Xã hội

Covid-19 ngày 7/5: Bắc Ninh ghi nhận thêm 14 ca mắc mới ở Mão Điền

07/05/2021, 19:30
image

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay ngày 7/5 mới nhất: Thêm 14 ca mắc, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm người dân toàn xã Mão Điền trong đêm.

img

Tổng số ca nhiễm bệnh Covid-19 của Việt Nam tính đến 6h sáng ngày 7/5/2021.

Cập nhật tin tức Covid-19 mới nhất

Báo Tiền Phong dẫn trao đổi với bà Tô Thị Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh xác nhận, đến tối 7/5, tỉnh này ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID - 19. Tất cả những người này đều ở xã Mão Điền của huyện Thuận Thành và có liên quan đến ô dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ướng. Trước đó, tại xã này có 6 ca mắc COVID - 19. Đến thời điểm này, riêng xã Mão Điền có 20 ca bệnh COVID - 19.

Cũng theo bà Hoa, ngay trong đêm nay, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Mão Điền (hơn 15.600 người) và xã này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Hiện, cơ quan chức năng đang gấp rút truy vết những người tiếp xúc với 14 ca bệnh này.

Thêm 40 ca mắc trong nước, Việt Nam có 161 ca từ 27/4

Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng đồng, trong đó riêng Bệnh viện K có 11 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.137 bệnh nhân.

Các ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH 3092 (BN3092) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 3093 (BN3093) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.BN3092, 3093 có tiền sử dịch tễ lưu trú tại Khách sạn ở Đà Nẵng cùng thời điểm lưu trú với 02 trường hợp dương tính là chuyên gia của Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái).

- CA BỆNH 3094 (BN3094) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3051.

- CA BỆNH 3096 (BN3096) ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Điện Biên.

- CA BỆNH 3097 (BN3097) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là F1 của BN2918.

- CA BỆNH 3098 (BN3098) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Bệnh nhân nữ, 39, tuổi, địa chỉ tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3095, 3099, 3134 (BN3095, BN3099, BN3134): 03 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (02 nhân viên y tế và 01 người nhà bệnh nhân).

- CA BỆNH 3100 (BN3100) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với chùm 06 người dương tính có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3101, 3102, 3106, 3110-3111, 3113-3115, 3117-3119 (BN3101, BN3102, BN3106, BN3110-BN3111, BN3113-BN3115, BN3117-BN3119): 11 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (04 người nhà và 07 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

- CA BỆNH 3103 (BN3103) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092.

- CA BỆNH 3104 (BN3104) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nhi nữ, 01 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092.

- CA BỆNH 3105 (BN3105) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.

- CA BỆNH 3107 (BN3107) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.

- CA BỆNH 3108 (BN3108) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.

- CA BỆNH 3109 (BN3109) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.

- CA BỆNH 3112 (BN3112) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhi nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3103-3105; BN3107-3109; BN3112 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3116 (BN3116) ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3120 (BN3120) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063.

- CA BỆNH 3121 (BN3121) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với BN3063.

- CA BỆNH 3122 (BN3122) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3123 (BN3123) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.

- CA BỆNH 3126 (BN3126) ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- CA BỆNH 3127 (BN3127) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại Khách sạn New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3128 (BN3128) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3129 (BN3129) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.Các bệnh nhân BN3128-BN3129 có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3130 (BN3130) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN2982. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3131 (BN3131) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3135 (BN3135) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; là nhân viên quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thừa Thiên Huế lập 5 Chốt kiểm soát y tế trên QL1, cao tốc, sân bay, ga Huế

Tối 7/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, tại văn bản này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thành lập 5 Chốt kiểm soát y tế liên ngành: tại TX Hương Trà (trên đoạn QL1 vào TP Huế từ phía Bắc), TX Hương Thủy (trên đoạn QL1 vào TP Huế từ phía Nam), Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TX Hương Thủy), Ga Huế (TP Huế) và trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua huyện Nam Đông để kiểm soát công dân từ các tỉnh/thành khác vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

img

Lực lượng chức năng hướng dẫn người đi xe máy từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô để vào địa bàn Thừa Thiên Huế vào khai báo y tế...

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao UBND TX Hương Trà, TX Hương Thủy, TP Huế và UBND huyện Nam Đông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Ga Huế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 5 Chốt kiểm soát y tế nói trên.

Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh thành lập, kiện toàn các tổ công tác liên ngành và ban hành kế hoạch triển khai các chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh.

Clip: Lực lượng Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tại “cửa ngõ” phía Nam

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các địa phương khác dọc tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát các phương tiện dừng/đón/đỗ dọc tuyến QL1 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM yêu cầu xe khách không chở quá 50% số ghế để phòng dịch Covid-19

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo khẩn đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, đường thủy về việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 30 người/chuyến; hành khách ngồi cách ghế (hoặc đứng đối với xe buýt) đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

img

TP.HCM yêu cầu các xe khách không chở quá 50% sức chứa và 30 người/chuyến để phòng dịch

Tại các khu vực nhà ca, bến xe, cảng, bến thủy nội địa phải đảm bảo hành khách ngồi cách ghế, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

Thông báo này có hiệu lực kể từ 18h ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT yêu cầu Thanh tra Sở GTVT phối hợp các lực lượng chức năng và dơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở cũng lưu ý đối với các đơn vị quản lý bến xe khách, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thường xuyên thực hiện phun thuốc sát khuẩn định kỳ hàng ngày, nhất là các khu vực phòng chờ cho hành khách, khu vực tập trung đông người.

