Thời sự Quốc tế

Tình hình khẩn cấp ở Myanmar: Quân đội chiếm quyền kiểm soát

01/02/2021, 10:39

Quân đội Myanmar đã lên tiếng về việc bắt giữ lãnh đạo Đảng cầm quyền, Tổng thống và tuyên bố chuyển giao quyền lực.

img

Quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, áp dụng trong 1 năm

Ngày 1/2, hãng tin Reuters cho biết, quân đội Myanmar chính thức thừa nhận thông tin bắt giữ lãnh đạo đảng cầm quyền Liên hiệp quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và một số thành viên cấp cao trong Đảng NLD ngay trong đêm.

Theo quân đội Myanmar, đây là phản ứng trước những sai phạm trong cuộc bầu cử Myanmar vào tháng 11 vừa qua.

Hiện tại, quyền lực được chuyển giao cho Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing.

Lực lượng vũ trang Myanmar đã chiếm giữ tòa thị chính tại TP.Yangon. Kết nối điện thoại và dịch vụ truy cập internet qua điện thoại ở trụ sở đảng NLD bị chặn, người dân địa phương cho biết.

Ngoài ra, theo đài truyền hình địa phương, quân đội nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Myanmar, kéo dài trong 1 năm.

Quân đội Myanmar nhanh chóng thực hiện động thái trên chỉ 1 ngày sau khi phủ nhận đồn đoán từ truyền thông về khả năng đảo chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.