Giáo dục

Tỉnh ủy Quảng Nam "chốt hạ" số phận ngôi trường 60 năm tuổi Nguyễn Duy Hiệu

24/05/2019, 11:02

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có văn bản thông tin về số phận ngôi trường 60 năm tuổi THPT Nguyễn Duy Hiệu sau khi để xảy ra những chủ trương bất cập.

img
Ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu có hơn 60 tuổi đời sẽ được di dời và xây mới.

Sáng 24/5, Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành văn bản quyết định số phận ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), sau khi UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thị xã Điện Bàn đưa ra những thông tin trái chiều nhau về việc di dời, xây mới, hay giữ nguyên ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Về vấn đề này, ngày 3/5, báo Giao thông có bài viết "Bất cập chủ trương, Quảng Nam sẽ có 2 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu", phản ánh những chủ trương trái chiều của UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn trong việc di dời, xây mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Cụ thể, từ năm 2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương di dời, xây mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu; tuy nhiên, ngày 22/4/2019, 00ng Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn lại ra văn bản khẳng định không di dời, phá bỏ Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Sau khi báo Giao thông phản ánh, ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về về việc đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu.

Ngày 21/5, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có công văn phúc đáp gửi UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung này. Theo đó, công văn phúc đáp của Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ: "Về việc đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, vấn đề này, Thường trực Tỉnh ủy đã có chủ trương tại Thông báo số 130-TB/TU, ngày 19/10/2016 và Thông báo số 381-TB/TU, ngày 18/9/2018".

img
Văn bản phúc đáp của Tỉnh ủy Quảng Nam gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Được biết, nội thông báo số 130-TB/TU, ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam, nêu rõ: “Về đầu tư mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu: thống nhất chủ trương di dời và đầu tư mới Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu; đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư và bố trí vốn để xây dựng công trình trong năm 2017”.

Như vậy, theo chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) sẽ được di dời và đầu tư xây mới. Dự toán ngôi trường THPT Nguyễn Duy Hiệu mới được đầu tư xây dựng trên diện tích 5 héc ta (phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn), với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.