Phổ biến cho hành khách các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục khuyến cáo hành khách cài đặt và bật ứng dụng BlueZone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng vừa ra thông báo tạm ngưng các hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố kể từ 7h ngày 8/5 để phòng dịch Covid-19.

Cà Mau: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng móc ví nộp phạt

Ngày 7/5, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) phối hợp với Trung tâm y tế huyện ra quân kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng của người dân trên địa bàn thị trấn Năm Căn.

Trong buổi ra quân ngày 6/5, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 44 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng, theo quy định mức phạt đối với lỗi này từ 1 - 3 triệu đồng.

img

Tổ kiểm tra của UBND phường 1, TP Cà Mau lập biên bản trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh: N.T)

Cũng trong ngày 6/5, qua tuần tra, kiểm soát Tổ kiểm tra của UBND phường 1, TP Cà Mau đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt là 2 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/5, Tổ kiểm tra của UBND phường 5 (TP Cà Mau), đã tiến hành kiểm tra nơi cộng cộng như Công viên Hùng Vương, Quảng trường Thanh niên thì có 3 trường hợp không đeo khẩu trang bị lập biên bản, vào tối ngày 5/5.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Cà Mau, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người không đeo khẩu trang nơi công cộng cũng nhằm tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca Covid-19 ở Thường Tín

Tối nay (7/5), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính virus SARS-CoV-2, là F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Cụ thể, bệnh nhân L.Đ.T., giới tính nam, 14 tuổi là con của ông L.V.C, 41 tuổi, trú tại chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Ông C. đi Đà Nẵng từ 27 - 29/4 và ở tại khách sạn Mường Thanh (đường Võ Nguyên Giáp), nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh.

img

Thường Tín (TP Hà Nội) tiếp tục ghi nhận ca bệnh Covid-19 có liên quan đế TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, khi quay trở lại địa phương, ông C. đã không khai báo y tế theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội. Tối 3/5, ông có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác.

Ngày 4/5, ông đến khám tại Bệnh viện Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng), kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính. Khi ông C. trở về nhà thì triệu chứng tăng dần. Đến ngày 6/5, bệnh nhân đến khám lại ở Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Mẫu bệnh phẩm ở Hà Nội mang biến thể virus Anh và Ấn Độ

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 ở một số địa phương để xác định nguồn gốc. Kết quả giải trình tự gene ngày 7/5/2021 như sau:

Mẫu của Hà Nội: Bệnh nhân người Đông Anh BN 2911, là F1 của Bệnh nhân BN 2899 ở Hà Nam thuộc biến thể B.1.1.7

Bệnh nhân người Ấn Độ, cách ly ở Hải Phòng, sau về cách ly tại Time City thuộc biến thể B.1.617.2

Mẫu của Hải Dương: Bệnh nhân người Ấn Độ, đi chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng chuyến bay nhóm người Trung Quốc thuộc biến thể B.1.617.2

Bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật về, lấy mẫu ở khu cách ly tại Hải Dương thuộc biến thể B.1.1.7

Bệnh viện Medlatec cơ sở Nghĩa Dũng tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

Báo Lao động đưa tin, đại diện bệnh viện cho biết, bệnh viện đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hai trường hợp dương tính tại huyện Thường Tín. Do đó bệnh viện tạm ngừng hoạt động, không tiếp nhận bệnh nhân để phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Hai cơ sở khác tại Tây Hồ và quận Thanh Xuân tiếp tục hoạt động. Bệnh nhân có hẹn tái khám hoặc kiểm tra sức khỏe cần liên hệ bác sĩ điều trị để hướng dẫn hoặc tới hai cơ sở còn lại.

Hai ca nghi nhiễm liên quan Bệnh viện Medlatec được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin sáng nay, gồm người đàn ông 34 tuổi, sống tại 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín và người đàn ông 41 tuổi, ở số 9, chợ Tía, đi Đà Nẵng từ ngày 27 đến 29.4.

Đến trưa 7.5 đã có thêm 7 trường hợp F1 liên quan 2 ca bệnh này được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Quảng Ninh kích hoạt các chốt kiểm soát với các tỉnh lân cận

Tỉnh Quảng Ninh vừa ra công điện khẩn số 2751 chỉ đạo triển khai các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Công điện khẩn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ 0h ngày 8/5, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hạ Long, Ụông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Tiên Yên, Ba Chẽ chủ trì phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, thủ trưởng các đơn vị liên quan thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh ngoài để phòng chống dịch COVID-19.

Người qua lại các chốt kiểm soát phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú (chấp nhận sử dụng bản phô tô).

img

Chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long sẽ được kích hoạt trở lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Áp dụng toàn bộ khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện việc khai báo 1 lần/ ngày.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hổ trợ các địạ phương thực hiện khai báo y tế điện tử đối với tất cả người đến/đi qua các chốt kiểm soát; khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế điện tử trước để giảm thiểu thời gian qua các trạm kiểm soát. Các chốt kiểm soát hướng dẫn và yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng bluezone.

