Thế giới

Tình hình Triều Tiên hạ nhiệt, Mỹ không đưa tàu sân bay tập trận

12/03/2018, 20:07

Mỹ có kế hoạch đưa USS Wasp - tàu tấn công đổ bộ chiến lược, tham gia tập trận chung với Hàn Quốc.

Tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ

Tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ

Quân đội Mỹ có kế hoạch đưa USS Wasp - tàu tấn công đổ bộ chiến lược, được sử dụng để phóng tiêm kích tàng hình hạ cánh thẳng F-35B, tham gia tập trận chung với Hàn Quốc vào tháng Tư tới – nguồn tin Bộ Quốc phòng cho biết ngày 12/3.

Lực lượng Thuỷ quân lục chiến của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu tập trận Song Long vào đầu tháng, kết hợp với huấn luyện Đại bàng non.

Phi đội F-35 gần đây đã được triển khai lên tàu đổ bộ USS Wasp và di chuyển để hoạt động tại Châu Á, thay thế USS Bonhomme Richard - tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp.

Lần này, Mỹ không triển khai tàu sân bay tham gia Đại bàng non trong bối cảnh tình hình trên bán đảo đang hạ nhiệt. Trước đây, Washington từng đưa siêu tàu sân bay USS Carl Vinson tham gia cuộc huấn luyện này.

Hai nước đồng minh dự định kết thúc tập trận trước hội nghị thượng đỉnh trên bán đảo Triều Tiên được tổ chức trong tháng Tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.