi đến viện, bệnh nhân được cho chạy thận ngay và được bệnh viện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại đây. Kết quả xét nghiệm vào ngày 5/5/2021 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trước thông tin trên, ngay lập tức Sở Y tế, CDC Bắc Ninh họp cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Từ Sơn, BCĐ PCD phường Châu Khê tại UBND thị xã Từ Sơn lên kế hoạch và triển khai các phương án đáp ứng dịch cụ thể.

Theo đó, đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần:

Đến thời điểm 20h30 ngày 05/05/2021, đã ghi nhận 25 trường hợp F1; 53 trường hợp F2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương cũng đã lên phương án phong tỏa 1 số khu vực của khu phố Đa Hội và tổ chức lấy mẫu cho tất cả các công dân bên trong khu vực phong tỏa.

Kết quả xét nghiệm của các F1 ở Quảng Ninh

Trao đổi với PV Báo Giao thông, sáng ngày 6/5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết, kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp F1 trên địa bàn thành phố Hạ Long đều đã âm tính với virut SARS - Cov - 2. Đây là những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 mới tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là công dân TP Hạ Long.

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong số những BN đang nằm điều trị nội trú tại bệnh viện có bệnh nhân V.H.L (sinh năm 2003, tạm trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

img

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu bệnh phẩm những trường hợp liên quan đến ca bệnh mới trên địa bàn TP Hạ Long.

Để đảm bảo cho công tác khoanh vùng, dập dịch, các lực lượng chức năng của TP Hạ Long đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu sàng lọc những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với gia đình bệnh nhân V.H.L. Đồng thời tổ chức phong tỏa, vệ sinh khử khuẩn tại nơi ở của bệnh nhân, cửa hàng bán điện thoại của gia đình; tập trung tối đa lực lượng tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp từ F1 đến F4.

Các thành viên gia đình của bệnh nhân bao gồm: Bố mẹ bệnh nhân là anh V.V.N, chị Đ.T.M (địa chỉ tạm trú tại tổ 4, khu 9 phường Hồng Hải), hiện anh N đang kinh doanh cửa hàng mua bán điện thoại (tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà); bà ngoại bệnh nhân là N.T.D (sinh năm 1960, thường trú tại số nhà 611, tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà). Anh N và bà D là người trực tiếp lên thăm cháu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Qua xét nghiệm sàng lọc, các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh là bố và bà ngoại của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, hiện đã được cách ly tập trung tại khu vực trung tâm của thành phố; còn trường hợp F2 là mẹ của bệnh nhân hiện đang thực hiện cách ly theo dõi tại nhà. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh chưa có trường hợp dương tính với dịch này.

Sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ra sao?

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.560/3030. Như vậy còn 470 bệnh nhân đang điều trị.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 76 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 24 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 14 ca; số ca âm tính lần 3 là 38 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

7 người về từ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Điện Biên họp khẩn trong đêm

Đêm 5/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên họp khẩn khi tỉnh này có 7 người từng điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, nơi vừa được phong tỏa chiều nay vì có chùm ca bệnh COVID-19.

7 trường hợp này được xác định cư trú tại huyện Tủa Chùa; thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay; huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng trở về địa bàn trong các ngày cuối tháng 4 vừa qua.

Ông Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC) cho biết: Tới đêm 5/5 về phía CDC tỉnh Điện Biên đã rà soát được 7 trường hợp trong danh sách thông báo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 gửi về. Những người này đã được khẩn trương đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp là người nhà bệnh nhân hoặc đã tiếp xúc gần khi các bệnh nhân về địa phương đang được khẩn trương xác minh.

TP.HCM: Sở GD&ĐT đề xuất cho học sinh chuyển sang học online từ 10/5

Tối 5/5, Zing.vn dẫn trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã báo cáo UBND thành phố phương án cho học sinh chuyển sang học trực tuyến sau ngày 10/5, nếu tình hình dịch bệnh phức tạp.

"Sở đã yêu cầu các trường tập trung hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ II trước ngày 9/5. Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, học sinh có thể nghỉ học, chuyển sang hình thức trực tuyến", ông Hiếu nói.

Sau khi kiểm tra kết thúc học kỳ II, theo chương trình, một số nội dung cần hoàn thành trong vòng 2 tuần trước khi các trường bế giảng năm học. Những nội dung này có thể thực hiện trực tuyến, không ảnh hưởng nhiều đến chương trình học.

Chiều 5/5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các trường học điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra học kỳ II với hình thức bài kiểm tra tại lớp, trường trước ngày 9/5. Kế hoạch ban đầu, việc kiểm tra học kỳ kéo dài đến ngày 15/5.

Các đơn vị điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020-2021.

Cửa hàng điện thoại có người nhiễm Covid-19, TP Hạ Long phong tỏa 1 số nơi

Chiều ngày 5/5, ngay sau khi có thông tin xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn Tp Hạ Long (Quảng Ninh), các lực lượng chức năng của địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Cụ thể, theo báo cáo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong số những bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại bệnh viện có bệnh nhân V.H.L (sinh năm 2003, tạm trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hải) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

img

Lực lượng chức năng Tp Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành phong toả địa điểm tổ 6, khu 2 phường Hồng Hà - địa điểm kinh doanh của gia đình bệnh nhân mới mắc Covid-19.

Để đảm bảo cho công tác khoanh vùng, dập dịch, các lực lượng chức năng của Tp Hạ Long đã và đang tiến hành lấy mẫu sàng lọc những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với gia đình bệnh nhân V.H.L.

Đồng thời, tổ chức phong tỏa, vệ sinh khử khuẩn tại nơi ở của bệnh nhân, cửa hàng bán điện thoại của gia đình; tập trung tối đa lực lượng tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp từ F1 đến F4.

Do tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Tp Hạ Long đề nghị những người có quan hệ trực tiếp với gia đình bệnh nhân, tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần tại cửa hàng điện thoại và các thành viên gia đình bệnh nhân của bệnh nhân V.H.L khẩn trương liên hệ với Ban Chỉ đạo phường, chính quyền địa phương, trạm y tế gần nhất để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp truy vết theo quy định.

Các thành viên gia đình của bệnh nhân bao gồm: Bố mẹ bệnh nhân là anh V.V.N, chị Đ.T.M (địa chỉ tạm trú tại tổ 4, khu 9 phường Hồng Hải). Hiện anh N. đang kinh doanh cửa hàng mua bán điện thoại (tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà); bà ngoại bệnh nhân là N.T.D (sinh năm 1960, thường trú tại số nhà 611, tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà) là người trực tiếp lên thăm cháu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Hải Dương nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức khẩn cấp

Ngày 5/5, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho hay việc nâng mức độ cảnh báo nhằm tăng cường các biện pháp cần thiết; kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn.

Lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch "phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân" để xử lý nghiêm theo quy định.

Trường hợp xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, Sở Y tế Hải Dương khẩn trương phối hợp với đơn vị liên quan khoanh vùng, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả trong 24 giờ; tổ chức cách ly, phong tỏa thật gọn để ảnh hưởng ít nhất tới sản xuất, kinh doanh và đời sống ngườ

Lãnh đạo Hải Dương nêu rõ thực hiện cách ly tối thiểu 21 ngày đối với F1 và chỉ kết thúc cách ly F2 khi F1 thực sự an toàn.

UBND tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo về lưu thông hàng hóa để chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh có dịch bệnh. TP Chí Linh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng quản lý, tăng cường cơ sở vật chất của Bệnh viện dã chiến số 3 để sẵn sàng trở lại hoạt động; quản lý ký túc xá trường Đại học Sao Đỏ làm cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.