Tạm dừng các hoạt động vận chuyển khách đường thủy, bến khách ngang sông giữa tinh Quảng Ninh và các tỉnh khác; tăng cường kiêm soát các đường mòn, lối mở đi lại giữa các địa phương.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: Thực hiện giãn cách đối với các phương tiện đăng ký từ 35 chỗ ngồi trở lên, chỉ chở tối đa 20 khách trongmột thời điểm; đổi với các loại xe còn lại chở không quá 50% số ghế đăng ký trong một thời điểm. Lái xe có trách nhiệm xếp khách đảm bảo khoảng cách an toàn tối đa giữa các hành khách, thực hiện khai báo y tế điện tử và quy trình phòng dịch trên phương tiện giao thông công cộng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế

Nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2

Báo Dân trí đưa tin, theo báo cáo kết quả điều tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng 7/5, liên quan đến chùm ca bệnh dương tính tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều, có 1 trường hợp là người nhà bệnh nhân, quê ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng điều trị tại viện K3 dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là nữ, tên N.T.M.T., trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước đó, tối ngày 22/4, chị T. lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88 (gần cổng viện, không nhớ số nhà cụ thể). Ngày 23/4: 4h sáng đưa mẹ đi khám tại bệnh viện K và làm các thủ tục khám bệnh. Đến ngày 24-25/4 chị T. đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h-15h).

Ngày 26/4, chị T. tiếp tục đưa mẹ mình sang Bệnh viện K làm các xét nghiệm khác nhau. Sáng ngày 27/4, lên khoa làm xét nghiệm. Đến trưa cùng ngày, chị T. về nhà ông ngoại ở Kim Bảng sau đó về nhà riêng. Ngày 28/4, chị T. tiếp tục lên nhà ông ngoại ở Kim Bảng, Hà Nam từ sáng đến chiều, sau đó không đi đâu.

Ngày 29-30/4, chị T. đi làm tại chùa Tam Chúc (ca làm từ 6h-17h); ngày 1/5, không đi đâu; ngày 2/5-3/5, đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h-15h). Ngày 4/5-7/5: ở tại Bệnh viện K, mua đồ ăn trong căng tin và không ra ngoài. Trong thời gian ở viện tiếp xúc với những người cùng phòng đều đeo khẩu trang.

Ngành chức năng cũng đã truy vết được 68 trường hợp được xác định là F1 liên quan đến trường hợp của chị T. Trong số các F1 được xác định đến thời điểm này, có 13 người tại thị trấn Quế, 23 người tại xã Liên Sơn, 32 người tại chùa Tam Chúc.

Hiện huyện Kim Bảng đã thành lập 2 tổ lấy mẫu xét nghiệm, thành lập hai chốt phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân với 55 hộ dân, 163 nhân khẩu.

Hải Dương tìm người đến chùa Tam Chúc ngày 26/4

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hải Dương sáng 7/5 thông báo tìm người đến 9 địa điểm liên quan ca nghi Covid-19 trên địa bàn.

Các địa điểm bao gồm:

- Khu nhà trọ chị Trần Thị Giang, địa chỉ số 115/107 phố Vũ Hựu, phường Thành Bình từ ngày 24/4 đến ngày 6/5.

- Quán cơm bà Vương Thị Nga, địa chỉ số 83 phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương trưa và tối ngày 5/5.

- Khách sạn Sun Hotel, địa chỉ Lô 31.1, KĐT Thiên Phú, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phương Tứ Minh, thành phố Hải Dương từ chiều 4/5 đến sáng 6/5.

- Bệnh viện Quân y 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương khoảng 7h ngày 6/5.

- Siêu thị Big C, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương (lối đi cửa A1) khoảng 9 đến 10h sáng 30/4.

- Khu vực lấy mẫu xét nghiệm của Meldatec tại Siêu thị BigC, phường nhị Châu, thành phố Hải Dương sáng 5/5.

- Chùa Tam chúc, Hà Nam ngày 26/4.

- Khách sạn Blue Sea, 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng từ 26/4 đến 4/5.

- Ngân hàng Quân đội MB Bank, 62 Trần Thái Tông, Hà Nội lúc 10h ngày 5/5.

Những người này cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế để được tư vấn, hướng dẫn phòng chống Covid-19.

Thông báo khẩn đưa ra sau khi ngành y tế truy vết dịch tễ phát hiện ca nghi nhiễm mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), liên quan đến "bệnh nhân 3051".

Ngày 2/5, anh có biểu hiện cảm cúm nên đã đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Đến hơn 16h ngày 4/5, anh đến thuê phòng tại khách sạn Sun để tự cách ly.

Ngày 5/5, anh đi taxi Thành Đông đến Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Nữ Giám đốc thư viện tỉnh Điện Biên dương tính với SARS-CoV-2

Báo Dân trí dẫn trao đổi với ông Lường Văn Toản - Chủ tịch phường Nam Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp phụ nữ tên L.T.H. (55 tuổi, trú tại phường Nam Thanh) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Toản, bà H. là Giám đốc thư viện tỉnh Điện Biên.

