Thế giới giao thông

Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu sẽ cải thiện vào năm tới

27/09/2021, 07:59

Vào năm tới, các nhà sản xuất chip bán dẫn toàn cầu sẽ động thổ xây dựng 29 nhà máy chế tạo chất bán dẫn mới.

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla - ông Elon Musk tuyên bố, vấn đề thiếu hụt chip toàn cầu hiện nay sẽ cải thiện trong năm tới khi các nhà máy sản xuất chip bán dẫn đang trong quá trình xây dựng dần đi vào hoạt động để đáp ứng nguồn cung.

img

Ước tính, thiếu hụt chip toàn cầu sẽ khiến các nhà sản xuất ô tô tổn thất 110 tỷ USD lợi nhuận. Ảnh: Economic Times

“Đầu năm sau, năng lực sản xuất chip sẽ rất tốt”, vị CEO của hãng Tesla nhận định trong cuộc họp chung với Chủ tịch Tập đoàn Stellantis và Ferrari - ông John Elkann, tại Tuần lễ công nghệ Italy.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp toàn cầu đại diện cho các công ty trong chuỗi cung ứng thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử (SEMI), trong năm 2022, các nhà sản xuất chip bán dẫn toàn cầu sẽ động thổ xây dựng 29 nhà máy chế tạo chất bán dẫn mới.

Trong đó có 19 nhà máy bắt đầu được xây dựng từ cuối năm 2021 và 10 nhà máy khác vào năm 2022.

Trung Quốc và đảo Đài Loan sẽ xây dựng số nhà máy nhiều nhất, mỗi nơi có 8 cơ sở; Mỹ có 6 nhà máy; khu vực châu Âu/ Trung Đông xây 3 nhà máy và Hàn Quốc có 2.

Ước tính chi tiêu mua sắm thiết bị cho 29 nhà máy sẽ vượt 140 tỷ USD trong vòng vài năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.