Hồ sơ tài liệu

TNS McCain: Mỹ đang thua trong chiến tranh ở Afganistan

10/07/2017, 12:46

Theo ông John McCain, quân đội Afghanistan đã và đang phải hứng chịu "thiệt hại không thể chấp nhận".

Thượng nghị sỹ McCain

Thượng nghị sỹ John McCain 

Người đứng đầu Uỷ ban Quân vụ của Quốc hội Hoa Kỳ - Thượng nghị sỹ (TNS) John McCain nói rằng Mỹ đang thua trong cuộc chiến tại Afghanistan, liên tiếp từ năm 2001.

"Chúng ta không có chiến lược trong cuộc chiến tranh này nên chúng ta đang thua", - TNS McCain nhán mạnh khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CBS.

TNS có quan điểm cứng rắn nhấn mạnh rằng, quân đội Afghanistan đã và đang phải hứng chịu "thiệt hại không thể chấp nhận".

commanders-of-a-101st-airbo

Lính Mỹ và liên quân NATO ở Afghanistan (ảnh minh họa)

TNS John McCain cũng cho rằng nguồn gốc của những thất bại đó nằm trong Nhà Trắng, là nơi mà theo ông cho là "đang có nhiều sự nhầm lẫn".

Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự ở Afghanistan từ năm 2001 và hỗ trợ chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống phong trào Taliban và nhóm khủng bố Hồi giáo tự xưng (IS).

Từ đầu 2015, các chiến dịch quân sự ở Afghanistan có sự tham gia mạnh của quân đội các nước NATO . Hiện nay có khoảng 10 nghìn binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương và tiến hành chiến dịch chống khủng bố.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.