Còn ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên thông tin, trường hợp này trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội (có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh từ Việt Nam trở về Trung Quốc), bà H. ngày 6/5 xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trường hợp này trở về Điện Biên ngày 29/4, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến bay số VN160 ghi nhận có chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19; ngày 2/5 bà H. đã ra Trạm Y tế phường Nam Thanh khai báo y tế, thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung xã Tà Lèng TP. Điện Biên Phủ. Trước đó, ngày 3/5 xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Như vậy, 62 trường hợp F2 liên quan tới bệnh nhân này trở thành F1 được đưa vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 741. Sở Y tế đã chỉ đạo kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để ngay trong chiều 7/5 đảm bảo các điều kiện đưa bệnh nhân vào điều trị.

Hà Nội thêm một ca nhiễm Covid-19 ở Hà Đông

Bệnh nhân là nữ N.T.C., 40 tuổi, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, quê quán tại xóm Hồ, thôn Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy từ ngày 30/4 đến 3/5 bệnh nhân có về quê cùng gia đình ở Thuận Thành để nghỉ lễ, sau đó quay trở lại Hà Nội bằng ô tô riêng.

Ngày 6/5, ngay sau khi thôn Mão Điền ghi nhận 6 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, biết mình là F2 bệnh nhân tự chủ động tới trạm y tế địa phương khai báo.

Sau khi có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi và đau đầu, bệnh nhân được chuyển tới cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7/5 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và được liên hệ chuyển tới điều tri tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Hà Nội thêm 10 ca dương tính, có 9 ca ở Thường Tín

Trưa 7/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại địa bàn huyện Thường Tín mới phát hiện 7 người dương tính với SARS-CoV-2. Theo ông Tuấn, các ca này là F1 của ca bệnh vừa phát hiện vào sáng 7/5.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội thông tin, đêm 6/5, đơn vị đã có kết quả điều tra nhanh về 3 trường hợp dương tính với Covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn (Thường Tín: 2 ca, Đông Anh: 1 ca).

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sinh năm 1980, có địa chỉ tại chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Từ ngày 27/4-29/4, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng cơ quan và ở tại khách sạn Mường Thanh trên đường Võ Nguyên Giáp – nơi có chuyên gia người Trung Quốc mắc bệnh.

Tối 3/5, bệnh nhân có biểu hiệu sốt nhẹ, mệt mỏi khó chịu. Các ngày sau đó, bệnh nhân có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác.

Ngày 4/5, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khi về nhà, các triệu chứng của bệnh nhân tăng dần nên ngày 6/5, bệnh nhân quay lại Bệnh viện trên để khám và xét nghiệm lại, lần này kết quả xét nghiệm là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là em vợ của bệnh nhân kể trên, sinh năm 1987, cũng có địa chỉ tại chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. Bện nhân xuất hiện nhiều triệu chứng như sốt, ho, đau mỏi người, mất vị giác, khứu giác…

Ngày 5/5, bệnh nhân khởi phát bệnh và được lấy mẫu ngày 6/5. Kết quả xét nghiệm vào tối muộn ngày 6/5 do Bệnh viện Đa khoa Medlatec thực hiện, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện K (Hà Nội) đã có quyết định về việc tạm thời cách ly y tế các đơn vị để chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 tại bệnh viện này. Những ca bệnh này đều là người bệnh và người nhà bệnh nhân điều trị và chăm nuôi tại bệnh viện.

Nam Định: Phong toả một xóm ở thị trấn Cổ Lễ có ca nghi nhiễm Covid-19

img

Ngành chức năng tỉnh Nam Đinh đã cho phong toả một xóm ở thị trấn Cổ Lễ do có ca nghi nhiễm Covid-19.

Sáng 7/5, cơ quan chức năng thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định) đã phong toả xóm Trại, thuộc tổ dân phố Tây Kênh do xuất hiện một ca nghi nhiễm Covid-19. Trường hợp này có liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Định Khương Thành Vinh cho biết, ca nghi nhiễm Covid-19 là nữ. Ngày 25/4, người này đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để chăm người thân, đến ngày 2-5 bắt xe khách từ Hà Nội về lại tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Sau khi xuất hiện các ca bệnh từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cơ quan chức năng tỉnh đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp liên quan. Ca nghi nhiễm Covid-19 ở thị trấn Cổ Lễ đã có kết quả xét nghiệm lần một dương tính với virus SARS-CoV-2, việc xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định tiến hành. Hiện người này đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Trong khi đó, xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây Kênh của thị trấn Cổ Lễ đã bị phong toả. Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã lập chốt ở tất cả các hướng vào xóm này, cách ly khoảng 70 hộ dân và 200 nhân khẩu. Trong sáng 7/5, các nhân viên y tế khẩn trương điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm của nhiều người trong khu vực bị cách ly.

10 ca dương tính ở Bệnh viện K có nguồn lây từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện K vừa chính thức thông báo có 10 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, gồm 6 trường hợp người bệnh và 4 người nhà người bệnh. Tất cả những trường hợp này đều điều trị hoặc chăm sóc người nhà tại 01 phòng bệnh thuộc Khoa Ngoại gan - mật - tụy.

Thông tin dịch tễ ban đầu có 1 người bệnh điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Chung chuyển về Bệnh viện K điều trị từ ngày 27/4. Được biết Khoa Ngoại gan - mật - tụy đã được phong tỏa từ ngày 5/5/2021.

Từ ngày 29/4/2021, sau khi xuất hiện ca bệnh lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nam, Bệnh viện K đã chủ động, nhanh chóng triển khai các biện pháp sàng lọc COVID-19, rà soát cán bộ, người lao động, người bệnh, người nhà người đã đến/đi/ở/về từ các vùng dịch tễ theo các thông báo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Bệnh viện K đã xét nghiệm tất cả nhân viên y tế, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh qua vùng dịch tễ và đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, người lao động trong Bệnh viện.

Trong đó, có 02 nhân viên y tế công tác tại khoa Xạ đầu cổ, khoa Nội 3 là F1 (liên quan đến tiếp xúc với nhân viên y tế của Bệnh viện Nhiệt đới TW) và 01 nhân viên của khoa Nội 6 đi trên chuyến bay VN160 ngày 29/4/2021 cùng chuyên gia Trung Quốc. Tất cả 3 trường hợp nêu trên đã được cách ly theo chỉ đạo của CDC Hà Nội và xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 02 lần âm tính.

Tuy nhiên, có 01 nhân viên là điều dưỡng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức có tham dự đám cưới ngày 02/5/2021 tại thôn Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nhà hàng Ngọc Anh) được xác định là F2. Điều dưỡng nêu trên, có tham gia kíp mổ của khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 cho nhân viên phòng mổ, bác sỹ phẫu thuật và khoa ngoại Ngoại Gan - Mật - Tụy cùng với Điều dưỡng trên, kết quả cán bộ y tế đều âm tính.

Cụ thể, lấy 120 mẫu xét nghiệm, trong đó người bệnh và người nhà là 102 mẫu, nhân viên y tế là 18 mẫu. Kết quả: các mẫu của nhân viên y tế đều âm tính; 06 mẫu của bệnh nhân và 04 mẫu của người nhà bệnh nhân khoa Ngoại Gan mật tụy nghi nhiễm CoVID-19.

Qua điều tra thông tin dịch tễ ban đầu được biết người bệnh Bùi Thị H.63 tuổi trú lại Tổ dân phố Tây kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 31/03/2021 và điều trị viêm gan tại đây trong 01 tháng. Từ ngày 27/04, bệnh nhân H.chuyển sang Bệnh viện K khám và điều trị. Từ khi nhập viện bệnh nhân H.chỉ ở trong phòng điều trị. Từ thời điểm nhập viện điều trị tại Bệnh viện K, chỉ có ông Lương Đức C. chăm sóc cho bệnh nhân H.

Ngay khi ghi nhận các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 Bệnh viện K đã chủ động báo cáo nhanh đến Bộ Y tế, Sở Y tế, CDC Hà Nội, lãnh đạo huyên Thanh Trì để xin ý kiến chỉ đạo.

Từ 5h30 sáng 07/05, Bệnh viện đã chỉ đạo phong tỏa tạm thời tất cả các khoa, phòng; cách ly từng khoa, từng tầng và không tiếp nhận bệnh nhân mới cũng như bệnh nhân ngoại trú, trừ trường hợp cấp cứu đặc biệt. Bệnh viện K đã lên những phương án để đảm bảo về thuốc điều trị, nhu cầu thiết yếu của tất cả người bệnh và cán bộ y tế, người lao động ở lại 3 cơ sở của bệnh viện trong thời gian này.

Hải Dương: Ca nhiễm mới là bạn, có ở cùng khách sạn với ca bệnh 3051

img

Sáng 7/5, Hải Dương ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm COVID -19

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2. Đó là chị N.T.T (21 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc), bạn của ca bệnh Đ.D.T (BN 3051, SN 1989, quê huyện Cẩm Giàng).

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hải Dương đã lập chốt kiểm soát, phong tỏa cách ly tại ngách số 2, ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, gồm 15 hộ với 46 nhân khẩu. Khu vực phong tỏa là nơi chị N.T.T tạm trú.

Lực lượng chức năng đã truy vết, xác định 8 trường hợp F1 và đưa những người này đi cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, chiều 27/4, chị N.T.T đi taxi từ ngõ 107 Vũ Hựu đến khách sạn Blue Sea (TP Hải Phòng), ở cùng ca bệnh Đ.D.T. Trong thời gian ở khách sạn, chị T. có tiếp xúc với chủ khách sạn, người dọn phòng, người giao hàng cơm, thuốc.

Ngày 30/4, anh Đ.D.T có biểu hiện ho, sốt nên chị N.T.T gọi nhân viên y tế tới truyền nước. Chiều 4/5, cả hai đi taxi từ khách sạn Blue Sea về TP Hải Dương. Anh Đ.D.T vào Bệnh viện Quân y 7, còn chị N.T.T về nhà trọ, có gặp chủ nhà trọ.

Ngày 5/5, chị T. đi mua cơm tại quán đầu chợ cóc trên phố Vũ Hựu. Ngày 6/5, khi nhận được thông báo anh Đ.D.T mắc COVID-19, chị T. đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính SARS-CoV-2.

TP.HCM dừng hoạt động thể thao, nhà hàng, tiệc cưới... từ 18h hôm nay

img

Các phòng Gym phải đóng cửa từ 18h ngày7/5.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngoài lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng, UBND TP yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức; các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng (thể dục thể thao ngoài trời, hội chợ, ...) từ 18h ngày 7/5.

Những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Các sự kiện, hoạt động khi tổ chức phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức; tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống địch bệnh.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và cần nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Hà Nam: Thêm 1 người dương tính với SARS-CoV-2

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, kết quả xét nghiệm, đến 7 giờ sáng ngày 07/5/2021, Hà Nam ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là nữ N.T.T.H, sinh năm 2004 ở thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính này là bạn một bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương do lây từ ổ dịch xã Đạo Lý.

Đây là bệnh nhân thứ 15 sau 4 ngày Hà Nam không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Như vậy, liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), hiện Hà Nam đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Hiện Hà Nam đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố. Bên cạnh đó, CDC Hà Nam đã tiến hành điều tra các bệnh nhân điều trị và người trực tiếp chăm sóc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) trở về.

Thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Thanh Hóa

Sáng 7/5, ghi nhận 1 ca mắc mới ở Thanh Hóa (BN3091) (nam, 42 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Bệnh nhân là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly tại tỉnh Yên Bái).

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Việt Nam có tổng cộng 1.691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 121 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.736.

Cà Mau: 2 người về từ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư2 âm tính lần 1 với Covid-19

img

Khu vực cách ly tập trung phòng Covid-19 của tỉnh Cà Mau. Ảnh: H.N

Sáng 7/5, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, hai trường hợp về từ vùng dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 và đã được đưa vào cách ly tập trung theo quy định.

Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, lúc 17h ngày 26/4 ông N.B. (SN 1967) và ông N.T. (SN 1960, ở thị trấn Thới Bình, H.Thới Bình) đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội). Khoảng 4h ngày 27/4 thì rời khỏi bệnh viện.

Từ 9h đến 13h ngày 27/4, đến nhà xác tại địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội rồi lên máy bay về TP.HCM. Sau đó, cả 2 bao xe về tỉnh Hậu Giang ở đến sáng 29/4 và đến 16h cùng ngày về đến thị trấn Thới Bình.

Đến ngày 5/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Thới Bình nhận được thông tin ông B. và ông T. về từ vùng dịch, nên làm thủ tục đưa đi cách ly. Qua truy vết, có 14 người tiếp xúc diện F2 và F3 là 27 người.

Hà Nội thêm 3 ca nhiễm mới ở Thanh Trì và Đông Anh

Người phụ nữ ở Đông Anh đi chăm chồng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và người bán thuốc thú y cùng anh rể ở Thường Tín đã mắc Covid-19.

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo ca dương tính mới. Đó là bệnh nhân P.T.D (sinh năm 1996, địa chỉ thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh).

Bệnh nhân chăm chồng điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, từ ngày 30/4 đến khoảng 10h ngày 4/5 thì về nhà.

Tối 4/5, chị D sốt, đau họng và quay lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào sáng 5/5. Tuy nhiên, bệnh viện không tiếp nhận do phải thực hiện cách ly y tế. Sau đó, chị D có ra khai báo tại trạm y tế và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Tiếp đến, bệnh nhân D được lấy mẫu và gửi đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 6/5.

Hai trường hợp mắc Covid-19 ở huyện Thường Tín gồm bệnh nhân V.C (sinh năm 1980, địa chỉ số 9 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) và em vợ của bệnh nhân V.C là D.V.H (sinh năm 1987, ở 26 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân V.C: Từ ngày 27/4 đến 29/4, bệnh nhân đi Đà Nẵng cùng với cơ quan và ở tại khách sạn Mường Thanh (đường Võ Nguyên Giáp) - nơi có chuyên gia Trung Quốc mắc bệnh.

Tối 3/5, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu. Các ngày sau đó, bệnh nhân có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác.

Ngày 4/5, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec (cơ sở ở Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khi về nhà, các triệu chứng của bệnh nhân tăng dần lên.

Đến ngày 6/5, bệnh nhân quay lại Bệnh viện Medlatec để khám và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Em vợ của bệnh nhân V.C là D.V.H (sinh năm 1987, ở 26 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) làm nghề bán thuốc thú y tại nhà. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng: Sốt, ho, đau mỏi người; mất, giảm vị giác, khứu giác.

Ngày 5/5, bệnh nhân khởi phát bệnh và được lấy mẫu ngày 6/5. Kết quả xét nghiệm vào 23h30 ngày 6/5 do Bệnh viện Đa khoa Medlatec thực hiện, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 3/5, H đi ăn liên hoan với gia đình tại nhà hàng Thiềm cùng với gia đình anh C (5 người, gồm 2 vợ chồng và 3 con); gia đình chị D.T.T (sinh năm 1985, gồm 4 người: 2 vợ chồng và 2 con) và gia đình anh H (6 người: bố mẹ anh H, 2 vợ chồng anh H và 3 con anh H). Tại bữa ăn, D.V.H có tiếp xúc gần anh V.C.

Từ ngày 30/4 đến 3/5, vào buổi sáng hằng ngày, anh D.V.H chỉ ở nhà bán hàng, ít ra ngoài và khi ra ngoài có đeo khẩu trang. Buổi chiều hằng ngày, anh H đi đánh cầu lông tại nhà văn hóa thôn với khoảng 10 người.

Đến 8-9h ngày 4/5, anh H đến UBND xã nộp giấy tờ, có gặp chị P.T.Q kế toán xã. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, anh H có đến Trạm thú y huyện Thường Tín gặp chị B.T.H.

Đến sáng 5/5, anh H đi ăn sáng tại quán bún riêu gần Bệnh viện Thường Tín. Chiều cùng ngày, anh H xuất hiện sốt cao 40 độ, ho, mất khứu giác, mất vị giác, đau mỏi người. Hiện tại, vợ của bệnh nhân H cũng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mất vị giác từ chiều 5-5 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đến sáng 6/5, H cùng anh V.C đi xe ô tô riêng đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để làm xét nghiệm Covid-19 và nhận được thông báo dương tính vào 21h cùng ngày.

Thừa Thiên Huế: Giám sát, truy vết hàng trăm người liên quan đến 35 F1

Sáng 7/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua rà soát, tính đến hết ngày 6/5, tổng số người từ các tỉnh/thành có dịch trở địa bàn về Thừa Thiên Huế từ ngày 28/4 đến này (còn lưu trú trên địa bàn đang được theo dõi) là 6.339 người.

img

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra việc khai báo y tế tại một khách sạn ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại không có trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tổng số đối tượng F1 là 35, F2 là 272, F3 là 294. Trong đó, liên quan chuỗi lây nhiễm Hà Nam có 8 F1 và 76 F2, liên quan chuỗi lây nhiễm Đà Nẵng có 26 F1 và 154 F2, liên quan chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 1 F1. Tất cả đều được giám sát, truy vết.

406 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và nơi lưu trú. Trong đó, tại nơi lưu trú 302 trường hợp, tại cơ sở y tế 3 trường hợp và tại cơ sở cách ly tập trung 101 trường hợp. Giám sát y tế đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung về địa phương 69 trường hợp.

Từ ngày 29/4 - 6/5, Thừa Thiên Huế đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho 256 trường hợp. Kết quả có 184 trường hợp âm tính, 72 trường hợp đang chờ kết quả.

Biên phòng Bạc Liêu cùng Hải quân tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên biển

Ngày 6/5, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Camphuchia, Indonesia, Thái Lan, Malaysia… tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát dịch bệnh trên vùng biển của tỉnh này.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã cử đoàn chiến sĩ, phối hợp với tàu Hải quân 792 tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục ngày đêm trên vùng biển Bạc Liêu, nhằm bảo vệ biên giới, chống vượt biên, vượt biển, nhập cảnh trái phép.

Hải phận tuần tra từ khu vực giáp ranh với hải phận 2 tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng. Đây cũng là biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới biển, bắt đầu từ ngày 1/5 đến khi có lệnh mới ngưng tuần tra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký công văn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

“Các lễ hội (ngoại trừ các lễ hội đặc biệt, phải có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì mới được phép tổ chức), chợ đêm, một số dịch vụ: quán bar, karaoke, game...”, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Thời gian thực hiện từ ngày 3/5 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chiều 6/5, 60 ca mắc mới, trong đó 56 ca ngoài cộng đồng

Chiều 6/5, Việt Nam ghi nhận 60 ca mắc mới, trong đó 56 ca ngoài cộng đồng, tập trung vào ổ dịch Vĩnh Phúc và BV Bệnh nhiệt đới TƯ.

Bộ Y tế thông tin, tính từ 6h đến 18h ngày 6/5, ghi nhận 60 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh tại Thái Nguyên (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (2) và 56 ca mắc trong nước tại Vĩnh Phúc (11), Thái Bình (5), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Hải Dương (1), Hưng Yên (2), Quảng Ngãi (1), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (16), Đà Nẵng (3), Lạng Sơn (1). Cụ thể:

BN3031-3033, 3035-3038 là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

CA BỆNH 3068 (BN3068) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư2.

BN3034, 3059, 3060 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả xét nghiệm của BN3031-3038, BN3059-3060, BN3068 ngày 5/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN3039, 3041, 3042, 3044, 3045 có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm của BN3039, 3041, 3042, 3044, 3045 ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

CA BỆNH 3040 (BN3040) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 3043 (BN3043) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là F1 (mẹ đẻ) của BN3040.

CA BỆNH 3055 (BN3055) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các bệnh nhân BN3052-3054, 3056-3057 là F1 của BN3055.

CA BỆNH 3058 (BN3058) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là F1 của BN3040.

CA BỆNH 3062 (BN3062) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du; có tiền sử dịch tễ liên quan đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 3064 (BN3064) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 25, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 3066 (BN3066) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của BN3040, 3043, 3052-3058, 3062, 3064, 3066 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

CA BỆNH 3047 (BN3047) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.

CA BỆNH 3048 (BN3048) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 1 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.

CA BỆNH 3049 (BN3049) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3029.

CA BỆNH 3050 (BN3050) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 (con gái) của BN3022.

CA BỆNH 3051 (BN3051) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 30/04/2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ. Ngày 5/5/2021 bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

BN 3063, 3065 ở Hưng Yên là F1 của BN 3013 (người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh). Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 3067 (BN3067) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Tp, Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

CA BỆNH 3069-3084 (BN3069-3084): 16 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (01 nhân viên y tế, 13 người nhà và 02 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

CA BỆNH 3085 (BN3085) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của BN3086.

CA BỆNH 3086 (BN3086) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 05/5/2021 bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng, đến Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

CA BỆNH 3087 (BN3087) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 0/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

CA BỆNH 3090 (BN3090) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; có điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các ca mắc Covid-19 ở Hà Nội đều có lịch trình phức tạp, nguy cơ thêm ca mắc mới

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 6/5, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến 14h, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc tại cộng đồng, 42 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (TƯ) cơ sở 2 (Đông Anh).

Đến nay, đã xác định có 443 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, đã có 9 trường hợp dương tính, 389 âm tính, 45 mẫu chưa có kết quả.

Hà Nội đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp liên quan khác, hiện kết quả xét nghiệm 791 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. Thành phố đang khoanh vùng xử lý dịch và phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã.

Nguy cơ Covid-19 tại Hà Nội hiện nay ở mức rất cao bởi đã có các ca mắc ngoài cộng đồng, nhiều ca mắc ở các địa phương khác liên quan đến thành phố và có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người; chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ có diễn biến rất phức tạp; có nhiều trường hợp ở các tỉnh thành khác sau cách ly tập trung vẫn dương tính Covid-19; Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép….

"Bộ Y tế đã giải trình tự gen và xác định ca mắc tại ổ dịch Vĩnh Phúc là biến thể của Ấn Độ, ở ổ dịch Hà Nam, Hưng Yên là biến thể của Anh. Đây là các biến thể nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh", đại diện Sở Y tế thông tin và cho biết, qua rà soát, có hơn 2.600 người đến khám, chữa, bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và những ngày tới, Hà Nội nguy cơ có thêm ca mắc mới.

img

Chiều 6/5, Bộ Tư lệnh Hóa Học (Bộ Quốc phòng) sử dụng các phương tiện đặc chủng tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Thêm 20 ca dương tính tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận tính đến 12h ngày 6/5 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thêm 20 ca dương tính nCoV.

Như vậy, tổng cộng, đến trưa nay, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận 42 ca dương tính, trong đó 22 ca đã được công bố từ chiều qua và sáng nay, 20 ca chưa được công bố.

Trong 42 ca bệnh này có 33 ca quê tại 14 tỉnh, thành phố: Yên Bái (1 ca), Vĩnh Phúc (7 ca), Thái Bình (3 ca), Sơn La (1 ca), Quảng Ninh (1 ca), Phú Thọ (4 ca), Nam Định (1 ca), Bắc Giang (1 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hải Dương (7 ca), Hải Phòng (2 ca), Hoà Bình (1 ca), Hưng Yên (2 ca), Lạng Sơn (1 ca) và 9 ca tại Hà Nội. Riêng 9 ca tại Hà Nội ghi nhận tại 5 quận, huyện, thị xã: Đông Anh, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Sơn Tây và Ba Đình.

img

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/4/2021. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Diễn biến liên quan, trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Tài chính quốc gia được tổ chức trực tuyến ngày 6/5, Bộ Tài chính Malaysia cho biết sẽ tăng mức phân bổ từ 50 triệu ringgit (12,1 triệu USD) lên 400 triệu ringgit (97,04 triệu USD) theo Khoản tài trợ dựa trên mức độ phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và phúc lợi cho tất cả các chính quyền bang.

Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng đồng ý phê duyệt khoản đóng góp trị giá 440 triệu ringgit vào quỹ dự trữ của bang vốn đang bị thâm hụt. Bộ Tài chính Malaysia nêu rõ chính phủ đã nhận thức được tình hình khó khăn mà hầu hết các chính quyền bang đang phải đối mặt, đặc biệt là trong vấn đề quản lý tài chính sau đại dịch COVID-19.

Trong động thái liên quan, nhằm tạo môi trường thuận lợi đảm bảo kinh tế tiếp tục hồi phục, cùng ngày, Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) đã quyết định duy trì lãi suất qua đêm (OPR) ở mức 1,75%. Quyết định của BNM phù hợp với nhận định của giới chuyên gia và đây là lần thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 9/2020, BNM không thay đổi OPR.

Cùng ngày, Nội các Thái Lan đã thông qua gói cứu trợ, ước tính 178,5 tỷ baht (5,7 tỷ USD), nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ phục hồi kinh tế vốn bị đe dọa bởi làn sóng mới của dịch bệnh.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow, chính phủ sẽ tiến hành giai đoạn 3 của chiến dịch cùng thanh toán, có thể mang lại lợi ích cho 31 triệu người dân từ tháng 7 đến tháng 12. Chương trình này cho phép các cá nhân đã đăng ký mua hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ bằng 1/2 giá bán, trong khi chính phủ trợ cấp nửa còn lại, tổng cộng tối đa là 3.000 baht trong giai đoạn 3.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang phải đối phó với làn sóng dịch bệnh được cho là tồi tệ nhất từ trước tới nay, với 200 người tử vong riêng trong tháng trước.

Ngày 6/5, Chính phủ Brunei công bố không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, đánh dấu một năm không ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng.

Sau khi xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên ngày 9/3/2020, Brunei duy trì biện pháp kiểm soát biên giới cũng như các quy định đi lại chặt chẽ để ngăn virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xâm nhập dù số du khách nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này giảm mạnh.

Chính quyền Brunei cũng áp đặt nghiêm ngặt lệnh cấm tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi tiếp xúc dựa vào công nghệ để ngăn lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ ngày 3/4 vừa qua, chính phủ khởi động chương trình tiêm chủng quốc gia. Tính đến ngày 5/5, đã có 17.776 người tại quốc gia 450.000 dân này được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.